Một thời gian dài tôi đã quỳ mọp lạy Chúa,cầu xin đủ thứ. Tôi cầu xin Chúa cho tôi được thoát cảnh nợ nần,ban cho tôi trúng số hay gì đó cũng được. Tôi bực quá vì chính trong "kinh thế" nói con cái ngươi xin bánh không lẽ ngươi cho cục đá, tôi đếch thèm cầu nguyện quỳ mọp xin Chuá nữa. Tôi lần mò tìm kiếm và được anh em hỗ trợ té ra Chúa không phải là một thực thể, chỉ là khái niệm mà con người đặt ra.
Tôi đã đứng lên tin vào sức của mình phấn đấu nỗ lực,tôi hiểu ra rằng chẳng có Chúa nào hết. Khái niệm đó dược Vatican cụ thể hóa bằng:
- dụ dỗ đi lễ nhà thờ sẽ được vào nước Thiên đàng - để làm chi? để hưởng nhan thánh Chúa. Nhìn thấy "nhan thánh"Chúa sẽ được gì hỡi lũ bịp bợm?
- Hỏa ngục: Thiên chúa giáo đưa ra tín điều ai phạm tội trọng sẽ bị xuống đó lửa thiêu đốt (chết rồi mà vẫn bị nhiệt độ tác dụng?)
- Một trong những tội trọng là không đi lễ ngày Chủ Nhựt. Một năm phải đi lễ ăn bánh, cái bánh hoàn toàn là tinh bột nhưng Thiên Chúa nói: Linh mục làm phép nên biến tinh bột thành mình máu thánh Chúa.
Tôi đã ăn mình máu thánh Chúa chả thấy chúa đâu. Bánh vào bụng thải ra ruột già và đi toa let cũng chẳng thấy Chúa đâu?
- Và Vatican chế thêm ra luyện ngục hình như vào năm 600. Nếu phạm tội nhẹ có thể Chúa cho vào nơi này và trân gian hiệp thông làm lễ thì tha tôi cho vào thiên đàng (cứ xin lễ hết đời này đến đời khác chẳng ai biết được tha cho vào thiên đàng chưa.)
Ah mà sức nóng luyện ngục bớt nóng hơn hỏa ngục một chút.
Quan trọng là phải xin lễ và có trả phí cho lễ. Và miệng ngài áo đen luôn nói của lễ vô giá, nhưng thực tế: không tiền không lễ.
Đó đây
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)