Thu, 4 Oct 2007 04:08:22 -0700

From:

"Người Xưa" <nguoixua1930@gmail.com> 

Subject:

Re: VÀI SUY NGHĨ VỀ “TỰ DO TÍN NGƯỠNG”

Phải cẩn thận, cái "tự do tín ngưỡng" mà Hoa kỳ đang rêu rao thực chất là kêu gọi dân nước khác "tự do phản quốc" đó.

Nó dùng cái tôn giáo sát nhân đó để đi nô dịch người khác, nước khác thì nó kêu gọi, o ép phải dùng món hàng thuốc độc của nó là điều tất nhiên. Chỉ có điều dân ta còn kém quá nên ít người nhận định được vấn đề, hoặc hám lợi trước mắt mà làm bậy.

Có điên mới tin tổng thống nước khác thương dân nước mình.

Hãy xem vụ sập cầu Cần thơ, chưa biết nguyên do như thế nào, nhưng chỉ có dân mình mới sốt sắng lo cho nhau, còn đa số "dân hải ngoại" thì chỉ việc bêu xấu, lên án, đắc chí . . . vì đa số là vì quyền lợi Mỹ - hãy nghe Bomb Lady phát biểu trên www.sachhiem.net - bà ấy phụng sự ai?

 

Chúng ta cố gắng suy tư, chiêm nghiệm thật nghiêm túc.

 

Cám ơn quý vị đã đọc.

 

On 10/2/07, Lẩu tổng hợp <lautonghop@gmail.com> wrote: VÀI SUY NGHĨ VỀ "TỰ DO TÍN NGƯỠNG"


Các Emails khác