VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP - Có lý nào 13 nhân vật và tổ chức Thông Tấn trên
From: hoangthucan@gmail.com
Date: Sun, 6 Oct 2013 18:12:19 +0200
Subject: Re: [ChinhNghiaViet] Bauxite Vietnam: VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
1.- Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã chia buồn trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Việt Nam hôm thứ Bảy ngày mùng 5/10, tức chỉ một ngày sau khi Tướng Giáp từ trần, hãng tin Pháp AFP cho biết. Ông Fabius đã ca ngợi Tướng Giáp là ‘một người yêu nước vĩ đại’, ‘một người lính vĩ đại’ và ‘một con người phi thường’. “Tôi rất xúc động khi nhận được tin Tướng Giáp qua đời. Đây là một người Việt Nam yêu nước vĩ đại, được tất cả người dân Việt Nam yêu quý và kính trọng với vai trò nổi bật và sáng lập của ông trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc,”
2.- Christopher Goscha, Giáo sư Quan hệ Quốc tế, Đại học Quebec (QUAM), Canada.: Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được nhớ đến nhiều nhất nhờ tài lãnh đạo quân sự trong chiến tranh chống Pháp (1945-54). Dù người ta đồng ý hay không với Đảng-Nhà nước cộng sản mà ông tin tưởng và phục vụ, rõ ràng ông đóng vai trò trung tâm trong việc biến đội quân du kích thành đội quân chuyên nghiệp với sáu sư đoàn. Là tổng tư lệnh, Tướng Giáp chỉ huy thắng lợi trước quân Lê dương Pháp tại Điện Biên Phủ tháng Năm 1954. Không một phong trào giải phóng dân tộc nào ở châu Phi, châu Á giành được cuộc cách mạng quân sự nhờ một cuộc chiến lớn như vậy.
3.- Nguyễn Liên Hằng, Phó Giáo sư, Khoa Lịch sử, Đại học Kentucky, Hoa Kỳ.: Với cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một chương bi kịch trong lịch sử Việt Nam đã khép lại. Về nhiều mặt, Tướng Giáp, người thuộc số những chiến lược gia hàng đầu về chiến tranh du kịch thời hiện đại, là biểu tượng cho cái mà ta có thể gọi là thế kỷ Việt Nam. Số phận của đất nước gắn bó với các xu hướng toàn cầu: sự thoái trào của chủ nghĩa thực dân châu Âu, bạo lực thời Chiến tranh Lạnh, và sự chuyển đổi sang một thế giới toàn cầu hóa. Có lẽ chúng ta không bao giờ biết hết tầm mức ảnh hưởng của Tướng Giáp với Việt Nam trong giai đoạn hậu chiến. Nhưng chúng ta biết chắc rằng ông đã để lại dấu ấn không phai mờ trong thế kỷ 20.
4.- Edward Miller, Phó Giáo sư, Khoa lịch sử, Dartmouth College, Hoa Kỳ.: Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ lâu được ca ngợi ở Việt Nam và cả trên thế giới như thiên tài quân sự. Không thể phủ nhận các thành tích chiến trường của ông thật phi thường. Ông đóng vai trò chủ chốt khi Việt Minh giành quyền lực hồi Cách mạng tháng Tám 1945. Đó là cuộc cách mạng cộng sản thành công thứ hai trong lịch sử, sau Cách mạng Nga 1917. Bên canh đó, thắng lợi của ông Giáp ở trận Điện Biên Phủ năm 1954 là sự kiện bước ngoặc không chỉ trong lịch sử Việt Nam hiện đại mà cả trong lịch sử phi thực dân hóa của các nước miền nam (chỉ châu Phi, châu Á và Mỹ Latin).
5.- New York Time: Tướng Giáp - người đuổi Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam - vừa qua đời... nhưng ông không đi mất. Được coi là chính khách cao niên có quan điểm cứng rắn nhưng sau mềm mỏng đi khi chấm dứt cuộc chiến và khi Việt Nam thống nhất, ông ủng hộ cải cách kinh tế và bắt tay với Hoa Kỳ, đồng thời công khai cảnh báo về ảnh hưởng lan rộng của Trung Quốc và cái giá phải trả về môi trường cho công nghiệp hoá ở Việt Nam.
6.- Jonathan Head, Phóng viên BBC ở Đông Nam Á bình luận trên kênh phát thanh bằng tiếng Anh của BBC Thế giới vụ: 'Tướng Giáp không dính líu gì đến chuyện tham nhũng nhiều vô kể ở Việt Nam hiện nay, nơi Đảng Cộng sản cố bám lấy quyền lực... Ông luôn trung thành với Đảng nhưng người dân vẫn hướng lên ông... Vì không còn tin vào các lãnh đạo hiện nay nên người dân vẫn nhìn lên ông như một người từ thời kỳ cách mạng trong sạch.
7.- Fredrik Logevall, Giáo sư Nghiên cứu Quốc tế từ Đại học Cornell University, New York: Chỉ có Hồ Chí Minh là quan trọng hơn Võ Nguyên Giáp trong chiến thắng cuối cùng của cuộc cách mạng Việt Nam. Là một vị tướng, ông hầu như tự học hỏi và đã có những sai lầm trên chiến trường. Nhưng không ai có thể phủ nhận được thành tựu cuối cùng: ông đã chiến thắng người Pháp và rồi chống lại sức mạnh quân sự khủng khiếp của Hoa Kỳ. Ông đặc biệt lão luyện trong việc sử dụng những phương tiện thường rất hạn chế.
8.- Hãng tin Reuters: "Đầu hàng" không có trong từ vựng của tôi, ông từng nói. Trong ngôn ngữ của ông Giáp, bất kỳ cuộc đấu tranh quân sự nào vì tự do cũng "có năng lượng sáng tạo để đạt được những điều mà kẻ địch không bao giờ có thể ngờ, hoặc có thể tưởng tượng được."
9.- Phó giáo sư lịch sử Shawn McHale từ Washington: Tướng Giáp là một người phi thường. Không ai tranh cãi về chuyện ông là một vị tướng xuất chúng, và ông được kẻ thù kính trọng. Nhưng ông cũng phi thường ở chỗ đã đi qua được những cấp độ cao nhất trong chính trị ở nước Việt Nam Dân chủ, rồi Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông đã không chiến thắng ở những cuộc chiến chính trị lớn, như trong cuộc đấu tranh trong Đảng Cộng sản hồi 1967, hay trong chiến dịch Tết Mậu thân 1968, nhưng lịch sử đã chứng minh được tầm nhìn của ông đối với những người đối lập. Không giống như nhiều người khác cùng thế hệ cách mạng hồi thập niên 1930, uy tín của ông Giáp đã tăng lên trong vài thập niên qua. Nói một cách vắn tắt, thì Tướng Giáp chắc chắn đã để lại một di sản to lớn cho Việt Nam.
10.- Hãng tin AP: Là một anh hùng dân tộc, ông Giáp để lại một di sản chỉ đứng sau duy nhất người thầy của mình, chủ tịch sáng lập và nhà lãnh đạo giành độc lập cho đất nước, Hồ Chí Minh.
11.- New York Times: Ông là một người rất lôi cuốn và hoạt bát, một nhà quân sự uyên bác và một người theo chủ nghĩa dân tộc quyết liệt. Ông có thể dùng sức hút của bản thân để lên tinh thần cho quân sỹ, làm bùng cháy trong họ sự sẵn sàng cống hiến cho đất nước. Những người hâm mộ ông đặt ông ngang hàng với MacArthur, Rommel và những chỉ huy quân sự vĩ đại khác của thế kỷ 20.
12.- Hãng thông tấn AP: "Võ Nguyên Giáp, vị tướng tự đào tạo tài ba, người đã đánh đuổi quân Pháp ra khỏi Việt Nam, giải phóng nước này khỏi chế độ thực dân và sau đó khiến người Mỹ phải từ bỏ nỗ lực cứu vãn Việt Nam khỏi chủ nghĩa cộng sản, đã qua đời. Ở tuổi 102, ông là người vệ binh cách mạng cuối cùng thuộc thế hệ cũ của Việt Nam."
13.- Thượng Nghị sỹ John McCain: Tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời. Một chiến lược gia quân sự tài ba, người từng nói với tôi rằng chúng ta là những "kẻ thù danh dự".
Có lý nào 13 nhân vật và tổ chức Thông Tấn trên đây đều là Việt Cộng? Đều được cha mẹ của họ nuôi bằng phân người hết sao? Nếu không hẵn thế thì xin hỏi quý vị là ai? - Là Cộng Sản, Quốc Gia, hay Công Giáo? Và được cha mẹ quý vị nuôi bằng thức ăn gì?
hta.
Đó đây
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu - Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.
2026-06-08 - Bắt đối tượng giả nữ sinh, giăng "bẫy tình" chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng - ngày 28/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C.bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
đối tượng nghi vấn là Hồng Thiên An, sinh năm 1997, trú xã Đồng Dương, Đà Nẵng. Hồng Thiên An khai nhận: khoảng tháng 8/2018, đã mua một tài khoản FB mang tên “Linh Đan” trên mạng xã hội.
2026-05-31 - Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La 23 - Tối 29.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23: tôi xin chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương
hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.
2026-05-14 - Trung Quốc tổ chức quốc yến chiêu đãi ông Donald Trump - Các món chính bao gồm tôm hùm nấu súp cà chua, sườn bò áp chảo, cá hồi sốt mù tạt và vịt quay Bắc Kinh truyền thống. Trong buổi quốc yến tại Bắc Kinh tối 14-5, Chủ tịch Tập Cận Bình
nhấn mạnh quan hệ Trung - Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với sự ổn định toàn cầu. Nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump cũng gửi lời mời chính thức Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đến thăm Nhà Trắng vào ngày 24-9
2026-05-12 - Lm Giuse Phạm Hoàng Lương (TGP Sài Gòn) bị giáo dân đuổi đánh - Trưa ngày 11/5/2026, trong lúc đang nghỉ trưa tại khuôn viên vườn xứ, cha Giuse Phạm Hoàng Lương, chánh xứ Tân Chí Linh, Tổng Giáo phận Sài Gòn, bất ngờ bị một giáo dân dùng
dây da thắt lưng và xích sắt đuổi đánh kèm theo nhiều lời lẽ xúc phạm, gây náo loạn khu vực nhà xứ.