Ba câu chuyện kinh nghiệm bản thân, kính gửi ông hiệu trưởng Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia, Hà Nội
Song Pham
Tôi thấy vị bác sĩ Bùi Duy Tâm từng là khoa trường ý khoa Huế. MINH ĐỨC, PHAN CHU TRINH KHI ĐI GẬP THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH Ở SẢN FRANCISCO MẶC ÁO DÀI KHĂN ĐÓNG THẬT LÀ HÌNH ẢNH NHÀ NHO CỦA VIỆT NAM. NẾU CÁC EM RA TRƯỜNG MẶC ÁO DÀI KHĂN ĐÓNG THÊU CON RỒNG NHỚ ĐẾN TỔ TIÊN THÌ ĐẸP BIẾT MẤY.
Diep Thanh
Song Pham hiến kế đầy tâm huyết.
Cảm ơn anh Song Phạm
Tran Thị Nguyen
Song Pham rất đáng trân trọng họ
Tran Thị Nguyen
Bắt chước cái gì có lợi cho đất nuóc thì nên ,ngược lại cái gì không có ý nghĩa thì nên vút bỏ .
Nguyễn Ran
Người ta chỉ tôn trọng mình khi còn là chính nó!
Giặc Tàu đô hộ ta cả ngàn năm, nhưng tiếng nói và tâm thức, văn hóa Việt không mất, thì dân tộc ta mới có quyền tự hào là người Việt Nam, chúng nó nể sợ mình vì đó là dân tộc Việt Nam. Đành rằng sự tiếp thu, giao thoa văn hóa là cần thiết và tất yếu; còn sự bắt chước lại là nghĩa khác. Sự bắt chước làm người ta nghĩ đến các rạp Xiếc với những chú Khỉ có mặc quần áo và đi xe đạp.
Mathieu Le Anh
Nói chung lũ học kinh tế đầu óc rất ít văn hóa. Đối với bọn này, chỉ có sự hào nhoáng và tiền là có giá trị.
Đỗ Sỹ Dũng
Thật không hiểu nổi mấy ông mang danh giáo sư tiến sĩ trí thức mà lại hành động như vậy
Buồn
Đồng Trần Tử
Vấn đề này con thấy một phần là do văn hóa của nước ta khá yếu kém. Thẳng thắn mà nói toàn bộ nền văn minh của nước ta không có sự sáng tạo mà chỉ có tiếp thu và chỉnh sửa. Từ ăn mặc, ngôn ngữ (phần lớn dùng từ Hán việt), chữ viết, tôn giáo, triết học, chính trị, giáo dục...có cái gì là của ta đâu. Bây giờ chê ông này lai căng, vậy chớ bản sắc của ta là gì mà để ổng phải lai căng như vậy?
Lý Thái Xuân -> Đồng Trần Tử
Không trả lời trực tiếp câu hỏi của ĐTT được ngay, nhưng xin kể cho ĐTT nghe những kinh nghiệm có thật để ĐTT tự suy nghĩ.
*1. Tôi đi về VN lần đầu tiên năm 1999 với 2 người bạn Mỹ. Họ rất thích thú và mua nhiều quần áo tơ lụa, các tác phẩm thủ công nón lá, rổ rá, thúng mủng.... về nhà họ "treo tường".
Nhưng họ nói: "Sao tao không thấy mấy người con gái mặc những chiếc áo bà ba giống như trên các tranh ảnh tao thường thấy? Tao không thích họ bắt chước mặc áo đầm. Nói thật lòng đấy!"
Ai nghe câu đó rồi cảm giác ra sao không biết, còn tôi, rất đau, như bị cắt 1 vết thương, không thể nào quên. Một lần tôi kể cho 1 nhóm người quen. Họ chọc tức tôi bằng cách gửi ra thêm các hình ảnh vợ con họ mặc áo đầm! Tôi chịu thua.
*2. Tôi đi làm ở công sở của Hoa kỳ. Mỗi năm người ta có dành 1 ngày cho các sắc tộc phô trương ăn mặc và diễn thuyết (để tìm lại xem, nếu còn tôi sẽ khoe). Tôi cũng được mời tham dự, và mặc áo dài truyền thống. Nếu mình không giữ bản sắc của mình thì làm sao khoe? Chắc ngày quốc tế đó phải làm thinh xem như mình là người Mỹ chính cống? Mà người Mỹ chính cống là ai? Thật ra người Mỹ chính cống là những sắc dân da đỏ ở Mỹ, chớ không phải người Pháp, người Anh, người Đức, người La Mã nhé. Bắt chước họ cách mấy thì cũng không thể tự xưng là một trong những người đó đươc. Vậy thì mình là AI? mà dẹp cái tự hào là người Việt Nam? Mời đọc chuyện kế tiếp.
*3. Trước đó ít lâu, tôi có người bạn trẻ người Việt lấy vợ Philippines, họ đều ở Canada, đều là giáo chức, đời sống tốt về nhiều mặt, cả tinh thần lẫn vật chất. Mỗi lần về nước Philippines, anh ta đều quan sát tìm hiểu "văn hóa gốc" của quê vợ.
Anh này cũng là nhà văn. Anh than rằng, đi từ bắc xuống nam Philippines, anh ta không còn tìm được bao nhiêu cái gọi là truyền thống hay văn hóa gốc của học nữa.
Tóm lại, người Philippines bây giờ, nói và sống gần giống người Tây phương, nhưng về hình thức thì trông không giống bất cứ người Tây người Mỹ nào. Tôn giáo thì theo Chúa một cách cuồng tín, trở thành không giống ai luôn. Chẳng lẽ bây giờ văn hóa của họ là những thứ cuồng tín như thế hay sao? Ngày "các sắc tộc thiểu số", người Philippines tham dự với cái màu da khác với người ta và.. cũng may còn cái áo phùng tay là "đặc biệt" thôi!
--- Tôi rất đau đớn sợ người Việt Nam cũng sẽ giống người Philippines! Thế thôi!
Đồng Trần Tử -> Lý Thái Xuân vâng! Cảm ơn ý kiến của cô.
Trần Phuong Anh ->Lý Thái Xuân
Nếu là em , em sẽ không phản hồi bình luận kiểu cực đoan , tư duy hạn hẹp của bác Đồng Trần Tử.
Lý Thái Xuân -> Trần Phuong Anh
Đúng ra không có comment của ĐTT thì tôi không có cơ hội kể 3 cái chuyện trên
Trần Phuong Anh ->Lý Thái Xuân
Có kể thì bác ấy cũng chẳng động não đâu.Thông qua bình luận của bác ấy là đủ biết là người cố chấp bảo thủ và định kiến .Bởi vì chưa bao giờ bác ấy nhìn thấy bản sắc văn hóa của Dân tộc của mình
Lý Thái Xuân ->Trần Phuong Anh
Tôi thì không nghĩ ĐTT tệ như thế đâu. Em ấy chỉ đưa ra cái nhìn của nhiều người trong thế hệ ngày nay, nạn nhân của bao nhiêu đợt sóng xâm lăng mà thôi.
Heo Moi ->Lý Thái Xuân ,
bạn cô mua về treo tường chứ Nhật họ ôm cả bộ Hải Thượng Lãng Ông về làm báu vật trong bảo tàng của họ. Còn cái giải yếm đào không chừng đã góp phần xây dựng nên cơ nghiệp của Victoria Secret đấy
Lý Thái Xuân ->Heo Moi Ối dào! cao siêu thế?
Lý Thái Xuân ->Heo Moi Vậy thì dân mình sau này có mê hàng của Victoria Secret thì cũng là Về Nguồn phải không?
Heo Moi -> Lý Thái Xuân dạ, mình xem mấy quyển catalog của Victoria Secret hoặc bán hàng online mà vẫn giữ được cái truyền thống uống nước nhớ nguồn thì cũng hay cô.
Lý Thái Xuân -> Heo Moi Thì mình cứ nghĩ là tụi Tây nó bắt chước của mình, rồi nó fantasy lên thành của nó!!!
Heo Moi ->Lý Thái Xuân cháu cũng nghĩ thế đấy. Để xem lại film Indochine xem cháu có fantasy thêm ra gì tụi Tây qua mình chôm về khởi nghiệp không.
Oánh Cho Chừa
TRAO BẰNG ĐẠI HỌC
Thói đâu cái bọn rởm đời
như ông Khải Định cái thời sang tây
Nào là diêm dúa múa may
Làm trò tiêu khiển dân tây họ cười
Nay ông tiến sĩ đương thời
Làm lễ tốt nghiệp cho đời sinh viên
Trông thì như những thằng điên
Sáng tạo kiểu ấy ai khen nhà thầy
Trông qua ngỡ thật là hay
Nhưng nhìn kỹ lại tưởng bầy ấu dzzâm
2023-05-26 - Yêu cầu Trung Quốc rút tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam - Ngày 25/5/2023, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 cùng các tàu hải cảnh, tàu cá Trung Quốc
xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong thời gian gần đây, Phó Phát Ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định:
2023-05-24 - Giáo hội Scotland: Hàng trăm nhà thờ sẽ phải đóng cửa trong những năm tới - Báo cáo nói khoảng 60.000 người trực tiếp đi nhà thờ vào Chủ nhật, so với 88.000 người trước đại dịch, với ngày càng nhiều người chọn xem lễ trực tuyến hoặc theo "những cách khác".
Hơn 1.000 nhà thờ để phục vụ cho số lượng người tham dự như trên "đơn giản là không thể duy trì và không bền vững".