CÓ hay KHÔNG Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Đình Diệm, Công Giáo, tuy ba mà một?
Giác Hạnh
================
Kính thưa vi hữu TQD, RI Nguyễn
Hôm trước vi hữu nói về Ngô Đình Diệm tàn sát Hòa Hảo, Cao Đài, các chính rồi tập trung tàn sát Phật giáo.
GH tôi có góp ý bằng thay tên Ngô Đình Diệm là Công giáo thành ra thế này:
"Công giáo" tàn sát Hòa Hảo, Cao Đài rồi tàn sát Phật giáo. Nó dùng đội quân thánh chiến Nam Hàn, và VNCH để tàn sát dân tộc VN như nó từng diễn ra tại Nam Mỹ Châu và Phi Châu.
Thế là có vài con chiên phản ứng kịch liệt thế này:
VLC (Vũ Linh Châu) cảnh giác cho các con chiên là coi chừng VC đồng hóa Ngô Đình DIệm với Công giáo.
Trước hết, thưa Ông VLC, tôi không phải VC, đừng có nói tôi VC.
Vài con chiên bảo là tôi ngụy biện. Xin thưa, tôi chỉ nói có dẫn chứng rõ ràng.
Họ lại nói là tôi lôi chi tài liệu cũ xì, không có gì mới nói ai tin?
Ủa, tụi này nó ăn cái gì vậy?
Nó không tin tài liệu lịch sử, mà nó chỉ tin Cựu ước, Tân ước, những tác phẩm hư cấu thời đó dùng để giải trí người ta (như bây giờ có Hollywood và các truyện Hobbit, Star Wars, Marvel.)
Tôi xin nói thế này:
Có hay không? Ngô Đình Diệm và Công giáo là Một?
Cả đại gia đình Ngô Đình Diệm, chặt chẽ với cả bộ máy nhà thờ, con chiên phục vụ chế độ, sự liên hệ thế quyền Công giáo của Ngô Đình Thục, Hồng Y Spellman cha đỡ đầu chế độ Diệm, và toàn thể bộ máy cầm quyền VNCH phục vụ chiến tranh cho lợi ích của Đảng Công Giáo?
Đảng Công Giáo có hay không? Dù nó trá hình trên mặt nổi qua tên "Cần Lao", nhưng toàn chủ nghĩa chiến tranh "Nhân Vị" và kết hợp tổ chức giáo quyền Công giáo chiếm cứ đại đa phần các chính sách VNCH của Diệm.
Thưa vi hữu TQD và tất cả các vi hữu.
Tôi xin nêu ra hai phần giám định về tâm lý của các con chiên hiện nay như sau:
Phần thứ nhất, đám con chiên đã thấy rõ không còn vững chắc lập trường Ngô Tổng Thống Anh Minh, có hay không, thấy rằng cái tội của Diệm quá lớn, nên không được để cho Giác Hạnh và các nhóm Giao Điểm, Sách Hiếm, TQD đồng hóa là Diệm với Công giáo?
Điều đó cho thấy, họ không muốn Công giáo bị mang nhục, chịu tội chung với Diệm?
Phần thứ hai, theo giám định của tôi, thì con chiên cũng thấy rõ là lập luận Tội ác Công giáo không dính líu vào chế độ VNCH cũng không còn tác dụng. Lý do là VNCH chỉ phục vụ cho chủ nghĩa chống Cộng Sản theo định ước Công giáo mà thôi. VNCH do Công giáo chỉ đạo chiến tranh để phục vụ chủ nghĩa Thiên chúa giáo lúc bấy giờ, không có chính nghĩa dân tộc và họ không phục vụ vì lợi ích hòa bình Đông dương và lợi ích của toàn dân tộc Việt nam. VNCH đã thảm bại do tin vào Công giáo và bị khuyến khích chiến tranh để phục vụ riêng lợi ích Công giáo mà thôi.
Điều đó có nghĩa, có hay không? VNCH và Công giáo là một?
Giác Hạnh
Đó đây
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)