Tiểu Sử của LM Phêrô Nguyễn Văn Tường - Người từng bị Giáo hội Dứt Phép Thông Công
Lời người đọc trong kênh https://www.youtube.com/watch?v=PXx6YUbTUBo:
Tiểu sử linh mục Phero Nguyễn Văn Tường.
Linh mục Phero Nguyễn Văn Tường sinh ngày mùng 2 tháng 7 năm 1977 tại xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang Tỉnh Trà Vinh, tạ thế hồi 3 giờ, ngày mùng 2 tháng 11 năm 2023.
Ngài từng thuộc linh mục đoàn giáo phận Vĩnh Long, bị đột quỵ đã được cha Toi Phan ở Mỹ đang có mặt tại Việt Nam ban các phép và giải Vạ Tuyệt Thông trong trường hợp nguy tử.
Linh mục Phero Nguyễn Văn Tường trước đây đã bị Tòa Giám mục Vĩnh Long ra Vạ Tuyệt Thông.
Vạ Tuyệt Thông, vạ Tuyệt Dứt Phép Thông Công là một hình phạt của Giáo hội Công giáo Roma dành cho những giáo sĩ và giáo dân phạm trọng tội.
Khi một người bị tuyên án và tuyệt thông thì về bản chất người ấy bị tách rời ra khỏi sự hiệp thông với những tín hữu khác trong giáo hội, về hình thức là bị khai trừ khỏi Tổ chức Giáo hội.
Lý do được đưa ra là linh mục Phê rô Nguyễn Văn Tường đã giảng nhiều điều
trái luật của Giáo hội Công giáo.
Tuy nhiên luận tội thì cũng phải luận công. Ngài đã cứu giúp và làm sống
lại đạo biết bao tâm hồn tín hữu khô khan nguội lạnh nhưng xin nghe theo ý
Chúa. Hôm kia, ngài đã bị đột quỵ, cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quốc tế SIS Cần
Thơ trong tình trạng nguy kịch. Trong bối cảnh đó ngài đã được cha Thắng Toi Phan có đủ năng quyền ban các phép và giải vạ tuyệt thông trong trường hợp nguy
tử.
Theo giáo lý Giáo hội Công giáo việc giải vạ tuyệt thông do Đức giám mục giáo
phận mới có quyền. Tuy nhiên trong trường hợp nguy tử thì bất cứ linh mục nào cũng được phép tha mọi tội và giải vạ tuyệt thông (tiền hay hậu)
Kết Xin chúa thương đón nhận linh hồn cha Phero Nguyễn Văn Tường Về Bên Chúa
phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó Vì nước trời là của họ phúc thay ai hiền
lành vì họ sẽ được đất hứa làm Gia Nghiệp
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)
2026-01-03 - Chùa của sư Thích Chân Quang ngang nhiên tồn tại 35 công trình trái phép lấn chiếm đất rừng - Hiện nay diện tích xây dựng các công trình và đường giao thông là 25.692,5m2 nằm trong tổng diện tích đất khuôn viên chùa đang sử dụng là 40.170,1m2. Điều đó thấy rằng
đã có một phân diện tích rừng phòng hộ rất lớn bị phá, sử dụng đất sai mục đích và xây dựng nhiều công trình không phép”, nội dung kết luận tại thời điểm năm 2018.