Đây là một kinh nghiệm và cũng là một cơ hội tốt để chúng ta đề cao cảnh giác với những âm mưu thâm độc trong việc xâm nhập văn hóa, dọn đường cho việc cải đạo dễ thành công hơn. (SH)
----------------
From: B Nguyen
Subject: Re: FW: Thoi Gian - Nghiep bao
Date: Tue, December 04, 2012 10:42 am
To: sachhiem
- Các tín đồ Kitô càng ngày càng có nhiều mưu mẹo xảo quyệt, với những cố gắng không ngừng nghỉ để bằng mọi cách, mọi thủ đoạn cải đạo bằng được người khác qua sự nhồi sọ tẩy não rất có hệ thống và vô cùng tinh vi.-
Xin SH vui lòng đăng phản biện trong thư sau đây! Cám ơn...
NTB
---------- Forwarded message ----------
From: K Pham
Date: 2012/12/4
Subject: FW: Thoi Gian - Nghiep bao
Bài này có 2 phần, và phần đầu không liên quan gì với phần sau:
- Phần 1: Đây chỉ là một cách để giải thích về ý nghĩa nghiệp báo (tức Karma) để mọi người làm lành, tránh dữ (đây không phải lời của đức Phật, vì thời đức Phật tại thế làm gì có que diêm ??)
- Phần 2: Đây là mục đích chính của bài viết này, là để truyền giảng đạo Kito về quyền năng ghê gớm của chúa, "chúa tạo ra muôn loài muôn vật" (kể cả người ác,...) để dụ mọi người theo đạo Kito. Tác giả bài viết thật thâm đôc "lộng giả thành chân, biết cách lồng chân lý nghiệp báo của đạo Phật, để trà trộn lẫn lộn vô những điều phản khoa học trong đạo Kito, với mưu đồ đánh lừa dụ dỗ mọi người khác đạo, và các phật tử bỏ đạo Phật theo Kito (cần nhớ là ở VN có trên 80% người theo đạo Phật).
Các tín đồ Kitô càng ngày càng có nhiều mưu mẹo xảo quyệt, với những cố gắng không ngừng nghỉ để bằng mọi cách, mọi thủ đoạn cải đạo bằng được người khác qua sự nhồi sọ tẩy não rất có hệ thống và vô cùng tinh vi.
Họ biết tận dụng kỹ thuật internet toàn cầu và khuyến khích người nhận "forward ít nhất 10 người..." theo "mô hình kim tự tháp" !!. Họ dùng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu", và kỹ thuật "cái gì nói mãi cũng thành quen. Cái gì quen tai rồi thì trước sau cũng thành chân lý !!".
Các trẻ nhỏ và người già là thành phần nạn nhân bị họ chú ý nhiều nhất, vì trẻ con như tờ giấy trắng, nhồi sọ điều gì thì điều đó sẽ ngấm và in sâu suốt của đời của chúng; Còn người già là tấm gương mẫu mực cho con cháu, dụ được một người già bằng dụ được cả dòng họ, nhất là khi trí tuệ người già yếu kém thường dễ bị dụ theo đạo Kito hơn những người trẻ trung niên.
Nếu chúng ta forward email của họ, là chúng ta tiếp tay giúp đỡ họ. Xin đừng giúp đỡ họ.
2026-01-15 - Tổng thống Mỹ ca ngợi lãnh đạo lâm thời Venezuela "tuyệt vời" - "Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện rất tốt, bà ấy là người tuyệt vời", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 14/1 khi thông báo về cuộc điện đàm với
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Đây dường như là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Venezuela đối thoại trực tiếp sau vụ Washington tiến hành chiến dịch tập kích,
2026-01-14 - Ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi hơn 71.000 m2 đất - (NLĐO)- Ký vào biên bản bàn giao đất cho các tăng ni chùa Phật Quang nhưng sau đó cho rằng bị ép buộc nên ông Vương Tấn Việt đã khởi kiện ra tòa để đòi lại! (Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang làm trụ trì có 35 công trình xây dựng không phép)
Theo trình bày của nguyên đơn, việc ký kết này diễn ra trong bối cảnh bị ép buộc; đồng thời các bị đơn đã lấy đi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên ông Việt....
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".