Constantin là một hoàng đế La Mã đã biến cơ đốc giáo trở thành quốc giáo.
Trong lịch sử như chúng ta biết thì Constantin đã chiến thắng nhờ một cái dấu hiệu ở trên bầu trời đó là cái hình thập tự và sau đó thì ông đã xóa bỏ hết tất cả những cái sự bách hại mà Đế Quốc La Mã đã dành trải qua 10 đời của các hoàng đế.
Và đến thời của Constantin thì hội thánh không còn trong sự Bách hại, và chẳng
những thế mà được biến thành quốc giáo.
Có một cái văn bản gọi là hiến chương Constantin tức là Donation Constantine Tài liệu này được cho là một sắc lệnh của hoàng đế La Mã Constantine Đại Đế , trao quyền lực thế tục và lãnh thổ rộng lớn cho Giáo hoàng Silvester thứ nhất và Giáo hội Công giáo.
Về lịch sử và nội dung chi tiết thì tài liệu giả mạo này xuất hiện vào thế kỷ thứ tám trong bối cảnh Giáo hội Công giáo đang tìm cách củng cố quyền lực chính trị và tôn giáo ở tại châu Âu.
Theo nội dung của Hiến chương constantin thì gồm có những điểm sau đây
- thứ nhất là trao tặng cho giáo hoàng cái quyền lực tối cao đối với đế chế Tay La Mã
- thứ hai là trao các vùng lãnh thổ bao gồm Rome và các khu vực khác của Ý cho giáo hoàng
- thứ ba là nhấn mạnh rằng giáo hoàng có quyền đứng trên cả các vị vua và hoàng đế
Về nguyên nhân thì bối cảnh châu Âu thời kỳ đó có rất nhiều mâu thuẫn giữa thế quyền và thần quyền. Giáo hội muốn sử dụng cái tài liệu này để mà biện minh cho quyền lực chính trị của mình đặc biệt là ở trong cái mối quan hệ với các vua và các hoàng đế La Mã. Đó là cái nguyên nhân mà dẫn tới cái việc mà người ta đã giả mạo cái Hiến Chương Constantine.
Về nội dung chi tiết thì tài liệu mô tả cách mà Constantin đã được chữa lành bệnh phong cùi, nhờ Phép Lạ Của Giáo hoàng Syvester I, tức là cho rằng là nhờ giáo hoàng được ơn ban phép chữa lành, cho bệnh phong cùi của hoàng đế Constantine. Và để tỏ lòng biết ơn thì Constantin đã nhượng lại cái quyền lực chính trị và các cái vùng lãnh thổ sên khẳng định cái quyền tối cao của giáo hoàng đối với cả thế tục lẫn ở bên trong tôn giáo (thần quyền lẫn thế quyền).
Tác giả thực sự thì không ai có thể xác định rõ nhưng mà người ta tin rằng nó phát xuất từ cái giáo Triều Roma chứ không có ở đâu ở bên ngoài. Mục đích của sự giả mạo này để củng cố cái quyền lực của giáo hoàng ở trong cái thời kỳ tranh chấp với các thế lực thế tục, hợp pháp hóa cái việc kiểm soát lãnh thổ, và quyền lực chính trị của giáo hội, và biện minh cho cái quyền tối cao của giáo hoàng ở trong cái hệ thống chính trị và xã hội châu Âu thời Trung Cổ.
Cho nên có rất nhiều người ngạc nhiên không hiểu tại sao mà giáo hội có thể giết những người mà gọi là ly giáo có thể kết tội, có thể trừng phạt có thể đưa vào ở trong các cái khung hình phạt rất là kinh khủng.
Một điều rất là lạ đó là tất cả những cái người mà theo chúa trưng dẫn cũng như là dùng cái đó như là để mà tranh chấp quyền hành để mà yêu cầu tất cả các hoàng đế cũng như là về mọi mặt xã hội cũng như trong giáo hội đều phải công nhận cái quyền của tòa thánh tòa thánh La Mã sử dụng nó như một phần ở trong các cuộc đàm phán và biện luận chính trị, tức là luôn luôn sử dụng và nó rất là mạnh là bởi vì đó là một cái một cái donation của hoàng đế mà đã chiến thắng, tuyên bố rằng Cơ đốc giáo là quốc giáo.
Giờ chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề là ai phát hiện và đến cái lúc nào mà phát hiện. Hoàng đế Constantin nó là ở trong thế kỷ thứ tư thì cuối cùng là cái văn bản đó đưa ra đó là trong cái thế kỷ thứ tám, thì mãi cho đến bảy thế kỷ sau tức là thế kỷ thứ 15 thì có một người mới minh chứng là đây là một cái văn bản giả.
Nhà nhân văn học ý là Lorenzo V người sinh ra năm 1407 và qua đời năm 1457 đã chứng minh rằng Hiến chương Constantin là một tài liệu giả mạo.
Ông đã chứng minh như thế nào và điều này có thuyết phục được nhiều người hay không?
Thưa quý vị bằng cách là ông phân tích ngôn ngữ và cái phong cách viết thì ông V đã chỉ ra rằng cái văn bản chứa rất nhiều những cái thuật ngữ và cấu trúc mà không thể tồn tại vào trong cái thời kỳ của Constantine được.
Sau đây là những cái bằng chứng để chứng tỏ rằng đây là một cái văn bản
giả mạo.
1. Ngôn ngữ mà sử dụng đó là ngôn ngữ tiếng Latinh trong thời trung cổ
không phải là tiếng Latinh cổ điển
2. Nhiều sự kiện và chi tiết ở trong tài liệu không có phù hợp với bối cảnh lịch sử của thế kỳ thứ tư, tức là có những sự kiện, có những cái chi tiết mà khi ở trong cái Văn bản ghi lại đó thì nó không có phù hợp với cái bước An lịch sử ở trong thế kỷ thứ tư
và Chính vì những cái điểm này V đã công bố rằng đây là một cái tài liệu giả mạo khoảng năm 1440.
Ban đầu Giáo hội Công giáo yên lặng không thừa nhận cái sự phát hiện này và cũng không có một cái phản ứng công khai nào ngay lập tức. Tài liệu vẫn được tiếp tục trích dẫn trong một số trường hợp. Nhưng dần dần thì những người có học thức ở trong giáo hội thì bắt đầu chấp nhận rằng Tài liệu này là giả mạo. Tức là sau đó thì từng bước từng bước thì nhiều người công nhận Đây là một tài liệu giá mạo.
Thời kỳ hiện đại thì Giáo hội Công giáo đặc biệt là tòa thánh hiện đã thừa nhận rằng Hiến Chương Constantine là một tài liệu giả mạo. Tuy nhiên không có một sự
tuyên bố công khai xin lỗi chính thức nào được đưa ra về việc sử dụng tài liệu
này trong quá khứ, hoặc là giải thích biện minh về cái vấn đề tài liệu này.
Không không một lời xin lỗi không một lời ăn năn, không một lời giải thích, không một cái sự điều tra nào hết, trong khi những người khác ai mà làm
ngược lại thì cho rằng là ly giáo, dị giáo, là phải giết.
Quý vị biết rằng ở trong 10 điều răn của Chúa dạy đó thì không có được nói dối, mà tại sao chính giáo hội là lừa dối.
Đây là bộ mặt của ma quỷ và tôi Xin khẳng định lại đây là những con người không có chúa và họ chỉ nghĩ đến cái vấn đề quyền hành và làm cách nào để họ có thể thao túng quyền hành Làm cách nào để họ có thể có quyền sinh sát trên tất cả mọi người và tôi nghĩ rằng ma quỷ đã thành công.
Nhìn lại vấn đề này chúng ta không có thể nào ở đây để nói rằng giá hội là luôn luôn là tông truyền, luôn luôn là có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, so sánh các giáo hoàng luôn luôn là vô ngộ.
Điều này và thưa quý vị đây là bản chất của ma quỷ vì ma quỷ không bao giờ ăn năn.
2025-01-20 - Toàn văn phát biểu nhậm chức của Donald Trump - Từ lâu một nhóm nhỏ ở thủ đô đã thu lợi từ chính phủ trong khi người dân phải chịu thiệt. Washington đã phát triển mạnh mẽ nhưng người dân không được hưởng chung sự giàu có đó.
2025-01-20 - TT Trump: Kỷ nguyên vàng của nước Mỹ bắt đầu - "Nhiều người nghĩ rằng cuộc trở lại lịch sử của tôi là chuyện không tưởng, nhưng các bạn đều có thể thấy tôi đang đứng ở đây. Tôi là bằng chứng sống rằng không có gì là không thể ở Mỹ.
Ở đất nước này, việc mà chúng ta giỏi nhất chính là làm nên những điều không tưởng", ông nói.