Những Mâu Thuẫn Trong Thánh Kinh

FB Thi Nguyên

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBThiNguyen_Mauthuan.php

17-Jun-2020

LTS: Trước đây, Chris Harrison, một tay cừ khôi về điện toán, đã tạo ra một họa đồ liên kết đến tất cả các tham chiếu khác nhau về mỗi sự kiện trong Kinh Thánh. Ví dụ, nếu một câu trong Tân Ước được nhắc lại một câu trong Cựu Ước, và vẽ một vòng cung nối giữa hai chương đó (các đường thẳng đứng ở phía dưới đại diện cho câu số thứ tự trong mỗi chương liên hệ)

Chart of Biblical Contradictions

Bấm vào để xem độ phân giải cao hơn

Bài giới thiệu về tài liệu này đã đăng trên trang nhà 7 năm trước đây (xem phần đọc thêm.) Bài dưới đây liệt kê vài mâu thuẫn cụ thể mà các bạn gặp phải trong khi tranh luận với nhau về ..."thánh kinh". Hiện giờ có hai mục được sưu tầm từ FB Thi Nguyen và FB Vince Vince như sau:

1. Thế nào là đạo đức?

FB Thi Nguyen:

Nhân bài giảng của LM Mi Trầm - Thứ Tư tuần 11 Thường niên Mt 6, 1-6.16-18: Bố thí và ăn chay kín đáo.

Chăn chiens Mi Trầm đọc kinh thánh nhưng đọc chưa tới, hoặc đọc mà không hiểu. Thực sự thì trong Tân Ước, Dê Sù dạy những điều rất mâu thuẫn nhau, chẳng biết thực sự dạy là dạy cái gì.

LÀM VIỆC THIỆN CHO MỌI NGƯỜI THẤY HAY LÀ KHÔNG?

-Ma-thi-ơ (Matthew) 6:1: Đừng làm những việc thiện trước mặt mọi người, để cho họ thấy. Nếu không các ngươi không thể được phần thưởng của Cha các ngươi trên trời.

-Ma-thi-ơ (Matthew) 5:16: Hãy để cho ánh sáng của các ngươi tỏa sáng trước mọi người, để cho họ thấy những việc lành thiện của các ngươi và vinh danh Cha các ngươi ở trên trời.

CÁC CON CHIENS CÓ NÊN LÀM ĐIẾM HOẶC LÀM NHỮNG NGƯỜI THU THUẾ (VỐN BỊ THIÊN HẠ GHÉT BỎ) ĐỂ VÀO NƯỚC CHÚA NHƯ DÊ SÙ DẠY?

-Ma-thi-ơ 21: 31: “...Đúng vậy, ta nói cho các ngươi biết, những người đi thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước Chúa trước các ngươi"

PHÁN XÉT HAY KHÔNG PHÁN XÉT THEO DÊ SÙ?

-John 12: 47: Và người nào nghe những lời ta nói mà không tin, ta sẽ không phán xét họ; vì ta xuống đây không phải để phán xét thế giới mà để cứu thế giới

-John 9: 39: Để phán xét ta đã xuống trần, và những người nào không nhìn thấy sẽ nhìn thấy, và những người nào nhìn thấy có thể bị làm cho mù

DÊ SÙ VÀ DÊ HÔ VA (CHA DÊ SÙ) LÀ MỘT HAY LÀ HAI?

-John 10: 30: Ta với Cha ta là một. (I and My Father are one.)

-John 14: 28: Cha ta vĩ đại hơn ta (My Father is greater than I.)

TA LÀM CHỨNG CHO CHÍNH TA LÀ ĐÚNG HAY SAI THEO DÊ SÙ?

-John 5: 31: Nếu ta làm chứng cho chính ta, thì sự làm chứng của ta không đúng sự thật. (If I bear witness of myself, my witness is not true)

-John 8: 14: Tuy ta tự làm chứng cho chính ta, nhưng sự làm chứng của ta đúng là sự thật. (Though I bear record of myself, yet my record is true)

DÊ SÙ DẠY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ HAY KHÔNG?

-Ma-thi-ơ (Matthew) 5: 44: "phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người khủng bố hành hạ các con"

-Lu-ca (Luke) 19:27 : “Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta.”

DÊ SÙ BA XẠO VỀ ĐỨC TIN VÀ QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC TIN:

-Ma-thi-ơ (Matthew) 17: 20: Đúng vậy, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi có đức tin chỉ nhỏ bằng hạt cải, ngươi sẽ bảo trái núi này "Di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia", nó sẽ di chuyển như vậy; và đối với ngươi không có gì mà làm không được.

-John 14:13-14: “Và Ta sẽ làm bất cứ điều gì các người yêu cầu nhân danh Ta… Các ngươi có thể yêu cầu bất cứ điều gì nhân danh ta, ta sẽ làm theo lời yêu cầu đó” (Vậy mà có trên 100 linh mục ở Ý và không biết bao nhiêu con chiens bị chết vì đại dịch Covid cho dù có cầu Chúa Dê, cầu bầu mẹ Ma xin cứu chữa nhưng vẫn bị “Chúa gọi về”. Chắc là do đức tin của chăn chiens, con chiens vào Chúa chưa bằng hạt cải.)

NHỮNG PHÁT NGÔN CHỌC CƯỜI CỦA DÊ SÙ TRONG TÂN ƯỚC:

-Lu-ca (Luke) 6: 21: "Phúc cho các con đang đói, rồi các con sẽ no"; - Lu-ca (Luke) 6:25: "Khốn cho những kẻ đang no, Vì các ngươi sẽ bị đói"

-Lu-ca (Luke) 6: 21: "Phúc cho các con đang than khóc, rồi các con sẽ vui cười"; - Lu-ca (Luke) 6:25: "Khốn cho những kẻ đang cười, vì các ngươi sẽ than khóc.",

-Lu-ca (Luke) 6: 20: "Phúc cho các con đang nghèo khổ, vì Nước Trời thuộc về các con"; - Lu-ca (Luke) 6: 24: "Nhưng khốn cho các con đang giàu có, vì các con đã được an ủi rồi"

FB Thi Nguyen

https://www.facebook.com/ 16/6/2020

2. Chúa ác, nhưng lâu lâu cũng làm (đúng ra là chỉ nói) thiện!

FB Vince Vince: Vince nghe bảo "Trúa là tình yêu" nhưng .... Vince cũng có thể chứng minh "Trúa là kẻ đồ sát, dâm loàn, loạn luân".

Ác nhưng lâu lâu làm việc thiện thì cũng như một kẻ nói xạo chuyên nghiệp, hắn biết nếu nói xạo hoài thì chả lừa được ai, nên thỉnh thoảng hắn phải nói thật để khiến người ta tin. Bởi vậy nó là một thứ tà đạo, cao cấp hơn những thứ mê tín dân gian nhưng bản chất cũng chỉ là mê tín.

a)- Hôm trước còn ngọt giọng khuyên người ta yêu thương kẻ thù; Hôm sau lại bảo "Còn bọn thù địch của ta, những người không muốn ta làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt ta":

- Matthew 5:44 New King James Version (NKJV) [a]

"Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,"

Nhưng lại nói:

- Luke 19:27 Hãy mang những kẻ thù của ta ra đây, những người không muốn ta ngự trị trên chúng, hãy dẫn chúng lại đây, và giết chết trước mặt ta.

- Jeremiah: 19: 9 -“Và ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt con trai, con gái của chúng nó, và chúng nó sẽ ăn thịt lẫn nhau, người nọ ăn thịt người kia

b)- Hôm trước còn thuyết giảng rằng "Phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con thiên chúa"; [Matthew 5:9]

Hôm sau lại bảo "Đừng tưởng tao đến để đem lại hòa bình cho thế giới". Thật là một quả lừa to tướng đến từ cái được xưng tụng là "CON THIÊN CHÚA". [Matthew 10:34]

c)- Hôm trước còn lên mặt "Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt." [Matthew 5:21-22]

Hôm sau lại chửi thẳng mặt các anh em: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?" [Matthew 17:17]

d)- Lúc thì kêu gọi môn đệ hãy ra đi rao giảng tin mừng cho mọi loài thọ tạo (cả chó mèo rắn rết cũng phải nghe giảng để vào thiên đàng?), [Mark 16:15-20]

Lúc thì lại bảo "...còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ."[Mark 4:11-12]

d)- Hôm trước còn nhắc rằng "Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử." [Ma-thi-ơ 15:4]

Bữa sau lại bảo "ai đến với tôi mà không từ bỏ cha mẹ thì không thể làm môn đệ tôi được", [Luke 14:26 KJV] lại còn khuyên mọi người "đừng gọi ai trên đời là cha, thầy, hay chủ." [Ma-thi-ơ 23:8-10]

Vince Vince

30/6/2019

_______________

Đọc thêm:

- Những Mâu Thuẫn Trong Kinh Thánh Tân Ước (Nguyễn Trí Cảm)

http://sachhiem.net/TONGIAO/NGTRCAM/NguyenTriCam31.php

...Ít năm trước đây, Chris Harrison, một tay cừ khôi về điện toán, đã tạo ra một họa đồ rất đẹp như sau, liên kết đến tất cả các tham chiếu khác nhau về mỗi sự kiện trong Kinh Thánh. Ví dụ, nếu một câu trong Tân Ước được nhắc lại một câu trong Cựu Ước, và vẽ một vòng cung nối giữa hai chương đó (các đường thẳng đứng ở phía dưới đại diện cho câu số thứ tự trong mỗi chương liên hệ)

Chart of Biblical Contradictions

Bấm vào để xem độ phân giải cao hơn

Thật là tuyệt đẹp! Hóa ra có cả 63.779 (63 ngàn, và 779) tài liệu tham khảo trong Kinh Thánh (và bấy nhiêu đó vòng cung trong họa đồ)! .
Còn nhiều công trình tiếp nối trong việc vẽ họa đồ này, xin đọc bằng Anh ngữ trong http://www.patheos.com/blogs/
...

 

Các bài của FB Thi Nguyễn

 ▪ Điểm Sách "In the Closet of the Vatican" - Trong Căn Phòng Bí Mật Của Tòa Thánh Vatican - Amazon/ Thi Nguyên

Lịch Sử Truyền Đạo Chúa Vào Thái Lan - Thi Nguyên

Phản Biện Câu Nói Hồ Đồ Của Ông Tiến Sĩ ĐH Harvard - FB Thi Nguyên

Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6 - FB Thi Nguyên

Điểm Sách: “VIRUS CHÚA: Cách Thức Tôn Giáo Lây Nhiễm Đến Văn Hóa Và Cuộc Sống Của Chúng Ta” - FB Thi Nguyên

Trả Lời Bạn Chien Sơn Nguyễn - FB Thi Nguyên

Nhân Mùa Lễ Phục Sinh Những Gì Của Dê-Xu Hãy Trả Lại Cho Dê-Xu - FB Thi Nguyên

Những Mâu Thuẫn Trong Thánh Kinh - FB Thi Nguyễn

Giúp LS Hùng Khai Sáng Cho Người Cháu - FB Thi Nguyên

Khi Các Con Chiens Quay Lại Cắn Chủ - FB Thi Nguyễn

Nhân Mùa Vu Lan, Lại Nghĩ Về Đạo Hiếu Của Các Tôn Giáo - FB Thi Nguyễn

Phản Biện Những Nhận Định Của Con Chiens Phao-Lồ Thái - FB Thi Nguyễn

CHUYỆN NOEL: “CỦA CAESAR, TRẢ VỀ CHO CAESAR” - FB Thi Nguyễn

Lễ Hằng Thuận Bên Phật Giáo - FB Thi Nguyễn

Tập Tục Rước Ông Bà Về Ăn Tết Với Con Cháu - FB Thi Nguyễn

Nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ - Một Số Nhận Định Của Các Thánh Ki-tô Giáo - FB Thi Nguyễn

Kinh Thánh Và Giáo lý Công Giáo La Mã Có Thể Bị Kết Án Là Khích Động Hận Thù Theo Luật Mới Của Scotland - Anh Nguyên

"Thánh Giáo Hoàng" Gioan Phaolô II Bị Tố Đã Che Đậy Cho Những Linh Mục Ấu Dâm - Monika Scislowska/ Duc Nguyên sưu tầ

Gương Bất Hiếu Của Giê-Su Trong Kinh Thánh - Thi Nguyễn sưu tầm


▪ ▪

Trang Tôn Giáo