Nhân đọc ý kiến ngắn của ông Trần Tiên Long: Vậy Ai Không Phải Là CS?
Subject: Cuộc_chiến_giữa_kẻ_ thống_trị_và_bị_trị
From: LAN VIEN VUONG
Date: Thu, November 27, 2014 4:48 am
To: "sachhiem@sachhiem.net"
Kính gửi quý báo,
Nhân đọc ý kiến ngắn của ông Trần Tiên Long: Vậy Ai Không Phải Là CS Hay VGCS?, trong đó có đoạn: "Trong bất cứ thời đại nào và ở quốc gia nào cũng luôn luôn có hai phe cánh đối nghịch nhau, đó là phe cánh cai trị và phe cánh muốn lật đổ phe kia để cai trị. Cho dù người Việt hải ngoại có lật đổ được chế độ đang cai trị hiện hành thì rồi sẽ có một thế lực khác nổi lên để cố gắng lật đổ họ..." tôi chợt nhớ một chuyện xa xưa của nhà báo Thanh Lan Võ Ngọc Thành như sau:
Dưới thời Ngô Đình Diệm, nhà báo Thanh Lan Võ Ngọc Thành có đăng một tiểu luận trên tờ Tiếng Chuông về "đấu tranh giai cấp". Theo ông, đấu tranh giai cấp không bao giờ chấm dứt, vì kẻ bị trị sẽ chống và tìm cách lật đổ kẻ thống trị. Đến khi kẻ bị trị thành công trở thành kẻ thống trị và kẻ thống trị trước kia giờ trở thành kẻ bị trị, thế là cuộc đấu tranh tiếp tục mãi không ngừng.
Sau đó, ông bị bắt giam một thời gian.
Ông là một trong những nhà báo, nhà nghiên cứu "luận cổ suy kim" rất ý nhị và thâm thúy.
Còn về chủ nghĩa CS, về mặt lý thuyết, thì xin miễn bàn, vì tôi không đủ hiểu biết về vấn đề nầy, nhưng một chủ nghĩa với phương châm: "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người." thì thiết nghĩ đó là điều tốt đẹp.
Còn về mặt thực hành thì tôi thấy như sau:
Từ sau tháng 4/75 đến nay, qua bao nhiêu thăng trầm trong công cuộc điều hành đất nước, tôi thấy Cộng Sàn Việt Nam không phải như những gì Mỹ Ngụy tuyên truyền. Chính quyền CSVN đã khéo léo lèo lái con thuyền đất nước vượt qua bao nhiêu sóng gió để đạt được thành quả cuộc sống no ấm và bình yên như hôm nay quả là một kỳ công, dù còn nhiều gian nan trắc trở...Và tôi tin chỉ có chính quyền hiện tại mới đủ khả năng giữ vững nền độc lập tự do cho dân tộc VN trước bao hiểm họa chực chờ....
Chuyện chụp mũ CS giờ đây chỉ là trò hề, vì chẳng ai sợ như hồi chính quyền công giáo VNCH. Hồi đó, hàng trăm ngàn gia đình hiền lương thời đó đã bị tàn hại vô cùng thảm khốc vì cái mũ VC.
Hồi học tập cải tạo, có một sĩ quan phát biểu hai từ Việt Cộng thì các bạn hết hồn...nhưng người cán bộ quản huấn ôn tồn nói:"Đâu có gì, Việt Cộng là Cộng Sản Việt Nam, và Cộng Sản Việt Nam đã đánh bại xâm lược Pháp Mỹ, thống nhất đất nước, thế thôi!"
2026-01-15 - Tổng thống Mỹ ca ngợi lãnh đạo lâm thời Venezuela "tuyệt vời" - "Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện rất tốt, bà ấy là người tuyệt vời", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 14/1 khi thông báo về cuộc điện đàm với
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Đây dường như là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Venezuela đối thoại trực tiếp sau vụ Washington tiến hành chiến dịch tập kích,
2026-01-14 - Ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi hơn 71.000 m2 đất - (NLĐO)- Ký vào biên bản bàn giao đất cho các tăng ni chùa Phật Quang nhưng sau đó cho rằng bị ép buộc nên ông Vương Tấn Việt đã khởi kiện ra tòa để đòi lại! (Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang làm trụ trì có 35 công trình xây dựng không phép)
Theo trình bày của nguyên đơn, việc ký kết này diễn ra trong bối cảnh bị ép buộc; đồng thời các bị đơn đã lấy đi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên ông Việt....
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".