Thư hồi đáp GS Nguyễn Đăng Hưng V/V Tôn Vinh Alexandre De Rhodes Tòa soạn SH http://sachhiem.net/LTX/LyThaiDT04.php Subject: RE: Fwd: [BIO-VN] KHÔNG GIAN TÔN VINH CHỮ QUỐC NGỮ VÀ TIẾNG VIỆT [3 Attachments] Cám ơn quí vị đã gửi thông báo đến chúng tôi một chương trình đồ sộ của quí vị. Chúng tôi nói "của quí vị" vì rằng tuy quí vị đã thành công vận động đến chính quyền để thực hiện một dự án to lớn, nhưng đó chỉ là cho riêng thế lực của quí vị mà thôi. Vâng, Alexandre De Rhodes (Đắc Lộ) chỉ có thể được vinh danh bởi thực dân Pháp và người Công Giáo mà thôi. Đối với dân tộc Việt Nam, ông ấy là một tên tội đồ, cả về mặt chính trị, lẫn văn hóa. 1. Về chính trị, ông Rhodes bị các triều đình nước Việt chúng tôi đuổi cổ ra mấy lần vì tội làm gián điệp cho Pháp. 2. Về văn hóa, ông Rhodes viết cuốn Phép Giảng Tám Ngày, không những chứa đầy niềm tin hoang đường bậy bạ, mà còn có những ngôn từ ngông cuồng, ngạo mạn, miệt thị các giáo chủ của Phật, Khổng, Lão, tam giáo truyền thống của dân tộc. Những lời lẽ của ông ấy vô cùng kinh tởm, đến độ nhiều người theo đạo Phật không dám lập lại cho nhau nghe. 3. Về chữ quốc ngữ, ông không phải là người sáng tạo, vì ông còn là học trò của giáo sĩ người Bồ, Francisco De Pina. Cuốn tự điển Việt Bồ La mang tên ông ấy không có vai trò nào trong việc dạy người Việt học chữ quốc ngữ cả. Nó là công cụ cho các giáo sĩ Bồ, Ý,..vào Việt Nam truyền đạo, không hơn không kém. Hơn nữa, công biên soạn cũng là của các giáo sĩ trước, ông chỉ hoàn thành việc in ra mà thôi. Công của ông ta không đáng ghi chút nào so với nhiều người khác trong suốt 11 giai đoạn thành hình chữ quốc ngữ. Mặc dù quí vị đã cố công gán ghép chữ quốc ngữ, thành quả của cuộc xâm lăng văn hóa của thực dân Pháp, làm sự hãnh diện chung, điều đó không có nghĩa là việc làm này thực sự là niềm tự hào của dân tộc. Nên nhớ, chữ quốc ngữ ngày nay chỉ là một tai nạn lịch sử mà dân ta phải chuyển đổi thành dụng cụ lợi ích để cùng nâng cao dân trí, đi tới từ những ngày tháng chiến đấu với giặc Pháp cho đến thành công. Nó là một thành quả tập thể, chứ không phải do công của riêng một hai giáo sĩ ngoại quốc, nhất là tên gián điệp Rhodes (Đắc Lộ). Có lẽ quí vị thừa biết, đã có nhiều bài nghiên cứu vạch trần sự gian dối này, nhưng quí vị ỷ thế, đã trèo cao lặn sâu từ bao lâu nay, quí vị không cần tiếng nói nào khác của cộng đồng dân tộc của chúng tôi. (xin xem danh sách một số ít bài viết mà chúng tôi đã thu thập được ở: https://sachhiem.net/LICHSU/ListQUOCNGU.inc.php) Vậy thì gửi tin đến cho chúng tôi, để làm gì? Quí vị càng dùng những từ ngữ tốt đẹp để gán cho ông Rhodes thì cũng không thể rửa được cái tội của ông ấy đối với dân tộc của chúng tôi, và càng làm cho chúng tôi khinh khi luôn tư cách của quí vị, dù có xưng là Giáo Sư hay Tiến Sĩ đi chăng nữa. Quí vị đã đánh mất lương tâm dân tộc rồi. Xin quí vị dừng lại những lời lẽ khoe khoang, huênh hoang, tự mãn trong việc thực hiện dự án bôi nhọ lên dân tộc Việt Nam bằng cách tôn vinh tên tội đồ Alexandre De Rhodes. Kính tường, Thay mặt tòa soạn sachhiem.net Lý Thái Xuân _____________ PHỤ LỤC A. 11 Giai đoạn hình thành chữ quốc ngữ: B. Thư của GS Nguyễn Đăng Hưng do Chon mai chuyển Subject: Fwd: [BIO-VN] KHÔNG GIAN TÔN VINH CHỮ QUỐC NGỮ VÀ Xin trân trọng gởi quý tòa soạn Sachhiem tin này FYI. Vì tin cũng đã cũ nên nếu quý tòa soạn đã có rồi thì xin hoan hỉ bỏ qua cho. Thân kính, Chơn Mai ---------- Forwarded message --------- From: 'nguyendanghung41@gmail.com' nguyendanghung41@gmail.com [Attachment(s) from nguyendanghung41@gmail.com included below] BUỔI HỌP SÁNG LẬP Ngày 14/7/2019, tại Văn Phòng Đại Diện (VPĐD) Trường Đại học Duy Tân tại TP. HCM đã diễn ra cuộc họp đầu tiên của Ban cổ động Xây dựng không gian Tôn vinh chữ quốc ngữ và tiếng Việt (viết tắt là Ban Cổ Động). GS Nguyễn Đăng Hưng – Viện trưởng Viện quốc ngữ, chủ nhiệm Ban Cổ động chủ trì với sự có mặt của 8 thành viên. Các thành viên ban cổ động ở nước ngoài cũng như các thành viên bận đi công tác đã không thể có mặt. 1. Ông Nguyễn Quang Dũng - GĐ TT VH & TTTH thuộc UBNN huyện Điện Bàn phát biểu và đề cập những vấn đề liên quan đến mặt bằng dành cho Không gian tôn vinh Chữ Quốc Ngữ và tiếng Việt (KGTVCQN&TV) mà nhà nước đã dành cho dự án công ích này: * Đã có quyết định về Chính phủ công nhận dinh trấn Thanh Chiêm là Di sản lịch sử cấp quốc gia. * Đã có biên bản ghi nhớ giữa UBND huyện Điện Bàn và Viện Việt ngữ về việc phối hợp thành lập và xây dựng Dự án Không gian tôn vinh chữ quốc ngữ (KGTVCQN&TV ) tại Thanh Chiêm, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Quan điểm của đôi bên (Viện Việt ngữ và UBNN huyện Điện Bàn) đã được khẳng định và tôn trọng. * Đã có công văn về bản đồ quy hoạch 1,85 ha đất sử dụng trong việc xây dựng dự án trên. Sau khi nghe ông Dũng phát biểu, mọi người đã thảo thuận và đi đến thống nhất chủ đề chính để các kiến trúc sư thiết kế tổng quan KGTVCQN&TV và Khu Lưu niệm Trấn Thanh Chiêm như sau: a. Dinh trấn Thanh Chiêm: b. Khu tôn vinh chữ quốc ngữ và tiếng Việt: 2. GS Nguyễn Đăng Hưng phát biểu và được sự đồng thuận của các thành viên về việc xác định phương án và qui chế trong tiến trình xây dựng KGTVCQN&TV: * Các đối tác có trách nhiệm xây dựng sẽ phải đảm bảo tính dân sự, tính công ích, tính bất vụ lợi của KGTVCQN&TV, 3. GS Nguyễn Đăng Hưng, trường ban đề cử GS Hà Tôn Vinh làm Phó ban cổ động. Các thành viên nhiệt liệt ủng hộ ý kiến này và nhất trí tín nhiệm GS Hà Tôn Vinh. 4. Kế đến việc thành lập các ban chuyên môn và xác định người chủ trương đã được bàn thảo. < NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ Những ban tư vấn luật pháp, mỹ thuật, kiến trúc, kế toán cũng đã được đề cập và nhiều nhân sự chuyên gia được phân công tiếp xúc. 5. Trao đổi về chuyến đi sắp đến của ban cổ động, chiếu phim “Lễ khánh thành tri ân ngài Alexandre de Rhodes tại Ba Tư” và quảng bá dự án XÂY DỰNG KHÔNG GIAN THANH CHIÊM tại Hoa kỳ vào đầu tháng 9/2019 tại Little Saigon, Santa Anna và những thời điểm khác tại San Francisco, Washington DC, Houston… 6. Thống nhất mỗi tháng họp một lần 7. Mọi ý kiến xin liên lạc với ban cổ động qua các địa chỉ e-mail sau đây: -- Nguyen-Dang Hung, Honorary Professor, University of Liège, Belgium Senior academic advisor, Duy Tân University, Da Nang Personal home page: http://www.ltas-rup.ulg.ac.be/dang E-mail: h.nguyendang@ulg.ac.be, tel: +32-4-2646410 Research achievement: https://www.researchgate.net/profile/H_Nguyen-Dang _____________________________________ CEO, Hung Viet Technology, Hung Viet villa 811/40/50 Nguyen Duy Trinh, Phu Huu, Q9, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel : +84-8-37437 493, E-mail: nguyendanghung41@gmail.com ____________________________________ SOCIAL CONNECTIONS: Blog (Vietnamese): http://www.ndanghung.com/ Facebook (Vietnamese): https://www.facebook.com/h.nguyendang (hình ảnh gửi kèm, và tìm thấy trên web https://www.vanthoconggiao.net/2019/07/ban-co-dong-du-xay-dung-khong-gian-ton-vinh-chu-quoc-ngu-tieng-viet.html)
Trang Thời Sự |