Thông Báo Về v/d Đại Diện cho Trang Nhà, và v/d Tên Miền Sachhiem.net
Kính thưa quí thân hữu và quí bạn đọc,
Gần đây, chúng tôi được bạn đọc cho biết có nhiều trường hợp "bất thường" đã xảy ra liên quan đến tên miền sachhiem.net. Vậy xin được nói rõ để các thân hữu và bạn đọc được tỏ tường:
1. Nếu có người tự nhận là "đại diện" của trang nhà sachhiem.net, xin quí vị liên lạc với chúng tôi ở địa chỉ hộp thư sachhiem@sachhiem.net để chúng tôi xác nhận việc giao thiệp. Nếu người đó không thể trả lời bạn từ hộp thư sachhiem@sachhiem.net, có thể người đó không phải thực sự là đại diện của trang nhà.
2. Hiện nay, trang nhà sachhiem.net chưa ký tên đăng tải tin tức trên Facebook, Twitter, hay post những video clips trên Youtube.com, hoặc những phương tiện truyền thông khác ngoài trang chính sachhiem.net. Tuy nhiên, đã có những bài vở trên các phương tiện truyền thông này mang nick name sachhiem.net. Có lẽ nhiều thân hữu hay bạn đọc vì đồng cảm với chủ trương của trang nhà sachhiem.net mà làm như thế để giúp chúng tôi phổ biến rộng rãi hơn. Tuy nhiên, cũng có thể có những trường hợp giả mạo để đạt mục đích nào khác.
Thông báo này là để xin các bạn đọc cảnh giác những trường hợp lạm dụng với mục đích không chính đáng. Lá thư này sẽ được ghi vào trang Chủ Trương để làm bản lưu.
Trân trọng,
Ban chủ trương SH
(Xin xem bổ túc trên link https://sachhiem.net/EMAILS/SH/Sachhiem28.php)
Đó đây
2023-09-24 - Chủ Quyền Tổ Quốc Là Tối Thượng! - Nội dung có đề cập đến câu chuyện mới hôm qua HdH lên mạng "kêu cứu" đòi bỏ tù một trong nhiều người chống ông ta cả 4 năm trời.
2023-09-21 - Trình Quốc hội quyết định việc biên soạn bộ sách giáo khoa Nhà nước - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 sau cuộc giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Cùng với đó, cần nghiên cứu, xem xét cơ chế, chính sách miễn tiền bản quyền đối với việc xuất bản SGK do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả.
2023-09-18 - Vụ xâm nhập Tòa nhà Quốc Hội Mỹ 6 Jan 2021 - Lê Ngọc Mai Nhi, - một cư dân tiểu bang Illinois bị bắt ngày 8 tháng 9, 2023, đối mặt với án 3 năm tù. Các hình ảnh chụp được tư trong máy Camera giám sát. Những lời cổ võ kích động cực đoan còn ghi trong điện thoại của cô.