Hồ sơ JFK mật mới được công bố tiết lộ người ám sát Tổng thống, Gary Underhill, Joe Biden, và sự tham gia của CIA.
SH sưu tầm
https://sachhiem.net/SACHNGOAI/SH/SH75_JFK.php
20-Mar-2025
Các tập tin mới được giải mật có hơn 60.000 trang tài liệu viết tay hoặc đánh máy thủ công đã được công bố sau lời hứa và lệnh hành pháp của Trump vào ngày 23 tháng 1, 2025 sau lễ nhậm chức của ông.
Sơ khởi chúng tôi tạm đăng một vài thông tin về việc công bố hồ sơ mật đã được Hoa Kỳ giữ kín hơn 60 năm, một vụ án chấn động thế giới vì nguyên nhân khó hiểu của nó. Xin cống hiến vài nguồn tư liệu cho bạn đọc tham khảo.
1.
Tài liệu trên mạng I Get Talk, tác giả Chinaza Jules viết:
Các "Hồ sơ về JFK" mới công bố đã tiết lộ một số thông tin gây sốc về kẻ đã giết cựu Tổng thống Hoa Kỳ John F Kennedy (JFK) và vai trò của CIA trong vụ ám sát ông, cũng như lòng trung thành của Joe Biden trong chính trường Hoa Kỳ.
Một trong những tài liệu mật là về Gary Underhill, người đã tuyên bố rằng JFK đã bị Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) ám sát. Cựu điệp viên CIA đã tiết lộ thông tin gây sốc này cho gia đình và bạn bè thân thiết của mình và nói rằng tính mạng của ông đang gặp nguy hiểm và ông sẽ chạy trốn khỏi Hoa Kỳ.
Theo Underhill, JKF đã bị CIA giết vì ông sắp đàn áp một "phe nhóm CIA" có liên quan đến buôn bán vũ khí và ma túy. Ông cũng nói rằng CIA đang thao túng chính phủ Hoa Kỳ để thúc đẩy chương trình nghị sự của mình.
Thật không may, Gary Underhill được phát hiện đã chết 6 tháng sau đó tại căn hộ của mình ở Washington trong một phán quyết tự tử gây nhiều tranh cãi. Theo báo cáo của giám định y khoa, ông đã tự bắn vào sau đầu. Một viên đạn duy nhất được tìm thấy sau tai trái của ông và khẩu súng được tìm thấy dưới hông phải của ông. Tuy nhiên, Underhill thuận tay phải. (xem Phụ Bản A)
Trong một thông điệp khác của John F Kennedy không nằm trong các hồ sơ được giải mật, cựu tổng thống đã gọi Thượng nghị sĩ Joe Biden là kẻ phản bội.
“Kính gửi Thượng nghị sĩ Biden: Ông là kẻ phản bội…”, JFK đã viết ở phần đầu thông điệp của mình. (Đoạn văn này chưa chính xác. Xin xem Phụ Bản B)
Các tập tin mới được giải mật có hơn 60.000 trang tài liệu viết tay hoặc đánh máy thủ công đã được công bố sau lời hứa và lệnh hành pháp của Trump vào ngày 23 tháng 1, 2025 sau lễ nhậm chức của ông.
JFK, 46 tuổi, đã bị bắn chết vào ngày 22 tháng 11 năm 1963, trên đoàn xe hộ tống của ông đang di chuyển qua Dallas, Texas. Ông đi cùng vợ là Jacqueline Kennedy, Thống đốc Texas John Connally và vợ của Connally là Nelly Connally khi vụ tấn công xảy ra.

Harvey Oswald, 24 tuổi đã bị bắt vì là kẻ ám sát và được cho là đã hành động một mình.
Tuy nhiên, nhiều lập luận cho rằng Oswald không hành động một mình và vụ ám sát tổng thống Hoa Kỳ có động cơ nội bộ và được CIA thực hiện.
Điều này càng được thúc đẩy hơn nữa khi Oswald nói rằng ông "chỉ là một kẻ thế mạng", một từ dùng để chỉ một người dễ bị lợi dụng, đặc biệt là khi bị lừa dối hoặc bị đổ lỗi cho điều gì đó. Sự nghi ngờ càng tăng cao khi "sát thủ đơn độc" bị một người đàn ông bắn chết khi đang được cảnh sát áp giải.
Người đã giết Oswald, được xác định là Jack Ruby, một chủ hộp đêm ở Dallas, chưa bao giờ phải ra tòa vì tội ác của mình.
Kết luận rằng JFK bị giết bởi một viên đạn duy nhất của Oswald cũng đã bị các chuyên gia bác bỏ. Viên đạn giết chết tổng thống cũng được cho là đã bắn vào đùi Thống đốc Connally. Các chuyên gia cho biết viên đạn không thể di chuyển theo đường đi, bắn trúng cả hai người và vẫn giữ nguyên hình dạng.
Nguồn Newly Released JFK Files Reveals Shocking Information On Who Killed The President, Gary Underhill, Joe Biden, CIA Involvement March 19, 2025
2.
Trên mạng X của Elon Musk, nick Jessica Rose có đăng 1 câu như sau, đính kèm ảnh chụp đoạn văn trong tài liệu được giải mật:
Điều này thật kinh tởm và tôi chắc chắn họ đã sử dụng hết tài sản của mình. . @elonmusk
"CIA có thể tiếp cận phụ nữ, lao động, sinh viên, giáo viên, luật gia [và Giáo hội Công giáo]." (https://x.com/robstonge11/status/1902410621037244831)
3.
Trên FB Thường Dân ngày 20 tháng 3, 2025 có đăng bài viết ký tên "Công Lý" như sau:
Hồ sơ JFK đã được giải mật!
Tổng thống Trump vạch trần việc CIA sử dụng Giáo hội Công giáo, các công đoàn lao động và phương tiện truyền thông như những cỗ máy tuyên truyền.
Màn kịch của Nhà nước ngầm đã kết thúc! Con đập của sự dối trá đã vỡ.
2025 — Tổng thống Donald J. Trump có vẻ như đã làm điều mà không nhà lãnh đạo nào khác của Mỹ dám làm. Khép lại một trong những bí mật đen tối nhất trong lịch sử Hoa Kỳ: giải mật hoàn toàn các hồ sơ về vụ ám sát JFK. Và những hồ sơ này tiết lộ điều gì?

Một mạng lưới thao túng, kiểm soát phương tiện truyền thông và xâm nhập tôn giáo sâu sắc và đáng sợ của CIA khiến người Mỹ sửng sốt.
Trong hơn sáu thập kỷ, nhà nước ngầm, các điệp viên bí ẩn và các chính trị gia thỏa hiệp đã đấu tranh để giữ bí mật những hồ sơ này. Giờ đây, cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ đã trở thành sự thật. Nếu không có sự điều chỉnh, che đậy và can thiệp nào khác, thế giới hiện có thể chứng kiến sự bóp nghẹt xã hội một cách bí mật của CIA – thông qua Giáo hội Công giáo, các phong trào lao động trá hình, các học viện và thậm chí cả các tổ chức phụ nữ...
Một trong những tiết lộ gây sốc nhất trong hồ sơ JFK mới công bố gần đây là mối quan hệ bí mật giữa CIA và Giáo hội Công giáo La Mã (SH: xem tiết mục số 3 dưới đây). Trong nhiều năm, những người theo thuyết âm mưu đã nghi ngờ rằng các cơ quan tình báo sử dụng các tổ chức tôn giáo để kiểm soát các thông tin công khai - nhưng hiện nay, bằng chứng là không thể chối cãi. Các tài liệu tiết lộ cách CIA coi Giáo hội Công giáo là một công cụ quan trọng trong các nỗ lực tuyên truyền toàn cầu của mình, coi đây là "điểm truy cập có thể khai thác" để kiểm soát xã hội.
Các tập tin nêu chi tiết cách các linh mục, giám mục và các tổ chức Công giáo bị thao túng để truyền bá các thông điệp được CIA chấp thuận, định hướng dư luận và các phong trào chính trị dưới chiêu bài gây ảnh hưởng tôn giáo. Từ việc kiểm soát các bài tường thuật chống cộng sản đến định hình các cuộc bầu cử, Giáo hội đã trở thành đồng phạm tự nguyện hoặc bất đắc dĩ trong các hoạt động thông tin trải dài khắp các châu lục.
Hãy xem xét những hàm ý:
Có bao nhiêu nhà lãnh đạo tôn giáo thực sự làm việc cho dịch vụ này? Bao nhiêu trong số những điều chúng ta được cho là "lời chỉ dẫn thiêng liêng" thực sự được viết bởi các điệp viên nhà nước ngầm?
Các tập tin còn đi xa hơn nữa. Không chỉ có Giáo hội. CIA đã nhúng tay vào toàn bộ cấu trúc xã hội. Những tiết lộ này chứng minh rằng các cơ quan tình báo đã lợi dụng phụ nữ, công đoàn, sinh viên và thậm chí cả giáo sư để thúc đẩy chương trình nghị sự của họ.
Các tập tin mới được giải mật nêu chi tiết cách phụ nữ bị CIA nhắm mục tiêu và sử dụng cụ thể trong cả giới chính trị và truyền thông. Cho dù thông qua phong trào nữ quyền hay vai trò bí mật là người cung cấp thông tin, các nhân viên tình báo đều coi phụ nữ là vũ khí mạnh mẽ trong việc định hình tình cảm của công chúng và làm mất ổn định phe đối lập.
Liệu điều này có thể giải thích được những thay đổi cơ bản trong chuẩn mực xã hội dường như bùng nổ chỉ sau một đêm không? Những động thái có vẻ giống như sự thao túng từ trên xuống hơn là sự thay đổi tự nhiên? Dấu vết của kỹ thuật nhà nước ngầm xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Trong nhiều thập kỷ, tầng lớp lao động Mỹ đã bị lừa tin rằng họ có sự đại diện thực sự. Nhưng hồ sơ cho thấy CIA đã cài gián điệp vào các công đoàn lao động, kiểm soát các cấu trúc lãnh đạo và ban hành các chính sách phục vụ lợi ích của nhà nước ngầm thay vì người dân.
Mỗi cuộc đình công, mỗi thay đổi chính sách, mỗi xung đột nội bộ - liệu đó có thực sự là phong trào lao động hay là cánh tay nối dài của CIA đang chỉ đạo câu chuyện này!
Giáo dục - nền tảng của một xã hội tự do - cũng không an toàn. Hồ sơ xác nhận rằng các trường đại học và phong trào sinh viên Hoa Kỳ đã bị các phần tử tình báo xâm nhập sâu rộng. Các phong trào cấp tiến không phải lúc nào cũng diễn ra một cách tự nhiên. Nhiều vụ việc đã được lực lượng chính phủ dàn dựng cẩn thận để làm mất ổn định các mối đe dọa đối với chế độ.
Giáo viên, dù vô tình hay cố ý, đều là phương tiện truyền bá hệ tư tưởng nhà nước sâu sắc. Chương trình giảng dạy được xây dựng nhằm phù hợp với các nỗ lực tuyên truyền của CIA, đảm bảo rằng nhiều thế hệ người Mỹ sẽ bị nhồi nhét những lời dối trá.
Những tiết lộ này không chỉ vạch trần sự xâm nhập của CIA mà còn xác nhận sự tham gia trực tiếp của cơ quan này vào một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Những nghi ngờ lâu nay rằng CIA có vai trò trong vụ ám sát JFK giờ đây không thể phủ nhận.
Tại sao nhà nước ngầm lại ám sát một tổng thống Hoa Kỳ đang tại vị? Bởi vì JFK đã đe dọa toàn bộ bộ máy tình báo. Ông muốn giải thể CIA sau sự kiện Vịnh Con Lợn (xem Sự Kiện VCL). Ông đã nhìn thấy nạn tham nhũng và có quyền chấm dứt nó. Đó là lý do tại sao họ giết ông ấy.
Hãy tự hỏi: Tại sao Obama, Bush và Clinton lại phải đấu tranh quyết liệt để giữ bí mật những hồ sơ này? Nếu đó chỉ là "lịch sử" thì tại sao lại phải giữ bí mật?
Bởi vì tất cả đều có liên quan đến vụ trộm đã ám sát JFK. Họ biết rằng một khi sự thật được tiết lộ, toàn bộ cấu trúc quyền lực của họ sẽ sụp đổ.
Nhưng hiện nay, dưới thời Tổng thống Trump, sự thật đầy đủ đã được tiết lộ. Không có sự điều chỉnh nào khác. Không còn lời nói dối nào nữa. Không còn kiểm soát nữa. 60 năm bóp nghẹt sự thật của nhà nước ngầm đã kết thúc. CIA, FBI và các quan chức thỏa hiệp tin rằng họ có thể chôn vùi sự thật mãi mãi. Nhưng họ đã thất bại.
Đây là sự khởi đầu của sự kết thúc. Thế giới đang thức tỉnh. Sự lừa dối, dối trá, giết người - tất cả đều được phơi bày cho cả thế giới thấy. Và bây giờ đến lúc tính sổ.
Thế giới đòi hỏi công lý. Bước tiếp theo là gì? Sự ngược đãi. Bắt giữ. Sự giải thể hoàn toàn của nhà nước ngầm. Không còn bóng tối nữa. Không còn bí mật nữa. Tổng thống Trump đã một lần nữa chứng minh rằng ông là nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Ông đã làm điều mà người khác lo sợ. Ông đã vạch trần vụ che đậy lớn nhất trong lịch sử hiện đại.
Bây giờ, chúng ta - người dân Mỹ - những người yêu nước yêu chuộng hoà bình phải đòi hỏi công lý được thực thi. Hãy lan truyền điều này. Chia sẻ điều này. Hãy cho thế giới thấy những điều họ cố gắng che giấu. Đây không chỉ là lịch sử - đây là thời điểm nhà nước ngầm sụp đổ.
Chính CIA đã giết JFK. (SH: Xem các Phụ Bản A, B, C.. dưới đây)
Công Lý
PHỤ BẢN A


PHỤ BẢN B

Về tài liệu trên đây xin nói rõ: Tài liệu này xen vào đây vô lý, vì nó liên quan đến JFK Jr. (November 25, 1960 - July 16, 1999) tức là người con trai của cố TT JFK, chứ không phải là JFK cha (May 29, 1917 – November 22, 1963)
Tờ Politifact (ngày 27 Apr, 2020) đã bác bỏ tin đồn rằng Biden có liên quan đến âm mưu bắt cóc JFK Jr. là sai sự thật vào năm 2020, trích dẫn câu chuyện năm 2000 và cuộc phỏng vấn với Steven M. Gillon, một nhà sử học đã viết tiểu sử về JFK Jr.
Tập tin được chia sẻ trên mạng xã hội không bao gồm toàn bộ bức thư viết tay, chỉ có phần giới thiệu và chữ ký. Biden được xác định là nạn nhân trong cuộc điều tra của FBI.
Một bài đăng lan truyền trên Facebook đã đưa tin sai sự thật rằng cựu Phó Tổng thống Joe Biden từng tham gia vào một âm mưu bắt cóc John F. Kennedy Jr., con trai của cựu Tổng thống John F. Kennedy.
Bài đăng ngày 26 tháng 4 cho biết "Joe Biden đã tham gia vào một âm mưu bắt cóc JFK Jr. theo hồ sơ FBI vừa được giải mật và cũng đã đưa ra một số lời đe dọa".
Bài đăng này là bài đăng mới nhất trong một loạt các thuyết âm mưu chưa được chứng minh liên quan đến Kennedy Jr. trẻ tuổi, đã qua đời vào năm 1999 khi lái máy bày và bị rơi ở Đại Tây Dương.
Kennedy Jr. đã trở thành nhân vật được các nhà lý thuyết âm mưu QAnon yêu thích, một số người trong số họ tuyên bố rằng ông không chỉ còn sống mà còn là thủ lĩnh trong phong trào của họ được biết đến trên các diễn đàn trực tuyến với cái tên "Q."
Tuyên bố này dựa trên một bộ sưu tập hồ sơ của FBI mà Associated Press có được vào năm 2000 thông qua Yêu cầu Tự do Thông tin. Theo các hồ sơ, hiện vẫn còn bị biên tập rất nhiều, Kennedy Jr. là mục tiêu của ít nhất ba mối đe dọa bắt cóc trước khi ông qua đời.
Các mối đe dọa xảy ra vào năm 1972, khi Kennedy Jr. còn học tiểu học; năm 1985, ngay sau khi ông tốt nghiệp Đại học Brown; và năm 1995, khi ông 38 tuổi. Không có âm mưu nào liên quan đến Biden, người là thượng nghị sĩ từ năm 1973 đến năm 2009, khi ông trở thành phó tổng thống.
Biden được nhắc đến trong hồ sơ của FBI là "nạn nhân" — không phải là nghi phạm.
Đó là vì vào năm 1994, Biden đã nhận được một lời đe dọa giết người trong một lá thư có dấu bưu điện từ Worcester, Mass., đã thúc đẩy một cuộc điều tra của FBI. "Kính gửi Thượng nghị sĩ Biden: Ông là kẻ phản bội…", lá thư viết, theo hồ sơ của FBI. Nó được ký tên, "John F. Kennedy Jr."
PHỤ BẢN C

Trang Thời Sự