From: Ngo Bong Lai
To: sachhiem@nventure.com
Date: Wednesday, September 23, 2009 9:04 AM
Subject: Phản hồi một số ý kiến của giáo dân CG quanh việc ThT Nguyễn Tấn Dũng phủ nhận "tài sản Vatican" ở VN (*)

 

Các bạn giáo dân công giáo thân mến,

Tôi là người không theo tôn giáo nào nên tôi tin rằng mình đánh giá khách quan các sự kiện tôn giáo trên tinh thần dân tộc.

Từ khi mới du nhập vào VN đến nay, tại sao Công giáo không được sự thuận lòng của cả dân tộc không như Tam Giáo (Phật - Khổng - Lão)? Tại sao trong lịch sử phong kiến VN lại bài Công giáo, và bây giờ vẫn có xu hướng bài Công giáo?

Vì rất đơn giản là giáo lý và cách sinh hoạt của Công giáo không phù hợp với nền văn hóa đậm nhân văn của dân tộc ta.

Gần đây Công giáo lại liên tục đòi đất ở một số nơi và tạo ra dư luận xã hội nhiều chiều, mà đa số là không đồng tình với việc đòi đất, đòi tài sản này.

Tại sao kỳ đi thăm Hungary của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông lại tuyên bố liên quan (**) đến việc phủ nhận mọi tài sản của Vatican ở Việt Nam? Nhiều bạn công giáo lập luận rằng Vatican làm gì có văn bản hoặc phát ngôn nào nói tài sản của mình ở VN đâu mà TT Nguyễn Tấn Dũng phải ra mặt phủ nhận, từ đó các bạn suy luận và gán ghép những vấn đề mang tính chống lại nhà nước Việt Nam.

Các bạn làm như thế hoặc quá sai lầm, hoặc không hiểu tí gì về Công giáo ngay cả khi bạn là giáo dân. Vì sao? Vì Kinh thánh đã quy định tất cả tài sản, đất đai, nhà cửa, kể cả con người trên trái đất này đều là của Chúa. Chúa có quyền định đoạt tất cả. Mà đại diện của Chúa là Tòa thánh Vatican cùng với các vị Giáo Hoàng, Hồng Y ... thì đương nhiên các tài sản của cả dân tộc VN đều là của Chúa. Từ những cuồng luận đó nên mới có cảnh thập tự chinh trong thời Trung cổ, mới có cảnh tận diệt người da đỏ ở châu Mỹ ...

Vậy quay lại tuyên bố của TT Nguyễn Tấn Dũng: Ông đã hiểu bản chất của Vatican và đã tuyên bố Vatican không có tài sản nào ở VN. Để làm gì? Để nói với Vatican và một số phần tử công giáo vọng ngoại đừng ảo tưởng những điều phi lí mà làm tổn hại đến sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Vatican đừng có xúi giục các phần tử cực đoan gây rối làm mất đoàn kết trong nội bộ dân tộc VN.

Các bạn có thấy vô lí không nếu tự dưng của cải ông bà các bạn xưa nay đấu tranh gìn giữ bằng xương máu của mình lại bị "cái vạ trên trời rơi xuống" tuyên bố: thuộc về Công giáo? Các bạn có làm được không nếu Chúa bảo bạn mang con mình nộp cho Chúa?

Còn các vấn đề lớn về Hoàng Sa và Trường Sa, sự thật lịch sử là của Việt Nam, chúng ta dẫu có "đốt cháy cả dãy Trường Sơn" cũng phải đấu tranh và giành lại cho được. Nhà nước ta có sách lược hợp lý để giữ chủ quyền trên hai quần đảo này. Các bạn không nên so sánh vấn đề này đối với vấn đề đất đai công giáo để mà gán ghép, suy luận không đúng.

Các bạn giáo dân công giáo thân mến,

Nếu các bạn có tinh thần dân tộc và sáng suốt trong hành xử thì các bạn nên nhận thức được vấn đề một cách nghiêm túc. Đừng vì một vài hiện tượng bất minh của vài cá nhân trong bộ máy nhà nước mà phủ nhận toàn bộ công sức của cả dân tộc đang cố gắng phát triển đất nước của mình.

Nếu các bạn yêu nước, các bạn hãy làm như Công giáo Trung Quốc, tự tách mình ra khỏi ảnh hưởng của Vatican để hòa cùng dòng chảy của dân tộc, loại bỏ những giáo lý vô nhân đạo của Công giáo ra khỏi đời thường của mình, chỉ giữ lại tình Bác ái đúng nghĩa của tôn giáo này mà thôi. - Tôi nói thế các bạn đừng quy chụp tôi theo Trung Quốc, mà có theo về vấn đề này cũng không ai thấy xấu hổ cả! Vì đó là cái hay, cái tốt, cái giúp cho đất nước ổn định và cường thịnh thì cũng nên bắt chước người ta.

 

Ngô Bồng Lai

 

(**) Ghi chú của SH: Lời tuyên bố khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời một số câu hỏi của đài VOA.

(*) Bài liên hệ:

- Lời Tuyên Bố Về Đất Đai của Thủ Tướng Việt Nam Về Đất Đai (Tài liệu bổ túc)