●   Bản rời    

Mưa lũ ở bang Louisiana, Mỹ - "Ý của Thượng Đế" - Rùng mình cảnh tượng quan tài bị bật khỏi mộ, tr

On Tuesday, August 16, 2016 11:42 AM, Huy Thai wrote:

Ý của Thượng Đế?
Mưa lũ ở bang Louisiana, Mỹ


***

Trận mưa lũ lịch sử đang nhấn chìm bang Louisiana trong biển nước. Cảnh tượng những chiếc quan tài bị bật khỏi mộ, trôi nổi trên đường phố vì mưa lũ khiến ai cũng phải rùng mình.

Trận mưa lũ lịch sử đang nhấn chìm bang Louisiana trong biển nước. Theo ghi nhận, ít nhất 7 người đã thiệt mạng, hơn 20.000 người đã được giải cứu khỏi những cơn mưa lũ liên tiếp. Hiện, hơn 11.000 người vẫn phải sống tại các khu tạm trú.

Mực nước cao tới 60cm đã được ghi nhận trong 2 ngày tại thành phố Zachary, bang Louisiana. Trong khi đó, tại các khu vực khác, nước ngập lênh láng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân.

Trong số những cảnh tượng đáng sợ trong đợt mưa lũ lịch sử này, một người dân có tên Anna Johnson đã ghi nhận được những hình ảnh rợn người khi những chiếc quan tài bật khỏi nghĩa trang và trôi nổi lềnh bềnh trên đường phố ngập nước.


Những chiếc quan tài trôi lềnh bềnh trên đường phố.

Một chiếc quan tài được cột chặt vào gốc cây.

Anna Johnson chia sẻ "Chúng tôi chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng như này. Thậm chí nó còn tồi tệ hơn cả khi cơn bão Katrina tấn công. Chồng tôi hiện đang đi làm nhiệm vụ giải cứu người gặp nạn. Anh ấy có 1 chiếc thuyền và anh ấy đang đi giúp đỡ người dân địa phương".

Thống đốc bang Louisiana John Bel Edwards cho biết "Chúng tôi đang phải trải qua một trận lũ lịch sử và đáng sợ nhất trong lịch sử. Nó vẫn còn diễn ra và chúng tôi không biết khi nào nước mới rút".

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải đưa ra tuyên bố thảm họa, đồng thời chỉ đạo việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do bão như Baton Rouge, Livingston, St. Helena và Tangipahoa.

Một số hình ảnh về trận mưa lũ tại Louisiana:











Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

(Link bài: Rùng mình cảnh tượng quan tài trôi nổi trên đường phố vì mưa lũ )
__________________________
Vào ngày 6:04 Thứ Tư, 17 tháng 8 2016,
Ba Dam Tran đã viết:

Bình dân lớp 2 trường làng nhờ Siêu Học Giả giải thích :

Mưa lũ ở Hoa Kỳ là ý của Thượng Đế , còn mưa lũ ở Việt Nam có phải là ý của Thượng Đế không ?

Trong lúc Louisiana bị tai trời đã không tỏ lòng trắc ẩn mà còn chuyện phiếm như vậy để làm gì , an ủi nạn nhân hay mỉa mai ác ý ?
_______________________
On Aug 17, 2016, at 10:33 AM, Huy Thai thaitronghuy1953@yahoo.com wrote:

Sự trong sáng nơi tôn giáo

Kính chào ông Trần Bá Đàm,
Hiện tượng mưa lũ, động đất, sóng thần, hạn hán, cháy rừng, dịch bệnh ... là những tai ương diễn ra ở khắp nơi trên quả đất này.
- Đứng về mặt tình cảm, tất nhiên các sự kiện này làm đau lòng con người, cho dù 2 kẻ trước đây có dị mộng trong cuộc sống. Cho nên sự cứu ngặt về mặt vật chất và thăm hỏi động viên tinh thần là thể hiện tình người cho những ai còn nhân tính.

- Đứng về mặt lý trí, con người cần phải tìm hiểu đâu là nguyên nhân xảy ra hiện tượng như vậy, hầu tìm cách khắc chế các tai ương, đem lại cho cuộc sống an lành về sau. Về khía cạnh này, nói chung có 2 cách nhận thức:
1/. Nhận thức tôn giáo: Cho rằng các tai ương này là do một sinh vật siêu nhiên gọi là Thượng Đế, có toàn năng "tạo dựng ra vạn vật, ban phúc lành hay giáng họa dữ cho vật thụ tạo (vật được tạo dựng, như con người chẳng hạn)". Theo đó, giải pháp khắc chế các tai ương được tôn giáo khuyên là nên cầu lụy Thượng Đế thương xót (ban ơn chứ đừng giáng họa).
2/. Nhận thức khoa học: Cho rằng các tai ương này là do các điều kiện khách quan tương hợp sinh ra theo đúng quy luật. Ví dụ: Khoa học đã chứng minh rằng việc tàn phá rừng bừa bãi (tham giàu có) để trồng trọt và chăn nuôi, nên gây ra ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu tạo nên bão lũ.

Do đó ngày nay, nhiều tư tưởng nghĩ rằng cần phải thay đổi ý niệm về Thượng Đế của tôn giáo. Ý tưởng về trùng âm và dị nghĩa có thể tạm thấy ra là:

1/. Thượng Đế tôn giáo上帝: Còn gọi là Thượng Đế mạc khải hay Thượng Đế chủ quan [E: subjective God; F: Dieu subjectif].
Trong đó: Thượng 上 : Trên cao; Đế 帝: Vua.
Do đó, Thượng Đế theo ý niệm xưa nay là ông vua trên trời cao, là một sinh vật siêu nhiên do trí tưởng nghĩ của con người, nên chẳng có gì minh chứng. Các tôn giáo cho rằng vị Thượng Đế này là chân lý – chân lý chủ quan, cho nên có thể gọi đây là vị Thượng Đế chủ quan.
Sự chủ quan của tôn giáo biểu hiện qua việc cho rằng Thượng Đế này tạo dựng ‘vũ trụ và con người’ cách nay chưa đầy 10,000 năm (mười ngàn năm), cụ thể là trong sách Sáng Thế ký của Cựu Ước có ghi rằng Thượng Đế (gọi là Elohim) đã tạo dựng vũ trụ trong 7 ngày vào thời điểm sau:
+ Theo Do Thái giáo là ngày 7/10/3,761 tCN
+ Theo Công giáo 5,199 tCN.
+ Theo Tin Lành giáo là lúc 9g sáng ngày 23/10/4,004 tCN.

2/. Thượng Đế khoa học上諦 : Còn gọi là Thượng Đế tự nhiên hay Thượng Đế khách quan [E: objective God; F: Dieu objectif].
Trong đó: Thượng 上 : Trên cao; Đế 諦: Lẽ thật, sự thật (chân lý).

Do đó, Thượng Đế theo ý niệm khoa học là lẽ thật trên hết, biểu hiện bằng quy luật tự nhiên khách quan – là chân lý khách quan. Khoa học Vật lý hay Khảo cổ ngày nay cho thấy rằng vũ trụ cách nay 15 tỷ năm, có sự nổ lớn sinh ra các Giải ngân hà (thuyết Big Bang), 5 tỉ năm ra đời Thái dương hệ, 450 triệu năm thì có cây cỏ và các loại nhân hầu … Con người như ngày nay thật sự cách nay khoảng 50,000 năm.
Vì thế, “Ý của Thượng Đế? …” nêu ra nhằm cho chúng ta thấy ra giá trị thực của tôn giáo, đó là giá trị luân lý đạo đức xã hội mang tính tích cực, và loại trừ đi các đức tin mù quáng là mê tín hay cuồng tín mang tính tiêu cực. Đây là điều mong muốn cụ thể của tôi trong việc xây dựng sự trong sáng nơi tôn giáo.

HT




Đó đây


2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>