LTS: Thỉnh thoảng sachhiem.net "cố gắng" (vì có nhiều lá thư rất khó nghe) đăng lại cho bạn đọc trong nước hình dung được một vài trong hàng rừng hoạt động của những hoạt náo viên chống cộng ở hải ngoại như thế nào. SH xin để nguyên văn, kể cả thư không đánh dấu. Kính thưa các bạn, đây là những người tự hào là "chiến sĩ" của Việt Nam Cộng Hòa (chế độ miền Nam trước năm 1975). Trường nghệ thuật chính trị đã vẽ vời hoa gấm trên những chữ "tự do, dân chủ, và nhân quyền", ai mặc vào cũng đẹp cả. Nhưng không may, đây chính là "cốt cách" bên trong, khó thể che đậy được. Những thư "anh chị" như sau thường được gửi theo những lá thư ra vẻ tha thiết và nghiêm chỉnh khác. Kết quả vẫn là hễ không nghe theo quí vị này đều bị nguy hiểm. Một sự thật rất mỉa mai mà người ở quốc nội có thể không rõ, tuy ở xứ tự do, nhưng rất nhiều Việt kiều bị cô lập, hăm dọa, ép uổng,.. bởi những người Việt "chống cộng" và nhân danh "tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền" ở hải ngoại. (SH)


From: tan nguyen
To: nhiều địa chỉ thư nhóm và cá nhân
Sent: Friday, March 19, 2010 10:39 PM
Subject: Re: Fw: Tẩy Chay Đại Nhạc Hội 01.4.2010, Norway

Kinh thua quy Chien huu va quy vi ,

Chung toi ung ho loi keu goi tay chay Dem Van nghe do ten Dam Vinh Hung to chuc . Va keu goi Nhu Quynh- Quang Le nen huy bo buoi van nghe nay neu con muon Cong dong ung ho . Chung toi dong y voi quy vi la anh Truc Ho va anh Nam Loc hay co loi khuyen voi hai Ca si NH va QL . Toronto Canada se ung xu voi NH va QL neu hai ca si nay bat chap loi khuyen cua CD nguoi Viet Hai Ngoai .

Chung toi ung ho Cong dong nguoi Viet ti nan CS tai Na Uy tay chay dem van nghe nay .

Tran trong kinh chao trong tinh than Doan ket .

Nguyen van Tan

Trung Tam pho Trung Tam Dieu Hop Tap The chien si VNCH Hai ngoai Canada .

 

From: kim Hung Nguyen
To: nhiều địa chỉ thư nhóm và cá nhân
Sent: Saturday, March 20, 2010, 1:17 AM
Subject: Fw: Tẩy Chay Đại Nhạc Hội 01.4.2010, Norway

Kính Gởi : Ông TGĐ đài SBTN và TT ASIA TRÚC-HỒ;

Ông MC NAM-LỘC.

Ông MC VIỆT-DŨNG cùng tất cả các vị tri\ong BCH đái SBTN và TT- ASIA.

( Xin lổi vì tôi chỉ biết tên có ba vị ).

Tôi NGUYỄN- KIM-HÙNG thuộc lực lượng CSVSQTB-TĐ-HTĐ và phụ cận .Kính xin có đôi lời với các vị.

Thưa các vị ! chúng ta là những người không chấp nhân cọng-sản mới bỏ nước ra đi chịu cảnh lưu vong. Bản thân các vị là những người chống cọng triệt để không ai không biết trên thế giới ,ngay cả cs trong nước cũng lên án qúy vị. Đài SBTN , TT- ASIA do các vị lập nên là phương tiện duy nhất tốt nhất đại diện cho 3 triệu đồng tỵ nạn cs Hải- ngọai nói lên tiếng nói uất nghẹn, phẩn uất bất khuất của đồng bào Hải-ngoại đối với tập đoàn cs khác máu chà đạp TỰ-DO, DÂN-CHỦ, NHA^N-QUYỀN của 85 triệu đồng bào trong nước .

Ca-sĩ NHƯ- QUỲNH là ca-sĩ cuả TT-ASIA bản thân cô hình như là con của một H.O nhưng có lẻ cô sống Mỹ lâu nên quên qúa khứ,sống riêng nênkhông được cha mẹ nhắc nhở , nên đã vô tình bằng lòng hát cho ĐNH do tên ĐVH văn công vc tổ chức .

Theo tôi chỉ có các vị mới là người đủ tư cách và trách nhiêm khuyên bảo cô NQ rút tên ra khiỏ ĐNH ấy. Cuối thư nếu có gì sai sót mạo phạm mong ccá vị tha thứ cho . Chúc các vi và gia -đình luôm khỏe mạnh, TT phát triển .

Thành thật cảm ơn .

Kính.

NHUYỄN-KIM-HÙNG

cSVSQTB-TĐ-HTĐ.

PS : Tôi không có e-mail quý vị trên , mong các vị FW cho quý viị ấy. Cảm ơn.

 

From: luu vu
To: nhiều địa chỉ thư nhóm và cá nhân
Sent: Fri, March 19, 2010 9:39:34 PM
Subject: Re: [ChinhNghiaViet] Fw: Tẩy Chay Đại Nhạc Hội 01.4.2010, Norway

ASIA thì không nói, còn Paris by Night thì có thể VC nằm trong đó thì làm sao yêu cầu ?

 

From: Quyen Le
To: nhiều địa chỉ thư nhóm và cá nhân
Date: Friday, March 19, 2010, 3:47 PM
Subject: Re: [ChinhNghiaViet] Fw: Tẩy Chay Đại Nhạc Hội 01.4.2010, Norway

Nếu Như Quỳnh và Quang Lê tham gia đại nhạc hội này thiì cộng đồng tỵ nạn CS hải ngọai yêu cầu các trung tâm Thúy Nga và Asia đừng bao giờ mướn họ trong nhưng show đại nhạc hội sau này.

 

From: Truong Nhan -- nhan0912@yahoo.com--
To: nhiều địa chỉ thư nhóm và cá nhân
Sent: Fri, March 19, 2010 11:11:41 PM
Subject: [ChinhNghiaViet] Fw: Tẩy Chay Đại Nhạc Hội 01.4.2010, Norway

Kính gửi Trung Tâm Thúy Nga,

Chúng tôi xin phép gửi đến Trung Tâm lá thư kêu gọi của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Na Uy trinh bày về sự tai hại của buổi văn nghệ do Thanh Sơn tổ chức tại Na Uy và mong được sự giúp đỡ của quý vị.

Nguyên do có buổi tổ chức đại nhạc hội tháng tư này vì liên quan đến việc chuẩn bị khai trương tòa đại sứ VNCS tại Na Uy. Nhà nuớc VC đã bổ nhiệm ông Tạ Văn Thông làm đại sứ. Ngoài ra đúng vào thời điểm đau thương của dân tộc khiến chúng ta liên tưởng tới việc ăn mừng "chiến thắng mùa xuân của người CS" cách đây 35 năm. Phải chăng đây là âm mưu tổ chức văn nghệ trá hình?

Nhận thấy sự có mặt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từ trong nước - một thành viên Uỷ ban Hội liên hiệp Thanh niên TP.HCM, do vậy CĐNVTN/Na Uy phải lên tiếng và bày tỏ thái độ.

Trong đó có một số ca sĩ hải ngoại được đồng bào yêu mến như Như Quỳnh và Quang Lê cũng tham dự. E rằng họ không được thông tin đầy đủ, vì thế CĐ đề nghị chúng tôi liên hệ với các ca sĩ kể trên để thông báo giải thích.

Chúng tôi không có địa chỉ trực tiếp và được biết quý anh chị ấy sinh hoạt văn nghệ với Trung Tâm Thúy Nga. Vậy kính xin quý vị vui lòng giúp chúng tôi chuyển lá thư này đến chị Như Quỳnh và anh Quang Lê.

Xin thay mặt CĐ NVTN tại Na Uy gửi lời cám ơn chân thành đến quý vị.

Trân trọng,

Nguyễn Minh Tuấn

Hội trưởng Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Na Uy

 

HỘI VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT TỰ DO KÊU GỌI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI NA UY TẨY CHAY ĐẠI NHẠC HỘI DO VIỆT CỘNG TỔ CHỨC

 

 

Trang Văn Học