●   Bản rời    

Đảng Dân chủ lặng lẽ nghiên cứu ứng dụng Tu chính Án 14, Mục 3 để ngăn Trump quay trở lại Toà Bạch Ốc

From Nhat Lung
on 2022-01-08 09:41

Dân chủ lặng lẽ nghiên cứu ứng dụng Tu chính Án,
ngăn Trump quay trở lại Toà Bạch Ốc Laurence Tribe
- January 7, 2022



(The Hill) – Sau vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1, một số nhà lập pháp Dân chủ, học giả hiến pháp, và những người ủng hộ nền dân chủ lặng lẽ nghiên cứu xem một tu chính án thời hậu nội chiến có thể được sử dụng như thế nào để ngăn chặn không cho cựu Tổng thống Donald Trump quay trở lại Toà Bạch Ốc.

Những lời kêu gọi Quốc hội đưa ra biện pháp tước bỏ tư cách hợp lệ của ông Trump, vốn mạnh dần lên sau bạo động 6/1, theo thời gian từ từ giảm nhiệt. Nhưng những người tham gia vào vấn đề này cho hay, bàn luận về việc ứng dụng Điều 3 trong Tu chính Án 14 vẫn đang diễn ra.

"Tôi nghe nói vấn đề này được đưa ra bàn thường xuyên trong những ngày này, cả từ những nhà bình luận truyền thông, hay từ thành viên quốc hội và nhân viên của họ. Một số họ muốn tôi tư vấn về việc ứng dụng Điều 3 như thế nào," bà Laurence Tribe – chuyên viên Hiến pháp tại Đại học luật Harvard – cho hay.

Theo phân tích của The Hill, khoảng hơn chục nhà lập pháp Dân chủ trong năm qua đã công khai hoặc riêng tư nói về việc Điều 3 Tu chính Án 14 có thể được ứng dụng như thế nào đối với những người đã tham gia vào bạo động ngày 6 tháng 1.

Trong số những người gần đây nói chuyện với ông Tribe có Dân biểu Jamie Raskin (Dân chủ – Maryland) trong Uỷ ban Đặc biệt Hạ viện điều tra bạo động, Dân biểu Jerry Nadler (Dân chủ – New York) – Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Hạ viện đầy quyền lực, và Dân biểu Debbie Wasserman Schultz (Dân chủ – Florida). "Tôi tiếp tục nghiên cứu tất cả mọi hướng nhằm bảo đảm những người tìm cách lật đổ nền dân chủ không đảm nhận công tác," Wasserman Schultz nói.




Mục 3.

Không ai được trở thành Thượng nghị sĩ hoặc Đại diện trong Quốc hội, hoặc ứng cử viên của Tổng thống và Phó Tổng thống, hoặc nắm giữ bất kỳ chức vụ nào, dân sự hoặc quân sự, tại Hoa Kỳ, hoặc tại bất kỳ tiểu bang nào, người trước đây đã tuyên thệ, với tư cách là thành viên của Quốc hội, hoặc với tư cách là quan chức của Hoa Kỳ, hoặc với tư cách là thành viên của bất kỳ cơ quan lập pháp tiểu bang nào, hoặc với tư cách là quan chức hành pháp hoặc tư pháp của bất kỳ tiểu bang nào, để ủng hộ Hiến pháp Hoa Kỳ, đã nổi loạn hoặc tham gia nổi loạn hoặc ủng hộ, hoặc viện trợ hoặc an ủi kẻ thù.


Theo Điều 3 Tu chính Án 14 được phê chuẩn sau Nội chiến, những người giữ chức vụ công quyền "tham gia vào bạo động hoặc nổi loạn chống lại chính phủ" không được phép giữ chức vụ trong tương lai.

Là cựu giáo sư luật hiến pháp, Raskin từng làm Giám đốc luận tội Trump vì vai trò của ông ta trong vụ tấn công ngày 6 tháng 1. Những ngày sau khi cựu Tổng thống được Thượng viện tha bổng, Raskin bàn điều khoản hiến pháp này trong một cuộc phỏng vấn báo chí. Nhà lập pháp cho rằng, Trump "nằm ngay trong điểm đen giữa nhóm đó."

Hầu hết các nhà học giả hiến pháp trao đổi với The Hill đều nghĩ rằng, điều khoản đó không "tự thực hiện." Nói chung, điều này có nghĩa, ứng dụng Điều 3 đối với ông Trump sẽ đòi hỏi các nhà lập pháp có thêm một bước nữa thì Tu chính Án 14 mới có hiệu lực.

Một số học giả tin rằng, Quốc hội, chỉ cần đa số ở lưỡng viện, có thể tự mình điều tra ra Trump liên quan đến bạo động, điều này sẽ liên quan đến điều khoản hiến pháp. Theo Tu chính Ánh 14, khôi phục tư cách hợp lệ của ông Trump sẽ cần đến đại đa số phiếu (2/3).

Những chuyên viên khác như bà Tribe ở Harvard cho rằng, Quốc hội cần phải đi xa hơn, lập ra một cơ quan trung dung tìm ra sự thật để xác định liệu Trump có tham gia vào bạo động theo Điều 3, hoặc giao vai trò tìm hiểu đó cho một toà liên bang.

Một dự luật do Dân biểu Steve Cohen (Dân chủ – Tennessee) khởi xướng sau phiên xét xử luận tội ông Trump vào tháng 2 năm ngoái sẽ cho phép Tổng trưởng Tư pháp đưa ra trước hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán vụ một viên chức công vi phạm điều khoản và nên bị cấm quay trở lại chức vụ công quyền.

Ngoài những bàn luận về dự luật, những nỗ lực khác tập trung vào việc gây áp lực lên giới chức bầu cử tiểu bang với quan điểm hướng tới kiện tụng riêng về vấn đề này.

Tổ chức ủng hộ nền dân chủ Free Speech For People đã thực hiện một chiến dịch gây áp lực lên giới chức bầu cử tiểu bang nhằm áp dụng Tu chính án 14 đối với Trump. Làm như vậy sẽ cấm một cách hiệu quả tên ông Trump xuất hiện trên lá phiếu tiểu bang của họ vào năm 2024.

Mùa hè vừa qua, tổ chức gởi thư cho lãnh đạo bầu cử 50 tiểu bang và Washington D.C, trình bày lập luận, họ có nghĩa vụ hiến pháp ngăn cấm Trump xuất hiện trên lá phiếu của tiểu bang trong tương lai. Tổ chức cho rằng, điều khoản không đòi hỏi thêm bước đi nào từ Quốc hội vì Tu chính Án 14 tự có hiệu lực.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Những tin tức liên quan (Mỹ/Việt Ngữ)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Đó đây


2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>