●   Bản rời    

Bắc California: 66 Giáo Sĩ Bị Buộc Tội Lạm Dụng Tình Dục Đã Được Xác Định Trong 116 Vụ Kiện

Bắc California: 66 Giáo Sĩ Bị Buộc Tội Lạm Dụng Tình Dục Đã Được Xác Định Trong 116 Vụ Kiện

East Bay Times/ John WoolFox

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgT/TinCali1.php

30-Nov-2022

Luật pháp tiểu bang đã mở cửa cho các vụ kiện cho những người lớn nói rằng họ bị lạm dụng khi còn nhỏ.

Khi hạn chót cho các vụ kiện mới nhằm giải quyết tận gốc tình trạng lạm dụng kéo dài hàng thập kỷ sắp đến, 14 linh mục ở Bắc California - bao gồm 10 linh mục ở Vùng Vịnh - lần đầu tiên bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em, thêm vào danh sách hàng chục giáo sĩ bị thất sủng đã bị phanh phui trong những năm gần đây trong một vụ bê bối đã làm rung chuyển nhà thờ Công giáo La Mã trong một thế hệ.

14 linh mục bị buộc tội đã bị đưa ra ánh sáng trong một loạt vụ kiện do Dự luật Quốc hội AB 218 đưa ra, mở ra thời hạn ba năm từ 2020-2022, trong đó những người lớn nói rằng họ đã bị lạm dụng từ lâu khi còn nhỏ đã được phép khởi kiện. Các luật sư đã dự đoán luật này sẽ tạo ra hàng ngàn vụ kiện chống lại các tổ chức bao gồm Hướng đạo sinh và Nhà thờ Ki-tô giáo.

Jennifer Stein, một luật sư của công ty Jeff Anderson and Associates, đang giải quyết nhiều vụ kiện AB 218, cho biết: “Các vụ kiện bổ sung đang được đệ trình gần như mỗi ngày. “Số lượng tên tiếp tục tăng lên. … Tôi nghĩ rằng chúng tôi mong đợi số vụ liên quan đến Giáo hội Công giáo ở Bắc California có thể vượt quá 1.000.”

Theo công ty Anderson, 66 thành viên giáo sĩ bị buộc tội lạm dụng tình dục đã được xác định trong 116 vụ kiện được đệ trình lên Tòa Thượng thẩm Quận Alameda, nơi được chỉ định xử lý tất cả các vụ kiện ở Bắc California. Trong số đó, 14 người lần đầu tiên được xác định công khai.

Làn sóng các vụ kiện xảy ra khi Giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ đã thực hiện những cải cách đáng kể trong các hoạt động của mình để bảo vệ trẻ em dưới sự chăm sóc của họ trong bối cảnh các báo cáo lạm dụng ngày càng tăng trong những năm 1990 và đầu những năm 2000, áp dụng chính sách không khoan nhượng hai thập kỷ trước theo những gì đã xảy ra. được gọi là Hiến chương Dallas. Các giáo phận ở San Jose và Oakland trong những năm gần đây đã công bố danh sách các linh mục bị buộc tội lạm dụng trẻ em.

Nhưng những người chỉ trích, bao gồm cả các nhóm ủng hộ nạn nhân như SNAP, Mạng lưới những người sống sót của những người bị các linh mục lạm dụng, đã cáo buộc ban lãnh đạo nhà thờ không công khai hoàn toàn trong những tiết lộ đó, mà họ nói rằng họ đã bỏ qua một số giáo sĩ bị buộc tội. Và họ đã chỉ trích Tổng giáo phận San Francisco vì đã không công bố một danh sách như vậy.

Melanie Sakoda, điều phối viên hỗ trợ nạn nhân của SNAP, cho biết cô không ngạc nhiên về những cái tên mới. Cô cho biết SNAP đã biết về hầu hết các linh mục mới được xác định ngoại trừ Dodson, Jacque và Lewis.

Sakoda nói: “Trong danh sách do các giáo phận công bố, thường có những cái tên bị thiếu. “Một số người đã ra công khai — chỉ là giáo phận không nêu tên — nhưng chúng tôi cũng nghe được từ những người sống sót rằng họ đã báo cáo việc lạm dụng của mình với giám mục, nhưng thủ phạm không xuất hiện trong danh sách. Giáo phận chỉ đơn giản là bác bỏ những phản đối kịch liệt của họ.”

Không ai trong số các linh mục mới bị buộc tội đã bị xét xử, và các cáo buộc trong các vụ kiện vẫn chưa được chứng minh. Tổng giáo phận San Francisco và các giáo phận Oakland và San Jose đã không trả lời các câu hỏi về các linh mục mới được bổ nhiệm vào chiều thứ Hai.

Tình trạng của các linh mục mới bị buộc tội là không rõ ràng, và điều đó liên quan đến Sakoda và công ty luật Anderson.

Việc không xác định được vị trí của 14 người, cũng như liệu họ có tiếp cận được với trẻ em hay không, là một tình huống cực kỳ nguy hiểm,” Sakoda nói. “Nhiều linh mục Công giáo đã bị loại khỏi chức vụ vì săn bắt trẻ em đã tiếp tục làm việc trong trường học, với tư cách là cố vấn hoặc ở các vị trí khác mà họ có thể có thêm nạn nhân.”

Jacques qua đời vào năm 2016.

Các cáo buộc đến từ những người lớn là trẻ em vào thời điểm bị lạm dụng. Một số nạn nhân sử dụng tên của họ để nộp đơn kiện; những người khác vẫn ẩn danh.

Trong số các vụ án địa phương, Linh mục Geary bị buộc tội trong một vụ kiện liên tục lạm dụng tình dục một cậu bé vào năm 1968 tại Nhà thờ Công giáo Đức Mẹ Nữ Vương Của các Tông đồ ở San Jose, chạm và vuốt ve bộ phận sinh dục của cậu bé và cưỡng bức thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng với đứa trẻ khi cậu mới 11 tuổi.

Vào giữa những năm 1970, Mục sư Watt bị buộc tội đưa một cậu bé giúp lễ đến các quán bar dành cho người đồng tính ở San Francisco, chuốc cho cậu ta say xỉn, lạm dụng tình dục cậu ta và nói với cậu ta, “đừng nói với bố mẹ mày, nếu không tao sẽ cắt mấy hòn giái của mày."

Scanlon đã tấn công tình dục một cậu bé giúp lễ tại Nhà thờ Công giáo St. Andrew từ khoảng năm 1959 đến năm 1964, yêu cầu cậu ta ở lại sau Thánh lễ, đưa cậu ta về nhà, âu yếm cậu ta, ép cậu ta quan hệ tình dục bằng miệng và nhiều lần sàm sỡ cậu ta. theo một trong các vụ kiện.

Giờ đây, những người ủng hộ và luật sư đang kêu gọi những người khác có thể đã bị lạm dụng khi còn nhỏ chỉ còn một tháng trước thời hạn nộp đơn kiện theo AB 218. Sau đó, thời hiệu trong những trường hợp như vậy sẽ được khôi phục, đóng cửa cho các vụ kiện trong tương lai.

Luật sư Mike Finnegan của công ty Anderson cho biết: “Chúng tôi đang kêu gọi công chúng giúp đỡ chúng tôi bằng mọi cách có thể. “Nếu bạn biết bất cứ điều gì về những thủ phạm mới bị buộc tội này, hãy liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật.

------

Tác giả John Woolfolk | phóng viên John Woolfolk là phóng viên của Bay Area News Group, có trụ sở tại The Mercury News. Là người gốc New Orleans, anh lớn lên gần San Jose. Anh ấy tốt nghiệp Trường Báo chí UC Berkeley và là nhà báo từ năm 1990, đưa tin về các thành phố, quận, cơ quan thực thi pháp luật, tòa án và các tin tức tổng hợp khác. Anh ấy cũng đã làm biên tập viên từ năm 2013.

SH chuyển Việt từ East Bay Times

Nguồn California Lawsuits ngày 29 Nov, 2022

Trang Thời Sự




Đó đây


2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -

2024-04-12 - 326-2: Vì Sao Không Thể Đặt Tên Đường Lê Văn Duyệt Ở Quãng Ngãi? -

2024-04-12 - 326-1: Người Việt Theo Đạo Ki-tô La-mã Nhớ Ơn Lê Văn Duyệt -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>