Nói ra không phải là chia rẽ, mà là thông tin cần biết cho người muốn bảo vệ tổ quốc khỏi nhầm lẫn người này vào người kia!
* Người ta từng nghe linh mục Hoàng Quỳnh kêu gọi “Thà mất nước chứ không chịu mất Chúa” (vào cuối tháng 8 năm 1964, ám chỉ: Thà miền Nam mất về đồng minh ngoại cường của Vatican, tức Mỹ, còn hơn lọt vào tay phe nào không nằm dưới quyền chỉ huy của Vatican).
- TGM Giu se Ngô Quang Kiệt viết trên mạng vn.yahoo năm 2011 Câu "Tôi thà mất nước chứ không chịu mất Chúa" của Linh mục Hoàng Quỳnh là câu khẩu hiệu hành động của tôi trong thời gian làm linh mục!!!
* Nhưng chưa có bao giờ, nhất là suốt trong 6 tháng pháp nạn (Cờ PG bị hạ 8/5/1963 - 1/11/1963 ngày Diệm Nhu bị đền tội) dưới thời Ngô Đình Diệm, chưa ai nghe bất cứ một vị sư nào nói “thà mất nước hơn mất Phật” cả!
Đó là sự khác nhau giữa Chúa giáo và Phật giáo.
Có ai phản đối sự thật này không?
-------------- Comments ----------------------
Đỗ Quang Chiến Chiến
Vatican nhồi sọ con chiên chỉ có tổ quốc là vatican
Manh Hung Nguyen
Diệm đến triển lãm kinh tế VNCH cuối 12/1962 ở công viên Tao Đàn - SG thì có một anh nhân viên của triển lãm mới mời Diệm đến thắp hương tại đền tổ các vua Hùng . Diệm trợn mắt quát: TỔ CỦA BỌN MÀY CHỨ KHÔNG PHẢI TỔ CỦA TAU ....TỔ CỦA TAU Ở BÊN VATICU KÌA ...
Từ đây đã bắt đầu có dấu hiệu của những người ôn hòa và còn tính dân tộc đã để ý hắn ....Chính tụi mẽo thấy thèng này cũng không được lòng dân dù chỉ một phần nhỏ ....Và hành trình về với chóe của Diệm bắt đầu .....
Giáo dân Bùi Chu, Phát Diệm chỉ điểm để quân Pháp bắt Việt Minh.
https://www.facebook.com/reel/717327577242026
- Thăm Hà Nội, con chiên Nguyễn Ngọc Lập sám hối sau khi biết sự thật về việc làm của Công giáo ở đây
https://www.youtube.com/watch?v=jdoQpP5_fp8
- Bác Nguyễn Mạnh Cường một giáo dân nói về đạo Công giáo La Mã.
https://www.facebook.com/100039032982996/videos/1008693943223873
Bùi Văn Đức
Mấy con chiên suốt ngày nhai mấy câu tự hào là đạo công giáo , là con thiên chúa nghe như con vẹt bị đám linh mục và Vatican nhồi sọ
Lý Thái Xuân
Trên mạng, tụi chiên CGLM viết bài chối lia lịa, nói chúng tôi bịa đặt chuyện linh mục Hoàng Quỳnh. Trong lúc đó có người (Chú Thành) mắt thấy tai nghe ở tại "hiện trường" chứng giám và xác nhận như thế trên kênh Trần Ly.
Vu Do ->Lý Thái Xuân:
không cần phải phân bua! Ngoài một số người chứng kiến trực tiếp, toàn dân miền Nam đã được xem bức hình lịch sử chụp cảnh Hoàng Quỳnh dẫn dắt giáo dân cầm biểu ngữ Ô nhục này trước cổng bộ Tổng Tham Mưu quân lực VNCH.
Sự việc căng thẳng khi tên Linh ngục xách động lũ đất sét tiến gần đến hàng rào kẽm gai bảo vệ cơ quan này; không chấp hành lùi xa nên binh sĩ bảo vệ đã được lệnh nổ súng, chết và bị thương cũng khoảng vài chục mống! Sau đó, kitô giáo đòi bồi thường cho những người đã chết và bị thương, nhưng chính phủ Nguyễn Khánh lúc đó đã lờ đi và không nghe nhắc tới nữa.
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)