●   Bản rời    

Cộng Đồng: Họ đâu có đại diện cho tất cả người Việt ở đây

From: Tran Quang Dieu [tranquangdieu@hotmail.com]

Sent: Tue, 7:42 pm


To:
Vậy mà (xin theo dõi chuỗi điện thư kế dưới!) lại có những "người Phật giáo" trí thức, đã từng có danh phận với xã hội xứ người, nhưng khi đã thực sự ngã bóng xế chiều mà chỉ vì lý do "bị kẹt giữa hai lằn đạn" (?) để rồi lại hóa thành một phần nào đó bằng tâm thức vô trách nhiệm, dám bóp méo lịch sử, nói rằng "nếu chế độ ông Diệm không bị (Quân nhân QLVNCH) đảo chánh thì chế độ Diệm sau đó sẽ có thể đáp ứng được những nguyện vọng của Phật giáo" là yêu cầu chấm dứt sự đàn áp PG ở thời điểm năm 1963". Trong khi đó, thực chất là:
Thứ nhất, "Thông cáo chung" giữa "Ủy ban Liên bộ" (của Chính phủ) và Ủy ban Liên phái" (của Phật giáo) thỏa thuận ký trong những ngày giữa tháng 6 năm 1963 (có chữ ký của ông Diệm, nhưng đó chỉ là thủ đoạn hứa cuội nhằm xoa dịu phần nào búa rìu dư luận và sự phẫn uất của đồng bào đang dâng cao sau biến cố tự thiêu của nhà sư Thích Quảng Đức và cái chết của nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam) để không bao lâu sau đó, đêm 20.8.1963 thì nhà Ngô cho tay chân = thực lực của một lực lượng chính quy nơi chiến trường để tấn công khốc liệt vào Chùa Xá Lợi hốt hết những cán bộ trong Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo tống giam vào tù. Ngoại trừ TT. Thích Trí Quang lúc bấy giờ tránh được và chạy thoát vào Tòa Đại sứ Hoa Kỳ xin tỵ nạn cho đến sau khi nhà Ngô sụp đổ. Sau biến cố bạo tàn đêm 20.8.1963 này, PG xem như đã tê liệt. Chỉ may là còn có Quân nhân, Tướng Lãnh (họ đã nung nấu ý chí lật đổ chế độ từ hồi năm 1960 ...) ra tay làm đảo chánh.
Thứ hai, mãi cho đến ngày 31.10.1963 mà ông Diệm vẫn còn trả lời cho ông Trung Tướng Quyền Tổng Tham Mưu Trưởng (thay thế Đại Tướng Lê Văn Tỵ đang đi trị bệnh ở Hoa Kỳ) Trần Văn Đôn là không cần cải tổ chính phủ gì hết cơ mà...!?
-....
Tôi nêu vài dữ kiện thật như thể, nhằm chia sẻ với hầu hết mọi người để có một cái nhìn đúng đắn về thực chất của một giai đoạn lịch sử dưới thời ông Ngô Đình Diệm là không những chỉ đàn áp Phật giáo, mà trước đó nhà Ngô đã làm tê liệt đạo Cao Đài và PG Hòa Hảo rồi (Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc thì chạy thoát nạn qua Cao Miên, còn Ba Cụt Lê Quang Vinh thì bị bắt chém đầu v.v...) chứ không có đơn giản như người ta tưởng là nhà Ngô "sẽ đáp ứng được những nguyện vọng của Phật giáo, nếu không bị đảo chánh".
Ngoài chuyện tôn giáo mà anh em ông Diệm đã làm "là vì Chúa, vì Giáo hội" (Vatican La mã), nó còn là những thứ gì khác nữa bao hàm lên toàn bộ về những lợi ích quốc dân hay không trước lịch sử chứ không đơn giản để ta có thể nói năng vô trách nhiệm đối với tâm huyết và nghị lực mà Tướng Lãnh, Quân nhân QLVNCH đã dũng cảm (vì bởi không may bị thất bại thì họ sẽ bị anh em ông Diệm "treo cổ" họ "trên đường Công Lý") đứng ra làm một cuộc đảo chánh như vậy.
Có kẻ nói rằng ông Diệm không cho Mỹ đưa quân vô VN cho nên bị Mỹ đảo chánh? Sic! Mỹ viện trợ, Mỹ cố vấn từ đầu đến chân. Thậm chí Mỹ và "đồng minh" đổ lính vào có đến trên nửa triệu mà cuối cùng cũng xảy ra hậu quả "mất nước" vào năm 1975 thì thử hỏi hồi năm 1963 trở về trước, nếu không có Mỹ, không có Hồng y Spellman v.v... thì ông Diệm cho đến cuối đời rất có thể còn làm ông thầy tu, khỏi bị ai lật đổ...? Đất nước sẽ ít hao tổn xương máu so với những gì như nó đã diễn ra.
Bây giờ, chỉ có một dúm đồng bào sống tha hương (so với 90 triệu ở quốc nội), nhưng ít ra cũng hàng trăm nghìn người tại Úc, nhưng khi ra mắt sách của ông "nhà văn Chu Tất Tiến" "chống cộng" mà loe ngoe đâu vài ba chục người thì CSVN họ sẽ "run", "rét" và sẽ "chết yểu" trong nay mai để cho một số con chiên khác (Như Lê Duy San chẳng hạn) về chống gậy đánh quân xâm lăng Tàu Chệt chạy té khói chứ có lo gì?

Trần Quang Diệu


__________________


From: tudo-ngonluan@yahoogroups.com

Date: Tue, 24 Mar 2015 23:17:39 +0000

Subject: [tudo-ngonluan] Nguyễn Mạnh Tiến: Tên súc vật khốn kiếp Ăn Cơm Trả Cứt
Thưa ông Aotran Qlvnch <aotranqlvnch@gmail.com>! Thủ đoạn trong chánh trị là thế thôi! Điều rất tiếc là: Các Cộng Đồng khác họ dùng "Cộng Đồng" và "Nhà Cộng Đồng" trong mục đích tương thân, tương ái...giúp đỡ lẫn nhau để sống, hoà nhập, vươn lên...trong xứ sở mới, Chánh trị là phụ! Các cụ nầy lại làm ngược lại và lại "quyền bính" trong cái cộng đồng bé tẻo teo nầy.
Nói ra thì lại bị chụp mũ là phá cộng đồng. Nếu có, thì là không đồng ý với một nhóm nhỏ quyền bính nầy thôi. Họ đâu có đại diện cho tất cả người Việt ở đây đâu. Họ chỉ có họ thôi, nhóm của họ thật ra chỉ có vài người và một số theo đóm ăn tàn, gôm lại tất cả khoảng vài chục người?
Cộng đồng người Hoa từ lâu và từ khắp nơi trên thế giới. Họ làm ngược 180 độ với CĐ người Việt, đặc biệt tại Úc. Đó là một trong những lý do chánh đưa cuộc sống của người Hoa tha hương có đời sống tốt hơn người Việt.
Chánh trị của nhóm Nguyễn Mạnh Tiến chỉ là "nhóm chánh trị cục bộ" cho nên hầu hết những người đứng đắn không tham gia và 95% chiến hữu xa lánh...Cứ đếm xem họ có bao nhiêu người và tổng số cựu quân nhân QLVNCH tại NSW là bao nhiêu thì biết. Điển hình là 2 nhà văn quân đội (Chu Tất Tiến và Hải Triều) vừa rồi ra mắt sách tại Úc. CĐ NSW tổ chức chỉ có vài người tham dựvài chục người trong ban tổ chức...
*Nên nhớ: Nắm CĐ thì có thể làm giàu bởi (nhiều loại) ngân quỹ từ chánh Phủ!?

An-Nam





Đó đây


2024-03-28 - Chấn động người Việt ở #Thailand: Thiếu tướng GĐ CA tỉnh Gia Lai … xuất hiện … chuyện gì xảy ra …? -

2024-03-24 - Thiếu tướng Hoàng Kiền _BUỒN, VUI, "GIẢI OAN" VẤN ĐỀ CHỐNG LẬT SỬ - Đôi lời với ông Võ Văn Thưởng

2024-03-22 - Thật là buồn khi một người mình đặt nhiều kỳ vọng lại làm mình thất vọng -

2024-03-22 - Tá hoả tịch thu! Tòa án NY bắt đầu kê biên tài sản sân golf, dinh thự Seven Springs -

2024-03-21 - VKSND TP HCM: Bị cáo Trương Mỹ Lan không ăn năn - VKSND TP HCM nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước

2024-03-21 - NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TÚY Ở VIỆT NAM -

2024-03-20 - Toàn cảnh đề nghị mức án với vợ chồng Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân và đồng phạm -

2024-03-20 - Lý do đồng chí Võ Văn Thưởng có đơn xin thôi các chức vụ -

2024-03-20 - Trung ương đồng ý ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước - Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân

2024-03-18 - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử - Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, kết quả kiểm đếm sơ bộ tính đến sáng 18/3 cho thấy Tổng thống Vladimir Putin giành được 87,32% số phiếu, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm và sẽ lãnh đạo



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -

● 2024-01-28 - Quận Utah cấm Kinh Thánh ở các trường tiểu học và trung học cơ sở - Ri Nguyen -

● 2024-01-26 - Chiên Hô Hào Các Bạn Chiên Đừng Đọc Sachhiem.net: "Nhận Diện!" - SH vs Nguyễn Trọng Nghĩa -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 >>>