●   Bản rời    

Trrước đó chưa có một triều đại nào của nước Việt Nam dám đụng đám Chệt Hoa kiều

Subject: Re:_Về:_Tay_sai_và_bán_nư ớc_//_Ngô_Đình_Diệm_là_ai?
From: Phuong Hoang
Date: Thu, January 11, 2018 9:48 pm

Thật sự Hồ Chí Minh khi sang Tầu để chữa bệnh , hay lấy cớ giận đàn em của mình không nghe lời mình thì Hồ Chí Minh sang Tầu để chữa bệnh.
Thật sự Hồ Chí Minh biết rất rỏ sự thống trị của Tầu từ lâu…
Có lẽ không ai biết tẩy của Tàu bằng Hồ Chí Minh.
Cho nên Hồ Chí Minh chọn Lê Duẩn là một đàn em xa lắc xa lơ của mình làm chức cao nhất nước…
Chính Lê Duẩn cũng thú nhận , Lê Duẩn là người tù Cộng sản được ra khỏi Côn Đảo muộn nhất…trong khi đó nhiều người đã rời Côn Đảo và về Hà Nội có ghế ngon lành , còn minh thì rất vất vã kiếm được ghế ngồi tàm tạm tại Hà Nội.
Nhưng lạ lùng thay…Lê Duẩn được Hồ Chí Minh chấm điểm để ngồi ghế Tổng Thư Ký cho mình.
Trong khi đó Trung Cộng lại chấm điểm Hoàng Văn Hoan , vì Hoan nói rất rành tiếng Quan Thoại và Quảng Đông…
Cho nên Hồ Chí Minh âm thầm thay nhiều ghế quan trọng tại Hà Nội mà Trung Cọng không biết.
Khi chọn Lê Duẩn thì đám Hoàng Văn Hoan giậy giặc….nhưng sau đó bị hốt hết , thua cuộc Hoàng Văn Hoan chạy tót sang Bắc Kinh.
Để chữa cháy….Hồ Chí Minh làm bộ tức giận , sanh ra bệnh…và cần sang Tầu để trị bệnh chán đời… Cho nên đám cầm quyền Bắc Kinh vẩn tin tưởng rằng Hồ tức giận vì bị đàn em không còn nghe lời mình nữa….cho nên Bắc Kinh vẩn tiếp tục viện trợ gạo cho Hà Nội.
Sở dĩ Hồ Chí Minh chọn đám Lê Duẩn thay thế Hoàng Văn Hoan , vì Hồ biết nến theo Trung Cộng thì rất nguy hiểm.
Hồ có nói với Võ Nguyên Giáp là hai kẻ thù hung dữ….thì mình nên chọn làm quen kẻ thù ở xa mình hơn kẻ thù ở gần.
Bằng cớ là khi CSVN chiếm xong Miền Nam…thì cái gai độc mà nghìn năm nước Việt không nhổ được….chính là tụi Chệt tại Việt Nam.
Khi thực dân Pháp chiếm toàn Đông Dương….thì quyền hành về chính trị thì Pháp độc tôn , nhưng về kinh tế thì Pháp phải chào thua Chệt Việt Nam.
Ngay cả Vua Diệm khi lên ngôi , tống xuất người Pháp và khinh khỉnh người Mỹ…nhưng Diệm Nhu vẩn không dám rớ đến thế lực kinh hồn của Chệt Chợ Lớn…bằng cớ khi tánh mạng lâm nguy….thì Diệm Nhu đã chạy rất nhanh vào nhà riêng của Trùm Bang Chủ Lục Bang Hoa Kiều tại Chợ Lớn Mới là Trùm Mã Tuyên.
Nếu anh em Diệm Nhu mà nghe lời Trùm Mã Tuyên thì nhóm quân nhân Cách Mạng Đão Chánh Chống Chế Độ Gia Đình Trị họ Ngô , sẽ lâm vào cảnh run rẩy và tự động tan hàng…nhưng vì Diệm là kẻ tự xem mình là Chúa Trời sai bảo là phải làm Vua miền Nam là đúng ý Chúa Trời….cho nên Diệm nằng nặc đòi gặp nhóm quân nhân đão chánh , để trừng con mắt và bọn họ sẽ té đái ra quần cả lũ…
Cho nên Diệm không chịu nghe lời Mã Tuyên mà trốn ra khỏi Saigon .
Nên nhớ trùm bang chủ Mã Tuyên nắm hết tuyến đường vận chuyển hàng hải bằng sông nước và biển cả…cách nhà ở Mã Tuyên vài trăm mét , là hàng trăm ghe chành , lớn bằng 2 ngôi nhà đang nằm ụ tại bến Hàm Tử Chợ Lớn…
Ghe chành hay ghe viển duyên dư sức chạy đến Singapore hay Hong Kong rất thoải mái…chỉ cần ghe ra hải phận quốc tế là có tàu viển duyên đón tại đó liền…
Nhưng Diệm vì bị mắc lời thề , nên không biết quả báo chờ sẳn cho bộ tộc họ Ngô của mình…cho nên Diệm ra lệnh cho Nhu phải gọi điện thoại về Tổn Tham Mưu yêu cầu đám Dương văn Minh và Trần văn Đôn cho xe Vua ra đón 2 người về Bộ Tổng Tham Mưu để bàn luận tiếp.
Đám nầy đâu có dám cho Diệm đến gặp họ…vì nhóm Dương Văn Minh + Trần Văn Đôn đều biết tướng lảnh cách mạng thì trong đó có hết 70 % tướng lảnh là dân Catholic rồi…
Cho nên tuyệt đối không cho Diệm Nhu về Bộ Tổng Tham Mưu mà gặp đám tướng lảnh để nói chuyện tàu lau như năm 1960 nữa.
Diệm và Nhu bị giết khi đón Diệm Nhu với bất cứ giá nào…
Trờ lại khi CSVN chiếm xong miền Nam…thì họ bắt đầu nghĩ đến đám Hoa Kiều tại Chợ Lớn và tại Hải Phòng…
Để làm hỏa mù , che mắt Bắc Kinh…họ Hà Nội làm bộ cử Đỗ Mười làm chủ tịch nước…Trung Cộng biết Đỗ Mười là tay lù đù…không hiểu cái gì về chính trị ,chính em cả.
Trung Cộng ngở rằng Hà Nội cử Đỗ Mười lện làm chủ tịch nước…để đám ở dưới tranh dành ghề với nhau.
Nhưng Trung Cộng không dè là Hà Nội đã cho nhiều cán bộ trẻ thực tập cảnh gọi là Đánh Tư Sản …một cách âm thầm…
Rồi thình linh Hà Nội phát động chiến dịch đánh Tư Sản…
Thế là đám Chệt Chợ LỚn và Hải Phòng bị tiêu diệt…mà trước đó chưa có một triều đại nào của nước Việt Nam dám đụng đám Chệt Hoa kiều tại nước VN của mình…từ Vua Gia Long đến Pháp , đến Vua Diệm , Vua Thiệu đều không dám rớ một sợi lông của họ…ngay cả tướng Râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ cũng đem ra xử bắn Tạ Tuyên tại chợ Bến Thành , để dằn mặt Chệt Chợ Lớn đầu cơ nhu yếu phẩm…sau đó Kỳ thua cuộc , và thế cờ về tay Nguyễn Văn Thiệu…
Nguyễn Văn Thiệu thay thế Trùm Mã Tuyên bằng Trùm Lý Long Thân cũng như tuồng cũ soạn lại thời Vua Diệm.
Đó là sự kiện có thực…nhưng đám Catholic và đám Cần Lao ngu dốt nào hiều thấu bàn cờ nầy.
Nên nhớ bày cờ , dánh cờ đều do Hà Nội chủ trương hoàn toàn…khi xong chuyện thì Trung Cộng chỉ ngó mà thôi…
Ngay cà khi Đặng Tiểu Bình sang Hoaky để trấn an Hoaky là Trung Cộng sẽ đánh Việt Nam dạy một bài học…
Bài học cay đắng là Trung Cộng thua nước cờ Pol Pot về tay Hà Nội.
Nên nhớ sau khi chiếm xong miền Nam…thì Hà Nội đã chuẩn bị đầy đũ người đề ngày sau đánh Kampuchia…mà Trung Cộng không hề biết đến…
Khi Đặng Tiểu Bình cho quân Trung Cộng sang đánh biên giới VN…thì Trung Cộng tổn thất nhân mạng rất nhiều , chì sau trận chiến giúp Bắc Triều Tiên mà thôi.
Quân sỉ Trun Cộng khi sang miền Bắc đánh CSVN…thì tâm trạng lính Trung Cộng rất lo sợ…vì nếu mình chết…thì gia đình của mình tuyệt tự liền…
Chính sách 1 con của Đặng Tiểu BÌnh có lợi về kinh tế , nhưng hai về quân sự…vì lính sợ chết…thì gia đình , giòng họ của mình thành Zero là cái chắc.
Cho nên trận chiến Trung Cộng và VN thì Trung Cộng không có aoi hùng gì cả…đánh cho lấy le với thế giới mà thôi…
Lần nữa…với danh dự hiểu biết về Hà Nội của Tôn Ông Gò Vấp…thì Hà Nội không bao giờ muốn lệ thuộc Tàu lúc nào cả.
Ngay cả Tàu cũng biết Việt Nam là nước rất cứng đầu , nước đã đánh bại quân lực cuảz mình nhiều trận chiến đội quần luôn.
Pháp khi nghe đến quân đội CSVN thì thực dân Tây Pháp sẽ lãng ra chồ khác rồi…
Đừng nghĩ là Hà Nội sợ Trung Cộng vì bom nguyên tử.
Sở dĩ Hà Nội làm bộ yếu nhược với Bắc Kinh là hai dòng sông lớn của VN là Hồng Hà và Cữu Long Giang…đều nằm ở phần đất Trung Cộng hoàn toàn…
Nếu Trung Cộng mà chận nguồn nước Hồng Hà và Cữu Long tại đất Trung Cộng… thì cho dù 1000 chúa Jesus hiện ra cũng không làm nổi một cái phép lạ nào được đâu nhá…
Hiểu chưa tụi Catholic ngu dốt 2000 năm ?
Cha sở của tụi nó chưa có tên nào có văn bằng Tú Tài Toàn Phần Trung học của nước….thì làm sao con Chiên của nó hơn chủ được ?

" Ta không sợ kẻ thù ám hại , bêu xấu , chửi rủa Ta vì những lời Ta nói thật.
Nhưng Ta sợ người ta khen tặng , hoan hô Ta vì những lời Ta nói không thật.
Ta sợ vì lúc đó Ta đánh mất lương tâm của Ta rồi . Nên Ta sợ ."

Tôn Ông Gò Vấp quotation.
________________
On Thursday, January 11, 2018 12:32 PM, Khai Pham wrote:

Qua những biện luận của ông Huy Thái vừa rồi với ông Lincoln Nguyễn, chúng ta có thể biết những điều sau về ông Huy Thái, ...




Đó đây


2024-03-28 - 25: Khắc Phục Hậu Quả Sau Khi Ông VVT Rời Ghế CTN - Ông Võ Văn Thưởng ra đi có chấm dứt mọi chuyện chưa?

2024-03-28 - Chấn động người Việt ở #Thailand: Thiếu tướng GĐ CA tỉnh Gia Lai … xuất hiện … chuyện gì xảy ra …? -

2024-03-24 - Thiếu tướng Hoàng Kiền _BUỒN, VUI, "GIẢI OAN" VẤN ĐỀ CHỐNG LẬT SỬ - Đôi lời với ông Võ Văn Thưởng

2024-03-22 - Thật là buồn khi một người mình đặt nhiều kỳ vọng lại làm mình thất vọng -

2024-03-22 - Tá hoả tịch thu! Tòa án NY bắt đầu kê biên tài sản sân golf, dinh thự Seven Springs -

2024-03-21 - VKSND TP HCM: Bị cáo Trương Mỹ Lan không ăn năn - VKSND TP HCM nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước

2024-03-21 - NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TÚY Ở VIỆT NAM -

2024-03-20 - Toàn cảnh đề nghị mức án với vợ chồng Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân và đồng phạm -

2024-03-20 - Lý do đồng chí Võ Văn Thưởng có đơn xin thôi các chức vụ -

2024-03-20 - Trung ương đồng ý ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước - Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -

● 2024-01-28 - Quận Utah cấm Kinh Thánh ở các trường tiểu học và trung học cơ sở - Ri Nguyen -

● 2024-01-26 - Chiên Hô Hào Các Bạn Chiên Đừng Đọc Sachhiem.net: "Nhận Diện!" - SH vs Nguyễn Trọng Nghĩa -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 >>>