Mậu Thân 68 - VC hay VNCH: AI giết AI nhiều? Kẻ có nợ máu -vs- Dân lành vô tội?
Subject: Trách nhiệm và tội ác của Công giáo rất nặng đối với toàn thể dân tộc VN
From: giac hanh
Date: Wed, February 28, 2018 3:16 pm
Con chiên "đảng giáo" chiến tranh tàn sát dân tộc Việt nam
Lưỡi gian nên nhớ rằng:
Thứ nhất, VC có hay không có giết là họ giết các công chức VNCH tại Huế. Trong khi đó thì quân lực VNCH với Hoa Kỳ thì dùng nhiều bom tàn sát dân lành kể cả con nít.
Thứ hai, nếu thật sự HPNT hay HPNP và các thành viên sinh viên phản chiến có giết hây không giết đồng bào Huế thì nên đưa ra bằng chứng rõ ràng họ giết ai, giết công chức VNCH hay giết con nít?
Theo thống kê các kênh nghiên cứu quốc tế, số quân VC chết tại Huế cũng như cuộc chiến Tết 68 nhiều hơn lính VNCH và HK.
Vậy theo Lưỡi Gian, sinh mạng của đồng bào Huế bị Lính VNCH và Mỹ giết, ai chịu trách nhiệm?
Vào thời kỳ Tết 68, không chỉ Huế có đồng bào chết, gần như là toàn bộ miền Nam bị xảy ra cuộc chiến này, tôi hỏi Lữ gian, bảo vệ dân và miền Nam không xong, trách nhiệm đó thuộc về bọn Công giáo. Lý do là các tỉnh trưởng, quân tướng tá VNCH đa phần là do đảng Cần lao Công giáo và lệ thuộc hoàn toàn vào bộ máy tham nhũng, đặt quyền lợi Công giáo trên hết, nên xảy ra tai họa toàn là đa số những thằng Công giáo ngu xuẩn làm tướng tá và tỉnh trưởng VNCH.
Chịu tội ác này, không ai khác chính là tụi Công giáo mà ra. Đừng đổ lổi cho Phật giáo và các tôn giáo khác, kể cả VC.
Trách nhiệm và tội ác của Công giáo rất nặng đối với toàn thể dân tộc VN chứ không riêng gì tại miền Nam. Tôi tin rằng cái hậu quả VNCH bị mất như vậy, nó chẳng thay đổi gì do bởi một tập thể ngu xuẩn Công giáo làm chính trị mà ra.
____________________________
----- Forwarded Message -----
From: Lu Giang lugiang2003@yahoo.com [VIDANVIET]
Sent: Wednesday, February 28, 2018, 12:25:08 PM PST
Subject: Ác nghiệp! Re: [VIDANVIET] Mậu Thân Huế: Hai tên ác quỷ!
Ác nghiệp không thể bảo vệ hay biện minh bằng cãi chày cãi cối được. Nó còn đến tiếp.
Đó đây
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)