Phản Biện Những Nhận Định Của Con Chiens Phao-Lồ Thái FB Thi Nguyễn http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBThiNguyen12.php Trên Facebook Lâm Phú Châu có đăng một status kêu gọi trợ giúp phản biện một bài mang nhiều tính cách bôi nhọ, đánh phá Phật giáo tựa đề "Do đâu bạn hiện hữu ở trần gian?" Lời kêu gọi như sau: "Các bạn ơi, xin giúp mỗi người một phản biện nghiêm túc, đối với một bài viết sau đây của một con chiên cuồng, với những ngôn từ đầy cạm bẫy, bịa đặt, vu khống, và miệt thị Phật giáo." Bài sau đây của FB Thi Nguyen được gửi ra đáp ứng lời kêu gọi trên. (SH) Để phản biện cho đầy đủ, tôi cần phải viết một cuốn sách. Nhưng trong phạm vi một stt trên facebook, tôi chỉ viết vội vài dòng để khai sáng cho con chiens Phaolo Thai trong bài viết đưa lên diễn đàn thư tín mà tôi trích ra dưới đây trong chữ nghiêng. (Xem nguyên bản ở FB Lâm Phú Châu) (Phaolo Thai <tphaolo@gmail.com> ngày Tue, Sep 1, 2020 at 11:17 AM: DO ĐÂU bạn hiện hữu ở trần gian? DO ĐÂU bạn hiện hữu ở trần gian? 1. Do bạn quyết định? Bạn không chọn cha mẹ, nơi chốn, ngày giờ, phái tính, ngôn ngữ, chủng tộc, quốc gia...khi đến trần gian, bởi bạn không có quyền. TRẢ LỜI: Đúng là con chiens không có quyền quyết định cảnh giới tái sanh theo Chúa giáo, vì mọi chuyện là do thần bò EL (chúa Dê Hô Va) quyết định. Nhưng theo quan điểm của Phật giáo, chúng ta có quyền chọn cảnh giới để tái sanh. Nhân Thừa: Nếu muốn tái sanh làm người thì tu theo Nhân Thừa và giữ 5 giới của phật tử: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nghiện ngập. Thiên Thừa: Nếu tu Thập Thiện theo lời Đức Phật dạy trong Kinh Thập Thiện, ta sẽ được tái sanh về cảnh giới Chư Thiên (tức là cảnh giới tốt đẹp vắng mặt sự đau khổ, con người ở đó chỉ có hưởng phước, nói theo quan niệm ngày nay là được tái sanh vào một hành tinh khác mà nền văn minh đã đi trước nền văn minh của trái đất hàng ngàn, hàng triệu, thậm chí là hàng tỉ năm. Tu Thập thiện đó là: Không sát sanh, không trộm cắp (thâu đạo), không tà dâm, không nói dối (vọng ngữ), không nói hai lời (lưỡng thiệt), không nói lời độc địa (ác khẩu), không nói chuyện phù phiếm (ỷ ngữ), không tham dục, không nỗi sân (thận khể), không si mê (tà kiến). Tam Thừa: Muốn thoát khỏi luân hồi thì tu Tam Thừa gồm Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, và Bồ tát thừa. - Thanh Văn Thừa (còn gọi là Tiểu Thừa) nếu nhanh thì trong 3 đời, chậm thì trong vòng 60 kiếp, tu pháp Không, cuối cùng đến đời này nghe giáp pháp của đức Như Lai, ngộ lý Tứ Đế, chứng quả A La Hán. - Duyên Giác Thừa (còn gọi là Trung Thừa), Bích Chi Phật Thừa, Độc Giác Thừa; nếu nhanh thì trong 4 đời, chậm thì trong 100 kiếp tu pháp Không, vào đời cuối cùng thì không nương vào giáo pháp của Như Lai, mà cảm các ngoại duyên như hoa bay, lá rụng, suối reo, v.v., tự giác ngộ lý Thập Nhị Nhân Duyên và chứng quả Bích Chi Phật. - Bồ Tát Thừa (còn gọi là Phật Thừa, Đại Thừa); trong khoảng thời gian vô số kiếp tu hành hạnh Lục Độ, rồi trong 100 kiếp trồng nhân 32 phước tướng để chứng vô thượng Bồ Đề. Muốn tái sanh về cảnh giới Cực Lạc của Phật A Di Đà, Phật Dược Sư,… thì tu theo pháp môn tịnh độ. Nếu mê mù tin vào những điều càn quấy, làm theo những lời dạy dâm ác của chúa Dê Hô Va trong Kinh Thánh Cựu Ước như cướp, giết người, bắt gái trinh chia nhau, ăn thịt trẻ con (Dân số ký chương 31, Jeremiah (19: 9)… hoặc nghe lời dạy bất hiếu, xúi con chiens giết người của chúa con Dê Sù (Lu-ca 19:27) thì chắc chắc con chiens sẽ bị tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, súc sanh, làm thân trâu ngựa, dê chó, làm thân heo, bò để người ta giết mổ để trả nghiệp. 2. Do cha mẹ bạn quyết định? Cha mẹ của bạn cũng không có quyền. Bằng chứng: a)- Nhiều cha mẹ muốn có con gái, thì chỉ sinh toàn con trai; hoặc ngược lại. Tôi biết một đôi vợ chồng, có bảy đứa con trai; cả vợ và chồng đều rất muốn có một đứa con gái, nhưng cho đến chết, họ vẫn không có một đứa con gái nào. b)- Nhiều vợ chồng tỷ phú, triệu phú muốn có con và họ đã nhờ đến y khoa, nhưng y khoa đầu hàng; vì thế, họ phải xin con nuôi. Bản chất tự nhiên, ai cũng muốn nuôi con ruột, hơn là nuôi con của người khác (nuôi con nuôi) TRẢ LỜI: Con chiens không chịu cập nhật về kiến thức y học. Ngày nay kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và cấy trứng thụ tinh vào tử cung người mẹ hoặc người mang thai hộ đã giúp rất nhiều người bị bệnh vô sinh. Kỹ thuật phân tích di truyền giới tính trứng thụ tinh đã giúp sanh con theo ý muốn. Như vậy việc sanh con chọn giới tính theo ý muốn là chuyện nhỏ về mặt kỹ thuật ngay cả ở VN. Tuy nhiên, chính phủ VN không khuyến khích việc chọn giới tính vì sẽ dẫn đến tình trạng bất cân bằng giới trong xã hội. c)- Không cha mẹ nào muốn sinh đứa con bị tật, bị kém trí khôn. Nhưng vẫn có những đứa trẻ sinh ra bị câm, điếc, mù, hoặc kém trí khôn... TRẢ LỜI: Nếu theo giáo lý chúa giáo, những đứa trẻ bị tật nguyền, dị tật bẩm sinh, câm, điếc, mù, hoặc kém trí khôn này là sản phẩm của Chúa nhân lành ban cho, vì rằng mọi sự trên thế gian này đều là ý Chúa. Rất may, ngày nay y học tiến bộ đã có thể khắc phục tội ác của Chúa bằng cách khám thai định kỳ, làm xét nghiệm, phân tích di truyền học, siêu âm,…để tầm soát những dị tật này và có biện pháp khắc phục, thậm chí là phá thai để những đứa trẻ này không phải chào đời để chịu những đọa đày cho bản thân và gia đình suốt kiếp. Y học ngày nay đúng là đang khắc phục trí tuệ ngu độn và lương tâm bị chó cắn của Chúa bò EL toàn năng của chiens. d)- Có những đàn ông, đàn bà ngoại tình, hoặc bạn trẻ chỉ muốn thoả mãn xác thịt, không muốn có con. Nhưng họ có con, điều này làm cho họ bối rối và rất đau khổ. TRẢ LỜI: Mụ Maria đồng trinh đã lăng loàn với lính La Mã Panthera và có thai Dê Sù và xém bị ném đá đến chết vì tội không chồng mà chửa theo luật Môi-sết (Moses) là một ví dụ. May nhờ thánh cả Giusê đổ vỏ nên Maria mới thoát kiếp nạn. Các con chiens cái mang tên thánh Maria liệu hồn mà gìn giữ. e)- Nhiều vợ chồng Phật giáo muốn có con; họ đã cầu xin với các vị Phật, đã chạy thầy, chạy thuốc, nhưng chỉ vô ich. Khi họ đến các nơi thờ tự Công Giáo, cầu xin với Thiên Chúa, hoặc với Đức Mẹ thì họ có con như ý nguyện. TRẢ LỜI: Đây là trò bịp, chỉ là tuyên truyền láo của Công giáo. Chăn chiens Giusê Trần Đình Long đã bị tôi vạch trần nhiều lần vì việc dàn dựng sắp đặt việc làm chứng láo. Cách đây mấy năm, nhiều tờ báo đã đăng tin chuyện phụ nữ cầu tự tại các nhà thờ và việc “mang thai” giả nhiều năm không sanh. Đây là trò bịp của chăn chiens. f)- Vũ Đức Kiên, 40 tuổi; vợ Nguyễn Thị Dung 36 tuổi, giáo xứ Nghĩa Hòa, Tân Bình. Anh Kiên đã có vợ và được năm con gái. Sau khi vợ chết, anh chắp nối với chị Dung mong sẽ có con trai, nhưng lại thêm hai con gái. Vị chi là bảy cô nàng. Cả họ buồn bã vì anh là con trai duy nhất của gia đình. Anh thất vọng đay nghiến vợ con, không cầu nguyện nữa. Phần chị Dung vững lòng trông cậy. Hằng tuần vào ngày thứ tư, chị đến đền Thánh Giuse cầu nguyện. Trong khi ấy, cả nhà gièm pha. Thấy chị có thai, họ bảo, lại con gái nữa cho mà xem. Ngày chị đi sinh, không ai thèm ngó ngàng. Lúc sinh ra con trai, báo tin về gia đình, chồng cũng không tin. Ba ngày sau anh lên thăm, ẵm con thì mới nhận là đúng thật. Tên cháu là Giuse Vũ Đức Thạch. Với những thực tế kể trên, thì cha mẹ không phải là người quyết định cho bạn đến trần gian. TRẢ LỜI: Theo luật di truyền, tỉ lệnh sinh Nam: Nữ là 50:50. Vậy thì sinh 7 gái rồi sinh 1 trai là sự thường, có gì là lạ. Thế thì con chiens sinh 7 gái trước đó cho dù có cầu Chúa thì tính thế nào? Chắc chúa không thiêng. 3. Bạn là con của THIÊN CHÚA Thiên Chúa: “Ta là Chúa, không có chúa nào khác; các ngươi không được tôn thờ tạo vật trước mắt Ta.” ; “Khi chưa có vũ trụ và muôn loài vạn vật; khi ngươi chưa hình thành trong dạ mẹ, thì Ta đã biết ngươi”... Thiên Chúa xác nhận, vũ trụ, mọi luật thiên nhiên và muôn loài vạn vật, trong đó có bạn, là sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã cho bạn đến trần gian, nuôi dưỡng bạn khi bạn sống ở trần gian, và sẽ xét xử bạn, khi bạn vĩnh biệt trần gian. Thiên Chúa là Vua vũ trụ, mà bạn là con, vậy bạn là hoàng tử, là công chúa của Ngài. Là hoàng tử, là công chúa thì thiên đàng là của bạn; nếu bạn tuân giữ lề luật của Thiên Chúa cho đến cùng. Thiên Chúa: “Ai yêu mến Ta, thì tuân giữ lề luật của Ta, sẽ được sống đời đời.” TRẢ LỜI: Vì tin vào lời ba xàm của Chúa trong Cựu Ước “các ngươi không được tôn thờ tạo vật trước mắt Ta” nên con chiens khi theo đạo và trở thành con chiens trước Công đồng Vatican II (1962) đã đạp đổ bàn thờ ông bà, cha mẹ để đưa hình Dê Sù chết treo lên thờ. “Thiên Chúa là Vua vũ trụ, mà bạn là con, vậy bạn là hoàng tử, là công chúa của Ngài. Là hoàng tử, là công chúa thì thiên đàng là của bạn” là nhận định lếu láo. Khi theo đạo Chúa, con chiens đã tiến hóa lùi, từ con người trở thành con chiens và bị chăn dắt bởi chủ chăn với biết bao nhiêu điều cấm kỵ, đến ông bà cha mẹ còn không được thờ. Chỉ có súc vật mới có chủ chăn. Chúa Dê Hô Va chính là thần bò EL của người Do Thái đã được chứng minh qua nhiều tài liệu, đã được ghi vào từ điển, thậm chí đã được đề cập trong Cựu Ước. Vậy con chiens làm hoàng tử, công chúa của chúa bò EL thì lại mang vào cổ cái kiếp con bò. Con chiens vốn đã mang kiếp là con cừu (theo lời chăn chiens), con chó (theo từ điển tiếng Pháp), giờ lại là con bò. Đúng là quá khổ, từ con người lại phải tròng vào cổ kiếp súc sanh chỉ vì tham cái bánh vẽ thiên đường. 4. Nếu bạn nhận Phật làm cha, bạn là đứa bất hiếu a)- Hơn 92 % các nhà bác học tin có Thiên Chúa, và đồng ý với nhau ý tưởng này: + Không có Thiên Chúa thì không có gì cả. + Sự sống là mầu nhiệm mà chỉ có Thiên Chúa làm được. + Loài người chỉ chế biến những gì có sẵn trong thiên nhiên, do Thiên Chúa ban tặng. Các nhà bác học xác nhận: mặt trời, trăng, sao, quả đất, con gà, con cá, hoa lá, cây cỏ, cái nấm, cọng rau, cây lúa, không khí, gió, nước, lửa... là do Thiên Chúa ban. Vậy loài người được hiện hữu, được sinh tồn, là ân huệ của Thiên Chúa. TRẢ LỜI: Dối trá, xuyên tạc, chôm chĩa và bịp bợm là bản chất của Công giáo. Con chiens theo chúa mới là đứa con bất hiếu vì đã dẹp bỏ bàn thờ cha mẹ để thờ chúa như viết ở trên. Cụ Đồ Chiểu đã từng viết về việc con chiens làm điều “trời không dung” này trong Văn Tế Nghĩa Sỹ Cần Giộc như sau: ““Sống làm chi theo quân tả đạo, quẳng vùa hương, xô bàn độc nghĩ lại thêm buồn”. Khoa học tiến bộ mạnh mẽ như ngày nay là nhờ vào những cuộc cách mạng chống Nhà thờ. Con số 92% các nhà bác học tin có Chúa là láo toét. Tiến Hóa đã trở thành sự kiện chứ không còn là giả thuyết và đã được chứng minh bằng học thuyết (khoa học) Tiến hóa của Darwin và bằng chứng khảo cổ. Vai trò của Chúa ngày càng thu hẹp vào những khoảng trống mà khoa học đang nghiên cứu. Thuyết sáng tạo ra vũ trụ trong 6 ngày cách đây 6000 năm được viết trong Cựu ước đã bị dẹp bỏ vì quá ấu trĩ. Giáo hội và con chiên hay xuyên tạc những thành tựu, tiến bộ trong khoa học ngày nay là sản phẩm của Công giáo. Sự thật là chính giáo hội công giáo là thủ phạm đẩy lùi sự tiến bộ của khoa học hàng ngàn năm chìm trong đêm trường Trung Cổ (the dark age) với sự tiêu diệt các nền văn minh khác. Nền văn minh nhân loại có được như ngày nay thực sự là thành tựu trong khoảng 200 năm gần đây khi Công giáo bị loại bỏ vai trò chính trị, bị tước đi thanh kiếm và bó cũi từ sự chiến đấu chống lại giáo hội ác ôn này. Trong cuộc Cách Mạng Tư Sản Pháp năm 1789, “Pháp, trưởng nữ của giáo hội Công giáo đã chính thức đưa Lý Trí lên bàn thờ Chúa, đã tàn sát trên 17000 Linh Mục, 30000 sơ và 47 Giám Mục, và đã dẹp mọi Trường Dòng, Trường Học Công giáo, những Dòng Tu, đốt phá nhà thờ, thư viện của Giáo hội v..v.. (Xin đọc The Decline and Fall of The Roman Church của Linh mục Dòng Tên Malachi Martin, Giáo sư tại Viện Nghiên Cứu Thánh Kinh Của Giáo Hoàng, và đã phục vụ trong Vatican dưới triều Giáo hoàng John XXIII). Rồi qua những “thời đại lý trí”, “thời đại khai sáng”, “thời đại phân tích” v..v.., các học giả nghiên cứu đã bác bỏ mọi huyền thoại mà Công giáo dựng lên, những chuyện thuộc loại hoang đường, mê tín cổ xưa đó bắt buộc phải ra khỏi đầu óc của con người, nhường chỗ cho những sự kiện khoa học và những thực tế xã hội. Một cuốn sách điển hình về hiện tượng giải hoặc Công Giáo này là của Uta Ranke-Heinemann, người phụ nữ duy nhất trên thế giới chiếm được ngôi vị giáo sư thần học Công giáo của giáo gội Công giáo, cuốn “Hãy Dẹp Đi Những Chuyện Trẻ Con” (Putting Away Childish Things, HarperCollins, 1995). Những chuyện trẻ con nào? Đó là những tín lý căn bản của Công giáo: “Tư cách thần thánh của Chúa Ki Tô”; “Sinh ra từ một nữ trinh”; “ngôi mộ trống”; “Ngày Thứ Sáu tốt đẹp”; “Phục sinh”; “Thăng Thiên”; “Bị hành quyết để chuộc tội”; “Hỏa ngục” (The divinity of Christ, The Virgin mother, Good Friday, Easter, Resurrection, Ascension, Redemption by execution, Hell). b)- Nếu bạn nhận Phật làm cha, là bạn chống lại Thiên Chúa, là CHA của bạn. Thực tế, Phật không sinh ra bạn; không nuôi dưỡng bạn ngày nào; không có quyền xét xử ai; Phật là phàm nhân, là tạo vật của Thiên Chúa. Phật đã vào hỏa ngục, vì tội chối bỏ Thiên Chúa, Đấng đã sáng tạo ra y, và vì y truyền bá tà thuyết vô thần, luân hồi, vô thường, tự cứu, chân không diệu hữu, nhân duyên sanh, sắc không v.v... do quỷ Satan vẽ ra để lừa gạt loài người. TRẢ LỜI: Phát biểu trên quá “ngáo” đến độ tôi không muốn phản biện. Có bằng chứng nào về chúa Dê Hô Va của Do Thái tồn tại không? Có ai đã gặp chúa Dê Hô Va của Do Thái? Chúa Dê Hô Va của Do Thái (vốn là thần bò EL), Thiện chủ Phạm Thiên (Brahman) của Ấn giáo, chúa Allah của Hồi giáo, Thiên Ngự Trung Chủ của Nhật Bản, Ngọc Hoàng của Lão giáo, ông Trời của người Việt, thần Zớt (Zeus)của Hy Lạp, chúa Giàng của người dân tộc,… ai mới là Chúa thật sự hay tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người vào thời ăn lông ở lỗ khi con người không thể làm chủ thiên nhiên? Những điều con chiens viết ngu về Đức Phật và Phật giáo chỉ như chó sủa trăng vì con chiens không đưa ra một dẫn chứng hoặc lý luận nào cả để ủng hộ quan điểm của mình. c)- Phật là kẻ đầy ảo tưởng, mâu thuẫn, ngớ ngẩn. Cựu đại đức Huệ Nhật viết: “Về Đức Phật thì Phật Giáo (PG) không định nghĩa được là vô thường hay không vô thường. Vì nói Đức Phật là vô thường thì Đức Phật cũng như mọi loài, mọi thứ không tồn tại. Còn nói Phật là tồn tại thường hằng hay hằng hữu thì mâu thuẫn với thuyết vô thường. Vì thế PG cho rằng Phật là không gì hết, không vô thường, không hằng hữu mà chỉ là “không gì hết”. Vì "Phật" là "không gì hết", mà nhiều học giả nghiên cứu về Phật giáo đã bỏ Phật giáo, cũng như cá nhân tôi không thể chấp nhận những lý luận không có nền tảng của một khối óc bình thường. Bởi lẽ dễ hiểu, cả cuộc đời người tu sĩ lao nhọc theo Phật giáo, gõ mõ, tụng kinh, kiêng ăn, giữ luật, thuyết pháp, truyền đạo, làm lành, lánh dữ v.v.. nhưng cuối cùng "không gì hết" là đích đến hay sao?” TRẢ LỜI Việc thăng tiến hoặc là thụt lùi tâm linh là tùy thuộc và căn tính của mỗi người. Huệ Nhật có được nhân duyên để được thăng tiến tâm linh khi tu học Phật giáo nhưng do căn tính ngu độn không thể thấu đáo được Phật học, lại lười nhác hành trì, cộng với lòng tham cái bánh vẽ mà tà đạo vẽ ra nên đã sa ngã đi theo Tin Lành là điều dễ hiểu. Con số Phật tử bỏ đạo so với số lượng con chiens bỏ đạo trên toàn thế giới trong những năm gần đây thì như nhúm đất so với sa mạc. Có một điều thú vị, đó là phật tử bỏ đạo vì bị dụ khị qua con đường hôn nhân hay vì nhẹ dạ cả tin, còn con chiens bỏ đạo thì do nhận ra sự thật bịp bợm về tín lý, giáo lý, lịch sử dâm ác của giáo hội. Con chiens bỏ đạo thì có trí tuệ và chịu khó học hỏi, nghiên cứu, còn phật tử bỏ đạo thì do mê lú và không chịu học hỏi. d)- Nhiều người biết Phật giáo là tà đạo, đã bỏ phật, bỏ chùa, về với Chúa, như: Hòa thượng Athet Pyan Shinthaw Paulu, Giáo sư Hàn Bich Sơn, Tiến sĩ Paul Williams, Học giả Ấnđộ Mashaba, Học giả Đại hàn Choi Nam Sơn, Bác sĩ Chang Shu Wen, Tu sĩ Phật giáo Avada, Bác sĩ Lert Srichandra, các Đại đức Phật giáo: Huệ Nhật, Từ Vân, Trí Dũng, Trì Liên, Ngộ Thiện, Bùi Ngọc Thắng, ni cô Diệu Thiện, ni sư Lương Thị Phụng, trụ trì chùa Quan Âm …. TRẢ LỜI: “Nhiều người biết Phật giáo là tà đạo” là nhận định ng u x u ẫ n của một con chiens. Đức Phật đã được LHQ vinh danh và Đại lễ Tam hợp Vesak: ngày sanh, ngày thành đạo và ngày nhập niết bàn của Ngài đã được thế giới tổ chức hằng năm. Đạo Phật đã được vinh danh là đạo giáo ngộ, là tôn giáo hòa bình của thế giới. Giáo lý Đức Phật dạy Tứ Đế “Khổ, Tập, Diệt, Đạo” đã chỉ ra CĂN NGUYÊN của sự khổ và CÁCH DIỆT KHỔ đã cứu giúp biết bao nhiêu con người đau khổ có được sự an lạc. Chính vì tính ưu việt của Phật giáo có nguy cơ làm con chiens lung lay, nên Công giáo đã từng muốn vùi dập, bôi nhọ, xuyên tạc Phật giáo bằng nhiều thủ đoạn hạ tiện. Vào tháng 3 năm 1997, hồng y Cardinal Ratzinger (sau này là giáo hoàng Benedict) đã dự đoán Phật giáo sẽ thay thế chủ nghĩa Marx trở thành “kẻ thù” chính của Công giáo. Tên hồng y này còn nhục mạ Phật giáp là tôn giáo “thủ dâm tinh thần “ (autoerotic spirituality) do dốt về ngôn ngữ khi chuyển dịch chữ auto-erotisme trong tiếng Pháp có nghĩa là tự tôn quá mức hoặc tự hấp thụ (self-absorption, narcissism). Vào năm 1994, giáo hoàng John Paul II viết Bước Qua Ngưỡng Cửa Hi Vọng (Crossing the Threshold of Hope) đã nhận định sai lầm về Phật giáo, dùng những ngôn từ thiếu văn hóa , viết bậy về trạng thái Niết Bàn (nirvana) là tiêu cực, và ông này đã bị ăn gạch đá từ khắp nơi trên thế giới. Cuốn sách này đã được giáo sư Trần Chung Ngọc và cộng sự viết một tuyển tập “Nhận Định về cuốn Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng Của John Paul II” để dạy dỗ John Paul II về những nhận định sai lầm của ông về Phật giáo. Những nhân vật mà con chiens kể trên chỉ là một số rất ít có căn trí và nghiệp lực quá nặng không thể thấm nhuần được giáo pháp cao siêu của Đức Phật cũng như con đường khổ hạnh hành trì theo giáo pháp nên đã ngã ngựa và mong cầu vào một cái bánh vẽ không tốn công sức để được đi về “nước trời” để làm tôi tớ hèn mọn cho thần bò EL dâm ác. Đó là chưa kể một số người bị con chiens xưng láo là ni sư như bà Lương Thị Phụng vốn chỉ là một Phật tử tại gia, khi sắp chết đã bị chăn chiens dù thủ đoạn cướp đi linh hồn về cho Chúa và mang thập ác, rồi kéo bầu đoàn ari amen đến nhà làm lễ tang theo nghi thức Công giáo. Điều này càng chứng minh thủ đoạn hạ tiện, đói mồi của Công giáo Kết Hãy trở về với Thiên Chúa là CHA của chúng ta, để có lại điạ vị là hoàng tử, là công chúa của VUA vũ trụ, thì thiên đàng vĩnh phúc sẽ là nhà của chúng ta. Nếu bạn nhận Phật làm cha, bạn là đứa bất hiếu, vì bạn chống lại Thiên Chúa là CHA của bạn, Đấng đã sinh ra bạn, đã nuôi dưỡng bạn, sẽ xét xử bạn. Và vì tội bất hiếu, bạn sẽ mất hạnh phúc thiên đàng, mà phải vào hỏa ngục chịu cực hình mãi mãi với loài quỷ dữ. TRẢ LỜI: Lại ăn nói lật lọng và đã bị tôi chứng minh ở trên. Dưới đây là lời nhắn nhủ cho con chiens: - Hãy quay về nẻo giác, hãy dũng mãnh để từ bỏ thân phận làm con chiens để cho quạ đen chăn dắt. - Hãy đọc các tài liệu giải hoặc vạch trần tà đạo về giáo lý, tín lý bịp bợm, ngụy tạo, về Kinh Thánh dâm ác, về lịch sử đẫm máu của Công giáo trong suốt 2000 năm lịch sử. - Nếu tiếp tục làm con chiens, bạn là đứa con bất hiếu với ông bà tổ tiên vì mang tên tội phạm chết treo người Do Thái máu me trần truồng và con mụ chửa hoang ngự trên bàn thờ Tổ Tiên. Bạn là đứa con nạ dòng của tổ quốc Việt Nam nhận giặc làm cha, nhận tổ tiên Adâm-Eva của người Do Thái làm tổ tiên của mình. Bạn biến thành một thứ ký sinh trùng trên quê hương của mình và làm tay sai cho ngoại bang Vatican. Bạn sẽ bị chăn chiens nhồi sọ những mớ kiến thức đã lỗi thời trong Kinh Thánh, bị bóc lột về thời gian và tiền bạc, bị khống chế về tư tưởng, bị cấm đoán dùng các biện pháp ngừa thai, bị cấm mang bao cao su khi QHTD. Bạn hay gia đình con cái bạn sẽ bị dâm dục nhưng không được tố cáo và trên hết là bị chăn dắt như một con cừu và bị đe dọa hỏa ngục. Con cháu của bạn sẽ tiếp tục bị khống chế như bạn. “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy tinh tấn lên để được giải thoát”, đó là lời dạy của Bậc Đại Giác Ngộ trước khi nhập diệt cách đây 2500 năm. Thi Nguyen Nguồn Thi Nguyên September 5, 2020. Bị Đạo "Chúa" Chiếm Hồn, Xem Tổ Tiên Là Ma Quỷ, Dẹp Bỏ Bàn Thờ Ông Bà Cha Mẹ
_____ Comments trên FB ______ Quang Thanh Nói về chiên thì có không biết cơ man nào cho đủ. Ngắn gọn. Chiên chỉ có cầu xin hay nói cách khác là ăn xin như một tôi tớ hèn mọn. Vì họ tưởng chúa có thẩ ban ơn giáng họa. Phặt tử thì cầu nguyện. Đem tâm mà nguyện làm như lời dạy của Hiền Thánh Phật để được như ý. Vì họ biết không có ai hay thần thánh nào có thể bam ơn hay giáng họa cho ai được. Chỉ có mình làm chủ mình và tự mình thắp đuốc lên mà đi ( lửa đuốc chính là lời Phật dạy , cũng là tâm lành thiện Phật tánh của mình ). Nguyên Do Lâm Phú Châu Lâm Phú Châu ->Noi Que Nguyên Do Lý luận chặt chẽ đi bạn. Lâm Phú Châu Nó có từ mục thứ tự. Phượng Nguyễn Lâm Phú Châu Phượng Nguyễn Nó còn kéo nhau qua PHẬT học
Trần Đức Phượng Nguyễn Ta đi ngoài xe chống bom ; còn có đám chiên CHẾT THẾ chạy xung quanh TEO DÁI nè. Trần Vượng Đinh Thiên Tường Nghia Trung Pham Trần Đức replied Jimmy Dang Thi Lieu Le Nguyễn Thành Trung Ngọc Châu Trần Đức replied ->Bang Tran Viên gạch cuối cùng trong nhà thờ bị đập nát và Tên linh mục cuối cùng bị đốt thành tro bỏ cống
TG có hoà bình. Nguyen Khoe Phương Chứng Đại Sư Nguyen Khoe Bay Nguyen Dinh Ngọc Châu https://www.facebook.com/giau.nguyenthi.5680/posts/331267488096937 Nguyễn Dũng Ngọc Châu Ngọc Châu Quan điểm của Phật giáo là "Vạn Vật Chúng Sinh Đều Bình Đẳng" (trừ ma, quỷ...). Do vậy Phật cũng đặt vị trí cũng như con người khác mà thôi. Mối quan hệ này cũng giống như bác Hồ của chúng ta yêu dân như con, dân quý bác Hồ. Bác Hồ là chủ tịch nước, là người sáng lập ra ĐCS VN ta nhưng người rất bình dị gần gũi mọi người dân như bao người dân khác... Đó là sự hòa đồng, đoàn kết. Vn phật giáo có trên 2650 năm rồi nha. Đạo phật " du nhập " vào vn do tổ tiên thấy hay và đã chọn còn tcg là "Xâm nhập " nghĩa là xâm lược và nhập vào. theo con đường xâm lược không được tổ tiên chọn lọc .điển hình thời chống pháp lịch sử còn ghi lại .
Du Nguyen Khi Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật , Ngài đã thấu suốt huyền cơ của vủ tru. Nên Ngài nói , không có ai hay bất cứ thần thánh nào có thể ban ơn giáng họa cho ai được. Các người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi và lấy giới luật làm Thầy. ( lửa là lời Ngài chỉ bảo cách sống để được thành Phật như Ngài , chỉ có trước có sau chứ không hơn không kém ). Sau hơn 2 ngàn 500 năm điều đó vẩn đúng và không hề thay đổi.
Minh Thu Quang Thanh https://m.facebook.com/story.php... Quang Thanh Minh Thu. Riêng gh thì cũng có vị dâm loạn luân , đòi bỏ bom nguyên tữ VN , một hy cũng 2 lần xin Mỹ dội bom nguyên tử VN, hy gm lm đua nhau ấu dâm.... Bay Nguyen Dinh -> Quang Thanh Nguyen Khoe ->
Phaolo Thai, Khanh Lê Phương Chứng Đại Sư Mô hình lừa đảo rất bài bản y như CTY ĐA CẤP ẤU DÂM VATICAN Hiệp Nguyễn Hiệp Nguyễn Phật cũng kg động đến ai cả. Trần Bình Văn Chi Đinh Trần Đức -> Văn Chi Đinh Thợ xây đem ra.
Trần Đức -> Văn Chi Đinh Thợ xây đem ra. Văn Chi Đinh Trần Đức Thi Nguyen Phương Chứng Đại Sư Du Nguyen Du Nguyen DAILYSTAR.COM.LB Du Nguyen Du Nguyen
▪ Điểm Sách "In the Closet of the Vatican" - Trong Căn Phòng Bí Mật Của Tòa Thánh Vatican - Amazon/ Thi Nguyên
▪ Lịch Sử Truyền Đạo Chúa Vào Thái Lan - Thi Nguyên ▪ Phản Biện Câu Nói Hồ Đồ Của Ông Tiến Sĩ ĐH Harvard - FB Thi Nguyên ▪ Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6 - FB Thi Nguyên ▪ Điểm Sách: “VIRUS CHÚA: Cách Thức Tôn Giáo Lây Nhiễm Đến Văn Hóa Và Cuộc Sống Của Chúng Ta” - FB Thi Nguyên ▪ Trả Lời Bạn Chien Sơn Nguyễn - FB Thi Nguyên ▪ Nhân Mùa Lễ Phục Sinh Những Gì Của Dê-Xu Hãy Trả Lại Cho Dê-Xu - FB Thi Nguyên ▪ Những Mâu Thuẫn Trong Thánh Kinh - FB Thi Nguyễn ▪ Giúp LS Hùng Khai Sáng Cho Người Cháu - FB Thi Nguyên ▪ Khi Các Con Chiens Quay Lại Cắn Chủ - FB Thi Nguyễn ▪ Nhân Mùa Vu Lan, Lại Nghĩ Về Đạo Hiếu Của Các Tôn Giáo - FB Thi Nguyễn ▪ Phản Biện Những Nhận Định Của Con Chiens Phao-Lồ Thái - FB Thi Nguyễn ▪ CHUYỆN NOEL: “CỦA CAESAR, TRẢ VỀ CHO CAESAR” - FB Thi Nguyễn ▪ Lễ Hằng Thuận Bên Phật Giáo - FB Thi Nguyễn ▪ Tập Tục Rước Ông Bà Về Ăn Tết Với Con Cháu - FB Thi Nguyễn ▪ Nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ - Một Số Nhận Định Của Các Thánh Ki-tô Giáo - FB Thi Nguyễn ▪ Kinh Thánh Và Giáo lý Công Giáo La Mã Có Thể Bị Kết Án Là Khích Động Hận Thù Theo Luật Mới Của Scotland - Anh Nguyên ▪ "Thánh Giáo Hoàng" Gioan Phaolô II Bị Tố Đã Che Đậy Cho Những Linh Mục Ấu Dâm - Monika Scislowska/ Duc Nguyên sưu tầ ▪ Gương Bất Hiếu Của Giê-Su Trong Kinh Thánh - Thi Nguyễn sưu tầm ▪ ▪ Trang Tôn Giáo |