From: Minh Nho

To: sachhiem@sachhiem.net

Sent: Sunday, August 23, 2009 9:24 PM

Subject: Xin cảm ơn GS Trần Chung Ngọc và Sáchhiếm.net

 

Tôi vừa đọc xong bài nhận định của GS TCN về DVD“Sự Thật Về Hồ Chí Minh”, “sản phẩm trí tuệ” của linh mục Nguyễu Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo. Tôi thật sự kinh ngạc trước kiến thức uyên bác và lập luận sâu sắc của GS TCN để phản bác sự thiếu lương thiện tri thức của LM NHL & TQB. Tôi rất đồng tình và cảm ơn GS TCN. Tôi mong Sách Hiếm và GS TCN tiếp tục dùng ngòi bút sắc bén, công tâm của mình để tiếp tục “chiến đấu”, vạch mặt bọn bất lương, chụp mũ, đổi trắng thay đen, những kẻ CCCC, CCCĐ, CCCB...

VN ngày nay, dù còn nghèo, dù đang còn gặp nhiều khó khăn... nhưng vẫn vươn lên trong thanh bình. Hơn ai hết, chúng tôi trân trọng và quý giá báu vật hoà bình này do Bác Hồ, Đảng CS & và các bậc tiền nhân đem lại. Trong HCM có dân tộc Việt, trong mỗi người Việt đều có đức tính HCM, có hình ảnh HCM gần gủi, giản dị, bình yên.... Đó là sự thật ngày nay.

Kính

 

Tái Bút: Xin tâm sự thêm: Mỗi ngày tôi đều đọc SH và luôn mong có nhiều bài viết hơn nữa. Tôi tìm thấy ở SH những tác giả chân chính, khoa học, có tài, có tâm, hết lòng yêu dân tộc đất nước, nhất là GS TCN, GS Mạnh Quang,... Tôi đọc và trải nghiệm với thực tế sống động tại VN, từ đó nhận thấy thêm những giá trị tốt đẹp của cuộc sống ngày nay, đồng thời biết rõ hơn những nhược điểm để cùng góp tài hèn, sức mọn, cùng mọi người chung tay xây dựng đất nước.

Trân trọng.

Minh Nho

 

 


Các Emails khác