Sự suy thoái của Kitô giáo ở thế giới phương Tây là sự suy giảm sự liên kết của Kitô giáo trong thế giới phương Tây.
Kể từ năm 1970, số người Công giáo đi nhà thờ hàng tuần đã giảm từ 55% xuống 20%, số linh mục giảm từ 59.000 xuống 35.000 và số người rời bỏ đạo Công giáo tăng từ dưới 2 triệu năm 1975 lên hơn 30 triệu ngày nay.
Tốc độ "rời đi" được thúc đẩy bởi hàng loạt vụ bê bối lạm dụng trẻ em và cáo buộc che đậy.
Giáo hội Công giáo ở Đức tiết lộ rằng họ đang mất đi tín đồ hơn bao giờ hết, với hơn nửa triệu người quyết định từ bỏ tư cách thành viên vào năm ngoái.
Theo Hội đồng Giám mục Đức có trụ sở tại Bonn, 522.821 người đã rời bỏ nhà thờ vào năm 2022, một con số vượt xa những dự đoán do chính tổ chức này đưa ra và cao hơn hầu hết các nhà quan sát đã mong đợi. Năm kỷ lục trước đó về số người rời đi là vào năm 2021, khi chỉ có dưới 360.000 người rời đi.
Thomas Schüller, một luật sư giáo luật, cho biết nhà thờ sẽ phải vật lộn để phục hồi sau hậu quả. Ông nói với truyền thông Đức: “Giáo hội Công giáo đang chết một cách đau đớn trước sự chứng kiến đầy đủ của công chúng”.
Giáo hội có 21 triệu thành viên, theo số liệu năm 2022, chiếm 24,8% dân số.
Tốc độ ra đi nhanh chóng, do một loạt vụ bê bối lạm dụng trẻ em và cáo buộc che đậy trên diện rộng, đã khiến các giáo sĩ bị sốc.
Theo bằng chứng được chính quyền thu thập, nó dường như còn tăng tốc hơn nữa kể từ khi xuất bản một báo cáo chuyên môn về lạm dụng ở tổng giáo phận Munich và Freising, cũng như cuộc thảo luận xung quanh việc được cho là đồng lõa trong vụ bê bối của Giáo hoàng Benedict XVI, người đã qua đời kể từ đó.
Năm ngoái đã có những cuộc chiến pháp lý về việc trả tiền bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng ở Cologne và Traunstein ở vùng thượng Bavaria, cũng như những cáo buộc rằng hồng y Rainer Maria Woelki của Cologne đã nói dối về những gì ông đã biết về các vụ lạm dụng và thời điểm xảy ra. Woelki, người là tâm điểm của các cuộc đột kích của cảnh sát trong tuần này vào các tài sản liên quan đến nhà thờ, bao gồm cả nơi ở riêng của ông, đã phủ nhận các cáo buộc.
Giáo hội Tin lành, vốn cũng bị bao vây bởi các vụ bê bối lạm dụng, cũng đang mất đi thành viên ở mức đáng báo động, với 380.000 người rời bỏ vào năm 2022. Theo số liệu năm ngoái, giáo hội này có 19,5 triệu thành viên ở Đức.
Schüller cho biết có một số lý do khiến mọi người chọn rời bỏ nhà thờ Công giáo, nhưng ông cho biết các sự kiện ở Cologne đã hoạt động giống như một “tác nhân gây cháy”.
Sự ra đi đồng nghĩa với việc nhà thờ bị mất thu nhập đáng kể, vốn thu về hàng tỷ euro tiền thuế thập phân hoặc thuế mỗi năm.
Tất cả người Đức tuyên bố gia nhập các giáo phái Tin lành, Công giáo và Do Thái đều được đăng ký chính thức với chính quyền địa phương của họ. Họ có trách nhiệm phải trả Kirchensteuer hoặc Kultursteuer (thuế nhà thờ hoặc thuế văn hóa), lên tới từ 8% đến 9% thuế thu nhập của một người và được cơ quan thuế rút từ thu nhập hàng tháng của họ, chuyển nó cho cơ quan thích hợp. giáo phái.
Những người muốn rời đi phải chính thức từ bỏ tư cách thành viên của mình, một quá trình được gọi là Kirchenaustrit, hay rút lui khỏi nhà thờ, bằng cách chủ động đến văn phòng đăng ký địa phương và trả phí hành chính €30.
Thuế nhà thờ lần đầu tiên được quy định trong luật pháp Đức vào năm 1919 và được tái khẳng định trong Reichskoncordat giữa Đức Quốc xã và Vatican vào năm 1933. Nó được tái khẳng định trong luật một lần nữa vào năm 1949.
Nước láng giềng Áo đã áp dụng thuế bắt buộc đối với người Công giáo vào năm 1939 sau khi sáp nhập Áo vào Đức Quốc xã vào năm trước, và đã giữ nguyên thuế này kể từ đó, được giải thích là một nỗ lực nhằm giữ cho các nhà thờ độc lập khỏi ảnh hưởng chính trị.
Đó đây
2026-10-11 - Toàn cảnh vụ thảm án khiến ba mẹ con tử vong ở Đồng Nai - Sau khi chia tay, Nguyễn Đức Anh mang dao tìm đến nhà người yêu cũ để trả thù. Không vào được nhà, Đức Anh trèo sang tấn công gia đình hàng xóm khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
2026-10-10 - Chào mừng giải phóng Thủ đô: Đại tiệc pháo hoa nghệ thuật và trải nghiệm đỉnh cao - Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm rực rỡ với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch quy mô lớn.
Điểm nhấn được chờ đợi là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kết hợp âm nhạc bùng nổ vào đêm 10/10
2026-10-10 - Trump trừng phạt Tòa Hình Sự Quốc Tế sau khi cựu chánh án đoạt Nobel Hòa Bình - Ngoại Trưởng Marco Rubio tuyên bố Mỹ sẽ ngăn cấm giao dịch với ICC, cắt nguồn lực và hạn chế khả năng hoạt động của tòa nhằm bảo vệ công dân Mỹ trước những cuộc truy tố
Thủ Tướng Benjamin Netanyahu (phải) của Israel trao cho Tổng Thống Donald Trump lá thư mà ông gửi tới Ủy Ban Giải Nobel Hòa bình để đề cử ông Trump cho giải thưởng này tại Toà Bạch Ốc vào Tháng Bảy, 2025.
2026-10-03 - Một thảm họa hàng không xém đã xảy ra vì "cơ phó" được nhận xét là cuồng tín - Cơ phó người Oman của hãng hàng không Flydubai đã dùng hung khí tấn công cơ trưởng nhằm giành quyền kiểm soát buồng lái khi đang trong chuyến bay sáng 30/9 từ Dubai, (UAE) đến Tel Aviv, Israel.
"Hành vi của anh ta rất kỳ lạ. Anh ta hay thực hiện các nghi lễ tôn giáo không giống ai tại chỗ làm, cầu nguyện suốt ngày và từ chối bắt tay với phụ nữ".
2026-09-29 - Khởi tố 3 đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố "Việt Tân" - Tối 28/9, Bộ Công an cho biết vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 18/9/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia