Tội ác của Bọn Buôn Người Công Giáo Việt Nam tại Anh đẩy đồng bào vào chỗ chết !
From giac hanh on 2022-01-19 18:02
Tội ác của Bọn Buôn Người Công Giáo Việt Nam tại Anh đẩy đồng bào vào chỗ chết ! TIN BUỒN VÀ NỔI Ô NHỤC TÀ GIÁO! Bọn tội phạm buôn người gốc Công giáo mà đổ thừa cho VC được sao? Re: DĐDT: Vụ 39 người chết trong xe tải ở Anh: Bỉ tuyên án tù người Việt cầm đầu đường dây buôn người
Tội ác của Bọn Buôn Người Công Giáo Việt Nam tại Anh đẩy đồng bào vào chỗ chết !
TẠI SAO CÁI GÌ CŨNG ĐỔ THỪA TỘI ÁC CỘNG SẢN?
Trùm buôn lậu vụ làm 39 nạn nhân chết là người Công giáo.
Nạn nhân cũng đa phần là người Công giáo.
Tại Anh quốc, sự kiện này đã làm cho công luận nhận thức là những người đi trước thành công được sự kết nối bảo trợ của Nhà thờ cộng đồng người Công giáo Nghệ An tại Anh.
Đây là một nổi buồn rất lớn của Cộng đồng công giáo Gốc Việt. Những cũng nhắc nhở cho chúng ta nhận định lại tất cả vấn đề đạo đức của người Công giáo.
KHÔNG THỂ ĐỔ THỪA CHO VIỆT CỘNG!
https://fb.watch/aEugSZmstG/
GH
_____________________
On Wednesday, January 19, 2022, 4:07:57 PM AKST, dienbienhoabinh DBHB wrote:
Tội ác của Đảng Cộng Sản Việt Nam đẩy dân vào chỗ chết !
Hầu hết những nạn nhân này đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh, nơi ít có cơ hội kiếm việc làm và trước đó bị thảm họa môi trường biển do nhà máy Formosa gây ra.
Những lời hứa hẹn về cơ hội kiếm tiền ở châu Âu từ những người môi giới cũng khiến họ và gia đình vay nợ để trả một số tiền lớn để sang Anh
qua đường dây buôn lậu người. (gồm 31 đàn ông và 8 phụ nữ tuổi từ 15 đến 44. Họ chết do bị ngạt thở và tăng thân nhiệt)
_____________________ Vụ 39 người chết trong xe tải ở Anh: Bỉ tuyên án tù người Việt cầm đầu đường dây buôn người
19/01/2022
VOA Tiếng Việt
Bức ảnh do Cảnh sát Essex ở London, Anh, công bố hôm 22/1/2021 cho thấy toàn bộ 39 di dân Việt chết trong xe tải đông lạnh hồi tháng 10/2019.
Người Việt cầm đầu đường dây buôn người sang Anh vừa bị toà ở Bỉ tuyên án 15 năm tù.
Một toà án ở Bỉ hôm 19/1 kết án một người đàn ông Việt Nam 15 năm tù sau khi kết tội người này là kẻ cầm đầu trong vụ đưa lậu người vượt biên khiến 39 di dân Việt Nam thiệt mạng trong một xe tải đông lạnh ở Anh năm 2019, theo AP và Reuters.
Các hãng tin của Mỹ và Anh cho biết, toà án ở Bruges cũng phạt bị can có tên Vo Van Hong 920.000 euro (khoảng hơn 1 triệu USD) và tuyên án từ hơn 1 năm đến 10 năm tù cho 17 người khác vì vai trò của họ trong vụ đưa lậu người quy mô lớn từ Việt Nam sang Anh.
Các nhà chức trách đã tịch thu gần 2,3 triệu euro từ ông Hong, 45 tuổi, theo AP.
Hội đồng gồm ba thẩm phán cho biết trong một phán quyết dài 234 trang rằng những người bị kết án đã bóc lột một cách gian xảo các nạn nhân, khi mỗi người phải trả gần 25.000 euro cho chuyến đi lậu vào Anh, và coi họ như một thứ hàng hoá không có nhân tính, theo Reuters.
Trong số những người bị kết án có 11 người từ Việt Nam hoặc gốc Việt. Vẫn theo hãng tin Anh, những người này tham gia vào đường dây buôn người bằng cách cho phép sử dụng nhà của họ làm điểm tập kết của người di cư, cung cấp giấy tờ hoặc thẻ SIM điện thoại di động cho nạn nhân hoặc làm trung gian trong vụ buôn lậu người.
Khung cảnh toà án tại Bruges ở Bỉ hôm 19/1 khi chủ toạ tuyên án cho các bị cáo liên quan đến đường dây buôn người từ Việt Nam sang Anh.
Ông Hong cùng 23 nghi phạm khác – cả người Bỉ và Việt Nam – bị đưa ra xét xử hôm 19/1 sau chiến dịch truy quyét của cảnh sát Bỉ hồi tháng 5/2020, trong đó một số địa chỉ, hầu hết ở khu vực thủ đô Brussels, bị đột kích và những người Việt bị nghi liên đới tới ổ nhóm này đều bị bắt giữ, theo AP.
Vẫn theo hãng tin Mỹ, hầu hết những người bị bắt được cho là thành viên của đường dây buôn người. Những người còn lại bị cáo buộc là đồng phạm, khi cung cấp nơi ẩn náu, đi mua hàng hoặc lái xe chở người di cư.
Trong số 39 di dân Việt Nam chết ngạt trong xe tải đông lạnh được tìm thấy tại khu công nghiệp Grays ở phía bắc London vào ngày 23/10/2019, có ít nhất 15 người được đưa qua mạng lưới buôn người có trụ sở ở Bỉ, nơi điều hành hai trú ẩn cho di dân trên đường tới Anh ở quận Anderlecht ở Brussels, theo AP.
Những nạn nhân thiệt mạng đều là người Việt Nam, gồm 31 đàn ông và 8 phụ nữ tuổi từ 15 đến 44. Họ chết do bị ngạt thở và tăng thân nhiệt trong gian hẹp bị đông lạnh của xe tải, được lái đến Anh qua một chuyến phà từ cảng Zeebrugge ở Bỉ.
Hầu hết những nạn nhân này đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh, nơi ít có cơ hội kiếm việc làm và trước đó bị thảm họa môi trường biển do nhà máy Formosa gây ra. Những lời hứa hẹn về cơ hội kiếm tiền ở châu Âu từ những người môi giới cũng khiến họ và gia đình vay nợ để trả một số tiền lớn để sang Anh qua đường dây buôn lậu người.
Năm ngoái, một toà án ở Anh đã kết tội bốn người đàn ông, bao gồm cả hai tài xế xe tải, vì các tội ngộ sát cũng như liên quan đến di dân. Họ bị kết án từ 13 đến 27 năm tù.
2026-01-15 - Tổng thống Mỹ ca ngợi lãnh đạo lâm thời Venezuela "tuyệt vời" - "Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện rất tốt, bà ấy là người tuyệt vời", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 14/1 khi thông báo về cuộc điện đàm với
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Đây dường như là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Venezuela đối thoại trực tiếp sau vụ Washington tiến hành chiến dịch tập kích,
2026-01-14 - Ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi hơn 71.000 m2 đất - (NLĐO)- Ký vào biên bản bàn giao đất cho các tăng ni chùa Phật Quang nhưng sau đó cho rằng bị ép buộc nên ông Vương Tấn Việt đã khởi kiện ra tòa để đòi lại! (Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang làm trụ trì có 35 công trình xây dựng không phép)
Theo trình bày của nguyên đơn, việc ký kết này diễn ra trong bối cảnh bị ép buộc; đồng thời các bị đơn đã lấy đi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên ông Việt....
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".