|
03-Nov-2012 |
LTS: Đây là bài chót trong loạt bài Bầu Cử 2012 của
Ng Tiên Tri. Tác giả muốn tóm lược những điểm khác biệt nổi bật trong chính
sách đối nội của hai đảng. Quí vị nào trở thành công dân Hoa Kỳ nên chuẩn
bị bầu phiếu sau khi cân nhắc sự lựa chọn của mình. Be wise, và xin chúc
may mắn. (SH)
Tổng Thống Obama (phải) và Thống Đốc Romney (trái) trong kỳ đấu khẩu lần thứ nhì ngày 16 tháng 10, 2012 tại đại học Hofstra ở thành phố Hempstead, New York
Republican : Romney-Ryan: |
Democrat: Obama-Biden: |
1- small business : là cty hay cá nhân có lợi tức hàng triệu đô la mỗi năm. Việc đánh giá như thế để áp dụng tỉ lệ thấp cho thuế lợi tức của những công ty lớn.
|
1- small business : cty hay cá nhân có lợi tức từ 200-250 ngàn mỗi năm. Với định nghĩa rõ rệt này, những người với mức lợi tức trung bình trở xuống sẽ không bị đánh thuế cao. |
2- giảm thuế cho người giàu có và cty tư bản 20%,
lý do họ có dư tiền sẽ đem tiền đầu tư, vì đầu tư nên lập
thêm hãng xưởng thuê người làm, mang jobs đến cho nhân công.
(PB : cái lý thuyết trickle-down nầy được áp dụng từ thời
TT Bush đến nay đã được 10 năm, kết qủa là tư bản đem tiền
đầu tư bên China, vì nhân công ở đó rất rẻ, còn các cơ sở
sản xuất Mỹ đóng cửa ngày càng nhiều, thất nghiệp càng cao,
ngân sách thâm thủng. |
2- giảm thuế cho người trung
lưu, lợi tức dưới 200-250 ngàn mỗi năm, để cho họ dư tiền mua sắm. Vì nhu cầu gia tăng nên sản xuất tăng, cần phải mướn thêm nhân công. (PB : cần phải có thêm chánh sách kiểm soát chặt chẽ và thường xuyên các hàng nhập từ China, kém phẩm lượng và có chất độc hại). - cho người làm dưới $200-250 ngàn không bị tăng thuế, chỉ những người lợi tức hơn số nầy mới phải trở lại mức thuế như trước khi TT Bush giảm thuế. |
3- Social Security - Hiện tại người đi làm phải
đóng thuế social security, trừ vào lương – chính phủ cam
kết sẽ trả lại vốn và lãi khi về già, rủi ro chết sớm thì
chịu lỗ, còn sống lâu thì có lời. Mấy chục năm nay bao người
đóng thuế nầy mà nhà nước đã đem xài hết, nay thâm thủng
đề nghị tìm kế quỵt tiền nợ.
Bằng cách xướng khởi, đề nghị đem tiền thuế nầy đưa cho
các cty tư bản (những kẻ đã đóng tiền cho tranh cử TT, Nghị
sĩ, Dân Biểu) đem đi đánh bạc với Thị trường chứng khoán
Wall Street. Bọn họ tha hồ dùng tiền chùa của nhân công ra
đánh bạc. Họ có thua thì đó là tiền của kẻ khác, họ cá cược
ăn thì được tiền thưởng, tiền hoa hồng, và tiền lương đều
đều. Thị trường chứng khoán là sòng bài gian lận, thỉnh thoảng
có vụ lộ tẩy phải ra Tòa, rồi chạy chọt phạt tiền là hết.
Nhiều khi họ a tòng để bán các cổ phần có giá trị với giá
rẻ và mua các cổ phần yếu kém với gia cao của đồng bọn, lập
ra cả chục, cả trăm cty cùng một bọn làm chủ với mục đích.
Những người giàu lớn bên Mỹ phần đông là những kẻ buôn
bán chứng khoán, họ nhờ chơi cờ bạc gian lận mà giàu có,
chớ không phải vì sản xuất. Các cty nầy thường gian lận,
nên họ hùa với Romney-Ryan nhất định đòi hủy bỏ các luật
lệ điều hành kiểm soát các cty tư bản viện lý là luật lệ
gây tốn kém cho các cty.
|
3- Năm 2009 TT Obama thừa hưởng khủng hoảng
kinh tế của thời TT Bush, nay đã khôi phục từ từ.
a- chiến
tranh Iraq, Afghanistan
b- sự giảm thuế, nhất là tỷ lệ thuế
nhà giàu phải trả rất ít. Có nhiều lỗ hổng tránh thuế.
c -
gian lận chứng khoán bất động sản, hàng ngàn công ty lớn, nhà
băng trên bờ phá sản.
d- phí tổn y tế gia tăng quá nhanh, gấp
mấy lần giá sinh hoạt gia tăng). |
4- Medicare – cũng như social security, chúng ta đi
làm phải đóng thuế hàng chục năm, mong khi về già được săn sóc y tế.
Khi ngân sách kém, các ông nầy muốn quỵt tiền nầy,
bền đề ra cái trò voucher. Tỷ như bác A khi đi làm mỗi tháng đóng khi thì $100, khi thì
$200, nay được một voucher $150, bác B đóng $300-$500, được voucher $400,
bác C đóng $400-$600 được voucher $500. Đó là công bằng các bác nhé,
đóng nhiều được nhiều, ít được ít. Khi mua insurance thì nó có nhiều
hạng như $300, $500, $1000, &5000.
$10000... và tùy theo sức khoẻ và tuổi tác, càng dễ ốm đau thì đóng càng
cao, tuổi cao thì đóng cao, vì nếu ốm đau nhiều thì insurance phải trả
tiền nhiều nên giá phải cao, đó là công bằng insurance đấy chứ gì? Mua
giá rẻ thì nó bắt trả co-pay và deductible cao vòi vọi, nếu không có tiền
để đóng thêm thì cái voucher nầy kể bỏ không xài gì được, tiền nầy lại
trở về túi nhà nước, người già đau ốm đành chịu vậy chờ chết mà thôi.
5- Medicaid giúp người nghèo khi ốm đau, và các chương trình cứu trợ xã
hội như,giáo dục, học bổng,... mà chính phủ dành cho người nghèo, mà nhiều khi
Tiểu Bang cũng góp phần vào đó.
Nay Romney-Ryan cắt giam ngân sách bằng cách xoá
bỏ trợ cấp nầy, bù lại
sẽ cấp cho mỗi State một số tiền để tự lo lấy. Số tiền nầy là bao nhiêu?
Trong thời khủng hoảng ngân sách thì còn bao nhiêu tiền mà cấp nữa. Và
việc nầy họ lại đòi phải giao cho các cty đấu thầu điều hành, (để cty thu
lợi) nhà nước không được can thiệp.
6- Bãi bỏ các luật lệ điều hành
và kiểm soát . Các ông nầy chủ trương giao tất cá các chương trình social
security, medicare, medicaid, và các trợ giúp xã hội cho
các công ty tư nhân đảm nhiệm, nhưng lại đòi bỏ các luật lệ kiểm soát
điều hành,
để họ tự do điều chỉnh, không can thiệp. Ôi thích quá, tha hồ gian lận. |
4- Obamacare – mà Romney đòi hủy bỏ ngay khi đắc cử.
Các điểm của Obamacare sẽ làm cho các Cty Tư bản thiệt thòi:
- Tất cả mọi người cần phải có health insurance,
chính phủ sẽ trợ cấp Cty và người nghèo về số tiền phải đóng insurance. (
cở 16 triệu người) – tính ra rẻ hơn là để họ ốm năng vào nhà thương,
rồi chính phủ cũng phải trả tiền ER, chữa bệnh...
-các trẻ được hưởng insurance của cha mẹ đến 26 tuổi.
-Không được từ chối bảo hiểm người đã có
bệnh (như cao
máu, tiểu đường..) như trước, hay bắt đóng tiền cao vòi vọi hơn
các người khác.
-Không được bắt phụ nữ đóng cao hơn, viện lý họ sanh đẻ,
hay đau ốm (phụ nữ không bị chèn ép), đươc cố vấn sanh dẻ và
ngừa thai.
-Các hãng insurance không được lời quá 20%, nếu quá số
phải refund bớt tiền.
-Nhất là : Kiểm soát lạm dụng gian lận của các providers,
nhà thương, insurances (cở 750 tỷ mỗi năm), (như nhà thương
Chandler Regional Medical Center Arizona – đã charge một bệnh
nhân $83,046.00 – để tiêm 2 mũi thuốc trừ đau do bò cạp chích,
khi giả thành mỗi mũi chỉ có $100.) Giảm trợ cấp cho các hãng
insurance bao thầu medicare.
|
7- Về đối ngoại, khi tranh cử sơ bộ Romney muốn lấy
lòng các công ty khí giới, tiếp liệu chiến tranh, dầu hỏa... nên tuyên
bố rất cứng rắn như hục hặc với Nga sô, ủng hộ Do thái thả bom Iran,
chiếm đóng lâu dài các xứ Trung Đông...( để các công ty nầy có cơ hội
bán sản phẩm chiến tranh). Chỉ đến khi debate lần 3 với Obama ông ta
mới tạm xuống giọng. Nhưng nếu ông ta đắc cử TT, thì có thể sẽ có đánh
nhau lớn (giống như thời TT Bush), cho nền kinh tế cung cấp dụng cụ chiến
tranh phát triển.
| 5- clean energy: bành trướng solar energy, wind energy và khí đốt, mang đến cả trăm ngàn jobs mới. Ấn định việc chế tạo xe hơi tiêu thụ ít xăng, nên năm 2011 đã xuất cảng được xăng. Việc nầy làm các cty dầu xăng, than đá, than phiền vì không bán được nhiều hàng, vì luật cung cầu, cầu ít thì phải xuống giá, nên Romney phải chỉ trích để lấy điểm của các cty góp tiền cho ông ta tranh cử. |
ngtientri@yahoo.com
10/29/2012
Mời đọc thêm:
1.) - Ghi
tên và Đi Bầu Để Bảo Vệ Quyền Lợi Chính Đáng Của Mình - Ng.
Tiên Tri
2.) - Quan
Trọng: Mỹ gốc Việt, trước khi bỏ phiếu - Evelyn Bui
3.) - Những Ý Kiến Nghiêm
Chỉnh Cho Kỳ Bầu Cử Tổng Thống Sắp Tới (2012)(Trần Tiên Long)
4.) - Trao đổi với ông
NguyenT (Trần Tiên Long)
5.) - Trò ảo thuật về bầu cử - Đảng
Nào Xài Phung Phí Nhất? (Lữ Giang, Trần Tiên Long)
6.) - Nền Dân Chủ Của Mỹ
- Chỉ Rặc Đạo Đức Giả Được Che Đậy? (Larry Yu)
7.) - Bầu Cử 2012:
Đấu Võ Mồm (Ng. Tiên Tri)
|