*** Bài nầy đã được chúng tôi post lên Net từ lâu...nhưng không thấy nhóm tín đồ Công giáo Việt kiều giúp tay loan báo vụ nầy.
Họ chỉ chuyên môn chửi người Mỹ bỏ rơi Miền Nam mà chính tay họ trực tiếp làm mất Miền Nam của chúng tôi.
Họ chỉ chuyên môn chửi Cộng sản VN và luôn loan tin thất thiệt hay những tin xấu xa xã hội VN, rồi hoan hỉ tung lên mạng. Ngụ ý nói rằng xã hội thời chính phủ Công giáo Diệm và chính phủ cộng giáo Thiệu....thì xã hội rất an lành. Mấy Cha Sở rất tốt lành và lời đồn Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục giàu nhất Đông Nam Á là chuyện xạo ke của tụi Phật giáo VN, muốn lật đỗ chế độ tốt lành mà dân cho Cộng sản...
Cho nên hiện nay trên 90 triệu dân Việt tại nước Việt và hàng triệu Việt kiều đều xem những người Việt theo đạo Công giáo, thờ Tổ Abraham là những tên Việt Gian cần phải khai trừ khỏi dòng máu Hùng Vương.....thì chừng đó nước Việt Nam chắc chắn phú cường không thua gì Nam Hàn, Nhật hay Đài Loan.
Sau đây bài viết từ nhật báo Việt Online từ Hà Nội ca ngợi sự thương yêu của một người ngoại quốc, không dính líu gì đến cuộc chiến Nam Bắc cả.
Neal Bermas ghé qua thành phố Hồ Chí Minh trong một chuyến đi tới hàng loạt các nước châu Á vào năm 1999. Người đàn ông đến từ thành phố New York sầm uất tại Mỹ không biết rằng chuyến đi ngắn ngày đó là chương đầu tiên trong câu chuyện về sự gắn bó giữa ông và Việt Nam, CNN đưa tin.
"Tôi gặp những nhóm trẻ em vô gia cư và đói nghèo trên đường phố và bọn trẻ không xin tôi tiền mà chúng xin sữa để uống", Bermas nhớ lại hình ảnh để lại ấn tượng sâu sắc trong chuyến đi. "Điều đó đọng lại mãi trong tâm trí tôi".
Vốn là một người chuyên tư vấn dịch vụ nhà hàng và khách sạn, Bermas nhìn thấy giải pháp giúp trẻ em đường phố Việt Nam thoát khỏi cuộc sống lang thang cơ nhỡ và vật lộn với cái đói. Đó là giúp các em tìm được những công việc đơn giản trong ngành ẩm thực và khách sạn.
Ông Bermas áp dụng sự nhạy bén trong kinh doanh để vận hành một tổ chức phi lợi nhuận. Năm 2007, ông cùng một số người bạn sáng lập Street International, tổ chức có trụ sở ở Hội An. Tổ chức này cung cấp chương trình đào tạo nghề cho những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có kiến thức và kỹ năng để tìm việc làm trong ngành dịch vụ khách sạn và nhà hàng đang phát triển bùng nổ ở Việt Nam.
"Bọn trẻ đến từ khắp nơi trên đất nước này. Mỗi em có hoàn cảnh khó khăn khác nhau", Bermas nói. "Chúng tôi đào tạo theo một chương trình được thiết kế sẵn, đồng thời giúp các em có những trải nghiệm thực hành nghề phong phú".
Những thanh thiếu niên tham gia Street International ở độ tuổi từ 16 đến 22 được hỗ trợ chỗ ở, quần áo, hưởng dịch vụ chăm sóc y tế và các dịch vụ khác nhằm giúp các em có kỹ năng và sự tự tin để làm việc ở những khu nghỉ dưỡng du lịch hàng đầu.
Một số em rời bỏ gia đình cách đó hàng gần 1.000 cây số đến đây tham gia chương trình đào tạo nghề miễn phí. Tổ chức hiểu điều này nên định kỳ hỗ trợ các em nhà xa một khoản tiền đủ để về thăm gia đình.
"Khi chúng tôi giúp đỡ một em, bỗng nhiên cả làng bắt đầu nghĩ "Có thể con tôi cũng làm được như vậy", Bermas nói. "Chúng tôi truyền cho cộng đồng đó niềm cảm hứng và niềm tin vào những cơ hội".
Hiện Street International đào tạo 75 học viên. Tất cả nhân viên và giáo viên của tổ chức đều là người Việt Nam. Ông Bermas thường xuyên mời các đầu bếp và chuyên gia trong ngành về trường để giúp nâng cao chất lượng đào tạo.
Tính đến cuối năm nay, tổ chức đã đào tạo được gần 250 thanh thiếu niên Việt Nam. Bermas cho biết 100% học viên sau khi tốt nghiệp đều tìm được việc làm, hầu hết ở những khách sạn quốc tế 4 - 5 sao ở Việt Nam.
"Chương trình có tác dụng. Nó là một cú huých thúc đẩy chúng ta làm nhiều hơn để giúp được nhiều người trẻ hơn", Bermas nói và cho biết thêm tất cả các học viên cũ đều giữ liên lạc với tổ chức ít nhất hai năm sau khi tốt nghiệp.
2026-01-15 - Tổng thống Mỹ ca ngợi lãnh đạo lâm thời Venezuela "tuyệt vời" - "Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện rất tốt, bà ấy là người tuyệt vời", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 14/1 khi thông báo về cuộc điện đàm với
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Đây dường như là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Venezuela đối thoại trực tiếp sau vụ Washington tiến hành chiến dịch tập kích,
2026-01-14 - Ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi hơn 71.000 m2 đất - (NLĐO)- Ký vào biên bản bàn giao đất cho các tăng ni chùa Phật Quang nhưng sau đó cho rằng bị ép buộc nên ông Vương Tấn Việt đã khởi kiện ra tòa để đòi lại! (Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang làm trụ trì có 35 công trình xây dựng không phép)
Theo trình bày của nguyên đơn, việc ký kết này diễn ra trong bối cảnh bị ép buộc; đồng thời các bị đơn đã lấy đi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên ông Việt....
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".