Giáo Hội Baptist miền Nam công bố tên của 703 Mục sư bị cáo buộc lạm dụng tình dục
Bản tin 26/5/2022. Một báo cáo dài gần 300 trang được công bố hôm Chủ nhật cho thấy tổ chức này đã phớt lờ các cáo buộc lạm dụng tình dục của các mục sư và lãnh đạo nhà thờ trong hai thập kỷ qua.
“Công bố danh sách đó một cách nhanh chóng là vì lợi ích tốt nhất của chúng tôi, điều quan trọng là nó được công chúng và cộng đồng những người sống sót quan tâm ngay lập tức, và chúng tôi cần phải làm điều đó ngay lập tức,” Gene Besen, cố vấn tạm thời của ủy ban điều hành, nói với các thành viên ủy ban trong một cuộc họp vào thứ Ba.
Theo cuộc điều tra do Guidepost Solutions thực hiện, giáo phái Tin lành lớn nhất của đất nước đã đối phó với cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong hàng ngũ của mình bằng cách ngăn chặn các báo cáo về lạm dụng tình dục, phớt lờ hoặc bác bỏ các đề xuất cải cách và không khuyến khích các nạn nhân bị lạm dụng yêu cầu giúp đỡ.
Willie McLaurin, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tạm thời của Ủy ban điều hành, đã đưa ra lời xin lỗi công khai chính thức tới tất cả những người bị lạm dụng tình dục trong SBC, tổ chức có hơn 47.000 nhà thờ.
“Chúng tôi xin lỗi những người sống sót vì tất cả những gì chúng tôi đã gây ra để gây ra đau đớn và thất vọng,” ông nói. “Bây giờ là lúc để thay đổi văn hóa. Chúng ta phải chủ động trong việc công khai, minh bạch ngay từ bây giờ ”.
2023-05-29 - Linh mục Malachy Finnegan có thể đã ấu dâm tới 400 trẻ em - trong hơn 4 thập kỷ.
Các nạn nhân đã lên tiếng và cáo buộc về việc Giáo hội Công giáo che đậy và thông đồng với cảnh sát. Việc lạm dụng tình dục bắt đầu khi Sean Faloon mới 10 tuổi.
Nó tiếp tục mỗi tuần không ngừng trong bảy năm.
2023-05-26 - Yêu cầu Trung Quốc rút tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam - Ngày 25/5/2023, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 cùng các tàu hải cảnh, tàu cá Trung Quốc
xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong thời gian gần đây, Phó Phát Ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định: