Đây Là Lời Lẽ Vui Mừng Đầu Năm Của Cái Gọi Là Tôn Giáo
Đồng Trần Tử
Hạnh tai lạc họa, bọn này vô đạo đức hơn ai hết nhưng đóng vai đạo đức thì không ai bằng chúng
Mang Tran -> Đồng Trần Tử
kinh nghệm của tam giáo (phật, lão, khổng): thèng nói điều nhơn nghĩa là thèng khôn , còn thèng nghe điều nhơn nghĩa là thèng ngu -áp dung cho đạ o côn g giá o
Tô Phong Châu
Công giáo luôn có kẻ thù, bởi vậy ko bao giờ đem lại hòa bình cho nhân loại.
千代 の 富士
Giặc đạo dê xù
Trung Kien Nguyen
Thập giá đến đâu đầu lâu chất đống
Hoàng Sơn
Phải đến Ucraina hát kinh hòa bình cho họ nghe chứ sao lại vui mừng gửi bom đạn tới đó. Dù họ theo Chính thống giáo Nga thì vẫn cùng thờ chung một chúa mà, sao lại phải lôi kéo họ về phê mình để cô lập Chính thống giáo Nga. Cả Nga và Ucraina đều ngầm cho đây là chiến tranh tôn giáo để kích động dân chúng tử vì đạo. Nga ra luật chống khủng bố có điều cấm nói với nhau về tôn giáo ngoài nhà thờ, cấm cả ở trong gia đình và cả những người cùng gia đình nói về tôn giáo với nhau. Mục đích của họ là chống TL và Ca tô Rô ma giáo truyền đạo để cải đạo dân Nga. Điều này có thể hiểu và thông cảm vì mục đích phương Tây cải đạo dân Nga để tiêu diệt nước Nga Chính thống giáo.
Pham Son
D ê x ù ngồi trong hang đá tật... ra ngoài mà kkk
2023-01-23 - Mười người thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt - nhằm vào cư dân gốc Á đón giao thừa ở Los Angeles, Mỹ lúc hơn 22h khuya 21/1, giờ địa phương, khi cư dân địa phương chủ yếu là người Mỹ gốc Á đang tập trung ở Monterey Park, trong một lễ đón giao thừa,
2023-01-23 - Nga lên tiếng về điều kiện đàm phán hòa bình của Ukraine - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đã trở thành cuộc xung đột kéo dài và bất kỳ dự báo nào về thời điểm chiến sự kết thúc đều không đáng tin cậy
Theo ông Galuzin, phương Tây quyết tâm đảm bảo "chiến thắng hoàn toàn và vô điều kiện của Kiev", trong đó tất cả khu vực mới sáp nhập vào Nga, gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng),
2023-01-22 - Nguyên nhân Hàn Quốc mất niềm tin vào chiếc ô hạt nhân Mỹ - Cả hai tổng thống Mỹ đều tỏ ra không mặn mà với việc bảo vệ Hàn Quốc trong trường hợp nước này bị tấn công hạt nhân, nhưng Seoul cũng chưa dám tự phát triển vũ khí hạt nhân vì sợ bị cắt nguồn cung điện hạt nhân, bị Trung Quốc "xử lý"