From: Hieu Nguyen

To: sachhiem@sachhiem.net

Sent: Wednesday, August 19, 2009 6:46 AM

Subject: Ăn Cắp Những Lý Thuyết Và Đạo Văn Của Thiên Chúa Giáo

Kg BBT,

Tôi rất đồng ý những nhận xét của Caphetoi@...về cung cách xử dụng của TCG tại các nhà thờ và tại các nhà quàn  (funeral).

Thực ra, Thiên Chúa Giáo qua các Cha nhà thờ đã xử dụng các danh từ của PG gán cho là của Thiên Chúa mà tôi đã đi dự hơn 5 năm nay rồi. Tôi cho rằng những xảo ngôn được giảng của các Cha  ở các nhà thờ là ĂN CẮP, KHÔNG LIÊM SỈ, KÉM TRÌNH ĐỘ SÁNG TẠO, là RU NGỦ CON CHIÊN..  .

Ví dụ: Khi giảng trong đám ma, Cha nhà thờ nói: "Người mất hôm nay cũng phải qua SANH, LÃO, BỆNH, TỬ, nhưng tất cả đều do Ý Chúa hướng dẫn - Như Chúa sống lại cũng trong vòng sanh tử luân hồi và người mất hôm nay cũng sẽ sống lại bên dung nhan Chúa."

Nếu quý vị một ngày nào đi du lịch về Việt Nam, trên Quốc Lộ I từ Sàigòn đến Phan Thiết khoảng cây số 23 trước khi vào PT có một nhà thờ dựng 2 CON RỒNG trên bực thềm vào nhà thờ.

Nếu ai đã biết TCG nói gì về con rồng  trong Kinh Thánh đều cho Rồng là quỷ!!!! Thế mà TCG vẫn trơ trẽn xử dụng để đánh lứa người dân TCG, và Tin Lành (tại Singapore) đang khai thác tối đa những tư tưởng triết lý của Phật  để uốn nắn sao cho phù hợp với việc tuyên truyền của đạo TC đồng hóa PG tại Á Châu.

Đối với VN với nền TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN thì TCG vận động, khai thác, tuyên truyền, dựng nên TỨ GIÁO ĐỒNG QUY. Chúng ta cần phải báo động đặc tính xâm thực và cướp cạn của Thiên Chúa Giáo về mặt tư tưởng. Qua ý cúa "caphetoi@..." và còn nhiều người nữa nhận xét.

Chúng ta không thể nghĩ lòng TỪ BI hay tính chủ quan à ơ dí dầu của người VN hay tính tự mãn bằng lòng vì được có kẻ xử dụng các danh từ của Phật Giáo là vui rồi, là chúng ta đã đang mắc vào kế hoạch đồng hóa của TCG.

Khi tôi nói như vậy thì có sợ lầm không? Thử xem vua ASOKA tại Ấn Độ là một thời kỳ của PG rộng khắp thi nay ra sao!!! Nhưng bài học lịch sử vẫn còn đó!

 

 


From: Cà phê tối <caphetoi@gmail.com>

Subject: Khía cạnh thực tế của đạo Phật

Date: Tuesday, August 18, 2009 7:24 PM

 

Hiện nay, bọn Ca-Tô VN đang thực hiện âm mưu đồng hóa Phật giáo, giống như bọn Bà La Môn đã làm hàng chục thế kỷ trước.

Những việc cướp đoạt triết lý Phật giáo rất trắng trợn có thể kể như sau:

- Đem luật nhân quả dạy trong nhà thờ, nhưng dẫn chứng là của Giê su !

(Nên nhớ là luật nhân quả chỉ có trong Phật thuyết. Trong khi Thánh kinh cho là cái gì cũng do "Chúa sanh" "Chúa diệt",...)

- Bọn họ (Ca-tô) bảo lời Phật dạy là do Chúa mạc khải (SH: mặc dù Jesus sanh sau Phật cả hơn 500 năm !).

- Lấy những lời dạy của nhà Phật in kèm hình của bà Maria.

.....

Liệu còn bao năm nữa thì Phật giáo sẽ là một nhánh của church?

Không có một dân tộc nào không tôn thờ 1 tôn giáo nào đó. Vì thế PGVN mất là khi hậu thế VN là của Vatican!

CPT.

.....


Các Emails khác