 |
20 tháng 3, 2011 |
Trung Đông vẫn là lò lửa của thế giới từ mấy thế
kỷ nay. Không ai có thể chối cãi những lý do xui khiến những bàn tay nước ngoài
liên tiếp đặt vào đó: Từ tôn giáo, đến dầu lửa, và buôn bán vũ khí,... Xét ra lý do nào cũng không xấu thì ác!
Thời nay người ta vẫn nghe các nước gọi là tiên tiến rêu rao về "trào lưu tiến hóa của nhân loại", "thời đại của dân chủ, nhân quyền,..." Quan sát các cuộc nổi dậy gần đây và những sự can thiệp hay không can thiệp của ngoại quốc, khiến người ta suy nghĩ về thực chất của một vài cuộc nổi dậy, và viễn ảnh của các cuộc cách mạng dây chuyền. Có phải tất cả các cuộc cách mạng gần đây đều có động lực tiến đến dân chủ, hay chỉ là muốn có sự thay đổi để thay đổi, hoặc có thể tệ hơn, đi bước lùi? Có đúng là cách mạng theo chiều hướng đẹp hay không?
Rồi khi quyết định của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc dùng sức mạnh đàn áp chính
quyền Libya trong mấy ngày qua, người ta bắt đầu chán ngán cho tính cách chính
đáng của tổ chức quốc tế này, và đặt ra nhiều câu hỏi. Có phải Libya sẽ bị chia cắt để rồi chìm đắm trong
thảm cảnh chiến tranh lâu dài dưới hình thức nội chiến để được thống nhất đất nước? Một nửa Libya sẽ được "dân chủ" chăng? Đổi lại với tai ách mà Libya phải gánh chịu, số lượng vũ khí sẽ được mua bán, có lợi cho các công ty sản xuất vũ khí, và các công ty khai thác dầu hoả! Thái độ dùng bạo lực không chính đáng, chủ trương "mạnh được yếu thua?", "cá lớn nuốt cá bé" của Hội Đồng Bản An LHQ chứng minh rằng các anh cả thế giới đang làm gương bất chính, bất chấp lẽ phải.
Nhiều bài bình luận cố ý che đậy một số nguyên nhân thầm kín không đẹp đẽ gì để hướng dẫn bạn đọc theo lối suy nghĩ mà họ muốn, nên chắc chắn có thiên kiến. Ở đây chúng tôi chỉ sưu tầm để ghi xuống các mốc thời gian những diễn biến chính trị gần đây ở Libya để mong cống hiến một bức tranh không đề.

Sunday March 20
Quân lực Anh duy trì việc tấn kích Gaddafi sang tới
đêm thứ hai liên tiếp, bắn tên lửa Tomahawk vào các mục
tiêu phòng không của Libya..
Các tên lửa này được bắn ra từ tầu ngầm HMS Triumph,
một loại tầu ngầm loại Trafalga nằm tiềm phục ờ Địa Trung
Hải, ngoài khơi Libya.

Hoả tiển Tomahawk của Hoa-kỳ bắn vào các mục tiêu phòng không của Libya
Cuộc tấn kích xẩy ra ngay sau khi chính quyền Libya
loan báo ngưng bắn nhưng bị Luân Đôn và Washington hòai nghi.
Một tòa nhà trong khu vực Gaddafi cư ngụ ở Tripoli là
một trong những mục tiêu bị trúng đạn các quân lực Anh,
Mỹ và Pháp tiếp tục tấn kích vào các hệ thống phòng không
của Libya.
Sau khi nhận ra có nhiều người dân trong vùng mục
tiêu, các phi cơ Tornado GR4 đánh bộ của Hoàng Gia Anh
không tấn công nữa.
Ông David Cameron nói rằng những cuộc tấn công quân
sự vào Libya sẽ hoàn tòan phù hợp với quyết
định của Liên Hiệp Quốc, khi mà ông phải đương đầu với
áp lực để làm sáng tỏ cho mọi người biết Gaddafi có phải
là mục tiêu hay không.
Friday March 19
Thủ Tướng (Anh) đi Paris để tham dự một nghị thượng
đỉnh khẩn cấp ở Paris với sự tham dự của các nhà lãnh
đạo thế giới. Cuộc họp kết thúc bằng câu ông Cameron tuyên bố “đã
đến lúc phải hành động.”
Cùng với các quốc gia đồng minh Âu Châu và Bắc Mỹ,
một số các quốc gia Á Rập ký một thông cáo chung cam kết
rằng, “tất cả những việc làm cần thiết” để chấm dứt mọi
sư vi phạm trầm trọng hàng loạt luật nhân đạo
do hành động của Gaddafi đối với người dân của
ông ta.
 |
David Cameron
Thủ Tướng Anh |
Các nước Canada, Đan Mạch, Tây Ban Nha và Na Uy đang
gửi phi cơ (đi tham dự hành quân), đồng thời Ý Đại Lợi
cũng sẽ cho phép các căn cứ không quân như
Sigonella ở Sicily and Aviano ở phía bắc để thi hành các
phi vụ.
Vào khoảng 20 chiến đấu cơ Rafale and Mirage của Pháp
đã được gửi đi tuần thám trên vùng trời Benghazi sau khi
quân đội trung thành với Gaddafi vi phạm quyết đinh của
Liên Hiệp Quốc (về vùng cấm bay) và tấn công các căn cứ
của phe nổi loạn.
Nói chuyện ở ngoài Downing Street, ông Cameron tiết
lộ rằng quân lực Anh đang hành động trên không phận
Libya.
Cơ quan MoD tiết lộ tầu ngầm Anh đã phóng đi (bắn ra)
một số hỏa tiễn Tomahawk nhắm vào các mục tiêu phòng thủ
của Libya.
Các phản lực cơ Tornado GR4 đã bay 3 ngàn dặm từ căn cứ Không Lực Hòang Gia Anh Marham ở Norfolk đã phóng hỏa tiễn Stormshadow đến tấn
công các mục tiêu và đã bay trở về. Cuộc hành quân này
được các máy bay VCR 10 và Trustar tiếp nhiên liệu trên
không cũng như máy bay E3D canh chừng và hộ tống.
Friday March 18
Các phi cơ chiến đấu của Hoàng Gia Anh được phái tới
Địa Trung Hải chuẩn bị tham dự các cuộc hành quân để
thực thi “vùng cấm bay” trên không phận Libya.
Chính quyền Gaddaafi phản ứng bằng cách loan báo một
cuộc ngưng bắn ngay tức thì và “ngưng các cuộc hành
quân”.
Phe nổi loạn báo cáo rằng ngay sau khi chính quyền
Gaddafi loan báo ngừng bắn, quân đội của Gaddafi vàn còn
tiếp tục tấn kích các thành phố Misrata và Ajdabiya do
phe nổi lọan kiểm soát.
Tổng Thống Barack Obama cảnh cáo Gaddafi rằng những
điều kiện của Liên Hiệp Quốc “không thể thương lượng” và
gừi cho Libya một tối hậu thư nói rằng, “Nếu Gaddafi
không tuân hành quyết định của Liên Hiệp Quốc, cộng đồng
quốc tế sẽ áp đặt hậu quả, và quyết định này của Liên
Hiệp Quốc sẽ được thực thi bằng những hành động quân sự."
Thursday March 17
Hội Đồng Bảo An Liên Hiêp Quốc chấp thuận quyết định
cho phép “áp đặt một vùng cấm bay và tất cả những biện
pháp cần thiết” để thực thi hầu bảo vệ người dân sống
trong cảnh lo sợ bị chính quyền Libia tấn công. Quyết
định này được 10 hội viên bỏ phiếu thuận vơi 5 hội viên
không bỏ phiếu.
Wednesday March 16
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc khởi sự bàn thảo việc
áp đặt “vùng cấm bay” trên không phận Libya . Liên Đoàn
Á Rập, Anh và Pháp ủng hộ quyết định này do Lebanon đệ
trình, trong khi đó thi Nga và Đức tỏ ý hoài nghi.
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc là ông Ban Ki-moon kêu gọi
cả chính quyền Libya và phe nổi loạn hãy ngưng bắn ngay
tức thì.
Những người chống đối trèo lên nóc tòa Đại Sứ Libya ở
Knightsbridge, giữa thủ đô Luân Đôn. Các sĩ quan (cảnh
sát?) được báo động vào lúc 2:50 sáng sau khi một nhóm
người leo tới mái của tòa nhà này.
Tuesday March 15
Quân đội của Gaddafi khởi sự tấn kích thành phố
Aidabiya ở phía đông để tái chiếm thành phố này từ trong
tay loạn quân.
Friday March 4
Cảnh sát quốc tế phân phát “tờ thống báo màu da cam”
báo động toàn thế giới chống lại Gaddffi và 15 người
cộng tác thân cận.
Thursday March 3
Giám Đốc (Viện Trưởng) Trường Kinh Tế Luân Đôn (LSE)
từ chức vì sư liên hệ của trường đại học này với gia
đình Gaddafi. Trường LSE giao quyền cho một cơ quan độc
lập để điều tra về mối quan hệ của nhà trường với Libya
và với người con trai của Gaddafi là Saif. Saif học tại
đại học này.
Saturday February 26
Máy may vận tải của Hoàng Gia Anh chuyển vận 150 công
nhân hãng dầu của người Anh từ các vùng sa mạc phía nam
Benghazi, Libya đến Malta. Chuyến bay chót của chính
quyền Anh quốc rời khỏi thủ đô Tripoli đi Luân Đôn
Gatwick.
Thursday February 24
Nga và Cộng Đồng Âu Châu cùng công bố bản tuyên ngôn
chung lên án các chính quyền Bắc Phi và Trung Đông về
việc sử dụng bạo lực để đàn áp các cuộc biểu tình hoa
bình.
Qua màn truyền hình, người ta thấy Gaddafi dùng điện
thoại nói chuyện, ông qui trách nhiệm cho al Qaida về
các cuộc nổi lọan của giới trẻ.
Giá dầu trên toàn cầu tăng lên, giá dầu sống Brent
lên đến 119 Mỹ kim một thùng. Đây là lần đầu tiên tăng
giá cao như vậy kẻ từ tháng 8/2008, lức đó giá dầu sống
là 98 Mỹ kim một thùng.
Wednesday February 23
Chính quyền Anh quốc khởi đầu cuộc di tản ra khỏi
Libya mà trước đó đã đình hoãn.
Tuesday Febđaruary 22
Đài truyền hình của nhà nước đã loan truyền lời thề
của Gaddafi sẽ chiến đấu đến “giọt máu cuối cùng” và kêu
gọi những người ủng hộ ông hãy “tràn ra đường phố ” tấn
công (những người chống đối) ngay trong hang ổ của họ”.
Monday February 21
Đại công ty dầu lửa BP loan báo đình chỉ mọi hoạt
động ở Libya.
Friday February 18
Trong cố gắng diễn hành tiến đến tư dinh Đại Tá
Muammar Gaddafi' có 35 người chống đối bị lực lượng an
ninh bắn và đã được đưa đi bệnh viện điều tri.
Thursday February 17
Phe chống đối khởi sự biểu tình và lực lượng an ninh
sử dụng những người núp bắn và lửa đàn áp thẳng tay

nguồn
https://web.orange.co.uk/article/news/timeline_of_events_in_libya_crisis
Các bài liên hệ đến tình hình Trung Đông
Khổ thân cho Obama! (Lữ Giang)
Mối Thù Khôn Nguôi Của Các Dân Tộc Hồi Giáo Đối Với Các Nước Âu Mỹ (Nguyễn Mạnh Quang)
Sự Xáo Trộn Ở Ai Cập Ảnh Hưởng Lớn Đến Tình Hình Trung Đông (Nguyễn Mạnh Quang)
Thách Thức Về Đạo Đức Của Hoa Kỳ Ở Ai Cập (R. Hurst/AP)
Quốc Vương Jordan Giải Tán Chính Phủ Giữa Khi Đang Có Những Cuộc Phản Đối (AP)
Mốc Thời Gian của Các Biến Động Trung Đông và Bắc Phi (Lý Thái ghi)
Những Diễn Biến Chính Trị Ở Libya Gần Đây (Lý Thái)