| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● Bản rời  
Hà Tĩnh: LM Nguyễn Song Toàn Chống Đối Chính Quyền, Kích Động Giáo Dân Chiếm Đất Đấu Giá
Cờ đỏ Cẩm Bình, 27 Apr 2026
Trong những ngày qua, dư luận tại Hà Tĩnh vô cùng bức xúc trước việc linh mục Nguyễn Song Toàn, quản xứ Quý Hòa, phường Hải Ninh liên tục có các hoạt động chống đối quyết liệt công tác đấu giá đất của chính quyền. Cần phải khẳng định rằng, chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay là một chính sách hoàn toàn đúng đắn, công khai và minh bạch của Nhà nước. Về mặt pháp lý, đấu giá đất là hoạt động rộng rãi, không phân biệt thành phần tôn giáo, địa vị hay nguồn gốc xuất thân; bất cứ công dân nào có đủ năng lực hành vi và tài chính đều có quyền bình đẳng trong việc đăng ký mua và sở hữu đất. Thế nhưng, bất chấp những quy định rõ ràng của pháp luật, linh mục Nguyễn Song Toàn lại đưa ra những đòi hỏi vô lý, mang tính đặc quyền đặc lợi khi cho rằng chỉ giáo dân mới có quyền mua và sử dụng các lô đất này. Việc linh mục Toàn lợi dụng thần quyền để kích động giáo dân chống đối, xuyên tạc quy trình đấu giá bằng những thuật ngữ quy chụp như "quân xanh quân đỏ" hay "dàn xếp" trên trang mạng cá nhân "Antôn Nguyễn Toàn" thực chất là hành vi đánh tráo khái niệm, linh mục này đang cố tình tạo ra một cuộc đối đầu không đáng có, biến một hoạt động kinh tế - pháp lý minh bạch thành cái cớ để gây rối trật tự và bôi nhọ lãnh đạo Chính phủ, vi phạm thô bạo Luật An ninh mạng. Đỉnh điểm của sự cực đoan và ngông cuồng diễn ra vào sáng ngày 27/4/2026, khi linh mục Nguyễn Song Toàn trực tiếp đứng ra chỉ đạo một bộ phận giáo dân tiến hành rào chắn trái phép các thửa đất đã được đấu giá thành công. Hành động ngăn cản những người trúng đấu giá hợp pháp nhận đất, cùng lời tuyên bố đầy thách thức rằng "giữ đất này để giáo dân dùng", là minh chứng rõ nét cho tư tưởng cực đoan, chống đối, coi thường kỷ cương phép nước. Việc tự ý rào chắn, chiếm giữ đất của người khác không chỉ là hành vi xâm phạm tài sản công dân mà còn là hành động trực tiếp chống đối sự phát triển của địa phương và quyền bình đẳng của mọi tầng lớp nhân dân. Thay vì hướng dẫn giáo dân sống "tốt đời đẹp đạo", tuân thủ pháp luật để cùng phát triển quê hương, linh mục Toàn lại đẩy họ vào con đường vi phạm pháp luật, biến những người dân hiền lành thành công cụ cho các mục đích cá nhân cực đoan. Mọi công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật, không có vùng cấm cho bất kỳ ai. Những hành vi kích động và ngăn cản thực thi chính sách của Nhà nước cần phải được các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh để bảo vệ sự tôn nghiêm của luật pháp và sự bình yên cho toàn xã hội. ______ COMMENTS ________ Trần Thị Kim Liên · Mình đạo Công Giáo thật nhưng mình rất ghét những vị linh mục kích động giáo dân vì mục đích chính trị. Được sống trên một đất nước bình yên như hiện tại là điều mà bất cứ người dân yêu nước nào cũng mong muốn. Vi phạm pháp luật thì phải được xử lý đúng với quy định của pháp luật Nam Nguyen Thanh -Trần Thị Kim Liên chuẩn tốt đời đẹp đạo Trần Thị Kim Liên · Nam Nguyen Thanh Tôi yêu đất nước này được sống trong một đất nước hòa bình yên ổn như VN là hạnh phúc nhất. Sinh ra trong chế độ VNCH nhưng chế độ hiện tại đã đem lại cho tôi và gia đình một cuộc sống tốt đẹp. Phải luôn trân trọng những gì mình đang được hưởng Nam Nguyen Thanh · Trần Thị Kim Liên chuẩn Hoà bình không dễ có, mong hòa bình, bình an cho cả thế hệ sau Thu Nguyễn · Trần Thị Kim Liên tôi đã ngoài 60t, tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của Bạn 👍. Chúng ta không kể bất cứ tôn giáo nào, đã là công dân sinh sống trên lãnh thổ VN HÃY YÊU QUÝ VÀ BẢO VỆ HÒA BÌNH, kiên quyết CHỐNG ĐỐI VỚI BẤT KỲ ai xúi giục người dân VN chống lại Chính phủ VN sẽ bị Pháp Luật VN trừng trị đích đáng không có vùng Cấm Sonvan Nguyễn · Tôi là dân là trưởng họ không theo tôn giáo nào nhưng có rất nhiều người là công dân phải gọi là cụ là ông là trên bố đó nhưng đã vi phạm pháp luật thì bị tù như thường vì đã là công dân thì phải công bằng trước pháp luật còn cụ hay ông hay cha thì nhà nước có cấm con cháu gọi đâu (có cháu gọi tôi bằng cụ nhưng tôi chưa bằng tuổi nó) Phu Khai Phong · Nói "Cha đi trước rước giặc theo sau" là cấm có sai! Thang Hothithang ·Phu Khai Phong câu chuyện Mỵ Chậu Trọng Thủy của Vua An Dương Vương chạy về bờ biển Diễn Châu Nghệ An rồi chết được dân lập bàn thờ nay trên quốc lộ 1 A đoạn Diễn Châu. Thu Nguyễn · Phu Khai Phong bè lũ Lê Chiêu Thống, rước Voi về dày xéo mã Tổ Xuân Bình · Không phan biệt đối xử, không sợ bị vu khống,linh mục,giáo dân,tôn giáo nào cũng phải chấp hành pháp luật,nhưng cũng phải xem xét lại lời to cáo của linh mục này có đúng không nếu đúng phải xử lý nghiêm Van CuLi · Xuân Bình éo một ai muốn dính vào tôn giáo , nhất là những người chăn dắt , trong kinh thánh có dùng từ tương đương nha, nên nếu bị đụng vào thì chắc chắn ai đó đã đi quá xa khuôn khổ rồi , ở Mỹ tự do ko , đa số trả lời là có nhưng nếu bạn vô thần hoặc bạn theo đạo hồi giáo bạn sẽ thấy khác Nguyễn Linh · Tôi là người công giáo, không đồng tình mấy ông linh mục tham gia việc xã hội ( chính quyền ) đi sâu phúc âm cho bà con giáo dân, làm thế này dễ gây mâu thuẫn, dễ đưa người ta vi phạm pháp luật Dương Kim Sơn · Nguyễn Linh cảm ơn anh đã có ý kiến đóng góp chân thành , mang tính xây dựng An Hoang · Nó lại lợi dụng việc giáo hoàng Vatican sắp thăm Việt Nam đấy ! Thong Dinh · Chính quyền cần có biện pháp mạnh để xử lý nghiêm khắc những kẻ đội lốt cha đạo để xúi dân chống đối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước...! Xung Ha · Thong Dinh chuẩn quá bạn. Anh em mình là người luơng nên rất tôn trọng thần thánh nhưng mà những loại mượn danh thần thánh mà chống đối lại lợi ích của toàn dân thì phải sử lý thật nghiêm để làm guong. Bài học từ anh em nhà Ngô Đình Diệm là một minh chứng Anh Phat · Mọi công dân đều bình đăng cai trước pháp luật. Lợi dụng đánh nghĩa tôn giáo để kích động chống đối.pháp luật phải nghiêm mình không có ngoài khơi lệ Phạm Văn Chơn · Đã là công dân VN thì phải tuân thủ pháp luật VN. Nhà nước cứ chiểu theo pháp luật để xử lý không nương nhẹ tên linh mục Toàn. Vũ Bão Biển · Ô hay! Sao 1 người tài như thế mà không tiến cử họ đi đòi đất ở dải Gaza nơi gốc nhỉ?. Tự chia rẽ, kích động thì xác định không có kẻ nào đủ khả năng cứu đâu, đừng tự thần thánh hóa bản thân như thế An Vu · Vũ Bão Biển ae nào bên Đạo thì ủng hộ ổng 1 vé 1 chiều sang Palestin nhé. Tham gia cuộc thánh chiến bảo vệ lãnh thổ ....
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.
Trang Sách Hiếm | ©2012 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||