From: Giac Hanh [mailto:giachanh2014@gmail.com]
Sent: Tuesday, June 23, 2015 6:17 PM
To: duyensinh@live.com; Tran Quang Dieu; Sáu Võ; Gop Gio
Subject: Cờ Quốc Gia không phải là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ !
Quốc Gia Việt Nam của Vua Bảo Đại là một Tĩnh của Liên Bang Pháp, làm gì có thể gọi Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là cờ Quốc Gia? Nếu có, thì đó là Quốc Gia chỉ ở cái tầm là State, nghĩa là Tĩnh Bang của Liên Hiệp Pháp mà thôi. Chúng ta lúc đó vẫn bị khống chế bởi Hiến Pháp của LH Pháp, và của Quân đội Pháp. và làm theo Pháp để đánh Việt Minh, một sức mạnh Dân tộc lúc bấy giờ chống Pháp giành độc lập toàn vẹn cho Việt Nam. Lý do gì chúng ta lai tiếp tục sai lầm, hiểu sai Quốc Gia của Pháp là (Tĩnh Quốc Gia Việt Nam) rồi cho rằng lá cờ của "Tĩnh" này là lá cờ Tổ quốc, cờ Quốc gia? Nó còn là cờ của Tonkin (Bắc Kỳ) thời Pháp?
Năm 1862-1945, VN đã mất độc lập bởi bàn tay bọn Công giáo giúp sức Pháp cướp chính quyền bằng vũ khí. Đó là sự thật.
Lá cờ Quốc gia phải là trước 1862, là cờ này:
Nhưng bọn Công giáo tay sai giặc Pháp đã biến lá cờ này thành Cờ Hoàng Gia , tức là Cờ của Vua, chứ không phải là cờ Quốc gia.
(SH - đúng ra, thời xưa trên thế giới ít có quốc gia nào có lá cờ của quốc gia mình. Thường là lá cờ đại diện cho một triều đại hơn là một quốc gia. Nước Pháp mãi đến cách mạng 1789 mới có lá cờ tam tài chính thức biểu tượng cho nước Pháp, vì cuộc cách mạng tranh đấu cho nhân dân Pháp chống lại chế độc tài tôn giáo trị của Vua Louis XVI.
Ở Việt Nam, khi nhà Nguyễn Tây Sơn diệt Trịnh và đánh đuổi quân Thanh xâm lăng, thì lá cờ của vua Quang Trung vừa là biểu tượng của nhà Tây Sơn và cũng là biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Khi Nguyễn Ánh đánh nhà Tây Sơn, thì lá cờ Nguyễn Ánh chỉ đại diện cho nhà Nguyễn, chứ không phải của dân tộc Việt Nam. Khi Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn, thì lá cờ của Nguyễn Ánh được coi như là đại diên cho nước Việt Nam. Nhưng khi nhà Nguyễn đầu hàng Pháp thì lá cờ Nhà Nguyễn không còn là đại diện cho quốc gia dân tộc Việt Nam nữa.
Do đó, bất kỳ thế lực nào đánh đuổi được quân cướp xâm lăng, đòi được chủ quyền độc lập cho dân tộc, thì lá cờ của thế lực đó trở thành quốc kỳ biểu tượng cho quốc gia.
Xin đọc thêm bài Chính Thống và Chính Nghĩa của Nguyễn Mạnh Quang,
Anh Góp Gió nói là Cờ Vua là cờ Tổ quốc, thì phải là cờ Vàng này. Không thể là cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)