●   Bản rời    

Giáo Hoàng Francis: Một Khuôn Mặt Nổi Bật

Giáo Hoàng Francis: Một Khuôn Mặt Nổi Bật

Trần Chung Ngọc

https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN155.php

24-Jan-2014

..Ông ta có thể làm gì, với cái tài sản như vậy, để giúp người nghèo. Với nạn thất nghiệp và sự đau khổ xung quanh ông, ngay ở trên đất Ý, khoan kể đến những người thật sự nghèo trên thế giới, ông ta không hề cất lên một ngón tay để giúp, nhưng ông ta cũng có những lời đẹp đẽ trên đầu môi chót lưỡi... (tờ beforeitsnews.com)

Giáo hoàng Francis được tuần báo time số tháng 12, 2013, tôn làm “Người Của Năm” và các tín đồ Ca-tô Mít rất lấy làm hãnh diện, không biết rằng tuần báo time chọn như vậy không phải vì Francis là một khuôn mặt xứng đáng, mà phần lớn là vì lý do thương mãi. Edward Snowden đứng thứ hai.  Nhưng nước Mỹ có khoảng 25% người Ca-tô trong khi nhiều người Mỹ không đồng ý với sự phanh phui của Snowden, nên tuần báo time chọn Francis là chuyện dễ hiểu.

Ý Nghĩa Về "Người Của Năm" của tờ Time

Khi một tạp chí thế tục công nhận tầm quan trọng của một giáo hoàng, họ chọn theo chính sách của riêng tạp chí đó. Trong một thời gian nào đó, họ có thể xem giáo hoàng như một tấm thẻ hình trong cuộc trắc nghiệm tâm lý theo Rohrshach, và giải thích theo chủ kiến và mục đích riêng, nhưng điều đó sẽ không kéo dài. Nên nhớ là cả Hitler, Stalin và Khrushchev, cho đến giáo hoàng John Paul II,... ngày trước cũng từng được chọn làm Nhân Vật của Năm. (Bấm để xem danh sách các nhân vật của năm của báo Time)

Và sau đây là nhận xét của vài nhân vật trí thức về việc chọn lựa năm nay của Time: (tham khảo: "27 Experts Respond to TIME Honoring Pope Francis as 'Person of the Year'")

Fr. Paul Sullins, Phó Giáo sư Xã hội học tại Đại học Công giáo Mỹ

"Nhân Vật Của Năm" mà tạp chí TIME đưa ra chưa hẳn là một lời khen ngợi - cả Hitler và Stalin cũng từng được chọn như vậy, và nhân vật đứng kế năm nay là Edward Snowden, một tội phạm mà chính phủ Mỹ đang truy bắt - nhưng chủ yếu là sự công nhận về ảnh hưởng thay đổi thế giới, hoặc tốt hơn hoặc tệ hơn, của người mà họ bầu chọn." (xem tiếng Anh)

Mục sư Fr. George Rutler kể:

"Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được bầu làm " Nhân vật của năm ", ông gượng gạo nhắc lại rằng Hitler cũng đã được như vậy. Và cả Stalin và Khrushchev cũng như thế. Giáo Hoàng Francis sẽ ân cần chấp nhận một vinh dự mà ông không đòi hỏi như vậy, và tôi chắc chắn ông sẽ giữ trong tim câu của Luke 06:26 : "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì cha ông của họ cũng làm y như thế đối với các ngôn sứ giả." (xem tiếng Anh)

Mục sư Fr. George Rutler còn nói:

"Tạp chí TIME có tuổi thọ ngắn: bảy mươi năm trước đây, Time phát hành khoảng 20 triệu số, và bây giờ chỉ chừng 3,2 triệu, giảm còn có 21% chỉ trong mười năm qua. So sánh với tạp chí "Tháp Canh" của đạo Nhân Chứng cho Jehovah - sẽ không có Nhân vật của Năm là một giáo hoàng- với lượng phát hành hàng năm là 25 triệu tờ. Rất có thể không có tạp chí Time trong ba năm tới, và lúc đó có lẽ họ "thất vọng" rằng Giáo Hoàng Phanxicô không giống như những gì các biên tập viên đã nghĩ. "

(xem tiếng Anh)

-- o0o --

Thực tế là, đối với các tín đồ, GH Francis đúng là một khuôn mặt nổi bật, nhưng đối với người ngoài thì ông ta nổi bật về đạo đức giả.

Trên thực tế, người dân Mỹ không lấy gì làm ngưỡng mộ Francis cho lắm, dù có khoảng 25% dân Mỹ theo Ca-tô Giáo.  Thật vậy, qua cuộc Gallup thăm dò người dân Mỹ vào tháng 12 năm 2013 về những nhân vật Nam và Nữ đang còn sống được ngưỡng mộ nhất thì Obama về nhất với 16%, còn Francis chỉ có được 4%, ngang với George W. Bush.  Chúng ta biết rằng Bush đã nổi tiếng là cuồng tín Ki-tô, Malaysia đòi truy tố Bush như là một tội phạm chống nhân loại, cũng như tòa án quốc tế ITCCS đã đăng hình truy tố Francis về những tội ác chống nhân loại (crimes against humanity).

Most Admired Man, 2013 "Most Admired Woman, 2013

Trước khi viết về GH Francis, chúng ta cần phải nhớ, giáo hoàng Francis nguyên là một tu sĩ Dòng Tên và người trí thức Ca-tô Charlie Nguyễn đã đưa ra ra định nghĩa của một tu sĩ Dòng Tên (a Jesuit) https://sachhiem.net/CHARLIE/CN_CGHT/dongten.php: trong bài CÁC TU SĨ DÒNG TÊN (The Company of Jesus)  như sau:

Mọi tự điển trên thế giới đều có chung một định nghĩa về danh từ Jesuit (tu sĩ dòng Tên) là: người ngụy biện, giả nhân giả nghĩa, kẻ xảo trá phản phúc. Ngoài ra, trong tác phẩm "German Thesaurus" xuất bản năm 1954, tác giả Đức Dornseif đã viết: "Jesuit contains a long list of synonyms, including: two faced, false, insidious, dissembling, perfidious, mendacious, sanctimonious, dishonorable, incincere, dishonest, untruthful..." (Danh từ Jesuit - tu sĩ dòng Tên - bao gồm một danh sách dài của những tiếng đồng nghĩa: hai mặt, phản trắc, quỷ quyệt, giả đạo đức, xảo trá, nói láo sai sự thực, phô trương mộ đạo, gieo rắc độc hại, gây chia rẽ, lừa lọc, thương xót giả tạo, không biết trọng danh dự, thiếu thành thật, bất lương, không tin tưởng được..)

Trong số báo time trên, Nancy Gibbs viết: 

Ông ta (Francis) là một người rất lão luyện về xoay xở.  Ông ta sử dụng công cụ truyền thông của thế kỷ 21 như là bậc thầy để thực hành chức vụ của mình.  Ông ta rửa chân cho tù nhân phụ nữ, tạo dáng kiểu “tự sướng” selfie với những người trẻ đến thăm Vatican, ôm một người đàn ông mặt mũi biến dạng, để cho người ta chụp hình.

[time, December 2013:  He is a very canny operator. He makes masterly use of 21st century tools to perform his first century office.  He is photographed washing the feet of female convicts, posing for selfies with young visitors to the Vatican, embracing a man with a deformed face.]

Đây đúng là chỉ để trình diễn, vì trong Tân Ước, Giê-su đã dạy các đệ tử, Matthew 6:1: “Hãy coi chừng, đừng làm những việc chính đáng trước mọi người, để cho mọi người thấy.  Nếu ngươi làm như vậy, người sẽ không được phần thưởng nào từ Cha ngươi ở trên trời.”  (NIV, Matthew 6:1: Be careful not to do your acts of righteousness' before men, to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven.) 

GH biết rõ chẳng làm gì có “ông Cha ở trên trời”,  quan niệm “trời” trong Thánh Kinh đã không còn giá trị.  Cho nên, mọi sự trình diễn của ông ta là để cho những lợi ích thế tục.  Thực tế là ở trên đời này chẳng có ai làm theo lời Chúa hay thực hiện được những lời Chúa hứa hẹn mà người ta đã chứng minh tất cả chỉ là những lời nói láo.  Xin đọc cuốn “Jesus Lied: He was only human” của CJ Werleman, hoặc bài Dê-su Nói Láo: Ông Ta Chỉ Là Con Người [https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN139.php].

Các học giả nhận định về các linh mục Ca-tô

Từ xưa, các học giả đã nhận định khá chính xác về các linh mục Ca-tô.  Xin nhắc lại ở đây nhận định về linh mục của một số danh nhân trên thế giới.  Những nhận định ngày nay vẫn còn giá trị chính xác.

Hugo Grotius (1583-1645), Học giả Hòa Lan:  Người nào đọc lịch sử giới Linh mục không đọc gì khác ngoài sự gian giảo và điên rồ của các giám mục và linh mục. (He who reads eccleciastical history reads nothing but the roguery and folly of bishops and churhmen.)

Edward Gibbon (1737-1794), Sử gia Anh: Đối với cái nhìn triết lý, những thói xấu của các Linh Mục thì ít nguy hại hơn những đức tính của họ rất nhiều (To a philosophic eye, the vices of the clergy are far less dangerous than their virtues.)

Arthur Schopenhauer (1788-1860), Triết gia Đức:  Ca tô Giáo là tôn giáo lên thiên đường bằng cách cầu xin, vì nó quá phiền toái để tự mình đạt được.  Linh mục là những kẻ buôn bán thiên đường (The Catholic religion is an order to obtain heaven by begging, because it would be too troublesome to earn it.  The priest are the brokers for it)

Các Giáo hoàng đã nổi tiếng là đạo đức giả, Francis cũng không ra ngoại lệ, nhất là ông ta lại là một tu sĩ Dòng Tên.  Đưa ra những cử chỉ hay hành động có tính cách tượng trưng, ông ta hi vọng

có thể tìm một lối thoát ra khỏi những cuộc chiến văn hóa trong thế kỷ 20, những cuộc chiến đã làm cho Giáo hội hấp hối ở hầu hết Tây Âu và ở vị thế chống đỡ từ Dublin (Ái Nhĩ Lan) cho tới Los Angeles (Mỹ) [This new Pope may have found a way out of the 20th century culture wars, which have left the church moribund in much of Western Europe and on the defensive from Dublin to Los Angeles.] 

Nhưng ông ta có thể thành công không, khi mà nền thần học Ca-tô đã mất đi giá trị như là một thực tế, và sự phá sản tâm linh và đạo đức tràn ngập trong giáo hội đã vang dội trên thế giới trong thời đại Internet. 

Sau đây chúng ta hãy đọc

Vài nhận định về bộ mặt thực của Francis.

■ Trích đoạn từ: https://www.vaticancrimes.us/2013/12/a-vile-question-posed-by-most.html

VATICAN CITY, ROME – Cái miệng đạo đức giả nhất của con người tồi tệ nhất lại dám đặt câu hỏi lố bịch này: “Tại sao con trẻ lại phải chịu sự đau đớn?”.  Thật là khôi hài khi Jorge Bergoglio, được biết bởi tín đồ Ca tô là “Giáo hoàng Francis”, [Tác giả muốn nói là chỉ có tín đồ Ca-tô mới coi ông ta là Giáo hoàng] lại đặt ra câu hỏi này.  Bóng dáng của con sâu mọt này biết rõ câu trả lời.  Con trẻ đau đớn và chết, trong số nhiều lý do khác, là vì nhiều người đàn ông và đàn bà (linh mục và nữ tu) cũng tồi tệ như ông, ông Bergoglio.  Ông, Giáo hoàng của kẻ ngu ngốc, thằng hề của triều chính Ca-tô.  Đúng vậy, chính ông, người có tội nhất trong tập đoàn Ca-tô mà ông lãnh đạo, đã hiếp dâm, buôn bán và giết trẻ con (Cần bằng chứng?  hãy đọc www.jh.to/organizedcrime - ông sẽ thấy hơn 10 triệu nạn nhân) [Đây là một tài liệu nghiên cứu cần phải đọc về những tội ác của giới linh mục và nữ tu trên khắp thế giới TCN].  Đúng vậy, chính ông, “Giáo hoàng Francis”, con chuột khốn khổ trong bộ y phục trắng, đã bao che tất cả chúng.

Đó là tại sao trẻ con đau khổ.  Chúng đau khổ và chết vì sự xấu xa và đồi trụy của những tội ác mà ông bao che, và cái dòng giống cổ xưa bệnh hoạn, mục nát được biết là Vatican. [1]

■   Tác giả viết không sai, ngày nay, Giáo hoàng Francis cũng mang bộ mặt đạo đức giả, phê phán những sự chênh lệch giữa giàu có và nghèo khổ, rửa chân cho một phụ nữ, ôm ấp trẻ con tỏ vẻ thương yêu, lên án tư bản. Nhưng thật ra ông ta có thương yêu trẻ con và phụ nữ hay không.  Chúng ta hãy đọc xem ông ta yêu thương trẻ con như thế nào.

 Trích từ https://itccs.org/ The International Tribunal into Crimes of Church and State:

   Ngày 11 tháng 7, giáo hoàng Francis đã chính thức và công khai thúc đẩy hành động tội ác cho mọi tín đồ Ca-tô, cấm tín đồ không được báo cáo vấn đề ấu dâm trong giáo hội, và đe dọa tuyệt thông những ai nói về những chuyện lạm dụng tình dục này]

Chúng ta thấy, giáo hoàng Francis, cũng như các giáo hoàng tiền nhiệm, vẫn rất bảo thủ và vẫn bao che những linh mục ấu dâm, chuyện không mấy đẹp trong nội bộ Ca-tô giáo. 

■   Hơn nữa, Francis đã tỏ rõ sự đạo đức giả của ông ta, nói một đàng làm một nẻo, qua việc ông ta ra vạ tuyệt thông một linh mục ở Úc. Theo bản tin trên sachhiem.net thì:

(Melbourne, Úc) Đức Thánh Cha Phanxicô đã ra lệnh rút phép thông công một linh mục Công giáo ở Úc, Greg Reynolds, người đã cử hành Thánh lễ trái phép, nói rằng phụ nữ nên được thụ phong linh mục và tán thành “hôn nhân đồng tính”.

Chỉ vì tán thành “hôn nhân đồng tính” mà linh mục Reynolds bị rút phép thông công.  Francis đã từng phát biểu:  các linh mục cần phải đi cùng với những người “gay” với lòng khoan dung, nhưng lại ra vạ tuyệt thông đối với một linh mục tán thành “hôn nhân đồng tính” và ủng hộ việc thụ phong linh mục cho phụ nữ. Vậy lòng khoan dung của giáo hoàng để ở đâu?  Ông ta cố bám lấy quyền ra vạ tuyệt thông, một biện pháp bất lương, theo Linh mục James Kavanaugh, để chứng tỏ quyền năng của mình và hi vọng có thể đưa những thuộc hạ vào khuôn vào phép.. 

■   Nhưng ngày nay, chẳng còn mấy ai còn tin vào những quyền năng tự tạo và vô căn cứ này.  Giáo hoàng tự cho mình là “đại diện của Chúa” nên có đủ mọi quyền như Chúa.  Trên thực tế, Chúa, nếu có Chúa, cũng chẳng có quyền năng gì.  Bao nhiêu lời hiệp thông cầu nguyện mà Chúa vẫn im lặng, biệt tăm, không nghe, không biết, không thấy, nên có bao giờ tỏ ra bất cứ một quyền năng nào đâu. Nhưng ông ta có rút phép thông công những linh mục phạm tội “tình dục đồng tính” không?

Theo https://en.wikipedia.org/ thì chúng ta có vài con số thống kê về tỷ lệ các linh mục có quan hệ tình dục đồng tính như sau: 15-58%; ít nhất là 33%; số linh mục chết vì bệnh AIDS cao gấp 4 lần hơn, hoặc hơn 6 lần so với trong đại chúng, với hầu hết các trường hợp là do quan hệ tình dục đồng giống, và nguyên nhân thường được dấu kín trong giấy khai tử [2]

Đáng lẽ ra ông phải treo chén số linh mục này thay vì trùng phạt một linh mục chỉ vì ông ta bày tỏ quan niệm cá nhân về vấn đề tình dục đồng tính và phụ nữ có thể làm linh mục.

Trong khi đó thì các hệ phái Tin Lành có rất nhiều phụ nữ là Mục sư.

   Mundabor viết trên Internet: “Giáo Hoàng Francis Tuyên Bố Ông Ta Là Một Người Đạo Đức Giả Và Hèn Nhát Không Thể Đối Diện Với Những Nhược Điểm Của Chính Ông Ta” (Pope Francis Declares He Is A Hypocrite And Coward Unable To Face His Own Defects.) và chứng minh:

Giáo hoàng nói, những người phán xét và chỉ trích những người khác là những kẻ đạo đức giả và hèn nhát không thể đối diện với những nhược điểm của chính họ.  Vậy thì, hiển nhiên là ông ta đang phán xét và chỉ trích mọi người chỉ trích và phán xét.  Quý vị hãy tự đưa ra kết luận.

(People who judge and criticise others are hypocrites and cowards who are unable to face their own defects, Pope Francis has said.  Well, he is certainly criticising and judging all those who criticise and judge.  Draw your conclusions.)

Francis cũng phê phán những sự chênh lệch giữa giàu có và nghèo khổ và lên án chủ nghĩa Tư Bản, con người ngày nay thiên vật chất và thờ phụng đô-la như là Gót khiến cho một người đã viết trên Internet:

Nếu ông sống trong một cung điện ngoạn mục trang hoàng quá mức, đặt mua nước hoa (dầu thơm) ưa thích riêng (cologne) và ngồi trên ngai vàng, thì ông không có quyền chỉ trích những người khác là ưa vật chất.  Hiển nhiên đó là  những lời nói rỗng tuếch, kiêu căng và đạo đức giả.

(If you live in a spectacular palace, dress in extravagant finery, have commissioned your own personal cologne and sit on a golden throne, you have no right to criticise others for being materialistic.  Surely that would be vain, arrogant and hypocritical.)

Chúng ta biết rằng, Giáo hội Ca-tô là một tổ chức giầu nhất trong những tổ chức thế tục khoác bộ mặt tôn giáo.  Giáo hội có thể bỏ ra trên 3 tỷ đô-la để đền bù cho những nạn nhân tình dục của Giáo hội. Chúng ta hãy đọc thêm một tài liệu:

https://beforeitsnews.com/

GH Francis – Làm như tôi nói, không như tôi làm

Thứ Hai, 23.9.2013 5:24

GH Francis có những lời thật là đẹp đẽ cho đám đông – “Nam và Nữ cần phải ở trung tâm (của những hệ thống kinh tế) như là Gót muốn, chứ không phải vì tiền.”  Phát ra từ vị chủ chăn của một giáo phái sùng bái cá nhân (Cult) giầu có nhất và mạnh nhất trên thế giới, điều này có vẻ - hi,hi,hi – đạo đức giả.  Ông ta có thể làm gì, với cái tài sản như vậy, để giúp người nghèo.  Với nạn thất nghiệp và sự đau khổ xung quanh ông, ngay ở trên đất Ý, khoan kể đến những người thật sự nghèo trên thế giới, ông ta không hề cất lên một ngón tay để giúp, nhưng ông ta cũng có những lời đẹp đẽ trên đầu môi chót lưỡi.  Người ta nói rằng triều chính giáo hoàng là địa chủ giầu có thứ ba trên thế giới.  Chỉ cần cái vương miện của giáo hoàng cũng đủ để góp nhiều phần vào việc xóa đói trên thế giới. [3]

Papal Crown

 Giáo hoàng Francis cũng khuyến khích các linh mục và tín đồ đến với người nghèo nhiều hơn, làm từ thiện để phục vụ người nghèo.  Trong bài “Vài Nét Đặc Biệt Về Từ Thiện Ca-Tô” đăng trên sachhiem.net mới đây https://sachhiem.net/TCN/TCNdt/TCNdt075.php , tôi đã viết “Nghiên cứu tường tận về các công việc từ thiện của Giáo hội Ca-tô từ xưa tới nay, chúng ta rất ít thấy ở đâu là thuần túy từ thiện, mà mục đích chính của các công việc từ thiện là dùng vật chất để kéo người vào đạo.” 

Tôi chẳng bao giờ viết vu vơ, chúng ta hãy đọc tài liệu trong:  https://www.dailykos.com/ , Sun Mar 03, 2013 at 04:06 AM PST, tựa đề

What You Don't Know About Catholic Charity or Social Justice

Mục đích từ thiện Ca-tô trong nước này là để đẩy mạnh sự truyền đạo của Giáo hội và phần lớn quỹ từ thiện là từ tiền thuế của công dân Mỹ.

Ngày 25.6.2011, Bộ Trưởng Ngoại Giao của Vatican, Hồng Y Tarcisio Bertone, phát biểu: “Hoạt động từ thiện của Giáo hội không bao giờ có thể bị giới hạn trong việc trợ giúp nhu cầu vật chất của con người, bất kể là nhu cầu đó cấp thiết đến đâu.”  “Một cựu viên chức của những cơ quan từ thiện của Ca-tô giáo tóm tắt như sau: “Rõ ràng là Vatican đang đẩy mạnh việc từ thiện trong chiều hướng quảng cáo cho Giáo hội trong khi cung cấp sự trợ giúp nhân đạo và cấp bách,”

Ngày 11.11.2012, Giáo hoàng Benedict XVI ban một sắc lệnh cho mọi giám mục trên hoàn cầu: Trong số các điều khác, Vatican muốn rằng những việc từ thiện Ca-tô tổng quát là đặc biệt hướng nhiều hơn  về truyền đạo, nghĩa là quảng cáo đức tin song song với việc đáp ứng nhu cầu vật chất.” [4]

Tờ Sheila Reports, đúc kết trong mục "Tại Sao báo Time chọn Giáo Hoàng Francis làm Nhân Vật của Năm" (Why Time chose Pope Francis for Person of the Year):

Vì vậy, chúng ta hãy xem các phương tiện truyền thông tiếp tục mất công bao lâu nữa để chú ý đến ông, và những gì ông nói, và những màn "trình diễn sống động", ông đã tạo ra. Và để xem họ còn tiếp tục quan tâm theo đuổi Francis nữa không [So let’s see how long the media keep paying this kind of attention to him and what he says, and the “vivid example” he is setting. And whether they stay interested in following Francis]

-- o0o --

Trên đây là vài sự kiện nói lên bộ mặt đạo đức giả của GH Francis.  Nhưng sự đạo đức giả lên đến tột đỉnh khi chúng ta đọc thông tin sau đây:

Giáo hoàng kêu gọi cầu nguyện cho người Thiên chúa giáo bị bách hại

Giáo hoàng Phanxicô trong đọc kinh truyền tin Angelus tại quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ngày 26/12/ 2013.

REUTERS/Tony Gentile

Thanh Phương

Trong buổi đọc kinh truyền tin Angelus sau ngày lễ Giáng Sinh tại quảng trường Thánh Phêrô hôm nay, 26/12/2013, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kêu gọi cầu nguyện cho những tín đồ Thiên chúa giáo là nạn nhân của kỳ thị, cáo buộc bất công và bạo lực trên khắp thế giới.

Đã nhiều lần, Giáo hoàng Phanxicô lên án những hành động truy bức và kỳ thị người Thiên chúa giáo. Theo các nghiên cứu được công bố gần đây, người Thiên Chúa Giáo đủ mọi tín ngưỡng : Công giáo, Tin lành, Chính thống giáo... là những tín đồ bị truy bức nhiều nhất thế giới, nhất là tại các nước Hồi giáo, do sự bành trướng của chủ nghĩa Hồi giáo toàn thống. Tại Ấn Độ, người Thiên chúa giáo cũng thường là nạn nhân của bạo lực và kỳ thị từ phía những người Ấn độ giáo cực đoan.

 Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng những vụ truy bức người Thiên chúa giáo thường xảy ra tại những quốc gia mà quyền tự do tôn giáo « không được bảo đảm hoặc không được bảo đảm đầy đủ », nhưng cũng xảy ra tại những quốc gia mà trên giấy tờ tự do tôn giáo và nhân quyền được tôn trọng, nhưng trên thực tế, những tín đồ Thiên chúa giáo cũng gặp nhiều trở ngại và kỳ thị. Giáo hoàng Phanxicô cho rằng số nạn nhân Thiên chúa giáo bị bách ngày nay nhiều hơn cả thời kỳ sơ khai của Giáo hội.

Tôi không thể tưởng tượng được GH Francis lại có thể thốt lên những lời này.  Có vẻ như ông ta muốn quên đi tất cả lịch sử của Ca-tô Giáo và những tác hại Ca-tô giáo đã gây nên cho nhân loại.  Ông ta muốn quên, nhưng thế giới không quên.  Ông ta thừa biết rằng chính vì chính sách truyền đạo của Ca-tô giáo mà Ca-tô Giáo đi đến đâu cũng bị kỳ thị, bách hại. Ông ta chắc chắn phải biết là trước đây, Giáo hoàng John Paul II đã xưng thú trước thế giới 7 núi tội ác của Ca-tô Giáo trong đó điều thứ 5 là: Xưng thú “tội ác trong những hành động với ý muốn thống trị kẻ khác, với thái độ thù nghịch đối với các tôn giáo khác, không tôn trọng truyền thống văn hóa và tôn giáo của các dân tộc nhỏ, kém phát triển.” 

Những sự truy bức lẻ tẻ người Thiên Chúa Giáo ngày nay chẳng qua chỉ là phản ứng trước sự xâm lăng truyền thống và văn hóa của các địa phương.  Có vẻ như GH Francis nghĩ rằng, nhân danh Chúa người Ca-tô có quyền bách hại giết người ngoại đạo, còn người ngoại đạo thì không được đụng đến dân Chúa.  Thời đại đó đã qua quá lâu rồi.  Mặt khác, những sự truy bức lẻ tẻ người Thiên Chúa Giáo thì có nhằm nhò gì so với cái lịch sử độc tôn tàn bạo của Ca-tô giáo Rô-ma. 

Luật nhân quả không chừa một ai.  Có vay thì có trả.  Gieo gió thì gặt bão.   Cây xấu thì không thể ra quả tốt được.  Nếu GH cũng như các con chiên Việt Nam nhớ đến lời xưng thú trên của GH John Paul II và có thể trả lời được mấy câu hỏi sau đây thì ông ta và các con chiên sẽ hiểu tại sao người Thiên Chúa Giáo bị kỳ thị khắp nơi, và đó là lẽ đương nhiên. 

Những Câu Hỏi Cần Được trả Lời

1. Tại sao một giáo hội mà Ca-tô Rô-ma Giáo tự nhận là do chính Chúa thành lập, thường tự xưng là một “hội thánh”, là "ánh sáng của nhân loại", là quán quân về "công bằng và bác ái", luôn luôn được "thánh linh hướng dẫn" v...v... lại có thể có một lịch sử tàn bạo đẫm máu và vô đạo đức như lịch sử đã viết rõ về những cuộc thập tự chinh gọi là “thánh chiến”, những tòa hình án xử dị giáo, những cuộc săn lùng phù thủy, mang về tra tấn với những hình cụ khủng khiếp nhất rồi mang đi thiêu sống, làm cho cả trăm triệu người gồm già, trẻ lớn bé các phái nam nữ vô tội chết vì sự cuồng tín của Ca-tô Rô-ma Giáo?

2. Tại sao trong giáo hội Ca-tô lại có những triều đại dâm loạn, loạn luân, giết người của một số không ít Giáo hoàng, tự nhận là “đại diện của Chúa trên trần”?

3. Tại sao Giáo hội do Chúa thành lập lại biến thành một  định chế độc tài buôn thần bán thánh? 

4. Tại sao Vatican lại dính líu đến những vụ rửa tiền, buôn bán ma túy, vũ khí và liên hệ với tổ chức Mafia?

5. Tại sao  Giáo hội lại liên kết của với các chế độ thực dân để đi truyền đạo ở các nước nghèo yếu với sách lược nô lệ hóa đầu óc con người, phá hủy các nền văn hóa địa phương, và nhất là để vơ vét tài sản.

6. Tại sao đạo đức của giới chăn chiên lại suy sụp, điển hình là các vụ đồi bại như Linh mục alias “Chúa thứ hai” cưỡng bức tình dục một số nữ tu trong 27 quốc gia trên thế giới, rồi cưỡng bức một số đi phá thai? Tại sao một số không nhỏ Linh mục trên thế giới mà nguyên trong nước Mỹ, đã có hơn 5000 “Chúa thứ hai”, luôn luôn có Thánh Linh hướng dẫn đạo đức lại đi cưỡng bức tình dục trẻ em và nữ tín đồ, đến độ Giáo hội phải bỏ ra trên 3 tỷ đô-la để bồi thường cho các nạn nhân tình dục của các Linh mục loạn dâm và ấu dâm? 

Các Câu Hỏi Cho Giáo Hội Ca-tô Việt Nam

Riêng đối với Việt Nam thì:

1. Tại sao cho tới ngày nay mà những người Ca-tô Việt Nam ngu ngơ vẫn luôn luôn mở miệng ra là ca tụng Ca-tô Rô-ma Giáo là một “hội thánh” trong khi thế giới đã lên án “hội thánh” đó chỉ là một “Tổ Chức Tội Phạm Quốc Tế”.

2. Tại sao Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và các con chiên vẫn lên án vô thần, làm như vô thần đồng nghĩa với vô đạo đức, vô tôn giáo, trong khi, xét theo lịch sử,  chính cái tôn giáo của họ, Ca-tô Rô-ma Giáo,  là vô đạo đức và vô tôn giáo vào bậc nhất thiên hạ,  trong khi các đạo khác, thí dụ như đạo Phật, thường bị khoác lên mình cái nhãn hiệu vô thần, lại không hề làm đổ một giọt máu hoặc gây nên bất cứ một phương hại nào cho con người trong quá trình truyền bá trải dài hơn 2500 năm, từ trước Ki Tô Giáo hơn 500 năm

Trong nhiều năm nay, dù đã nhắc lại những câu hỏi trên nhiều lần, tôi vẫn chờ đợi câu trả lời của, từ Giáo hoàng trở xuống đến các linh mục, cho đến các trí thức Ca-tô, không nói đến các giáo dân thuộc loại cùng đinh. Nhưng chưa thấy gì.

Trần Chung Ngọc

Ngày 22 tháng 1, 2014

______________________

CƯỚC CHÚ:

[1] VATICAN CITY, ROME - The most hypocritical mouth of the vilest of men dares to pose this ridiculous question "Why do children suffer?". Funny that the Jorge Bergoglio (known to the Catholics as "Pope Francis") should ask this... This shadow of vermin knows the answer very well. The children suffer and die, among many other reasons, because of many men and women (priests and nuns) as evil as you, Mr. Bergoglio. You, Pope of the foolish, clown of the curia. Yes, you, the most guilty of the great Catholic brotherhood that you lead who rape, sell and kill the children (Need evidence? See: www.jh.to/organizedcrime - there you will see more than 10 million). Yes , you, "Pope Francis", miserable rat in a white costume, who protects them all.  That's why the children suffer! They suffer and die because of the evil and perverse cave of criminals you protect, and your ancient lineage of rotten illness known as the Vatican.

[2] …available figures for homosexual priests in the United States range from 15–58%; "It has been estimated that at least 33 percent of all priests in the RC Church in the United States are homosexual.  Roman Catholic priests in the United States were dying from AIDS-related illnesses at a rate four times higher than that of the general population; with most of the cases contracted through same-sex relations, and the cause often concealed on their death certificates. A followup study done the next year by the Kansas City Star found AIDS-related death rate among priests was "more than six times" the rate among the general population in the 14 states studied. 

[3] Pope Francis – Do As I Say, Not As I Do

Monday, September 23, 2013 5:24

Pope Francis had some really nice words for the crowd –  “Men and women need to be at the center (of economic systems) as God wants, not money”  Coming from the leader of the richest most powerful cult in the world, this seems just a wee bit hypocritical.  Oh what he could do with all that wealth to empower the impoverished.  With unemployment and suffering all around him just there in Italy, nevermind the really poor of the world, he lifts not a finger to help but he does have some really nice words.   It is said that the papacy is the third richest landholder in the world.  Just the papal crown alone would do a lot to end world hunger.

[4] The goal of Catholic charity in this country is to advance the mission of the Church and the majority of funding comes from U.S. taxpayers.

On June 25, 2011, Vatican Secretary of State, Cardinal Tarcisio Bertone, stated: “The Church’s charitable activity…could never be limited to assisting people’s material needs, however urgent and immediate those needs might be.” "One veteran of the Catholic charities scene summed things up this way...'[I]t's clear the Vatican is pushing us further in the direction of promoting the Church while we provide humanitarian and emergency assistance.'"

On November 11, 2012, Pope Benedict XVI issued a decree to the world’s bishops. “Among other things, the Vatican appeared to want…Catholic charities generally to have a more specifically ‘missionary’ orientation, meaning promoting the faith alongside meeting basic humanitarian needs.”

 


Các bài tôn giáo cùng tác giả


 ▪ “Ngày Tận Thế” của Ki Tô Giáo  - Trần Chung Ngọc

Cây Thập Giá Trong Kitô Giáo - Trần Chung Ngọc

Cải đạo á châu ? Một ảo tưởng ! - Trần Chung Ngọc

Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” - Trần Chung Ngọc

Giê-su Ki-tô - Cuộc Đánh Cá Của Người Vô Thần - Trần Chung Ngọc dịch

Hình Ảnh Suy Thoái Của Ki Tô Giáo Trên Thế Giới - Trần Chung Ngọc

Huyền Thoại Cứu Rỗi  - Trần Chung Ngọc

Lịch Sử các Giáo Hoàng - Trần Chung Ngọc

Những Lời Châu Ngọc Về Ki-tô giáo - Robert G. Ingersoll - Trần Chung Ngọc

Những Yếu Tố Chính Đưa Đến Sự Suy Thoái - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 1 - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 2 - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 3 - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 4 - Trần Chung Ngọc

TÔI ĐỌC CUỐN: “Hai Ngàn Năm Một Thuở: Chứng Từ Của Một S - Trần Chung Ngọc

Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 1 - Trần Chung Ngọc

Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 2 - Trần Chung Ngọc

Tại Sao Ki Tô Giáo Phải Suy Thoái - Trần Chung Ngọc

Tản Mạn Về Thần Học Ki-Tô Giáo - Trần Chung Ngọc


▪ 1 2 3 4 5 6 >>>

Trang Trần Chung Ngọc




Đó đây


2025-10-24 - Bức Tượng Bán Nước Từng Dựng Trước Nhà Thờ Đức Bà SG -

2025-10-22 - Bolsa bem nhau!NNL: Hậu duệ VNCH THUA hậu M ôn CS! VNCH là tay sai! Ăn bám Mỹ! Trốn lính ?Chửi om ! -

2025-10-19 - Hơn 2.500 cuộc biểu tình phản đối TT Donald Trump được lên kế hoạch vào thứ Bảy 18/10/2025 - trên tất cả 50 tiểu bang trong vòng thứ hai của cuộc biểu tình "No Kings", nhằm mục đích bác bỏ rộng rãi những gì mà ban tổ chức mô tả là chương trình nghị sự "độc đoán" của Trump.

2025-10-19 - Hàng triệu người biểu tình phản đối Trump tại các cuộc biểu tình "Không có Vua" trên khắp nước Mỹ, - những người tổ chức cho biết. Đây là lý do tại sao những người biểu tình nói rằng họ đã tham dự.

2025-10-19 - Biểu tình phản đối Trump "No Kings" trên khắp nước Mỹ - Các đợt huy động quần chúng biểu tình "No KIngs", lần thứ ba kể từ khi Trump trở lại Nhà Trắng, diễn ra trong bối cảnh chính phủ đóng cửa.

2025-10-17 - Toang! Bolsa rung lắc … 1 vụ lùa gà lớn nhất! Ba que xỏ lá đi lừa đảo 1400 gia đình VN -

2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi. ---------------- Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.

2025-10-13 - Sốc! Cựu VNCH cương ẩu, quơ tay, tấn-công võ mồm Cảnh Sát Mỹ. CS Mỹ đế võ thật Tiễn-Vong ! - Ông Vũ Thanh Lịch, sinh 1953 gốc Bùi Chu Phát Diệm. Sang Mỹ 1975. Ngày 27 tháng 10, 2024, nhiều lần vi phạm luật giao thông, đôi co chống lại Cảnh sát khi được mời ra tòa. Và cái kết...

2025-10-11 - Một giám mục có 17 người tình bí mật, bị vạch trần sau khi ông vô tình gửi ảnh cho người dọn dẹp. - Ciro Quispe López, 51 tuổi là giám mục ở Juli, Peru (Nam Mỹ) hiện đã nộp đơn từ chức lên Đức Giáo hoàng Leo. Vatican đã phỏng vấn ba người tình và người giúp việc của ông. Có thông tin cho rằng một số người phụ nữ đã phát hiện ra sự thật về nhau và suýt xảy ra xô xát.

2025-10-10 - CChuyện trục xuất - Bố Mỹ đem con qua bỏ ở Châu Phi … vui hay buồn !? -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2025-10-24 - Khi Con Chiên Nhận Xét Về Lịch Sử - Nhân Clip Về Tượng Bán Nước Trước Nhà Thờ Đức Bà SG - Mảng Lich Sử Chưa Viết -

● 2025-10-23 - TÓM TẮT CÁC GIÁO PHÁI TÁCH KHỎI GIÁO HỘI CÔNG GIÁO - Fr Martino Nguyễn Bá-Thông -

● 2025-10-21 - Lê Văn Duyệt không phải công thần của Đại Việt - Quang Xuan Nguyen/ Võ Hiếu -

● 2025-10-14 - Xuyên tạc về đa nguyên, đa đảng - chiêu trò cũ trong vỏ bọc mới - Dangbodanang.vn -

● 2025-10-13 - Logic Ngược Ngạo Của Một Tín Đồ Đạo Chúa Đang Được Nửa Nước Mỹ Khóc Thương - Lê Thị Kim Hoa -

● 2025-10-13 - Đừng “nhận vơ” hoặc đồng hóa “ông Trời” của người Việt là Thiên Chúa của TCG ! - Lê Thị Kim Hoa -

● 2025-10-13 - Người đàn ông tiểu tiện trên bàn thờ ở nhà thờ St. Mary. Vương cung thánh đường Thánh Phêrô! - Reason & Theology -

● 2025-10-12 - Cảnh giác với hai chữ “Si-on”, hay "Zi-on", đọc là “Xi on” - FB Nguyễn Trung Kiên -

● 2025-10-12 - Linh mục chánh xứ Phương Lạc gây tai nạn ch.ết người, trong tình trạng say rượu. Nạn nhân là thanh niên 15 tu - FB Lộc AnHà -

● 2025-10-11 - Vatican đã chấp nhận đơn từ chức của Đức cha Ciro Quispe Lo'pez ,51 tuổi, giám mục giáo phận Juli ở Peru - FB Hồ Văn Sơ -

● 2025-10-02 - Hôn nhân khác đạo - Đối phó với nhà cha mẹ chồng cuồng đạo - Em tức quá mọi người ơi. Nhà chồng cứ lén - Anon- Những người từ bỏ niềm tin thiên -

● 2025-10-01 - Hai người lính: Bắc Nam - Hai con người con nước Việt - Võ Hiền -

● 2025-10-01 - Nhật là một trong hai nước hiếm hoi ở Châu Á không trở thành thuộc địa của thực dân Châu Âu - FB Võ Hiền -

● 2025-09-24 - Thành phần "đón gió" tận trời Tây: Nhóm thanh niên tụ tập với hình ảnh Charlie Kirk - Tổng Cam - Lý Thái Xuân -

● 2025-09-24 - CHỐNG BẠO LỰC CHÍNH TRỊ - Lý Thái Xuân -

● 2025-09-24 - KHÁC NHAU THÌ NÓI KHÁC NHAU! - Lý Thái Xuân -

● 2025-09-18 - Thánh Kinh Dạy MÊ TÍN _ Luật SOTAH - Những người từ bỏ niềm tin thiên chúa -

● 2025-09-14 - TIN NÓNG - HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN HÀ NỘI ĐÃ XUỐNG ĐƯỜNG !!!! - FB Đức Tin -

● 2025-09-10 - Cùng nhau ch ư ở i th ằng cám ơn thực dân Pháp! - Cộng đồng mạng -

● 2025-08-22 - TGM Ngô Quang Kiệt xem làm kim chỉ nam câu "Thà mất nước chứ không chịu mất Chúa" của Linh mục Hoàng Quỳnh! - Lý Thái Xuân -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 >>>