LTS: Chuyện xin lỗi về các việc làm trong quá khứ của các nhóm giáo hội Ki-tô đã có từ hơn thập niên qua. Đại khái như giáo phái The Southern Baptist Convention sám hối về sự ủng hộ đối với chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc; nhóm Tin Lành Lutheran ở Mỹ đã xin lỗi vì những lời tuyên bố chống lại Do thái của Martin Luther; nhóm The Church Methodist Church đã xin lỗi vì sự tàn bạo của một nhà truyền đạo Methodist đã dẫn đầu cuộc tàn sát người da đỏ bản xứ trong cuộc nội chiến; nhóm Thiên chúa giáo La Mã đã in một tài liệu vào năm 1998 ghi nhận sự im lặng của Giáo hội Rôma trong cuộc tàn sát Đức Quốc xã. Vào đầu mùa chay năm 2000, Giáo Hoàng John Paul II đã làm một buổi lễ trọng thể để thu hút sự chú ý của toàn thế giới đến việc thống hối tội lỗi của Giáo Hội trong hai ngàn năm qua. Và bây giờ, bản tin hôm nay làm người ta thắc mắc, có lẽ còn biết bao chuyện khác trong quá khứ nữa mà họ "đợi nước đến chân mới nhảy." Cũng như khi khoa học mở toang nhiều cánh cửa huyền bí, thì Giáo Hội mới ậm ừ công nhận thuyết Big Bang tạo ra vũ trụ, hoặc phủ nhận Thiên Đường Hỏa Ngục,.... Còn việc Giáo Hội đã can thiệp ngang ngược vào Việt Nam cả mấy thế kỷ qua, gây bao nhiêu tang thương và chia rẽ dân tộc ta cho đến ngày nay, họ vẫn chưa chịu công khai xin lỗi, có lẽ vì "nước chưa đến chân". Do đó con chiên Việt Nam vẫn còn hung hăng như kiêu dân Công Giáo thời Ngô Đình Diệm? (SH)
Đức Giáo Hoàng Francis chào đón Tổng Thống Rwanda Paul Kagame trong cuộc gặp ở Vatican hôm 20 Tháng Ba 2017. (Hình: Tony Gentile/AP)
VATICAN CITY (AP) – Đức Giáo Hoàng hôm Thứ Hai xin sự tha thứ về “các tội lỗi và sa ngã của giáo hội và con chiên” trong thời gian có cuộc thảm sát diệt chủng ở Rwanda năm 1994. Trong cuộc gặp Tổng Thống Rwanda tại Tòa Thánh Vatican ngày 20 Tháng Ba, vị Chủ Chăn Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ nói rằng Ngài hy vọng lời xin lỗi này sẽ giúp Rwanda có sự hàn gắn.
Trong bản thông cáo đưa ra sau khi Đức Giáo Hoàng Francis gặp Tổng Thống Rwanda Paul Kagame, Tòa Thánh Vatican xác nhận rằng một số linh mục và nữ tu Công Giáo” khi tham dự vào cuộc diệt chủng.
Trong 100 ngày của cuộc diệt chủng, có hơn 800,000 người gốc Tutsi và Hutu ôn hòa bị thành phần Hutu quá khích giết chết bằng đủ mọi hành vi bạo động tàn ác.
Nhiều nạn nhân chết dưới tay của các linh mục, nữ tu và giáo dân, theo lời kể của những người sống sót. Chính phủ Rwanda cũng nói rằng nhiều người bị giết ngay trong các nhà thờ họ chạy vào xin trú ẩn.
Tòa Thánh Vatican nói rằng Đức Giáo Hoàng Francis “bày tỏ lòng mong muốn rằng sự công nhận về những sa ngã trong thời gian đó, vốn làm xấu đi hình ảnh của giáo hội, có thể góp phần cho sự ‘thanh tẩy hồi ức quá khứ’ và hy vọng rằng sẽ có một tương lai hòa bình”.
Thông cáo của Tòa Thánh Vatican đưa ra tiếp theo lời xin lỗi chính thức hồi năm ngoái của Hội Đồng Giám Mục Rwanda về “tất cả những sai lầm mà giáo hội gây ra.”
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội