Ngài nói, "Đừng sợ!"
Lý Thái Xuân
http://sachhiem.net/THOISU_CT/SH/SH26.php
02-Jun-2025
LTS: Ngày 8 tháng 6, 2024, Đại học Fulbright làm lễ tốt nghiệp, có đăng biểu ngữ "Fearless" (không sợ hãi). Đây là một biểu ngữ mang tính mơ hồ dễ làm cho người ta nghĩ đến nhiều thông điệp khả nghi. Chúng tôi cho đăng những ý kiến liên quan đến từ ngữ "Đừng sợ hãi" này để bạn đọc đánh giá vấn đề. (SH)

Lý Thái Xuân:
Theo Báo Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 6, năm 2024, (1) ông chủ tịch Trường đại học Fulbright Việt Nam, tiến sĩ Scott Fritzen, giải thích ở cấp độ vĩ mô, thế giới là một nguồn cơn gây ra lo lắng. Điển hình trong những năm học tập tại Fulbright, các sinh viên tốt nghiệp ngày hôm nay đã chứng kiến rất nhiều biến động: các cuộc chiến tranh, đại dịch toàn cầu, sự phát triển nhanh chóng của AI và những thay đổi nhanh chóng của môi trường…

Ông Scott Fritzen nói rằng, bản chất của một nền giáo dục khai phóng đích thực là mở rộng khả năng phản ứng khôn ngoan trước nỗi sợ hãi của mỗi người.
Có ai được thuyết phục bởi sự giải thích trên của ông Chủ tịch hay Viện trưởng Đại học Fulbright chăng?
Đại học Fulbright Việt Nam được thành lập năm 2016 dựa trên cam kết hợp giữa Việt Nam và Mỹ, đặt trụ sở chính tại Khu công nghệ cao TP HCM.
Trên trang web của trường, Đại học Fulbright tự giới thiệu là "đại học khai phóng đầu tiên của Việt Nam" với cam kết "giúp sinh viên xây dựng nền tảng giáo dục, kết nối và những trải nghiệm giúp cho sứ mệnh phụng sự Việt Nam và đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn". (2)
Với khẩu hiệu "Đừng sợ" trong ngày tốt nghiệp năm 2024 vừa qua, khiến người ta suy nghĩ lại về mục đích thực sự của trường Đại Học Fulbright. Nhiều ý kiến cho rằng trường này đang trở thành công cụ để thúc đẩy các giá trị và quan điểm phương Tây, không phù hợp với văn hóa và truyền thống của Việt Nam, có khi ngược với các mục tiêu và định hướng phát triển của đất nước.
Tác giả Lâm Trực viết trên tờ báo điện tử Tre Làng: "Những cáo buộc này không phải là mới, nhưng làn sóng phản đối đã bùng nổ sau sự kiện bạo động vào tháng 7, 2024 tại Bangladesh, nơi chính phủ của bà Sheikh Hasina bị lật đổ, và Muhammad Yunus, một nhân vật được Mỹ ủng hộ mạnh mẽ đã lên nắm quyền. Yunus từng là sinh viên nhận học bổng Fulbright và sự nghiệp của ông ta được cho là có sự can thiệp của chính quyền Washington. Sự kiện này dấy lên mối lo ngại rằng Fulbright tại Việt Nam cũng đang đóng vai trò tương tự. " (3)
Và làn sóng dư luận phản đối trường này rất kịch liệt, nghi ngờ đấy là công cụ của Mỹ nhằm đào tạo và nuôi dưỡng những người có khả năng trở thành tay sai cho các cuộc cách mạng màu, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam.
Trong thời đại nước ta hội nhập với thế giới, người am hiểu lịch sử của các thế lực bên ngoài đã có bề dầy thành tích can thiệp vào chính tình của Việt nam. Họ luôn tìm mọi cơ hội để giành quyền nắm vận mệnh đất nước này. Xem bài "Vatican 5 Lần Vận Động Ngoại Cường Chiếm Việt Nam Làm Thuộc Địa" của GS Nguyễn Mạnh Quang (4)
— Trước vụ Đại học Fulbright dương khẩu hiệu "Đừng sợ" gần 1 năm, ngày 6 tháng 8, 2023 báo VietCatholic News đăng bài "Đức Thánh Cha (Francis I) công bố Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ trở lại Châu Á vào năm 2027, kêu gọi các bạn trẻ đừng sợ hãi". Theo bài báo, Tin tức Hán Thành, Hàn Quốc, sẽ tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới vào năm 2027 phản ảnh tầm quan trọng ngày càng tăng của lục địa đối với Giáo Hội Công Giáo, vì Giáo hội trẻ trung và đang phát triển ở đó, trong khi Giáo hội đang suy tàn tại các vùng đất Kitô giáo truyền thống ở Châu Âu.
Giáo Hoàng Phanxicô nói, “Là những người trẻ tuổi, các bạn muốn thay đổi thế giới và điều tốt đẹp là các bạn muốn thay đổi thế giới và làm việc cho công lý và hòa bình. Hỡi các bạn trẻ, Giáo hội và thế giới cần các bạn như trái đất cần mưa”.
Ngài nói, "Đừng sợ!" (5)
Rải rác trong các bài giảng đó đây, các vị nắm chức vị cao trong Giáo hội La mã đều nhắn nhủ giáo dân con chiên của họ "Đừng sợ". Đó là câu nói đen tối, chất chứa điều "bí mật" không thể nói ra thanh thiên bạch nhật. Sợ ai? Chẳng lẽ họ bảo các con chiên đừng sợ ma? Xin xem sơ sơ, mật ngữ "Đừng sợ" trong các đề tài giảng đạo của Giáo Hội La Mã nhé.
04/11/2024, Bất kể điều gì xảy ra trong cuộc bầu cử, đừng sợ hãi - Vũ Văn An |
01/10/2024, Lý do 200 khẩu pháo của Nga im tiếng khi Kyiv tràn qua biên giới. CIA: Những lý do để đừng sợ Putin VietCatholic Media |
20/09/2024, Zelensky: Nga phản công thất bại, Putin báo thù ra sao? Nga dọa phóng Satan2 vào Pháp. NATO: Đừng sợ - VietCatholic Media |
27/04/2024, Oanh liệt: Ngay Moscow, Kyiv phá hủy trực thăng Ka-32. Ba Lan: NATO đừng sợ Nga. 100 ATACMS đã đến VietCatholic Media |
10/09/2023, Lữ Đoàn 155 TQLC Nga bạc mệnh. Zelenskiy: Putin dù lợi hại, đã cùng đường. Ba Lan: Đừng sợ Nga dọa - VietCatholic Media |
06/08/2023, Đức Thánh Cha công bố Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ trở lại Châu Á vào năm 2027, kêu gọi các bạn trẻ đừng sợ hãi -Vũ Văn An |
23/06/2023, Kính sợ Chúa Trời, đừng sợ gì đời Lm. Nguyễn Xuân Trường |
22/06/2023, Để Giúp Nhau Đừng Sợ Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa |
22/06/2023, Đừng sợ Lm. Thái Nguyên |
21/06/2023, Đừng Sợ: Suy Niệm Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm A Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ |
17/06/2023, Đừng sợ Lm. Thái Nguyên |
10/01/2023, Ngày 11/01: Đừng Sợ – Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD Giáo Hội Năm Châu |
26/12/2022, 2023: Nhà ngoại cảm Baba Vanga tiên đoán chiến tranh hạt nhân. Chúa quan phòng, cầu nguyện, đừng sợ VietCatholic Media |
12/11/2022, Đừng sợ Kính Nhớ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Lm. Vũ Xuân Hạnh |
09/07/2022, Đừng Sợ Lấm Tay Khi Cúi Xuống Rửa Chân… Lm. Giuse Trương Đình Hiền |
20/04/2022, Này Thầy đây, đừng sợ - Lm. Antôn Nguyễn Thế Nhân, SSS Giáo Hội Năm Châu |
22/11/2021, Đừng sợ - Lm. Minh Anh |
05/08/2021, Đừng sợ: Năm bí quyết để vượt qua đại dịch của Thánh Piô, linh mục thánh thiện có Năm Dấu Thánh Chúa Thế Giới Nhìn Từ Vatican - Vietcatholic.net |
Từng là một con chiên ngoan đạo trước đây, tôi hiểu các trường hợp "đừng sợ" ở đây nghĩa là phải "lì lợm" và can đảm trong việc "mở mang nước Chúa", "làm sang danh Chúa", ngoài ra chẳng có ý nghĩa nào đúng hơn cho người đi đạo cả. Lẽ dĩ nhiên là nếu vì làm sáng danh Chúa mà bị cảnh tù đày thì được toàn thể giáo dân "cầu nguyện". Nếu các con chiên vì "tranh đấu" hăng say quá mà vi phạm tội chết thì về sau giáo hội sẽ phong thánh "tử đạo".
— Lm. Vũ Xuân Hạnh trong bài "Đừng sợ - Kính Nhớ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam" ngày 12/11/2022, trích dẫn câu thánh kinh «Anh em đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn» (Mt 28, 33) và giảng:
Người Do thái nghĩ rằng, khi giết Chúa Giêsu, họ đã khử trừ được một thứ tôn giáo mới. Và do cái chết thê thảm đó, sẽ làm cho các môn đệ thoái chí, buộc lòng phải giải tán. Nhưng họ lầm. Họ lầm vì họ không biết rằng, họ chỉ có thể giết được thân xác của Giêsu, chứ không giết được linh hồn Người. Họ lầm vì họ chỉ có thể giết được thân xác Giêsu, nhưng chính Thiên Chúa nơi con người Giêsu ấy, làm sao giết được! Họ lầm vì họ không ngờ rằng, cái thân xác mà họ treo trên cây thập giá đó đã sống lại chỉ trong một thời gian ngắn: trên dưới 40 tiếng đồng hồ. Bởi loài người không thể giết Thiên Chúa, nên Kitô giáo vẫn tồn tại, đạo Chúa Kitô vẫn không ngừng phát triển.

Các thánh Tử Đạo Việt Nam cũng vậy. Một lòng trung kiên kính thờ Thiên Chúa. Sợ Thiên Chúa chứ không sợ «những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn». Trước mặt vua quan, các ngài đã khẳng khái tuyên xưng đức tin của mình, sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt thòi, quyết không để đức tin bị khinh miệt, bị xúc phạm. Các thánh Tử Đạo biết rõ mất mạng sống là không còn có mặt trong cuộc đời nữa, nhưng vì đức tin: tin vào Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại, các thánh không sợ chết, quyết tâm dâng hiến mạng sống để tôn thờ Chúa đến cùng."
— Linh mục Nguyễn Xuân Trường đã có bài viết tựa đề "Kính sợ Chúa Trời, đừng sợ gì đời." Xem đường link. Câu này nói lên hàm ý thông dụng của chữ "Đừng sợ" mà giáo hội thường dùng từ trước đến nay.
— Trong bài "Đừng sợ" của Lm. Minh Anh đăng trên VietCatholic ngày 22/11/2021, linh mục nói:
“Đừng sợ!”; đây không phải là lời khuyên suông của một ai đó bất toàn nhưng là lời của một Đấng từng bị đóng đinh vào thập giá và đã sống lại vì tình yêu. Đấng ấy là Vua vũ hoàn. Như Ngài, chúng ta hãy sống hiên ngang và chết hiên ngang, với tư cách là con cái của Thiên Chúa, là người môn đệ của vị Vua có tên Giêsu!
Và tác giả kết cục bằng lời cầu như sau: “Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng phục sinh của Thánh Thần, để con can trường giữa mọi nghịch cảnh. Con tin, Chúa có thể đem cho con điều tốt nhất từ những gì nghiệt ngã nhất!”, Amen.
— Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, trong bài "Để Giúp Nhau Đừng Sợ" (xem link) đi thẳng vào nguồn gốc ý nghĩa của từ "Đừng sợ" dùng trong Ki-tô giáo:
Một trong những lời khuyên bảo của Chúa Kitô dành cho các môn đệ, trong thời gian ba năm rao giảng Tin Mừng lẫn sau khi từ cõi chết phục sinh, đó là “anh em đừng sợ!” Bài Tin Mừng Chúa Nhật XII TN A một lần nữa cho ta nghe sứ điệp này. Hẳn không là vô cớ khi Chúa Kitô thường lặp đi lặp lại sứ điệp: “Đừng sợ!”
Sau đó, linh mục cho 3 thí dụ để hình dung rõ hơn:
1. Đừng sợ sống trong sự thật. Xét về bình diện hữu thể, thì chỉ có một “sự thật” duy nhất đúng nghĩa đó là Đấng “có sao, có vậy” (Xh 3,14)... Không sợ sai lầm khi khẳng định rằng duy chỉ có Thiên Chúa mới là sự thật viên mãn.
2. Đừng sợ đón nhận sự thật, và
3. Đừng sợ công bố sự thật.
Rõ ràng, từ ngữ "Đừng sợ" mà người truyền giáo thường xuyên nhắc nhỡ là một cách rao giảng niềm tin vào ông Chúa Ki-tô với những đặc tính mà trang nhà sachhiem.net chúng tôi đắc lực vạch rõ từ mấy chục năm nay.
__________________
FB Hồng Thất Công:
Nguồn FB Hồng Thất Công, ngày 01/6/2025
1. Tại sao Trường ĐH Fulbright lấy Triết Lý Chống Cộng Sản của Giáo Hoàng Joan Paulo II là Đừng Sợ (Fearless) từng đánh Sập Liên Xô, Đông Âu, Lấy Câu Đừng Sợ (Fearless) trong Kinh Thánh dạy Sinh Viên Việt Nam ?
2. Phải Chăng ĐH Fulbright muốn dạy Sinh Viên Việt Nam học Giáo Hoàng làm Cách Mạng màu, Thập Tự Chinh Lật Đổ các Nước như đã từng xẩy ra từ trước tới nay? Đại Học Fulbright Việt Nam kỳ rồi với 128 sinh viên Cử Nhân lại có Logo "Fearless" ĐỪNG SỢ Gi ống như Kinh Thánh để Làm Cuộc Thập Tự Chinh Chống Nước Ta như Vatican đã từng gây ra trong Lịch Sử 1700 năm qua Lật đổ các Nước .
Đây là lấy khẩu hiệu từ trọn bộ Kinh Thánh trong Thiên Chúa Giáo Vatican có tất cả 365 đoạn kinh, trong đó Chúa ra lệnh cho con chiên "Đừng Sợ" (Fearless, động từ là "Do Not Be Afraid") để đi gây chiến tranh hay tàn sát kẻ thù.
Chín cuộc Thập Tự Chinh, Vatican đào tạo những đoàn quân "Thập Tự Chinh" rất cuồng tín và độc ác, rất can đảm, sẳn sàng chết cho Chúa để được lên Thiên Đàng . Có một cuộc Thập Tự Chinh toàn là con nít, vị thành niên . Chúng rất cuồng tín và dã man. Đi đâu cũng phá phách, đốt nhà, giết người không gớm tay. Xuống đến Marseilles, miền Nam nước Pháp, chúng vượt biển sang Trung Đông để tàn sát đạo Hồi, tuy nhiên chúng thất bại vì cuồng tín mà không có lý trí. "ĐỪNG SỢ" slogan của Đại Học Fulbright Việt Nam, được chứng minh trong Kinh Thánh.
3-Châm Ngôn (Proverbs) chương 29, câu 25 .
4-Kinh Phục Truyền (Deutoronomy) 3:22 "Đừng Sợ" họ .Vì chính Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi sẽ chiến đấu cho các ngươi" ("Do Not Be Afraid" of them, for the LORD your GOD will personally fight for you). ..365 đoạn trong bộ Kinh Thánh Vatican, Thiên Chúa dạy: "ĐỪNG SỢ" để đào tào đạo binh "Cuồng Chúa" đi tiêu diệt các dân tộc khác hay làm Cách Mạng Màu lật đổ chính quyền Cộng Sản hay bất cứ chính quyền nào "không thân thiện" với Vatican-Mỹ-Nato !
_________________
Chú thích cho bài của Lý Thái Xuân:
(1) Báo Tuổi Trẻ, Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam nhắn sinh viên ra trường giữ tinh thần 'không sợ hãi' ngày 8 tháng 6, 2024.
(2) Báo Thanh niên, Bộ Ngoại giao bình luận về hoạt động của trường Fulbright Việt Nam, 26/8/2024,
(3) Báo điện tử Tre Làng, Vì sao Đại học Fulbright bị chỉ trích, tẩy chay? ngày 18/8/2024
(4) Nguyễn Mạnh Quang, Vatican 5 Lần Vận Động Ngoại Cường Chiếm Việt Nam Làm Thuộc Địa, ngày 22-Feb-2018
(5) Báo VietCatholic News, "Đức Thánh Cha công bố Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ trở lại Châu Á vào năm 2027, kêu gọi các bạn trẻ đừng sợ hãi" ngày 6 tháng 8, 2023
Trang Thời Sự