Xin Một Chút Lương Thiện Tối Thiểu! Một Não Trạng Kỳ Thị Tôn Giáo Nặng / Xin ông Vũ Linh Châu tr
Subject: Xin Hãy Lương Thiện Tối Thiể u! /Một Não Trạng Kỳ Thị Tôn Giá o Nặng /
From: "qtran"
Date: Sun, September 07, 2014 4:05 pm
Xin Hãy Lương Thiện Tối Thiểu!
Thưa ông Vũ Linh Châu,
Xin ông hãy lương thiện tối thiểu để thiên hạ còn có một chút sự kính nể!
Ông đã dịch và mang câu đó vào các diễn đàn VN, và còn chuyển riêng cho một số độc giả, bao gồm cả các ông Hoàng Thục An, Giác Hạnh, Nguyễn Hữu Ba, không phải những người Muslims, rồi ông gán cho là do bà Thủ Tướng nói. Cái ác ý của ông như thế nào thì ai ai cũng đã hiểu, và cũng chẳng xa lạ gì đối với những người đã từng sinh hoạt trong các diễn đàn. Bởi lẽ, chẳng có “bọn Muslims quá khích” nào ở đây cả, thưa ông Vũ Linh Châu! Và ông lại còn “nhờ Ông Trần Tiên Long dịch bài đính kèm đó của Bà cựu TT Úc cho những ai chưa rành tiếng Anh”. Vậy ai là “bọn Muslims quá khích” ở trong các diễn đàn này chỉ biết đọc tiếng VN đây?
Tôi chỉ làm công việc vạch trần lời nói láo của ông ra trước công luận, và còn vì đó không phải là lời nói của bà Thủ Tướng Úc như ông đang gán cho bà ấy.
Trần Tiên Long
_________________
From: diendanviahe2@yahoogroups.com
Sent: Sunday, September 7, 2014 4:52 PM
Subject: Re: [diendanviahe2] Một Não Trạng Kỳ Thị Tôn Giáo Nặng / Xin ông Vũ Linh Châu trả lời/phản biện ông Nguyễn Hữu Ba để tìm ra sự thật đâu là lời phát biểu của bà Julia Gillard. Ông Châu đúng hay ông Ba đúng? Nếu ông Châu im lặng mặc nhiên ông Ba là người nói
CÓ TẬT, GIẬT MÌNH!
Chào qúi vị,
Thưa Ông Trần Tiên Long, Ông Nguyễn Hữu Ba và Ông Hoàng Thục An,
Tôi trích nguyên văn lời Bà cựu TT Úc Julia Gillard nói với bọn ....Muslims qúa khích.
Bà ta đâu có đề cập gì tới niềm tin và thái độ chống báng Thiên Chúa Giáo của các vị và của qúi vị trong nhón Giao Điểm-Sách Hiếm. Khi trích dịch lời của Bà cựu TT Úc, tôi cũng đã làm y hệt như vậy.
Bin Laden và đồ đệ của hắn ta đâu có liên hệ gì tới qúi vị. Tại sao lần nào qúi vị cũng làm ầm ĩ lên như vậy. (Các cụ ngày xưa diễn tả là "như gái ngồi phải cọc").
Hay là qúi vị CÓ TẬT, nên đã GIẬT MÌNH.
Riêng với Ông Trần Tiên Long, Ông biết tiếng Anh, xin Ông đọc bài đính kèm. Các lời trích dẫn của tôi đều có trong đó.
Vũ Linh Châu.
She Did It Again
W O W !!!
Australia says NO -- This will be the second Time Julian Gillard has done this!
She sure isn't backing down on her hard line stance and one has to appreciate her belief in the rights of her native countrymen.
A breath of fresh air to see someone lead with guts and determination.
Australian Prime Minister does it again!!
The whole world needs a leader like this!
Error! Filename not specified.
Prime Minister Julia Gillard - Australia
Muslims who want to live under Islamic Sharia law were told on Wednesday to get out of Australia, as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks.
Separately, Gillard angered some Australian Muslims on Wednesday by saying she supported spy agencies monitoring the nation's mosques:
Quote:
'IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT... Take It Or Leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali, we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians.'
'This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom.'
'We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society, learn the language!'
'Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture.'
'We will accept your beliefs, and will not question why. All we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us.'
'This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom, 'THE RIGHT TO LEAVE'.'
'If you aren't happy here then LEAVE. We didn't force you to come here. You asked to be here. So accept the country that accepted you.'
NOTE: IF we circulate this amongst ourselves in Canada & USA, WE will find the courage to start speaking and voicing the same truths.
If you agree please SEND THIS ON and ON, to as many people as you know...
Vũ Linh Châu. Trích dịch, phổ biến và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân,
không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào
khác.
_______________
On Sunday, September 7, 2014 1:35 PM,
"'qtran' qtran@ec.rr.com [diendanviahe2]" wrote:
Một Não Trạng Kỳ Thị Tôn Giáo Nặng
Kính thưa quí độc giả,
Câu mà ông Vũ Linh Châu dịch ra và trích dẫn dưới đây đã được cho là của bà Thủ Tưởng Úc thì đã được Gs. Trần Chung Ngọc vạch trần từ lâu lắm rồi trong bài Chuyện Phịa Thời Sự cho thấy sự gian trá có chủ ý này. Nguồn: https://sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts053.php
Quí vị Ca-tô Rô-ma giáo cứ tưởng người Việt chúng ta đến Mỹ chỉ vì lý do tôn giáo sao? Vậy sao người Công giáo VN không chạy qua Phi Luật Tân, Mễ, Phi Châu, hoặc Nam Mỹ, những quốc gia có tỉ lệ tín đồ Thiên Chúa giáo cao hơn? Và tại sao dân Công giáo ở các quốc gia đông Công Giáo hơn như Mễ hoặc Nam Mỹ cứ ùn ùn bỏ trốn sang Mỹ? Chắc chắn đó chẳng phải là vì lý do tôn giáo rồi.
Bảo rằng Hoa Kỳ là một quốc gia được xây dựng trên nền tảng Thiên Chúa giáo thì tuyệt đối là một lời nói láo. Ngay bản Tu Chính Hiến Pháp thứ I thì cũng đã được thiết lập dựa trên sự tách rời tôn giáo ra khỏi quốc gia. Đó là mục đích chính yếu khi thành lập quốc gia Hoa Kỳ. Và phần đông những cha già dân tộc của Hoa Kỳ thì không phải là người Thiên Chúa giáo. Họ chính là những người vô thần, người không tin, người theo tự nhiên thần giáo hoặc phiếm thần, bao gồm cả các ông Tổng Thống Washington, Franklin, Jefferson, Paine… mà các em trình độ lớp 4 cũng có học qua.
[Common lies Christians tell that are ABSOLUTELY FALSE! Nguồn: https://www.evilbible.com/common_lies.htm
This United States is a country founded on Christianity. This is the biggest sack of horse shit and only an EXTREME MORON would believe something this retarded. The VERY FIRST AMENDMENT of the constitution is based on the Separation of church and state. The paramount reason why the forefathers came to this country was for religious freedom. They listed it as their top goal in forming America. Matter of fact most of the fore fathers weren’t even Christian, but deist, atheist and agnostic. I could site thousands of quotes which piss on this lie from Washington, Franklin, Jefferson, Paine, etc. but I shouldn’t need to, considering the reading of the constitution is a 4th grade curriculum requirement.]
Ngoài ra, nghiên cứu thống kê của PEW ngày 25 tháng 2 năm 2008 còn cho biết rằng số người bỏ Thiên Chúa Giáo càng ngày càng tăng nhanh, và Công Giáo là tôn giáo có số tín đồ bỏ đạo nhiều nhất. Ở Mỹ, Công Giáo chiếm tỉ lệ 31%, nhưng chỉ có chừng 24% người Công Giáo còn nhìn nhận họ là Công Giáo, có nghĩa là hiện có tới 76% người Công Giáo đã bỏ đạo. Quí vị có thể vào nguồn sau đây để kiểm chứng: https://pewresearch.org/pubs/743/united-states-religion
[Those Americans who are unaffiliated with any particular religion have seen the greatest growth in numbers as a result of changes in affiliation, Catholicism has experienced the greatest net losses as a result of affiliation changes. While nearly one-in-three Americans (31%) were raised in the Catholic faith, today fewer than one-in-four (24%) describe themselves as Catholic.]
Xin chuyển vào diễn đàn bài Một Não Trạng Kỳ Thị Tôn Giáo Nặng liên quan đến lời bịa đặt mà lâu lâu ông Vũ Linh Châu lại tiếp tục đưa ra.
Trân trọng,
Trần Tiên Long
2025-04-21 - Tấm bản đồ chỉ đường cho bộ đội tiến về Sài Gòn ngày 30/4/1975 - Sau khi cung cấp bản đồ Đô thành Sài Gòn đánh dấu địa điểm địch phòng thủ, má Sáu Ngẫu dặn Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu phải chiếm được cầu Vĩnh Bình để vào nội đô.
"Tôi hỏi má còn đường nào khác vào Sài Gòn không? Má nói có cầu sắt Lái Thiêu nhưng xe tăng không đi được"
2025-04-20 - Sự thật về cuộc di tản trước Giải phóng miền Nam năm 1975 - Gần nửa thập kỷ đã trôi qua sau khi Sài Gòn được hoàn toàn giải phóng, vẫn tồn tại những dư luận tố cáo nhà nước Việt Nam đã gây ra cuộc di tản lịch sử của người dân trước thời điểm 30 tháng 4 năm 1975.
Giờ đây, chúng ta có thể khẳng định, cuộc di tản là do chính phủ Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn kích động, tạo dựng và tổ chức thực hiện theo một kịch bản đã được vạch sẵn.
2025-03-30 - Việt Nam viện trợ 300.000 USD giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất - Bộ Ngoại giao cho biết đội cứu hộ của Việt Nam, gồm 106 người của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon của Myanmar chiều nay.
Đội cứu hộ sẽ triển khai nhiệm vụ tại các nơi bị ảnh hưởng động đất từ ngày mai.
2025-03-30 - Hàng chục nghìn người về Đền Hùng trước giỗ Tổ - Theo Ban Quản lý khu di tích, tổng cộng có hơn 32.000 lượt khách, trong đó ngày 30/3 ghi nhận hơn 20.000 lượt và ngày thứ bảy 29/3 là 12.000 lượt. Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động
khoảng 1.000 cán bộ chiến sĩ để đảm bảo an ninh trật tự. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết công an tỉnh đã phối hợp với Bộ Công an và công an các tỉnh thành lân cận để tăng cường nắm tình hình và phòng ngừa tội phạm