Chiến sự Ukraine: Đừng tin các chuyên gia "ghế bành" !
From Mike Wilson on 2022-08-07 10:13
Theo dõi chiến sự Nga-Ukraine từ 24/2/22 chúng ta thấy :
Ban đầu, Nga "căng địch ra mà đánh" tại bắc, đông, nam Ukraine để địch không biết đâu là "diện", đâu là "điểm", do đó hoang mang thụ động, không thể chia quân tiếp ứng lẫn nhau
Sang giai đoạn 2, Nga đẩy mạnh giải phóng Mariupol, nối liền Donbass xuống tận Kherson
Giai đoạn 3, Nga tiếp tục mục tiêu giải phóng toàn bộ Donbass
Sau 6 tháng giao tranh, ta nhận thấy :
Nga chủ động dùng chiến thuật "vây, lấn, tấn, diệt" đánh chậm mà chắc, khoanh vùng "nồi hầm", rồi đậy nắp, "nướng" quân địch, "từ từ cho khoai nó nhừ" ...
Chiến sự ở Mariupol cho thấy : đây là chiến tranh thành phố, Nga kiên nhẫn dùng ưu thế hỏa lực, giải phóng từng khu phố, dùng hỏa lực dồn địch về 1 góc, và góc cuối cùng là cứ điểm nhà máy luyện thép Avostal, kiên cố sâu nhiều tầng đến độ có thể chịu được bom hạt nhân !!!
Sang giai đoạn 3, cục diện có thay đổi : Mỹ giao cho Ukraine vũ khí tên lửa tầm xa HIMARS, dẫn đường bằng GPS từ vệ tinh, tầm bắn 80km, cỡ đạn 227mmm
Và chính Mỹ "cầm tay" chỉ định quân Ukraine bắn từng chỗ nào : Chiến thuật của Mỹ là triệt hạ ưu thế hỏa lực của Nga bằng cách bắn du kích tầm xa vào các phương tiện hậu cần như kho đạn, kho tên lửa, sở chỉ huy, đường sắt và cầu, đường vận chuyển, v.v.
Chiến thuật này đã tạo hiệu ứng nhất định: làm giảm đà tiến của quân Nga tại Donbass, tuy không đảo ngược được nó !
Một khía cạnh quân sự khác của chiến trường, là quân Ukraine đang tập trung đe dọa bao vây cô lập Kherson, cũng bằng HIMARS tấn công 3 cây cầu và hệ thống tiếp vận của Nga tại đấy !
Câu hỏi đặt ra là :
Liệu Ukraine có thể thực hiện thành công hai việc , 1. bao vây và 2. cô lập Kherson ?
1. để bao vây Kherson, không thể chỉ dùng HIMARS ở tầm xa 80km, Ukraine phải tập trung quân và sở chỉ huy vào gần Kherson, nơi mà chúng dễ làm mồi cho hỏa lực áp đảo của Nga : ngoài tên lửa chính xác tầm xa phóng từ tàu chiến, tàu ngầm và máy bay Nga, tên lửa mặt đất dẫn đường đủ loại như Iskander, S-300, v.v. tên lửa tầm gần bắn từ trực thăng tấn công, pháo xe tăng, pháo mặt đất, pháo di động, còn có pháo "hỏa thần" 2S7 Pion đặt trên khung gầm xe tăng T-72, tầm bắn 48km. cỡ đạn 203mm với đầu nổ nhiệt áp, và "hỏa thần vác vai" cỡ đạn 122mm, cũng có đầu nổ nhiệt áp (đây là cải tiến của tên lửa 122mm Kachiusa trên xe tải bánh lốp, mà Liên xô đã cải biến cho VN thành tên lửa "mang vác" vào Nam, đặt trên khung sắt hay khung tre, bắn từ mặt đất !)
Như vậy để thấy, dưới mưa hỏa lực của Nga, chưa chắc gì quân Ukraine sẽ có thể bao vây được Kherson, hay thậm chí tiến đến gần !
2. Việc cô lập Kherson không dễ chút nào, vì cho dù Ukraine có thể phá hủy hoàn toàn 3 cây cầu (cầu Antonovsky, cầu xa lộ, cầu đường sắt), thì Nga vẫn có thể chuyển quân và vũ khí cho Kherson bằng phà và cầu phao (như Quân Đội Nhân Dân VN đã từng làm tốt, từ thời đánh Mỹ 1965-1973)
Thêm nữa, muốn thực sự cô lập Kherson, Ukraine còn phải chiếm trọn Crimea, là hậu phương và căn cứ địa của nó !!!
Đó là chưa kể, nếu không chiếm được Kherson, quân Ukraine sẽ phải rút lui về Mykolayev, - quân Nga có thể phản công, đánh chiếm Mykolayev, và tiến thẳng về Odessa !
Trên đây là những cân nhắc thực tế, khiến ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng QP và An ninh QG Ukraine, cảnh báo, "đừng nghe lời bàn của các chuyên gia "ghế bành" "nghe hơi nồi chõ", đoán non đoán già, chuyên nói leo, bàn theo, tán láo !
Mike Wilson
Bản đồ miền trung và đông Ukraine, phần đỏ do Nga kiểm soát
_____________________
Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, kêu gọi sự kiên nhẫn đối với cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine, vì đây là quân đội, do Tổng tư lệnh đứng đầu, chứ không phải do các chuyên gia "ghế bành" xác định thời gian.
Ông Danilov nói với đài truyền hình "Kyiv" rằng: "Chúng ta hãy bình tĩnh về những điều này, về thời điểm phản công. Quân đội biết họ đang làm gì, họ biết khi nào họ cần bắt đầu và quan trọng nhất, làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng và ít tổn thất nhất để giải phóng lãnh thổ khỏi tay quân Nga".
Theo ông Danilov, những chuyên gia được gọi là "ghế bành" không có thông tin về tình hình thực tế.
Trước đó vào cuối tháng 7, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) báo cáo rằng các lực lượng Ukraine có khả năng đang chuẩn bị khởi động hoặc đã tiến hành một cuộc phản công ở Kherson.
Trong khi đó, ngày 6/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt khoảng 500 binh lính Ukraine ở khu vực Kherson bằng các cuộc không kích và bắn pháo. "Tại khu vực định cư Belogorka, vùng Kherson, các cuộc không kích của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và các đơn vị pháo binh đã đánh trúng vị trí tạm thời của lữ đoàn cơ động số 46 Ukraine. Hơn 400 người theo chủ nghĩa dân tộc đã thiệt mạng", thông báo cho biết.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng lưu ý, đó là kết quả của các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao vào các vị trí chiến đấu của tiểu đoàn 105 thuộc lữ đoàn cơ giới 63 quân đội Ukraina trong khu vực định cư Andreevka, Lozovoe và Dolgovoe ở vùng Kherson, hơn 70 người theo chủ nghĩa dân tộc đã thiệt mạng và khoảng 150 người khác bị thương.
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York - Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm - Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu - Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.