●   Bản rời    

Cậu Bé Chối Bỏ Chuyện Đã Lên Thiên Đàng, Nhà Xuất Bản Dẹp Ngay Cuốn Sách

Cậu Bé Chối Bỏ Chuyện Đã Lên Thiên Đàng,

Nhà Xuất Bản Dẹp Ngay Cuốn Sách

Rachel Bertsche

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/H/HaiAu03.php

"Đặc biệt vào lúc 6 tuổi, niềm tin của gia đình cậu bé sẽ là rất quan trọng. Nếu gia đình anh ta ngoan đạo - và rõ ràng là thế - họ sẽ bàn về loại chấn thương này theo cách Chúa Giêsu và Thiên đàng. Một đứa bé 6 tuổi cố gắng hiểu một chấn thương sẽ sử dụng các khuôn khổ mà cậu ấy coi là an toàn. "

Cuốn sách bán chạy nhất ghi chép hành trình của đứa bé 6 tuổi đã lên thiên đàng và tỉnh lại sau hai tháng hôn mê đã được dẹp bỏ khỏi giá sách sau khi cậu bé, bây giờ 17 tuổi, chối phăng câu chuyện của mình.

Alex Malarkey, đồng tác giả của cuốn Cậu Bé Đã Trở Về Từ Thiên Đàng (The Boy Who Came From Heaven) với cha của cậu là Kevin Malarkey, đã bị một tai nạn xe hơi vào năm 2004 khiến cậu bị liệt. Cuốn hồi ký được xuất bản vào năm 2010 như một phần của "thể loại du lịch thiên đàng" nổi tiếng, đã mô tả chi tiết câu chuyện cậu đã nói chuyện với Chúa Giêsu Kitô và gặp ma quỷ. Từ đó đến nay, cuốn sách đã bán được hơn một triệu bản, theo tờ Washington Post.

[LND: Thiệt lạ, là cậu bé chỉ gặp Chúa Jesus ở thiên đàng , chứ không thấy Allah, thấy Jehova là cha Chúa, cả mấy ông thánh từ Holy Bible vv… đủ cho thấy việc nhồi sọ của các nhà thờ (như Sunday Schools) mạnh như thế nào. Và ngày nay thứ gì cũng có thể bịp được cả chỉ vì đồng dollars. Dù vậy, việc tôn giáo mê tín dị đoan vẫn là những thương vụ lớn (big businesses) không bao giờ cạn.]

Nhưng vào hôm thứ Ba (1/13/2015), trang mạng Pulpit và Pen đã đăng một bức thư từ Alex Malarkey, có tựa đề "Thư Ngỏ Gửi Lifeway và Những Nhà Sách Khác, Người Mua, và Các Nhà Tiếp Thị của Du Lịch Thiên Đàng, bởi Cậu Bé Đã Trở Về Từ Thiên Đàng." Lifeway là một chuỗi của các nhà bán lẻ sách về tôn giáo.

"Xin hãy tha thứ cho lời ngắn gọn, nhưng do những hạn chế của tôi, tôi phải gởi đôi lời vắn tắt này. Tôi đã không chết. Tôi đã không đến thiên đàng," Malarkey viết, tự gọi mình là malarkey (lời nói vô nghĩa). "Tôi đã nói tôi đến thiên đàng chỉ vì tôi nghĩ rằng nó sẽ làm cho tôi được mọi người chú ý. Khi tôi tuyên bố tôi đã đến thiên đàng, tôi chưa từng đọc Kinh Thánh. Mọi người đã được hưởng lợi từ những lời nói dối, và vẫn còn tiếp tục. Họ nên đọc Kinh Thánh, chỉ thế thôi. Kinh Thánh là nguồn duy nhất của sự thật. Bất cứ điều gì được viết bởi con người đều sai cả."

Beth Malarkey, mẹ của Alex, đã phản đối cuốn sách trong một thời gian. Trong tháng tư, năm 2014, đăng bài trên blog của mình, bà viết: "Thực là bối rối và đau đớn khi thấy cuốn sách Cậu Bé Đã Trở Về Từ Thiên Đàng không chỉ tiếp tục được bày bán, nhưng đối với phần đông, không ai thắc mắc gì cả... Tôi có thể nói nó đã làm tổn thương con trai của tôi rất nhiều và thậm chí tôi có thể trưng báo cáo tài chính chứng minh rằng con tôi đã không nhận được đồng nào từ các cuốn sách, và ngay cả  phần lớn nhu cầu (săn sóc) của nó chẳng có được sự tài trợ từ cuốn sách... Lần đầu khi Alex cố gắng nói với một "mục sư" cuốn sách sai trái như thế nào và sự cần thiết phải ngăn chận nó lại, Alex đã được bảo rằng cuốn sách đã ban phước cho mọi người."

Bài ấy ngụ ý rằng Malarkey chối bỏ câu chuyện của mình từ lâu, mặc dù hôm thứ Ba mới có lời tuyên bố công khai đầu tiên của mình. Bài trên blog kết luận, "tên và danh tính của Alex đang được sử dụng chống lại ước muốn của cậu ấy .... Làm thế nào mà điều này vẫn xảy ra ??? "Theo Washington Post, hợp đồng cuốn sách chỉ có với Kevin Malarkey, chứ không phải với Alex hay mẹ mình.

Hôm nay, Nhà xuất bản Ki-tô hữu Tyndale House phát hành một tuyên bố xác nhận sẽ ngừng bán cuốn sách. "Chúng tôi rất buồn khi biết rằng Alex Malarkey, đồng tác giả của 'Cậu Bé Đã Trở Về Từ Thiên Đàng,’ nay nói rằng ông ta đã dựng ra câu chuyện về cái chết và lên thiên đàng. Với thông tin này, chúng tôi đang cho ngưng in cuốn sách." Lifeway đã thông báo rằng sẽ không còn bán cuốn sách ở các cửa hàng của mình.

Tiến sĩ Paul Hokemeyer, nhà trị liệu của gia đình, nói không có gì bất ngờ rằng Malarkey đã dựng lên một câu chuyện qua việc từng trải của mình. "Khi một cái gì đó chấn thương xảy ra, bất kể tuổi tác của chúng ta, chúng ta làm gì đó cho nó dễ hiểu và đặt nó trong một cách mà sẽ giúp chúng ta xử lý và lựa lọc nó ra," ông nói với (chương trình) Yahoo Parenting. "Đặc biệt vào lúc 6 tuổi, niềm tin của gia đình cậu bé sẽ là rất quan trọng. Nếu gia đình anh ta ngoan đạo - và rõ ràng là thế - họ sẽ bàn về loại chấn thương này theo cách Chúa Giêsu và Thiên đàng. Một đứa bé 6 tuổi cố gắng hiểu một chấn thương sẽ sử dụng các khuôn khổ mà cậu ấy coi là an toàn. "

Quyết định của Malarkey công khai chối bỏ câu chuyện của mình, đặc biệt là ở tuổi 17, cho thấy khá nhiều dũng cảm, Hokemeyer nói. "Chấn thương mà anh ta phải chịu đựng dường như không gây hại đến sự phán đoán hay trí tuệ của mình," ông nói. "Đó là một điều khó khăn cho bất cứ ai."

H.A.

Nguồn: Boy Who Claimed He Went to Heaven Recants, Publisher Pulls Book JAN. 16, 2015

________________

Bài cùng đề tài:

- Khi Cậu Bé Tuyên Bố Cậu Không Có Lên Thiên Đàng, Nhà Xuất Bản Thu Hồi Sách (Bill Chappell/ NPR)

Trang Tôn Giáo




Đó đây


2024-04-25 - Phóng Sự: Thiếu Tướng Hoàng Kiền -Ahllvtnd Nói Chuyện Thời Sự Về Đường Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh -

2024-04-25 - CHẾ ĐỘ TAY SAI - BÀI VIẾT CỦA TIẾN SỸ MỸ T.P.WINKINSON -

2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>