Hôm Chúa Nhật 21 tháng Ba 2021, trong chương trình "60 minute" công tố viên Michael R. Sherwin -người phụ trách truy tố vụ tấn công trụ sở quốc hội ngày mùng 6 tháng Giêng vừa rồi- cho biết sẽ có trên 400 người bị truy tố về tội nổi loạn (Sedition Charges).
Michael R. Sherwin told “60 Minutes” that the government had charged more than 400 people.Credit...Sarah Silbiger/Agence France-Presse — Getty Images
Công tố viên Michael R. Sherwin
Trong cuộc phỏng vấn, ông Sherwin nói bằng chứng mà chính phủ tìm được trong cuộc điều tra về vụ tấn công đó đáp ứng yêu cầu cần thiết để buộc tội một số nghi phạm có hành vi dùng thuốc mê.
Truyền thông Mỹ nhận định tội danh dụ dỗ, âm mưu lật đổ chính quyền là tội ít thấy trước tòa án Mỹ, và chiến thuyết "nhân dân nổi dậy" cũng là chiến thuyết ngoại nhập.
Nhưng trong cuộc phỏng vấn, ông Sherwin cho biết các công tố viên có bằng chứng cho thấy họ có đầy đủ dữ liệu để chứng minh một cáo buộc như vậy.
“Cá nhân tôi tin rằng các bằng chứng đang có xu hướng hướng tới điều đó, và có thể đáp ứng các yếu tố đó,” ông Sherwin nói. “Tôi tin rằng sự thật ủng hộ những cáo buộc nổi dậy. Và tôi nghĩ rằng, khi chúng tôi xúc tiến vụ xử, nhiều dữ kiện mới sẽ xuất hiện, và nhiều sự kiện khác, nhiều nhân chứng khác sẽ ra mặt hỗ trợ cáo trạng này”.
… Michael R.Sherwin, công tố viên liên bang giám sát cuộc điều tra bạo loạn ở Capitol, nói với Scott Pelley của 60 Minutes rằng:
“DOJ đang tiếp tục điều tra vụ nổi dậy ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol của Mỹ, bao gồm cả việc xem xét liệu cựu TT Donald Trump có thể bị xử lý hình sự cho vai trò của mình và liệu những kẻ bạo loạn có thể bị buộc tội gây mê (sedition) hay không?"
[SH chú thích: "sedition" ở đây phải dịch là "nổi loạn, xúi giục"]
Lần mới nhất công tố viện đưa ra một cáo buộc tương tự là năm 2010, khi họ truy tố các thành viên của lực lượng dân quân Michigan âm mưu kích động một cuộc xung đột vũ trang với chính phủ. Cuối cùng các bị cáo được tha bổng, và thẩm phán trong vụ án cho biết Bộ Tư pháp đã không chứng minh được đầy đủ là các bị cáo đã tham gia một "thỏa thuận cụ thể để cưỡng bức chống lại chính phủ Hoa Kỳ."
Mong là lần này họ cũng may mắn như vậy, mặc dù quy định về âm mưu gây rối nói rằng những người âm mưu “chống lại chính quyền bằng vũ lực”, hoặc sử dụng vũ lực “để ngăn cản, cản trở hoặc trì hoãn việc thực thi bất kỳ đạo luật nào của Hoa Kỳ” cũng có thể bị buộc tội gây rối.
Công tố viện đã buộc một số bị cáo trong vụ tấn công ngày 6 tháng Giêng vào tội âm mưu phá vỡ chứng nhận cuối cùng về chiến thắng bầu cử của Tổng thống Biden.
Ông Sherwin đã chứng kiến tận mắt cuộc biểu tình đó ngay ngày biểu tình diễn ra - mùng 6 tháng Giêng 2021- ông mặc đồng phục chạy bộ, và tiến lại gần đám đông đang biểu tình gần Nhà Trắng; Sherwin quan sát và thấy một “môi trường lễ hội” gồm những người đang nghe các bài phát biểu và bán áo phông và đồ ăn nhẹ.
“Tôi nhận thấy có một số người mặc chiến phục, họ mặc áo vest Kevlar, đội mũ nhựa quân sự và rời khỏi cuộc biểu tình nghe chỉ thị sớm hơn đám đông.”
Ông Sherwin nói: “Ban đầu đám đông chỉ ủng hộ Trump, nhưng họ nhanh chóng trở thành một nhóm người chống chính phủ, chống Quốc hội, chống thể chế”. “Và rồi cuối cùng tôi cũng nhìn thấy mọi người leo lên giàn giáo. Giàn giáo đang được dựng lên cho lễ đăng quang của tân tổng thống. Khi tôi nhìn thấy mọi người leo lên giàn giáo, treo cờ trên đó; tôi thấy mọi việc diễn ra thật nhanh".
Sherwin quanh co như vậy chỉ để mô tả việc đám đông tập họp nghe tổng thống Trump nói chuyện rồi di chuyển về hướng quốc hội.
Ông ta cho biết trên 100 người biểu tình bị cáo buộc tấn công viên chức cảnh sát quốc hội, khiến nhiều người bị thương tích, và một người chết, (cảnh sát viên Brian D. Sicknick). Ông Sicknick và 2 cảnh sát viên khác bị xịt bằng một loại hóa chất, mà cảnh sát không xác định được hóa chất đó là loại nào.
Ông Sherwin cho biết một giám định y tế vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết của cảnh sát viên Sicknick, vì vậy hai nghi phạm chỉ bị buộc tội hành hung một nhân viên cảnh sát thay vì tội giết người.
“Nhưng điều đó có thể thay đổi”, ông nói.
“Nếu bằng chứng liên quan trực tiếp đến cái chết của ông Sicknick với hóa chất đó, và trong kịch bản đó, thì đúng, đó là một vụ giết người.”
Sherwin nhắc lại những khẳng định mà ông đưa ra ngay sau vụ tấn công là các công tố viên đang cân nhắc vai trò của cựu Tổng thống Donald J. Trump, người đã nói với những người ủng hộ ông tham dự cuộc biểu tình vào ngày 6 tháng 1 và kích động họ bằng những tuyên bố vô căn cứ rằng ông đã thắng cử.
Sherwin nói, “Rõ ràng Trump là cục nam châm thu hút mọi người đến D.C. vào ngày 6. Yếu tố đó nêu lên câu hỏi là, liệu ông ta có phải chịu trách nhiệm hình sự cho tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc bao vây và tấn công quốc hội hay không?”
https://www.youtube.com/embed/tJVONTcWJ_A
Cách công tố viên Sherwin nêu lên câu hỏi, khiến không ai có thể trả lời không, và câu "có", "có trách nhiệm" là câu trả lời ông ta muốn.
Thái độ của ông Sherwin -công tố viên đặc trách xử lý cuộc tấn công quốc hội- quả là gay gắt
Phản ứng của đảng Cộng Hòa sẽ như thế nào? Để mặc Trump đối phó với pháp luật? Hay tìm một biện pháp chính trị để cứu ông ta?
2026-10-11 - Toàn cảnh vụ thảm án khiến ba mẹ con tử vong ở Đồng Nai - Sau khi chia tay, Nguyễn Đức Anh mang dao tìm đến nhà người yêu cũ để trả thù. Không vào được nhà, Đức Anh trèo sang tấn công gia đình hàng xóm khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
2026-10-10 - Chào mừng giải phóng Thủ đô: Đại tiệc pháo hoa nghệ thuật và trải nghiệm đỉnh cao - Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm rực rỡ với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch quy mô lớn.
Điểm nhấn được chờ đợi là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kết hợp âm nhạc bùng nổ vào đêm 10/10
2026-10-10 - Trump trừng phạt Tòa Hình Sự Quốc Tế sau khi cựu chánh án đoạt Nobel Hòa Bình - Ngoại Trưởng Marco Rubio tuyên bố Mỹ sẽ ngăn cấm giao dịch với ICC, cắt nguồn lực và hạn chế khả năng hoạt động của tòa nhằm bảo vệ công dân Mỹ trước những cuộc truy tố
Thủ Tướng Benjamin Netanyahu (phải) của Israel trao cho Tổng Thống Donald Trump lá thư mà ông gửi tới Ủy Ban Giải Nobel Hòa bình để đề cử ông Trump cho giải thưởng này tại Toà Bạch Ốc vào Tháng Bảy, 2025.
2026-10-03 - Một thảm họa hàng không xém đã xảy ra vì "cơ phó" được nhận xét là cuồng tín - Cơ phó người Oman của hãng hàng không Flydubai đã dùng hung khí tấn công cơ trưởng nhằm giành quyền kiểm soát buồng lái khi đang trong chuyến bay sáng 30/9 từ Dubai, (UAE) đến Tel Aviv, Israel.
"Hành vi của anh ta rất kỳ lạ. Anh ta hay thực hiện các nghi lễ tôn giáo không giống ai tại chỗ làm, cầu nguyện suốt ngày và từ chối bắt tay với phụ nữ".
2026-09-29 - Khởi tố 3 đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố "Việt Tân" - Tối 28/9, Bộ Công an cho biết vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 18/9/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia