Vẫn Chỉ Là Một Công Cụ / Câu Hỏi Cho Người Công Giáo VN Chống Cộng
Thư Dẫn:
- Câu Hỏi Cho Người Công Giáo VN Chống Cộng (https://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=770)
_______________
Subject: Vẫn Chỉ Là Một Công Cụ / Câ u Hỏi Cho Người Công Giáo VN Chống Cộng / Vạ Tuyệt Thông dà nh cho người Công Giáo theo-hợp tác với cộng sản
From: "qtran"
Date: Tue, December 16, 2014 4:20 pm
Vẫn Chỉ Là Một Công Cụ
Thưa ông Lỗ Tốn,
Xin cám ơn sự góp ý của ông. Nhưng ông vẫn chưa trả lời cho một thắc mắc rất đơn giản của tôi. Người Mỹ thì như vậy đó, và Giáo hội Công giáo cũng như vậy đó. Nghĩa là họ đã dẹp bỏ mọi hận thù trong quá khứ để làm bạn với kẻ thù. Vậy còn chúng ta, những người Công giáo VN đang hăng say chống Cộng cho Chúa từ cả mấy chục năm nay thì sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục bị ràng buộc bởi lời xúi dại chống Cộng của Giáo hội Công giáo qua việc hăm dọa rút phép thông công, trong khi Giáo hội Công giáo lại đang ngang nhiên xin bắt tay làm bạn với kẻ mà ngày xưa họ xúi chúng ta chống? Xin lập lại câu hỏi cho rõ ràng thêm một lần nữa như sau:
1. Người Công giáo VN có còn tiếp tục chống Cộng cho Chúa nữa không? Nghĩa là Giáo hội là mẹ Thiên Chúa đã dạy chúng ta là phải chống Cộng cho Chúa, chống Cộng chết bỏ. Nếu theo Cộng thì bị rút phép thông công ngay, bảo đảm xuống địa ngục đời đời kiếp kiếp.
2. Còn bây giờ thì Giáo hội Công giáo đang bắt tay làm bạn với Cộng sản. Vậy người Công giáo VN có chịu ngừng chống Cộng để bắt tay làm bạn với Cộng sản như Giáo hội đang làm không?
Tôi có thể đoan chắc rằng Giáo hội Công giáo chẳng bao giờ làm theo đòi hỏi quyền lợi của những người Công giáo VN chống Cộng. Họ chỉ lợi dụng chúng ta để chống Cộng khi họ muốn. Họ mang hình phạt rút phép thông công ra hù dọa để chúng ta chống Cộng cho họ. Bây giờ thì họ lại không muốn chúng ta chống Cộng nữa. Như vậy, có phải là người Công giáo VN chúng ta, trong quá khứ cũng như hiện tại, chỉ là một công cụ đắc lực cho một quốc gia ngoại tộc Vatican không?
Tóm lại, chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai con đường: hoặc cứ tiếp tục chống Cộng cho Chúa như Hội thánh đã dạy từ xưa nay; hoặc thôi, không chống Cộng nữa để làm theo ý muốn của Hội thánh. Hội thánh định đoạt tất cả, chúng ta chỉ có “vâng lời trong tuân phục”. Họ khôn manh dạy chúng ta rằng “chiên ta thì phải nghe tiếng ta”. Và đó cũng là lời Chúa dạy.
Vậy ông Lỗ Tốn muốn chọn con đường nào? Tiếp tục chống Cộng để được lên thiên đàng, khỏi bị rút phép thông công; hay bắt tay làm bạn với Cộng sản, đi theo Giáo hội là mẹ Thiên Chúa? Cái thế kẹt mà ông gọi là “bắt chẹt” ở đây là đường nào thì chúng ta cũng chết. Chống Cộng cũng chết vì không thể giơ chân đạp mũi nhọn chống Giáo hội mà chúng ta cứ xưng tụng là Hội thánh duy nhất thánh thiện. Thôi chống Cộng để làm bạn với Cộng sản thì cũng chết vì Cộng sản nó tàn ác như ông đã viết, và còn bị cái án rút phép thông công chưa bao giờ được tháo gỡ.
Hơn nữa, nếu thôi chống Cộng thì có phải là Giáo hội Công giáo và chúng ta cần phải bắt chước nhóm Giao Điểm, những kẻ mà xưa nay chúng ta cứ lo chửi bới, mạt sát và chụp mũ họ là Cộng sản?
Rõ ràng người Công giáo VN chống Cộng chỉ là công cụ của Giáo hội Công giáo, không hơn không kém. Chúng ta vẫn chưa học được bài học lịch sử của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Cho dù là công cụ cho Việt Cộng hay cho một quốc gia ngoại tộc Vatican, xong việc rồi thì chúng ta cũng giống như một miếng vỏ chanh vô dụng, chỉ còn để dụt vào thùng rác.
Trân trọng,
Trần Tiên Long
_______________
From: Lo Ton [mailto:lobaton12lo@aol.com]
Sent: Sunday, October 19, 2014 12:49 PM
To: qtran@ec.rr.com
Subject: Re: [DiendanDanToc] Câu Hỏi Cho Người Công Giáo VN Chống Cộng / Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp Thủ tướng Việt Nam
Ông Tiên Long ơi,
Câu hỏi của ông coi bộ muốn "bắt chẹt" người Công giáo chống cộng lắm hỉ? Câu hỏi dễ ẹc, ông là người không thích chống cộng, ông biết rồi còn hỏi ai nữa? Tôi đề nghị ông viết thư cho chính quyền Mỹ (bằng Anh ngữ, vì Mỹ không đọc được tiếng Việt. Nếu ông không viết được, nhờ các cháu nhỏ viết hộ cho), ông đặt câu hỏi:
Tại sao trước 1975 Mỹ thí 57000 binh sĩ để chống cộng sản VN, nay sao lại bắt tay với chúng và còn yểm trợ hết mình cho chúng? Ông viết thư cho đảng CSVN hỏi: Tại sao trước đây các ông thí mạng hàng trăm ngàn tuổi trẻ, nay sao lại bắt tay với Mỹ, năn nỉ ỉ ôi xin xỏ chuyện nầy chuyện kia với Mỹ? Ông hỏi GH Phật giáo thống nhất ở trong nước cũng như ở ngoài nước:
Tại sao TT Ngô Đình Diệm là một tên bán nước, đàn áp Phật giáo, độc ác trong số 100 người độc ác nhất thế giới, ông ta lại được đồng bào hải ngoại đạo cũng như đời, tổ chức lễ giổ long trọng hàng năm với với đầy đủ nghi lễ quân cách, nhưng tại sao Phật giáo hải ngoại không bao giờ tổ chức một lễ tưởng nhớ, đừng nói chi tới tưởng niệm và biết ơn với vị đại bồ tát, Phật sống, thánh tử đạo có công cứu nguy Phật giáo Việt Nam, là Hòa Thượng Thích Quảng Đức?
Tại sao Tây Tạng có hàng trăm nhà sư và dân chúng tự thiêu mà Cộng sản Tàu vẫn vững như bàn thạch, chúng không care? Họ trả lời cho ông, xin ông đưa lên diễn đàn cho bà con đọc, thì ông sẽ tìm ra câu hỏi tại sao Vatican đang tìm con đường hòa hợp hòa giải với CSVN. Chúc ông bình tâm suy nghĩ lại nhé.
Lỗ Tốn
-----Original Message-----
From: 'qtran' qtran@ec.rr.com [DiendanDanToc]
Sent: Sat, Oct 18, 2014 7:36 pm
Subject: [DiendanDanToc] Câu Hỏi Cho Người Công Giáo VN Chống Cộng / Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp Thủ tướng Việt Nam
2025-04-21 - Tấm bản đồ chỉ đường cho bộ đội tiến về Sài Gòn ngày 30/4/1975 - Sau khi cung cấp bản đồ Đô thành Sài Gòn đánh dấu địa điểm địch phòng thủ, má Sáu Ngẫu dặn Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu phải chiếm được cầu Vĩnh Bình để vào nội đô.
"Tôi hỏi má còn đường nào khác vào Sài Gòn không? Má nói có cầu sắt Lái Thiêu nhưng xe tăng không đi được"
2025-04-20 - Sự thật về cuộc di tản trước Giải phóng miền Nam năm 1975 - Gần nửa thập kỷ đã trôi qua sau khi Sài Gòn được hoàn toàn giải phóng, vẫn tồn tại những dư luận tố cáo nhà nước Việt Nam đã gây ra cuộc di tản lịch sử của người dân trước thời điểm 30 tháng 4 năm 1975.
Giờ đây, chúng ta có thể khẳng định, cuộc di tản là do chính phủ Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn kích động, tạo dựng và tổ chức thực hiện theo một kịch bản đã được vạch sẵn.
2025-03-30 - Việt Nam viện trợ 300.000 USD giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất - Bộ Ngoại giao cho biết đội cứu hộ của Việt Nam, gồm 106 người của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon của Myanmar chiều nay.
Đội cứu hộ sẽ triển khai nhiệm vụ tại các nơi bị ảnh hưởng động đất từ ngày mai.
2025-03-30 - Hàng chục nghìn người về Đền Hùng trước giỗ Tổ - Theo Ban Quản lý khu di tích, tổng cộng có hơn 32.000 lượt khách, trong đó ngày 30/3 ghi nhận hơn 20.000 lượt và ngày thứ bảy 29/3 là 12.000 lượt. Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động
khoảng 1.000 cán bộ chiến sĩ để đảm bảo an ninh trật tự. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết công an tỉnh đã phối hợp với Bộ Công an và công an các tỉnh thành lân cận để tăng cường nắm tình hình và phòng ngừa tội phạm