Friday, February 1, 2008 3:47:57 PM

From:

Hoa Binh

Subject:

Toa giam muc Ha Noi da that bai, bieu tinh da tan ra

Toa Giam muc Ha Noi da that bai trong viec xach dong bieu tinh.  Day la thang loi cua dai doan ket toan dan trong nuoc cung nhu hai ngoai dau tranh chong lai viec an cuop dat dai cua Gia to giao..

Tổng Giám Mục ngô Quang Kiệt, kẻ đã lợi  dụng tự do Tôn giáo, kích
động giáo dân Hà Nội và vùng lân cận kéo đến Trụ sở Phòng Văn Hóa Thể
Thao Quận Hoàn Kiếm tại số 42 Nhà Chung, Hà Nội để đập phá tài sản
công, xé bỏ các banner văn hóa, thể thao, đánh đập, hành hung người
thừa hành công vụ, mang tượng Chúa và Thập ác ra đặt tại nơi không
đúng qui định cho việc thờ tự, vi phạm pháp lệnh tôn giáo và tín
ngưỡng.... Sau hơn một tuần giở chiêu trò quái gỡ lừa đảo con chiên
khờ dại, nay đã nhục nhã rút lui không kèn, không trống.

Tại sân trước trụ sở Văn Phòng Phòng Văn hóa Thể Thao, nay không một
bóng người, bọn phản loạn đã tháo chạy để lai những rác rưỡi, chất
thải, gạch vụn, những tờ giấy nhàu nát có in bài kinh Hòa Bình của bọn
xấu lợi dụng tôn giáo phân phát.

Công ti vệ sinh môi trường đô thị Quận Hoàn Kiếm đang khẩn trương dọn
dẹp, cọ rửa, tẩy uế  những chất thải của bọn lợi dụng tôn giáo thải ra
để cho môi trường khu vực trở lại trong sạch như nó vốn có, rồi tiếng
đàn Piano, tiếng hát của bọn trẻ lại tiếp tục vang lên thay cho tiếng
chửi bới, tiếng la ó, tiếng đọc kinh của bọn người càn quấy nói trên.

Thiết tưởng Công an Hà nội nên hoàn tất  hồ sơ khởi tố bọn lợi dụng tự
do tôn giáo để gây hấn, chia rẽ dân tộc làm hại cho xã hội trong mấy
ngày qua...

Tội ác của Tòa Giám Mục Hà Nội cũng cần phải bị tố cáo trước dư luận
trong và ngoài nước để làm gương cho bọn phản động,  kẻ luôn tuân lệnh
ngoại bang phá phách sự an bình của Tổ quốc.

Chế Trung Hiếu

 


Các Emails khác