| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thư mới nhất
2025-11-13 THÍCH NHẤT HẠNH - đoạn trích trong tài liệu CIA. Lý Thái Xuân Lý Thái Xuânngày 25 tháng 4, 2025 THÍCH NHẤT HẠNH - đoạn trích trong tài liệu CIA. Về nhà sư Thích Nhất Hạnh, trang nhà sachhiem. net của chúng tôi có cả các bài chỉ trích lẫn bênh vực tùy theo vấn đề. Nhưng ở đoạn văn trong tài liệu CIA dưới đây thì bị một số người hiểu lầm, vì cố tình hay vì dốt tiếng Anh, hoặc thiếu nghiên cứu lịch sử. Sau đây là đoạn văn mà tài liệu CIA cho rằng là tiêu biểu tư tưởng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh hồi năm 1965, hoặc 1966. Thời đó, sau khi lật đổ ông Ngô Đình Diệm xong, cả một chuỗi dài 3 năm xáo trộn chính trị ở miền Nam. Khoảng trống chính trị của miền Nam Việt Nam sau khi chế độ Diệm bị lật đổ rất to lớn vì suốt chín năm nhà Ngô cai trị, tất cả tôn giáo, đảng phái bị tiêu diệt. Ông Thích Nhất Hạnh viết những ý tưởng sau đây (bản tiếng Anh) vì sự xáo trộn chính trị còn đang tiếp diễn ở giữa thế kỷ 20.
Xin đọc bảng Việt ngữ do tôi dịch, để biết ông Thích Nhất Hạnh nói gì: [𝐏𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐚̀𝐨] 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐮̛̣ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐲́ 𝐜𝐡𝐢́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̂𝐧... Quyền tự quyết là quyết tâm làm những gì chúng ta có thể làm ngày hôm nay... Có một khoảng cách lớn giữa chính quyền và nhân dân... Chúng ta phải cố gắng khiến nhân dân tin rằng chính trị không phải là phương tiện duy nhất dẫn đến dân chủ và hòa bình... Nhân dân phải nhận ra sự thật này và bắt đầu tự mình hành động bằng bất kỳ phương tiện nào mà mình có... Vì không mong đợi sự giúp đỡ hay ân sủng từ bất kỳ ai hoặc bất kỳ nơi nào, người Việt Nam nên bắt đầu làm cuộc cách mạng trong chính cuộc sống của mình, một cuộc cách mạng từ tầng dưới lên tầng trên, và nên từ bỏ thái độ thụ động chờ đợi... Vật liệu cần thiết cho cuộc cách mạng xã hội là tình yêu, trách nhiệm và sự hy sinh... Chúng ta phải đấu tranh chống lại đói nghèo và bệnh tật cùng các đồng minh của nó, sự ngu dốt và vô chính phủ. Chúng ta sẽ sử dụng cả kiến thức kỹ thuật mà chúng ta có được từ các quốc gia phương Tây và di sản và kiến thức được truyền lại từ tổ tiên cho những người dân quê của chúng ta... Chúng ta không nên đặt hy vọng về hòa bình và hạnh phúc ở Việt Nam vào tiền bạc, chế độ độc tài và lòng hận thù, vì kinh nghiệm đã chỉ ra rằng, những điều này chỉ mang lại bất hạnh cho người dân. Tiềm năng của Phật giáo ở Việt Nam là vô cùng lớn. Nếu chúng ta biết cách tận dụng nó, chúng ta có thể sử dụng sức mạnh của nó để tái thiết đất nước. __________________________ Qua đoạn dịch Việt trên, đối chiếu với sự diễn dịch của ông ngụy chúa (xem trích đoạn ở https://www.youtube.com/watch?v=8TvvcLVZiM0) ta thấy những đoạn mà ông Ngụy chúa diễn dịch bậy bạ, phải được hiểu cho chính xác như sau: 1. Câu "Vì không mong đợi sự giúp đỡ hay ân sủng từ bất kỳ ai hoặc bất kỳ nơi nào, người Việt Nam nên bắt đầu làm cuộc cách mạng trong chính cuộc sống của mình,"... Đó là ông Thích Nhất Hạnh muốn nói, những ông tướng Nguyễn Khánh, Nguyễn Văn Thiệu,... tranh nhau lật đổ người trước trong 3 năm đó, là do những thế lực bên ngoài. Ai cũng biết là Mỹ-Vatican. - Chính cái nhận xét này của TNH, mới là nguyên nhân cho ổng bị chính quyền ngụy VNCH lưu đày ra nước ngoài. Thế mà ông Ngụy Chúa lại nói ngược rằng chính quyền quân nhân VNCH cho rằng “Thích Nhất Hạnh là con bài của Mỹ” nên họ cho Thích Nhất Hạnh đi ngoại quốc luôn! Thật là thán phục cái ngược ngạo của Ngụy Chúa! --- Thời đó, chính quyền còn nằm trong tay Mỹ, thì làm sao dám đuổi một nhân vật của Mỹ được?--- [Theo wikipedia, năm 1967, ông viết cuốn Việt Nam - Hoa sen trong biển lửa, viết về các lập trường của ông. Chính quyền Việt Nam Cộng hoà coi ông là một kẻ phản quốc và là Cộng sản] 2. Bởi vậy, câu "khoảng cách lớn giữa chính quyền và nhân dân," và "Nhân dân phải nhận ra sự thật này và bắt đầu tự mình hành động bằng bất kỳ phương tiện nào mà mình có" tức là kêu gọi dân chúng lúc đó phải tự lập, tự quyết, không dựa vào bên thế lực ngoài, tức là đừng dựa hơi Mỹ, Vatican. Có gì là không đúng? 3. Câu "Chúng ta không nên đặt hy vọng về hòa bình và hạnh phúc ở Việt Nam vào tiền bạc, chế độ độc tài và lòng hận thù, vì kinh nghiệm đã chỉ ra rằng, những điều này chỉ mang lại bất hạnh cho người dân." Có gì không đúng?? 4. Câu cuối, Thích Nhất Hạnh nói: "Tiềm năng của Phật giáo ở Việt Nam là vô cùng lớn. Nếu chúng ta biết cách tận dụng nó, chúng ta có thể sử dụng sức mạnh của nó để tái thiết đất nước", thì ông Ngụy Chúa lại xuyên tạc thế này: - "Khả năng của Phật giáo ở Việt Nam là vô cùng lớn. Nếu chúng ta biết cách tận dụng nó, chúng ta có thể sử dụng sức mạnh của nó để "cải tổ", "giải thể"... chế độ!!!" Trên FB Noi Pham, người tự xưng là "ngụy chúa" (tên thật là Phạm Thành Nổi, bút hiệu Cầu Móng) ngày 25/4/2025, trong tựa đề: "Bài III: Các thế lực đánh phá PG và nhà sư TCQ", ngụy chúa đem ra đọc và giải thích gán ghép tầm bậy tầm bạ một cách tréo ngoe vào chuyện Phật giáo hôm nay ở thế kỷ 21. Từ chữ "tái thiết đất nước" (sau khủng hoảng chính trị) mà ông ngụy chúa nhảy qua chữ "cải tổ, giải thể chế độ," thì phải nói, tài xuyên tạc của Ngụy Chúa thật là ở mức thượng thừa. --------------- COMMENTS ---------------- Lý Thái Xuân Tham khảo video của FB Noi Pham ngày 25/4/2025, trong tựa đề: "Bài III: Các thế lực đánh phá PG và nhà sư TCQ". Đây là đoạn trích ngắn có liên quan đến đoạn trích trên: https://www.youtube.com/watch?v=8TvvcLVZiM0 Sư Tử Một tên tiểu nhân hết sức ghê tởm Annie Nice ...Ngụy chúa là tên nào vậy... Vu Do ->Annie Nice hỗn danh Ngụy chúa là Chúa của Ngụy, tục danh Phạm thành Nổi (đang lềnh bềnh trôi trên sông rồi) Annie Nice -> Vu Do - trả lời kiểu vòng vo con nhện giăng tơ... thì sao hiểu được... nói thẳng tên ra đi... Vu Do -> Annie Nice Phạm thành Nổi bí danh chúa Ngụy, trên mạng tên không có dấu và lại đặt ngược nên gọi là Noi Pham (Nói Phàm). Du Nguyen Quân tiểu nhân gắp lửa bỏ tay người.
Hoà Nguyễn Điện Lạnh Nguỵ chúa dơ dấy trơ trẽn…quay xe thì nhục mặt quá nên thôi lỡ rồi chửi luôn Nguyên Trân Là người tham gia đấu tranh trên kgm 8 năm ,tôi hiểu bản chất của Thích nhất Hạnh là thế nào,nhưng những người không giao lưu rộng rãi họ không biết TNH là ai? Lý Thái Xuân ->Nguyên Trân Tôi không có ý nhận xét về Thích Nhất Hạnh nói chung. Ông ấy có thể có lúc nào khác, ở giai đoạn khác, ông ấy có hành động nào đó để kết luận như bạn. Nhưng ở đây chỉ nói về cái đoạn này mà giải thích kiểu Nguỵ chúa như tôi kể trên thì tầm bậy. Thế thôi. Vu Do-> Nguyên Trân Xin cho Cộng đồng Mạng biết cụ thể về bản chất TNH vì chúng tôi không giao lưu rộng rãi nên không biết TNH là ai !!! Nguyên Trân -> Vu Do Tôi không quan tâm đến các vẫn đề tôn giáo,nên tôi không nhớ ,nhưng tôi không dám nói sai nhé ,có sao nó vậy .Cả Thích quảng Độ tôi cũng biết. Vu Do ->Nguyên Trân Xin tiếp tục, chúng tôi đang theo dõi. Nguyên Trân -> Vu Do Tôi theo dõi đã lâu rồi bây giờ quên rồi ,chỉ biết bản chất của ông ta là vậy Vu Do ->Nguyên Trân Có những đứa trẻ trâu mà lên mặt mô phạm! Lên mạng mà không có trình độ thì đừng phét lác! Đỗ Thanh Phương Cảm ơn cô đã hao tâm tổn trí để mình triết vấn đề. Chứ mà nghe những người yêu nước một nửa họ diễn giải lươn lẹo, hoặc chỉ nhặt ra vài ý. Rồi lên mạng quy kết làm loạn hết cả nhân tâm nghe mà buồn!!! Lý Thái Xuân ->Đỗ Thanh Phương Cần phải hiểu đoạn văn đó là CIA nó nói tâm tư của ông TNH vào năm 1965-1966, đó là giai đoạn vô chính phủ ở miền Nam. Bỏ cái yếu tố LỊCH SỬ thời điểm này ra là xuyên tạc, hoặc là THIẾU TÍNH NGHIÊN CỨU LICH SỬ. Đỗ Thanh Phương Phải thừa nhận ô ngụy chúa là rất có trình độ chỉ có điều ông ấy dùng sự bịa đặt như thật để đánh phá lung tung khiến thế hệ trẻ người Việt bị mê mờ nhiễu loạn thì thật đáng trách! Tôi cũng nghe thiền sư TNH giảng pháp và tranh luận với những học giả trong nước mấy lần nhưng chưa thấy ông đi ra ngoài ý nghĩa Phật pháp nên tôi cũng chỉ nghe để biết ai hay ai dở thôi. Trần Vinh Thích nhất hạnh là công cụ của Mỹ nhằm: Lật đổ Ngô Đình Diệm và chia rẽ đạo Phật, gây mất lòng tin của quần chúng về Đạo Phật. Lục Tủ Kiếm Đồ Trần Vinh nói vậy chắc 1963 ai tham gia cũng là lính CIA hết nhỉ Lý Thái Xuân ->Lục Tủ Kiếm Đồ , Trần Vinh. Sự thật thì ngược lại. Hồi đó, Phật giáo Ấn Quang (Thích Trí Quang lãnh đạo) tích cực lật đổ ông Diệm bị phía Phật giáo ôn hòa (tiêu biểu là Thích Tâm Châu) cho là Ấn Quang bị CS xúi giục. Phe Ấn Quang chống các chính quyền theo Mỹ rất gay gắt. Tôi không nghe đến Thích Nhất Hạnh làm gì trong giai đoạn này. Ông ấy đang dạy học ở Mỹ - Sau khi các tướng lĩnh thực hiện cuộc đảo chính lật đổ chế độ thiên vị Công giáo của Tổng thống Ngô Đình Diệm, năm 1963 Thích Nhất Hạnh trở về Nam Việt Nam vào ngày 16 tháng 12 năm 1963, theo lời kêu gọi của Thích Trí Quang, một nhà sư nổi tiếng đấu tranh vì quyền bình đẳng tôn giáo lúc bấy giờ, để giúp chấn hưng Phật giáo Việt Nam. - Phe Thích Tâm Châu mới là phe thân với chính quyền tay sai của Mỹ. Chính cái nhánh này về sau theo Liên Tôn của Vatican, nghe nói có Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh trong đó. Trang sachhiem. net chúng tôi lên án gay gắt những người này. - Ông Ngụy Chúa (Noi Pham)toàn dựng đứng gán ghép bậy bạ chỉ để bênh vực TCQ. Anh Hữu Nguyên hồi đó trực tiếp tranh đấu cho PG chắc rõ ràng chuyện này, xin anh giúp tôi xem đoạn tôi vừa nói đây có đúng hay không nhé. Hữu Nguyên Ở VN có câu Chén đất thử Chén sành! Cho nên anh nầy không ai biết cha chài chú chóp anh ở đâu. Muốn thành người nổi tiếng thì chỉ có đem thân chọi với Người Nổi Tiếng là Thầy Nhất Hanh, Nhật Từ, thì con bọ hung của Anh mới lồi lên đươc. Không thì có ai biết anh đâu! Cá nhân tôi sống mấy chục năm trong sinh hoat PG, Chưa có lúc nào nghe đến, hoăc ai nhắc đến Anh (ngụy chúa) nầy. Nếu Anh là nhà nghiên cứu hay phê bình thì xin thưa tôi biết ngay. Nay tự nhiên anh đội đất lên như con bọ hung, nên cũng ngại về bài vở của anh viết! Thời 1963. PG gay cấn nhất, đến 1966 qua Vụ Biến động Miền Trung, trong và ngoài nước đưa tin rầm rầm, mà không nghe thấy Anh lên tiếng *đúng sai.* Có thể lúc đó Anh đã ngủ say với Mỹ-Thiệu. Cá nhân tôi được Thiệu cho đi Phú Quốc học Tù, 6 tháng, xong thêm Tổng Nha 3 tháng! Cách mấy năm, mình gặp (Tướng) Nguyễn Chánh Thi người trong cuộc cái gọi là Biến Động Miền Trung tại Mỹ. Hỏi nhau nhiều về vụ đó tại nhà mình. Đó là chuyện vui kể lại cho vui. Đãi ông một buổi cháo xôi cá bống kho, thật đậm tình quê hương. Chuyện không xa, mà không thấy Anh Ngụy Chúa, không gặp, không chơi với ai cả! Giờ chỉ lo hạ nhục THẦY NHẤT HẠNH và NHẬT TỪ, cùng với vợ chồng Gs Nhà Sử học, thầy giáo dạy sử mấy chục năm ở Mỹ mà thôi!!! Người ta không hiểu lý gì mà hận thù như thế! Là NGỤY à? Thời đó vùng tạm chiếm ai ở đó thì Ngụy thôi. Mình cũng đại ngụy, cả quân quyền. Sau khi đi lính, Ô Thiệu đi máy bay cùng Ô TT, Nói với nhau có H cho về làm văn phòng, trước đây là bạn thân của Ô Ng H Tước, Ủy viên Công cán của Khánh. Thế là mình thêm Đại Ngụy. Nhờ CM cho đi HTCT 7 năm và 3 quản chế địa phương. Nay sống an lành vui vẻ xóm làng. Có gì đâu mà A Nội Tạng đè Thầy Mạnh Quang. Thế rồi Đài VT4 hải ngoại lại ca ngợi căp vợ chồng nầy. Anh Nội phạm, Ngụy Chúa, tức rất dập mật luôn! Mình quá hiểu, vì Ô ấy có nổi gì đâu, phải sát phạt Thầy Nhất Hạnh và Nhật Từ thì TÊN TUỔI MỚI NỔI lình bình như cục... nổi trên sông. Mình có nhăn tin cho A ấy, nếu cần hạ nhục mình, mình rất mừng, và chỉ nơi chốn cho vào mà tìm. Đó là Văn phòng II Cục Lưu Trữ Hồ Sơ tại Tp Tp HCM. Nếu Ô phải là nhà nghiên cứu sử thật sự, hay là GS dạy và có ra sách, mới được vào, tìm đọc tài liệu. Mình tin chắc Ô ấy kg vào được Vp đó vì... Ô DỎM! Vì mình sống chân chân trời góc biển nên đưa cho Cô Em của A là Trần Ly cất giùm cho vui. Cho nên A ta chửi NH, và Nhật Từ và Ô bà Gs Quang để mong có tiếng trí thức LÒE đời! Trong phòng sách của Ô tha hồ sách, Có chữ mà Không có nghĩa, Có ảnh của Khầy Chân Quang, người thích đồ giả kể cả học vấn. Đúng, THẦY TRÒ GIỐNG NHAU! An Thanh Dang 1965-1966 - Thầy TNH đã đi khắp nơi trên thế giới để vận động Hòa Bình cho Việtnam. Còn ông Ngụy Chúa lúc đó chập chững vào đời, sau đó đi học làm lính Xe Tăng thiết giáp cho Vietnam Cộng Hòa để đánh phía Đảng CSVN, chứ ngon lành gì? Giờ thì đi đánh úp đánh ngược người từng vận động hòa bình cho VN, và mang văn hóa VN ra thế giới, cũng là 1 người VN có tầm ảnh hưởng trên thế giới về Hòa Bình. Nhà nước Vietnam còn kính nể thiền sư TNH.. Vậy bác Ngụy Chúa làm được gì cho VN chưa mà chửi bới mất tính người như vậy hả bác Ngụy Chúa ? An Thanh Dang Nov 12, 2025 Vài nét chân thật về ông Nguy. Chúa Phạm Thành Nổi : 1 ) Bịa chuyện, vu khống cho thiên sư Thích Nhất Hạnh, đánh phá vào một nhà sư PG (lãnh đạo tinh thần) có tầm ảnh hưởng cực mạnh ở phương Tây và ngay cả Việtnam, và cả trong cộng đồng Phật Giáo, Ngụy Chúa bám đuôi ông Chu Văn Trình (1 học giả outdated cũ kỹ lỗi thời) ra sức bảo vệ thần tượng dâm tặc bị sụp đổ Thích Chân Quang 2) Ngoài thiên sư Thích Nhất Hạnh thì còn lập phong trào đánh các sư PGVN mà chúng không ưa, hay có quá nhiều tầm ảnh hưởng hơn thằng Wang Kotex - ví dụ các nhà sư trẻ Thích Minh Niệm, Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, chùa Hoằng Pháp, vv. 3) Ông Chu Văn Trình (sư phụ ông Ngụy Chúa?) vì thần tượng Bác Hồ - khi nghe Thích Chân Quang bịa chuyện là cháu ruột Bác Hồ thì nhắm mắt u mê phụng sự Thích Chân Quang (Wang rất gian xảo ở điểm này, luôn mượn danh Bác Hồ để thăng tiến) 4) Ông Ngụy Chúa dốt sử - và cũng đang lật sử - để phụng sự Thích Chân Quang dâm đãng (vì 1965 - 1966 ông Thích Nhất Hạnh đã không còn ở Việtnam, thì lấy gì lật đổ chế độ Cộng sản lúc đó??) Sư Tử Chu Văn Trình chứ có phải Chu Toàn Năng đâu mà cái gì cũng lấy ổng ra làm chuẩn. Giặc ngụy (nông) Nổi hay khoe khoang bằng cấp, trình độ này nọ mà suốt ngày cứ dựa theo người này, bám đuôi người kia...để lý luận thì quá ấu trĩ. Hữu Nguyên Ô Trình kg phải sư phụ Ngụy Chúa. Ngụy Chúa nghe Ô Trình nổi tiếng viết Văn Sử Địa thì Nội Phạm bu vào kiếm hơi cho ta đây.. Thiên hạ biết nhiều về Cụ Trình, còn Nội Phạm chỉ đánh hơi RẤT LÀ MỚI ĐÂY thôi! |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.
Trang Sách Hiếm | ©2012 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||