Bài Phát Biểu Trước Thủ Tướng Phạm Minh Chính Tại San Francisco - 17 Tháng 5, 2022

Lý Thái Xuân

http://sachhiem.net/LTX/LyThaiLS11.php

19-May-2022

LTS: Trong chương trình giáo dục mới cho Trung học phổ thông, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo đã đưa môn Lịch Sử từ bắt buộc trở thành môn "tự chọn" từ năm 2022-2023. Đây là bài phát biểu ý kiến nhân ngày Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng thăm kiều bào ở San Francisco ngày 17 tháng 5, 2022. Bài viết sau đây được cô đọng để không dài quá 5 phút giới hạn bởi chương trình. (SH)

Ông Tổng Lãnh Sự VN tại SF, Nguyễn Trác Toàn (đứng) đang giới thiệu chương trình. Thủ tướng Phạm Minh Chính ở giữa.

Kính thưa Thủ Tướng, các đại biểu cấp cao từ VN, và các quan khách,

Thật là một vinh dự rất lớn lao được gặp gỡ và chào mừng Thủ Tướng đã hoàn thành chuyến công du Hoa kỳ một cách vẻ vang. Chúng tôi đã theo dõi các bài diễn văn rất xuất sắc của Thủ tướng, đã làm cho chúng tôi càng tự hào là người Việt ở hải ngoại.

Chúng tôi cùng đồng cảm với các diễn giả trước về công việc của nhà nước đối với đồng bào ở xa tổ quốc. Nên không lặp lại.

- Tôi được phép thay mặt ông xã để nhân đây được trình bày vài ý tưởng khác một cách khiêm tốn.

Chúng tôi là Nguyễn Mạnh Quang, giáo chức về hưu sau 23 năm giảng dạy các môn Công dân Lịch Sử tại các trường Trung Học Cấp III ở tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Chúng tôi có những ưu tư, xin được thiết tha bày tỏ.

- Kính thưa Thủ Tướng,

Những vấn đề trọng đại như đối ngoại thì toàn dân đều tin tưởng và trông cậy nơi tài ba và trí tuệ của Đảng và Nhà Nước, còn đối nội cũng tồn tại những điểm tiêu cực, trong đó có điều quan trọng có thể gây tác hại về mặt: Đào tạo thế hệ tương lai. Xin trình bày tổng quát như sau:

- Chúng tôi nghe nói Dự thảo chương trình giáo dục mới từ năm nay cho bậc Trung học phổ thông, đưa môn Lịch sử trở thành môn tự chọn ở Cấp 3.

Ông Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới, cho rằng các chương trình Sử đã được tích hợp vào các môn khác ở những lớp dưới rồi. Tích hợp là lồng ghép vào môn khác.

Ưu tư của chúng tôi là:

- Với số lượng lịch sử đồ sộ 4 ngàn năm của nước ta thì chắc chắn không thể tích hợp vào môn khác mà không bị co cụm, sứt mẻ, và thiếu sót.

- Trong lúc đó, trẻ em từ lớp 10 trở lên là tuổi đang phát triển tốt cho khả năng suy luận, so sánh, phân tích cho nên hiểu vấn đề sâu sắc hơn các lớp nhỏ, mà không học Sử thì rất uổng phí.

- Thưa Thủ Tướng,

Một trong những nước tiên tiến hàng đầu là Hoa Kỳ với chiều dài lịch sử chỉ có hơn 200 năm mà môn Sử là môn học bắt buộc, cho đến hết lớp 12, giá trị tương đương với tất cả các môn khác. Các trường học ở đây không có hệ số cho mỗi môn học. Trong 6 môn bắt buộc ở Trung học Phổ thông, chúng hơn kém nhau một chút thời lượng mà thôi.

- Môn Khoa học xã hội (gồm Lịch sử & Địa lý HK, Lịch sử &Văn hóa Thế giới, Công dân HK), thời lượng bằng với môn Anh văn, và nhiều hơn các môn khác.

Hơn nữa, một người di dân vào nước Hoa Kỳ, muốn làm công dân Mỹ đều phải trả lời khoảng 20-25 câu hỏi toàn là về Công Dân và Lịch Sử Hoa Kỳ.

Thưa Thủ Tướng,

- Trở lại Việt Nam, trước phản ứng của dư luận, nghe nói Quốc hội có đưa ra vấn đề, nhưng không biết kết quả sẽ ra sao.

Thưa ngài, chúng tôi có hai đề nghị: bỏ hệ số, và nâng thời lượng cho môn khoa học xã hội (Sử, Địa, Công Dân) lên 5 giờ mỗi tuần ở Cấp 3 như Hoa Kỳ. Ngoài ra cũng cần chú ý đến cách giảng dạy.

[Chú thích - Sau ngày phát biểu, chúng tôi được thông tin nhưu sau từ một cô giáo dạy Sử Cấp 2 ở Việt Nam:

Cấp 1 thì lớp 4, 5 mới được làm quen với môn sử với 1 tiết (30 phút) trên 1 tuần

Cấp 2 : lớp 6, 7, 8, 9 được học 2 tiết sử (45 phút) trên tuần]

- Chúng tôi nhìn thấy một mô hình được quảng bá. Về mặt thính thị thì rất tốt. Video, hình ảnh là những công cụ ích lợi cho trí nhớ. Nhưng chúng tôi nghĩ, Không có phương pháp nào hữu hiệu bằng một Giáo viên yêu nghề. Khi giáo viên có kiến thức và yêu Sử thì họ sẽ tự nhiên sẽ truyền cảm hứng cho học sinh say mê học sử.

- Thưa Thủ Tướng, LỊCH SỬ là người thầy của cuộc sống. Kẻ nào không nhớ Quá Khứ chắc chắn sẽ TÁI PHẠM lỗi lầm trong tương lai.

Kính xin Thủ tướng quan tâm để tránh nguy cơ một thế hệ mới có thể tái phạm lỗi lầm, hoặc "mất cảnh giác" với nguy cơ của đất nước.

Cám ơn Thủ tướng và quí quan khách đã lắng nghe.

Trân trọng, kính chào,

______________

Video:

Bài phát biểu trước Thủ tướng Phạm Minh Chính tối ngày 17 tháng 5, 2022 trên kênh Pho Bolsa TV ở phút thứ 24:10 https://youtu.be/G2-cb0XnY9w?t=1449

Xem phản ứng của khán thính giả về phần Lịch Sử (chỉ thu thập ngày thứ 1):

- Liên quan đến phát biểu trước TT Phạm Minh Chính về "chương trình giáo dục mới" đối với môn Lịch Sử

______________

Phản hồi tích cực của Thủ tướng:

- Trong bài diễn văn kết thúc, Thủ tướng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các kiều bào. Riêng về lịch sử, ở phút 1:34:28, Thủ tướng nhắc nhỡ các đoàn, bộ "nên tiếp thu" ý kiến của các chuyên gia.

- Ngày 22 tháng 5, 2022, đài VTC đã đăng tin như sau:

https://www.youtube.com/watch?v=NE-t0eQdAFQ

"Ủy ban Văn hóa, giáo dục: Đề nghị quy định lịch sử là môn học bắt buộc | VTC Tin mới "

Các lý lẽ đưa ra phản ảnh bài phát biểu trên. Xin cám ơn Thủ tướng.

_______________
Đoạn video cắt riêng về lịch sử:

- Nguyễn Viết Khương ngày 18/5/2022 - .

https://www.youtube.com/watch?v=qfzNUNOixtM

- Người Hà Nội

https://www.facebook.com/luongxuanthuquanquang31/videos/331991682347920/

Trang Thời Sự