Sư Im Lặng Điếc Tai Của Giáo Hoàng Benedict XVI
Jorge Ramos Avalos
Phạm Thanh Trúc dịch
http://sachhiem.net/TONGIAO/tgP/PhThTruc2.php
21-Mar-2013
Lịch sử sẽ ghi nhớ Giáo hoàng Benedict XVI với tư cách là giáo hoàng đầu tiên kể từ thời Trung cổ thoái vị giáo hoàng để bảo vệ các linh mục ấu dâm khỏi bị truy tố. Ít có người nào ngoài ông trong suốt nhiệm kỳ 8 năm đã tạo ra một dấu ấn [khó có thể tẩy rửa].
Làm giáo hoàng, Benedict có thể lãnh đạo Tòa Thánh cùng với công lý khoan dung, thuyết phục nhưng người đứng đầu giáo hội giải quyết thách thức lớn nhất hiện đang phải đối mặt với vấn đề: thảm họa lạm dụng tình dục đã làm rúng động Giáo hội Ki tô Rô ma và tín đồ trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Nhưng ông đã không làm vậy, trước khi trở thành giáo hoàng, trách nhiệm của ông về vấn đề này đã được thiết lập. Trong tư cách lãnh đạo đạo Chúa ở Đức và sau này là Rô ma, ông có thể ngăn chặn và bảo vệ hàng ngàn trẻ em, người trưởng thành thoát khỏi lạm dụng dưới bàn tay [dơ dáy] của nhiều linh mục. Nhưng ông đã câm như…hến, do đó nhiều cuộc đời đã bị hủy hoại.
Trong lúc tuyên bố thoái vị vào đầu tháng này (tháng Hai), Benedict cho biết ông từ chức vì “Lợi ích của giáo hội”. Ông đã đúng: một giáo hoàng nhu nhược không dám công khai tố cáo những hành vi của bọn tội phạm đang hoạt động trong cộng đoàn mà ông lãnh đạo thì ông nên từ chức.
Suốt 50 năm qua, có hơn 9000 trường hợp linh mục lạm dụng tình dục trẻ em được công bố trên toàn thế giới, theo một cuộc điều tra được tác giả Jorge Llistosella tiến hành và thuật lại trong cuốn sách của ông có tiêu đề: ”lạm dụng tình dục trong giáo hội công giáo”. Nhưng có bao nhiêu trường hợp hơn thế nữa vẫn bị chôn vùi? Vì sao Benedict không yêu cầu minh bạch để công lý được thực thi?
Có vẻ như ông luôn luôn ưa thích sự im lặng. Bất cứ khi nào cơ hội trỗi dậy, giáo hoàng, chẳng hạn như, giáo hoàng Joseph Ratzinger trước đây, luôn chọn cách không làm điều đúng đắn về vấn đề này. Sự thật là Ratzinger không quan tâm đến tội ác của các linh mục, ông quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ tiếng tăm và quyền lực của giáo hội đã được thấy rõ trong suốt thời gian tại vị của ông, khởi đầu kể từ khi ông được bổ nhiệm làm tổng giám mục Munich cuối những năm 1970 (thế kỷ XX)
Năm 1980 tờ New York Times Mỹ đã có bài viết, một năm trước khi đến Rô ma để làm trưởng ban giáo đoàn giáo lý đức tin, Ratzinger đã nhận được thông báo cho ông biết, linh mục Peter Hullerman đã thừa nhận với các quan chức giáo hội rằng ông đã lạm dụng trẻ em, tư liệu được chuyển từ một giáo xứ ở Essen tới Munich để điều tra. Hullerman đã liên tục lạm dụng tình dục trẻ em. Vào năm 1986, sau khi cảnh sát điều tra, ông đã bị xét xử và bị kết thêm tội lạm dụng ở giáo xứ mới của ông.
Trong nhiều năm, Vatican tiếp tục khăng khăng khẳng định: Ratzinger không hề hay biết gì về tình tiết thuyên chuyển linh mục Hullerman. Dẫu cho điều đó có thật hay không, thì sự thật linh mục ấu dâm Hullerman vẫn [được Chúa che chở] không bị dẫn đến cảnh sát. Vô số lần, Ratzinger đã có những quyết định tương tự
Sau khi được chọn làm lãnh đạo giáo hội vào tháng 4/2005, Benedict XVI đã làm cho những sai lầm của ông thêm phức tạp: tháng 2.2004, Hội đồng Giám mục Ki Tô Rô Ma giáo đã phát hành một cuộc khảo sát tư liệu nội bộ của giáo hội cho thấy từ năm 1950-2002 ở Mỹ có 4.450 linh mục đã bị các nạn nhân tố cáo lạm dụng tình dục. Khi làm giáo hoàng, Benedict XVI có thể ra lệnh để những tài liệu đó chuyển đến các nhà chức trách để điều tra sâu hơn. Ông có thể đảm bảo những linh mục ấu dâm đem ra xét xử -để những kẻ phạm tội bị trừng phạt và cấm làm hại người khác. Tất nhiên, ông đã chẳng làm được điều này.
linh mục Marcial Maciel
Và khi có cơ hội sửa sai, ông đã cam kết, Benedict XVI đã chọn cách phớt lờ những tư liệu đó. Khi làm trưởng ban giáo đoàn giáo lý đức tin, Ratzinger đã nhận đã nhận được hàng ngàn tài liệu tố cáo tội ác của linh mục Marcial Maciel người Mexico, kẻ (đã góp phần) sáng lập đoàn quân lê dương khổng lồ của Chúa Jesu, kẻ từ lâu đã bị buộc tội lạm dụng tình dụng trẻ em và cũng là cha ít nhất 3 đứa trẻ. Đáng nhẽ ra, Maciel phải bị nghiêm trị, nhưng Benedict XVI chỉ đơn giản “sa thải” Macial ra khỏi sứ vụ cộng đoàn vào năm 2006 và bảo vệ tên tội phạm ấu dâm này thoát vòng lao lý cho đến khi hắn chết vào năm 2008. Sau đó, năm 2012, khi giáo hoàng viếng thăm Mexico, ông đã từ chối gặp các nạn nhân của Maciel. Người đứng đầu giáo hội có 1,2 tỷ tín đồ đã không có gì để nói với các nạn nhân.
Tin đồ Ki Tô Rô Ma giáo tin vào bất khả ngộ của giáo hoàng và coi ông là một nhân vật có đạo đức hơn người bình thường. [Nhưng] Tôi thì trái lại, tôi cho rằng giáo hoàng đã phạm nhiều sai lầm thô bỉ trong cách hành xử của ông về một trong những vụ bê bối nhất trong lịch sử gần đây của giáo hội Ki Tô Rô Ma giáo. Xưa nay, vốn được xem là có đạo đức hơn hầu hết đấng nam nhi, hóa ra Benedict chỉ là một lãnh đạo nhu nhược và hèn nhát. Ông đã chứng minh là một điển hình xấu xa cho các linh mục khác, một kẻ dẫn đường kém đạo đức cho tín đồ Ki Tô Rô Ma giáo. Tuy nhiên, việc ông thoái vị bao biện cho việc không hành động của ông [trước những tội ác tày trời của nhiều linh mục] lên đến một đỉnh điểm nào đó, có lẽ bây giờ, ông sẽ được thay thế bằng ai đó không nhu nhược như ông, dám đứng lên tố cáo những kẻ phạm tội vẫn đang được Vatican bảo vệ.
Việc làm tệ hại nhất mà một giáo hoàng có thể làm khi đối mặt với sự bất công là giữ im lặng [nếu không sẽ bị thanh trừng]. Đó là tội lỗi của Benedict, và thật đáng buồn, cũng là di sản của ông [để lại cho giáo hội Ki Tô Rô Ma giáo]
Phạm Thanh Trúc dịch
nguồn http://jorgeramos.com/en/the-deafening-silence-of-pope-benedict-xvi
Trang Tôn Giáo