Như đã biết sau khi đoàn người của thầy Minh Tuệ vào địa phận Thừa Thiên Huế đầu tháng 6 vừa qua, thì bất ngờ " giải tán " toàn bộ trong đêm 2 - 6. Trước sự hoang mang của dư luận trong và ngoài nước về sự mất tích bí ẩn này của thầy Minh Tuệ, thì đúng 1 tuần sau, ngày 9 - 6 thầy Minh Tuệ bất ngờ xuất hiện trên Đài Truyền hình Việt Nam trong tư cách khách mời, để nói rõ hiện trạng và dự định sắp tới của mình. Sau đó người ta thấy thầy xuất hiện ở quê nhà Gia Lai, và lập tức lại thu hút đám đông đi theo như cũ, sau đó vài ngày thầy lại tiếp tục " mất tích ". Gần 2 tháng sau, ngày 31 - 7 thầy Minh Tuệ lại bất ngờ xuất hiện trên Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ hai, vẫn là trong tư cách khách mời để trấn an dư luận. Sau đó có tin đồn thầy ẩn tu tại núi Sạn (Nha Trang) đến ngày 6 - 11 vừa rồi thầy lại bất ngờ xuất hiện và đi bộ hành ở quê nhà, lại tiếp tục thu hút đông đảo người ngưỡng mộ xung quanh.
Theo tôi thật không khó để xâu chuỗi toàn bộ 3 sự kiện này lại thành một vấn đề duy nhất. Đó là Nhà nước đang cố gắng kiểm soát hành trình bộ hành của thầy Minh Tuệ. Cả 2 lần mời thầy lên Đài Truyền hình quốc gia đều nhằm mục đích trấn an dư luận và đập tan những Luận điệu xuyên tạc trong và ngoài nước, những luận điệu cho rằng thầy đã bị cản trở, bị giam cầm, bị thủ tiêu...của những thế lực chống phá nhà nước Việt Nam.
Đây cũng là một thông điệp mạnh mẽ chứng minh thầy Minh Tuệ không hề vi phạm pháp luật Việt Nam, không hề có cuộc cách mạng màu nào đang diễn ra, cũng không có bất cứ âm mưu nào khác đang được thực hiện mà thầy có liên quan. Rõ ràng việc thầy được mời lên Đài Truyền hình, cũng như thỉnh thoảng được đi bộ hành trở lại, tiếp tục nhận được sự quan tâm của quần chúng yêu mến là thông điệp ngầm của Nhà nước Việt Nam cho thấy thầy Minh Tuệ là một đối tượng an toàn. Điều này đủ đập tan những luận điệu xuyên tạc về thầy hiện nay đang nhan nhản trên mạng xã hội.
Tôi tin rằng thầy Minh Tuệ là một đối tượng đang được Nhà nước đặc biệt quan tâm, vì bất cứ một sự nới lỏng quản lý nào cũng có thể vượt tầm kiểm soát như những gì đã diễn ra hồi tháng 5 vừa qua. Việc kiểm soát chặt chẽ này là một bước đi cần thiết trong tình thế " phòng bệnh hơn chữa bệnh " mà Nhà nước Việt Nam bắt buộc phải thực hiện vì lợi ích quốc gia.
Tôi cũng tin rằng việc thành lập công ty Thiên Định Tuệ hiện nay là một "nỗ lực chuyển giao" Thầy Minh Tuệ cho người thân thầy quản lý, như vậy Nhà nước sẽ tránh được việc bị chỉ trích, xuyên tạc là "vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tự do tín ngưỡng..." mà các thế lực chống phá trong và ngoài nước đang ngày đêm xuyên tạc.
Cty Thiên Định Tuệ đã được nhà nước cấp phép hoạt động để quản lý thầy Minh Tuệ, đây có thể là dấu chấm hết cho danh tiếng của thầy. Vì đơn giản một điều là quần chúng chỉ muốn nhìn thấy hình ảnh mộc mạc, giản dị, trong sáng, tin tấn... nguyên sơ của thầy chứ không phải hình ảnh một Thích Minh Tuệ bước ra từ cty với các vệ sĩ quay quanh, vội vã ra đi rồi vội vã trở về.
Cho nên có thể nói rằng việc thành lập công ty quản lý tạo điều kiện cho thầy đi bộ hành một cách hợp pháp, cũng là dấu hiệu cho thấy hình tượng của thầy sắp lụi tàn. Nhưng như vậy cũng chưa chắc là chuyện xấu đối với thầy.
------------ COMMENTS --------------
Nguyễn Hải
Tui chả tin có sự "lụi tàn" nào ở đây. Tui cũng ko tin một cty nào đó "quản lý" đc Thầy.
Sư Tử ->Nguyễn Hải
hi vọng là vậy.
Chau Nguyen
Nói chung nhà cầm quyền sẽ luôn biết cách để hạ sốt vấn đề trong tầm kiểm soát, thành lập công ty đó là một cách, nhưng ai làm gì làm sư Minh Tuệ vẫn cứ việc mình mình làm đó là cái xưa nay mn ngưỡng mộ, dù có bị quản lý dưới bất kỳ hình thức nào vẫn vậy miễn đừng cấm đoán cản trở là được, vàng ngoài tự nhiên vẫn là vàng, vàng trong kho bạc vẫn là vàng
Lý Thanh Tùng
Thì ra bây h đi tu là một nghề, nta còn mở hẳn cty và đại diện quản lý như siêu sao điện ảnh cơ mà, ad chắc chắn là làm bên hãng bột giặt hay thuốc tẩy nào đó đúng ko
Vinares Trần ->Lý Thanh Tùng
Nghề hay gì gì cũng được- đừng để quê hương đổ má…u do đánh nhau là ok
Vu Do
Vinares Trần Cháu gái này nói đúng. Chưa thành Phật thì vẫn còn sai, thiếu xót; nhưng đây là nhắm vào các thành viên trong gia đình sư Tuệ. Ông Lê anh Tú vẫn an nhiên hành đạo, mặc tiếng khen chê của chúng sinh với hàng ngàn con mắt cú vọ, lúc nào cũng canh me, kể cả lúc đi vệ sinh mà cũng có kẻ "khám phá" ông quên chùi đ.í.t...Thậm chí, nếu có lỡ tay sờ...chim gãi ngứa thì hàng chục máy quay sẵn hoặc dấu chỗ nào đó, sẽ được "kẻ xấu" tung lên cho rằng ông còn thủ d.â.m...!!!
Tu hành thời nay mà cũng khốn khổ vậy sao!!! Vài năm trước lúc còn thảnh thơi trên bước đường hành đạo thì chẳng sao, đến lúc được mọi người chú ý thì thành câu chuyện! A Di Đà Phật.
Vinares Trần -> Vu Do
Với tui - thằng này là đồ báo hai… tu gì mà tu…
Học còn chả học- tu cái đầu bùi
Vu Do ->Vinares Trần
Căn cơ chúng sinh khác nhau nên có người nọ người kia, có cả "đầu Bùi"!!! Thạc sĩ, tiến sĩ học cao hơn người thì tư cách phải hơn trẻ trâu chứ! Ngừng luôn tại đây nhe! Chúc bạn an lạc. A Di Đà Phật.
Lý Thái Xuân
Toàn bài đang chạy bon bon, bỗng đến câu kết thắng một cái kịch! Chúi nhủi!
Phở Dê-Xu ->Lý Thái Xuân
chắc đoạn cuối gãy móng nên chốt kịch 1 cái cô ạ
Nguyen Dinh
Tui cũng bị sốc vì thắng gấp quá!
Hết Đi Lễ
Hiện tại rất nhiều ý kiến nói giáo hội phật giáo nên lập một “giáo phái tu mới."
Tôi cảm thấy những nó rất kỳ cục.
Nói về Đức Phật khi Ngài rời khỏi thế gian, Ngài chẳng để lại giáo hội nào cả Ngài chỉ để lại giáo pháp. Chỉ sau này khi xã hội phát triển lên để thận lợi cho việc quản lý điều hành quốc gia có nhiều tôn giáo khác nhau thì mới sinh ra giáo hội.
Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đưa ra mục tiêu: Đạo Pháp Cùng Dân Tộc. Rất đúng và chuẩn xác nên bản thân tôi cũng luôn ủng hộ Phật Giáo.
Vậy, Đạo Pháp luôn thống nhất giáo pháp của Đức Phật thì làm gì lại có “giáo phái hạnh đầu đà”? mà mọi người đề nghị. Nghe thôi nó đã mâu thuẫn với chính giáo Pháp mà Đức Phật đã truyền dạy.
Ai theo tín ngưỡng của Phật đều biết rất rõ điều Phật mong muốn: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành.
Như vậy giáo hội cần phải cho Phật Tử biết có bao nhiêu pháp môn tu?, và cổ vũ cho phép tu đúng để chúng sinh thành công tu tập. Như vậy thì rất đúng với chỉ giáo của Đức Phật.
Uy tín của giáo hội là thành công của những người tu tập, không nhất thiết phải bắt buộc có “hộ khẩu“ trong giáo hội.
Một người tu hành mong thành Phật mà người quản lý chưa thành Phật thì làm sao đây? Như vậy chúng ta thờ Phật mà chưa hiểu Phật pháp.
Trần Văn Liệu
Ánh sáng thắp lên thì bóng tối lùi dần
Đó đây
2026-03-17 - Chấn động: Chủ tịch Cuba XIN LỖI VIỆT NAM - đầu hàng trước tối hậu thư tàn khốc của D. Trump, môt cuộc chiến bất cân xứng, lùi 1 bước sâu vào bóng tối, để đổi lấy sự sống của nhân dân.
2026-03-11 - Tòa Thánh Vatican Đã Chấp Nhận Đơn Từ Chức Của 1 Giám Mục ở San Diego - Tòa Thánh Vatican hôm thứ Ba 10/3/2026 thông báo rằng GH Leo đã chấp nhận đơn từ chức của Giám Mục Emanuel Hana Shaleta, người đã bị chính quyền địa phương bắt giữ vì nghi ngờ biển thủ 250.000 đô la của giáo xứ.
Giám mục Emanuel Shaleta bị bắt 5/3/2026 tại sân bay San Diego khi đang cố rời khỏi Mỹ. Ông bị truy tố 16–17 tội danh hình sự. Nếu bị kết án có thể tối đa 15 năm tù
2026-03-11 - Thích Minh Tuệ: The Dharma Unadorned - Mặc dù được biết đến rộng rãi qua những cuộc gặp gỡ công khai trong các chuyến hành trình của mình, ông sống và thực hành một cách lặng lẽ, độc lập với các tu viện hay các tổ chức chính thức,
hướng cuộc sống của mình vào việc thực hành trực tiếp hơn là các vai trò công khai. Ông không liên kết với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào và không phát ngôn từ một vị trí chính thức hay đại diện.
2026-03-07 - Ở đây, không nhà thờ Công giáo La mã nào treo cờ Vatican cả! - TREO CỜ VÀNG TRẮNG CÓ PHẢI LÀ HÀNH VI TÔN GIÁO HAY KHÔNG? Video này được thực hiện để có một tư liệu sống, minh chứng rằng việc treo cờ vàng trắng
ở một số nhà thờ ở Việt nam không phải là một nghi thức tôn giáo, mà là một chủ ý của một số người vong bản, phản dân tộc.
2026-03-04 - Hơn 110 đơn khiếu nại từ lính Mỹ: ra trận đánh Iran theo lời Kinh Thánh dạy - Từ ngày 7 tháng 10/2023, Mỹ đã cấp cho Israel 21,7 tỷ đô viện trợ quân sự. Có phải đây là thánh chiến giữa Hồi Giáo và Do Thái Giáo, hay Hồi Giáo và Tin Lành? Hơn 100 đơn khiếu nại từ binh lính Mỹ
về luận điệu "kế hoạch thiêng liêng" do cấp trên tuyên truyền