LTS: Bà Nhu xin lỗi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, mà không phải là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thành lập sau 1975 không phải là Giáo hội bị chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp trước đó. Người ta có thể nhìn thấy ý đồ của bà Nhu cố tình nịnh bợ chế độ mới, mong muốn chế độ mới xóa bớt tội của nhà Ngô đối với dân miền Nam. Hành động chính trị này của bà thật là cao cường! (SH)
Thư xin lỗi của Bà Trần Lệ Xuân xuất hiện ngày 31/10/1996, chép lại bản tin của Tin Điện tại Đức.
Trước đó, năm 1995, ông Nguyễn văn Trung, một thành viên trong Hội Đồng Giám mục Việt nam cũng viết trong bản viết tay phổ biến qua các sách báo người Việt ở Mỹ có đoạn: "Hội đồng Giám mục Việt Nam nên lên tiếng xin lỗi Phật giáo, và các tôn giáo khác, giống như Công giáo và Tin lành Châu Âu đã làm trong khuôn khổ "đại kết".
Nhằm chạy tôi cướp 18 tỷ Dollars của Việt Nam do Vatican chủ động, bà Nhu đã chặn họng dư luận rằng bà "không hề biển thủ công quỹ quốc gia" xóa bản án công luận kết án gia đình Ngô Đình Diệm-Nhu đã ăn cắp 18 tỷ dollars gửi dâng cúng cho giáo triều Vatican. Nhân chứng cuối cùng là ông Trần Đình Trường mang 2 tỷ dollars trên đường sang Vatican khi chế dộ Diệm đỏ, ông này đã ở luôn New York, mở một khách sạn cho thuê.
Việc bà Nhu thanh minh có mục đích: vụ đánh cắp 18 tỷ dollars không có tên bà trong đó - nghĩa là thủ phạm chính là Giáo hội Gia tô chủ động. Sự thật, bà Trần Lệ Xuân vẫn che giấu tài sản khổn gloof của bà có bằng cách khác, khi chế độ VNCH Đệ nhất còn sống.
Chú thích: Tài liệu cho các con số ghi ở đầu trang 10 ở trên là từ quyển "Viet Nam Why Did We Go?" của tác giả Avro Manhattan.
2025-11-18 - Bà Nguyễn Thị Bình được trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra - Sáng 18/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) phối hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình,
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam vì những cống hiến to lớn của bà cho sự nghiệp hòa bình và đoàn kết quốc tế.
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội