Monday, December 3, 2007 7:07:14 PM

From:

Tin tức - NEWS

Subject:

cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia

Thúc đẩy phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia

 

(LĐ) - Từ ngày 30.11 đến 2.12, tại Phnom Penh đã diễn ra cuộc họp vòng 4 cấp tiểu ban kỹ thuật liên hợp biên giới đất liền VN - Campuchia nhằm thúc đẩy tiến trình phân giới cắm mốc giữa hai nước.

Đoàn VN do ngài Nguyễn Hồng Thao - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới quốc gia, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Liên hợp phân giới cắm mốc, Trưởng Tiểu ban Kỹ thuật liên hợp VN - Campuchia dẫn đầu. Đoàn Campuchia do ngài Long Visalo - Quốc vụ khanh - Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Trưởng Tiểu ban Kỹ thuật liên hợp phân giới cắm mốc Campuchia - VN dẫn đầu.

Tại cuộc họp lần này, hai bên đã rà soát chuyển vẽ được trên 80km đường biên giới, xác định được 26 vị trí dự kiến cắm cột mốc trên bản đồ nâng tổng số mốc đã thống nhất được trên bản đồ lên khoảng 200 mốc, đồng thời thống nhất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc biên giới trên thực địa..., hướng đến mục tiêu trước cuối năm 2008.

B.L.T

 

 

Việt Nam phản đối Trung Quốc quản lý Trường Sa và Hoàng Sa

 

(LĐ) - Ngày 3.12, phản ứng về tin Quốc Vụ viện Trung Quốc vừa phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam trực tiếp quản lý 3 quần đảo trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nêu rõ: "VN có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

VN phản đối việc Trung Quốc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam trực tiếp quản lý 3 quần đảo trên biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN.

Hành động này đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ của VN, không phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, không có lợi cho tiến trình đàm phán tìm kiếm biện pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề trên biển giữa hai bên. Trước sau như một, VN chủ trương giải quyết các bất đồng thông qua thương lượng hoà bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và thực tiễn quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông năm 2002 nhằm giữ gìn hoà bình và ổn định trên biển Đông và khu vực".

TR.M
 
 

(người Việt trong và ngoài nước hãy phản đối hành động xâm lược của TQ)

 


Các Emails khác