●   Bản rời    

Ai làm phát sinh và bành trướng phong trào thánh chiến IS ?

Các sai lầm căn bản trong các kiến nghị sửa đổi hiến pháp VN

Mike Wilson

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuM/MikeWilson_09.php

29-Oct-2015

LTS: Trong lúc có nhiều ý kiến khác nhau của nhiều thành phần người Việt vẽ ra cảnh tượng một Việt Nam đứng trước ngả tư vận mệnh, bức thư sau đây khẩn thiết quan tâm về nguy cơ của những ý kiến đó. Tác giả chứng minh những ngụy biện trong các ý kiến đó một cách quyết liệt. Chúng tôi kêu gọi sự nghiên cứu lý luận trong thư này một cách nghiêm túc và cân nhắc mọi tính toán từ những người có tiếng nói trong nghị trường, không phải cho tương lai một hai chục năm, mà cho vận mệnh trăm năm của dân tộc, như những lãnh đạo gương mẫu trong lịch sử. Dù quyết định thế nào, xin nhớ cho vài điều căn bản: a)- Đất nước này không phải là miếng mồi chính trị để cho các phe đảng chia xẻ quyền lợi. b)- Cái gì tốt đối với một cường quốc chưa phải tốt cho một tiểu quốc. c)- Giặc nào rồi dân ta cũng sẽ đuổi được, nhưng giặc Vatican, một khi cho vào sẽ mãi mãi khốn nạn vì nó. (SH)


Subject: *** các sai lầm căn bản trong các kiến nghị sửa đổi hiến pháp VN ***
from: "mike wilson" <wilsonaca@hotmail.com>
date: 10/29/15 3:36 pm

Các sai lầm căn bản trong các kiến nghị sửa đổi hiến pháp VN

Thứ 1.  Đòi giải thể chế độ VN đương quyền?

Các khuynh hướng và chính sách xã hội là phản ứng tất yếu chống lại mọi bất công và khuyết tật - không thể tách rời - từ chủ nghĩa tư bản nhờ đó mà xã hội tạm ổn định, luật pháp tiến bộ về quyền lao động, an sinh, kinh tế dành phúc lợi cho đại khối nhân dân ... Nơi đâu có tư bản chủ nghĩa nơi đó có đối kháng, điều chỉnh, tự vệ của các phương thức xã hội chủ nghĩa để nhắm tới một xã hội công bằng bác ái cho loài người ...

Nói rằng xã hội chủ nghĩa là lỗi thời do đó phải giải thể chế độ VN đương quyền - đó là sai lầm mấu chốt thứ nhất.

Thứ 2. Hố ngăn cách ngày càng tăng - giữa giàu và nghèo - là hệ quả của tư bản chủ nghĩa kinh tế thị trường áp dụng toàn cầu ... - nó tạo hệ quả toàn cầu gia tăng khoảng cách giàu nghèo không những giữa các tầng lớp nhân dân mà còn giữa các nước, các vùng miền của trái đất ...

Nói rằng hố ngăn cách này tại VN là do lãnh đạo CSVN gây ra do đó phải chặt đầu lãnh đạo, giải thể chế độ - đó là sai lầm mấu chốt thứ hai.

Kỳ Quan Thứ 8 của Thế Giới

PARIS-Tại một cuộc họp báo hôm thứ ba (24 Jan 2011), Ủy ban Di sản Thế giới chính thức công nhận khỏang cách giữa giàu và nghèo là "Kỳ Quan Thứ 8 của Thế Giới" mô tả sự phân chia tài sản toàn cầu là "khổng lồ nhất và lâu dài do nhân loại tạo nên."

 

Thứ 3. Tham nhũng có tùy độc đảng hay đa đảng?

Tham nhũng là hệ quả do tham si của con người, vận hành trong mọi điều kiện xã hội ...

Chủ nghĩa tư bản - do kích thích kinh tế thị trường - khiến lượng tiền luân lưu cao trong xã hội, khiến nhu cầu sở hữu và tiêu thụ tăng vọt, tạo điều kiện và áp lực cho tham nhũng dưới mọi hình thức, trong mọi lĩnh vực, tại mọi quốc gia thuộc mọi chế độ - không phân biệt độc đảng hay đa đảng...

Nói rằng tham nhũng là lỗi duy nhất của chế độ độc đảng CSVN, chứ không phải là lỗi tồn đọng trong mọi chế độ đa đảng , phát sinh từ khuyết tật nội tại của kinh tế thị trường ... Và rằng chỉ thay đổi hình thức chế độ độc đảng thành đa đảng thì mới có thể diệt trừ được gốc rễ tham nhũng - đó là sai lầm mấu chốt thứ ba.

Thứ 4. Dân giàu nước mạnh có tùy độc đảng hay đa đảng?

Dân giàu nước mạnh là do chính sách kinh tế hiệu quả, do tầm nhìn chiến lược lâu dài nhất quán, do lãnh đạo kiên trì ổn định, linh động chính sách, do đoàn kết phối hợp lợi ích quốc dân, chứ không phải do độc đảng hay đa đảng, hay do chia rẽ, tranh chấp đa lợi ích ...

Cần phân biệt chính sách kinh tế và hình thức vỏ ngoài của chế độ:  phân hóa, đa đảng, tranh chấp đa lợi ích không đảm bảo kinh tế phát triển ổn định, và nhất là, đa đảng cũng không đảm bảo kinh tế tránh khỏi khủng hoảng trầm trọng ...

Cả nhân loại hiện đang chứng kiến trước mắt, rằng mọi vấn nạn kinh tế chính trị hỏng hóc hiện nay tại Âu Mỹ là do tranh chấp đa lợi ích, đa nguyên, đa đảng ... !!! Chúng bất lực trước các vấn nạn của tham nhũng, cán cân chi thu, cán cân xuất nhập khẩu, các biến đổi về dân số học, biến đổi về khí hậu môi trường, biến đổi về di dân, xuất khẩu, nhập khẩu lao động, và cân bằng quyền lợi giữa các giai cấp, v.v.

Nói rằng muốn dân giàu nước mạnh thì phải bỏ chế độ độc đảng để phân hóa, chia rẽ, tranh chấp, theo đa đảng, đa lợi ích cấu xé lẫn nhau - đó là sai lầm mấu chốt thứ tư.

Thứ 5. "dân chủ, đa nguyên, đa đảng" chỉ là chiêu bài con ngựa gỗ thành Troy.

Chính sách đối ngoại toàn cầu của Mỹ là làm bá chủ và bao vây, tận diệt các chế độ đối nghịch - bất kể chúng là chế độ độc đảng hay đa đảng ... (!)  Ngay cả các lãnh tụ được bầu theo cách dân chủ - như Mossadegh của Iran hay Allende của Chile - cũng bị Mỹ dùng CIA làm đảo chính hạ bệ lần lượt (1953 và 1973) để cài đặt lãnh đạo độc tài bản xứ làm tay sai, lên cai trị theo ý Mỹ !!!

Tại VNCH 1954-1975 - độc tài dưới vỏ bọc đa đảng - Diệm Thiệu là hai ví dụ !! Nếu cần, Mỹ còn ngụy tạo chứng cớ để gây chiến và chiếm đoạt nguyên cả một nước như Iraq 2002 ...

trojan horse, con ngựa thành Troy

Con ngựa thành Troy ở tỉnh Canakkale, Turkey Đây là con ngựa gỗ đóng trong phim Trojan Horse năm 2004. Xem bài Cơ Hội Cho Những Con Ngựa Thành Troy

Chiến lược đối ngoại toàn cầu của Âu Mỹ là dùng chiêu bài con ngựa gỗ "dân chủ, đa nguyên, đa đảng" để lập thế trận thâm nhập chui sâu vào nội bộ các nước - nuôi dưỡng, gieo mầm, và nhân mầm tay sai - bằng phối hợp từ RFA, RSF, BBC, VOA, National Endowment For Democracy, và các tổ chức phi chính phủ, NGO, vỏ bọc của CIA, v.v... Nhằm yểm trợ, nuôi dưỡng, phát thưởng, phát tiền, khuyến khích các tổ chức tay sai lén lút cho tiền các phần tử phá hoại, để lâu dài nhân rộng và hình thành một khối đối lập chính trị - phục vụ cho mục đích lật đổ các chế độ độc lập tự chủ - và nhân đó cài cắm tay sai bản xứ, xây lại chế độ theo ý Mỹ... (!)

Những ai đua đòi bắt nhịp, chạy theo xu thế thời đại, ôm chân đội háng Âu Mỹ bằng cách nói trên, đều là việt gian, vong nô, phản quốc, đều là phản dân, hại nước, a dua, phù thịnh, tham sống, sợ chết, theo kiểu Trần Ích Tắc - đó là sai lầm mấu chốt thứ năm .

Thứ 6.   Không thẻ tha thứ kẻ âm mưu phá hoại  lúc này.

VN đang ở thế trên đe dưới búa, TQ đang lăm le chiếm đoạt toàn bộ biển đông, Mỹ đang ra sức cài cắm tay sai vào VN để lật đổ chế độ và khống chế cai trị VN từ xa (proxy domination) bằng tay sai bản xứ ... VN có nguy cơ trở thành như Nga thời Yeltsin, hay tệ hơn, như Lybia, Ai Cập, Syria hiện tại - đang chịu sự chia rẽ khuấy động của Âu Mỹ ...

Tổ quốc ta đang đứng ở thế chênh vênh có thể mất nước vào tay giặc ngoại : đã không biết đại đoàn kết chống giặc mà lại còn âm mưu phá hoại, theo giặc - đó là sai lầm mấu chốt thứ sáu.

Các sai lầm trên đây dân tộc ta đều không thể tha thứ, mà còn phải kiên quyết vạch rõ để diệt trừ !!!

Thứ 7. Không thấy có ghi vào hiến pháp việc thông gian với giặc ngoại.

Trong bộ luật hình sự của mỗi quốc gia đều có các điều khoản liên quan đến việc thông gian với giặc ngoại, dẫn đến tội phản quốc, và các phương án xử lý, kết án, định tội tương xứng . Trong hiến pháp một nước có các điều lệ về quyền căn bản của công dân ...

Nhưng không thấy có ghi vào hiến pháp khả năng lạm dụng các quyền ấy để thông gian với giặc ngoại, gây tội phản quốc hay khả năng cho phép nhà nước ngăn ngừa và xử lý tội phản quốc để bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia và giữ vững an ninh lợi ích cho quốc dân (!)

Ngay trong phong trào toàn dân góp ý cải cách hiến pháp VN, cũng không thấy có tranh luậncông khai sâu rộng chính thức giữa các phần tử tự nhận là "trí thức, dân chủ, tự do, tiến bộ, v.v." về nguy cơ, khả năng, hậu họa của các khuynh hướng, hoạt động, âm mưu mang tính phản quốc và các biện pháp ngăn ngừa tương xứng ...

Tại sao lại có thiếu sót chết người như vậy ...???

Nth-fl

___________________

Phụ Bản:

Subject: *** Nạn tham nhũng và góc nhìn của VN
From: "Mike Wilson"
Date: 10/29/15 2:03 pm

Tham nhũng là do trình độ đạo đức của mỗi cá nhân; nó không phải là vấn đề chủ nghĩa hay quan điểm trí tuệ; nó cũng không phải là vấn đề duy tâm hay duy vật : các tu sĩ "lầm đường" là một ví dụ ...

Một xã hội , dù theo cơ chế hay chủ nghĩa nào, cũng đều có vấn nạn tham nhũng - nó chỉ khác nhau ở hoàn cảnh, hình thức, và phương kế tham nhũng mà thôi ! Càng tinh vi thì càng ngụy biện, càng ngụy biện thì càng tham nhũng !

Tham nhũng tạo bất công trong phối trí quyềnlợi về mặt kinh tế:

Một xã hội có phân bố bất công, bất cân xứng về tài sản và quyền lợi quốc dân - chắc chắn có biểu hiện và triệu chứng tham nhũng ... Tham nhũng được thực hiện bằng cách luồn lách luật pháp - hay ngay cả bằng áp đặt luật pháp chính thống - khi hệ thống lập pháp bị chi phối, mua chuộc, tỉ dụ như xin xỏ hành lang (lobbying), cho hay không cho tiền tranh cử, phân định lại ranh giới quận hạt bầu cử (redistricting, gerrymandering) để dành độc quyền cai trị cho một đảng, gạt các đảng kia ra ngoài: đó cũng là một hình thức tham nhũng;

Thông gian giữa viên chức nhà nước và doanh nghiệp cũng lại là một hình thức tham nhũng khác ...

Tham nhũng có muôn hình vạn trạng, tùy hoàn cảnh và ý chí sáng tạo của con người !!! Tham nhũng không phải là độc quyền của chủ nghĩa duy vật ... Mọi chế độ theo tư bản chủ nghĩa cũng đầy rẫy tham nhũng !!!

Tham nhũng bắt rễ từ tâm thức tham si của con người - bất kể quan điểm duy tâm, duy vật hay duy gì gì khác ... Khi tham si bị cám dỗ bởi quyềnlợi thì khi ấy tham nhũng nẩy sinh - duyên khởi từ tâm thức con người ...!!!

Nói rằng xã hội hoa kỳ không có tham nhũng là không chịu nhìn vào thực tại - thật vậy, tham nhũng kiểu Mỹ tinh vi giảo hoạt nhất thế giới ...!!! Chính tham nhũng Mỹ - trong các lĩnh vực hành pháp, lập pháp, tư pháp - đã đem lại hố bất công giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn và suy sụp kinh tế, bất ổn xã hội, hỏng hóc chính trị ngày càng điên đảo ... Chính tham nhũng kinh tài, đầu cơ trong lãnh vực tài chánh ngân hàng đã đem lại khủng hoảng kinh tế nhiều lần cho nước Mỹ (gần đây nhất là từ cuối năm 2007) ... Và lây lan toàn cầu ...

Nước Mỹ, do hoàn cảnh và cơ may của lịch sử thế giới, đã đạt đến đỉnh cao của thịnh vượng kể từ nửa sau thế kỷ 20, vì vậy dân Mỹ tương đối dễ thở hơn, dễ sống hơn so với các dân khác ...

Tuy nhiên sự suy bại của nước Mỹ đang đến từ từ chậm chạp , như con tàu lớn đang bị giông bão, nhồi quả báo, nghiệp quả, làm nghiêng ngả, nhưng không đến nỗi bị trồi sụt dữ dội như con thuyền nhỏ ... Phải một thời gian lâu dài so với tầm nhìn của một kiếp người, chế độ ngụy dân chủ của nó mới kéo nước Mỹ xuống đáy vực nếu các bất công xã hội không được giải quyết thỏa đáng - do suy đồi đạo đức công dân, do tranh giành quyền lợi giai cấp, do chiến tranh phiêu lưu độc đoán với các nước nhỏ ...

Không có hiện trạng nào tồn tại vĩnh viễn, đó là bản chất của mọi hiện tượng - và nước Mỹ không phải là ngoại lệ trong một thế giới toàn cầu ngày càng đan xen, tương sinh, tương khắc ...

Nước Mỹ trong nhiều thập kỷ qua đã có ưu thế cao nhất, đỉnh nhất, hầu như về mọi mặt, nhưng nếu nó đang mất dần ưu thế kinh tế chính trị khổng lồ của chính nó, thì đó là do những khuyết tật đáng ngại, nếu không muốn nói là tồi tệ, phát sinh từ tham nhũng, phân hóa, chia rẽ ngay trong tâm thức tập thể của dân Mỹ ...

VN không toàn hảo - VN không có diễm phúc được ưu thế thiên thời địa lợi như Mỹ, VN cũng không có ưu thế về tài nguyên, nhân tài và dân số như Mỹ ... Nhưng muốn chống tham nhũng tại VN - ngoài cơ chế kiểm soát không bao giờ tuyệt đối hiệu quả đối với loài người - quốc dân ta phải tập trung vào vấn đề đạo đức con người ; đó là điều nhà nước VN đang làm, trước sự theo dõi của quốc dân VN toàn cầu .

Mặt khác, nói về diễn tiến hòa bình: không thể chống tham nhũng bằng chia rẽ, đa nguyên, đa đảng ... Không thể chống tham nhũng bằng tranh quyền ... Không thể chống tham nhũng bằng tranh biện chính trị rỗng tuếch ... Không thể chống tham nhũng bằng cãi lý vòng vo, hời hợt lý thuyết ... Và nhất là, không thể chống tham nhũng bằng cách đi theo vết sa lầy của các chế độ Âu Mỹ ... (!) Tất cả mọi phương kế trên đây đều là các liệu pháp ngụy tạo - trị không đúng bệnh!!!

Vì đó là cách làm lạc hướng tập trung ý chí của quốc dân VN, là cách làm mất định hướng ý chí lãnh đạo quốc dân VN, là cách đánh tráo vấn đề, gây rối loạn dư luận - để cho bọn cơ hội nổi lên phá thối, gây chia rẽ, phá hoại đoàn kết ... Rốt cuộc làm hỗn loạn chính trị nội bộ và suy kiệt nội lực quốc dân !!!

VN đã có đủ bản lĩnh, tự tin, tài năng và trí tuệ để quyết chiến quyết thắng bọn giặc ngoại xâm (rõ ràng là chúng không khôn hơn VN mình, 1946-1975 ...) Thì VN không thể cúi đầu hạ mình chịu nhục ... Để trở thành bản sao cóp nhặt, vay mượn, chắp vá của các chế độ Âu Mỹ - đầy phân hóa, chia rẽ, sa lầy, lúng túng, bất an, mất hết cả tín nhiệm và sức thuyết phục trên sân chơi toàn cầu ...

nth-fl